Chương 6: Chương 5: Từ hôm nay, tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy rồi ...
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Chuyện này vốn chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không nằm trên giường gần mười phút chỉ để nhìn trần nhà và nghĩ về một câu nói đã nghe thấy vào chiều hôm qua. Mình thích cậu ấy mất rồi. Chỉ một câu thôi, vậy mà giống như có ai đó dùng bút đỏ gạch một đường thật rõ ràng vào giữa những ngày tháng trước đây và những ngày tháng sau này. Tôi không thể giả vờ như mình chưa từng nghe thấy, cũng không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là một phút rung động nhất thời. Tôi thích Trần Dịch Phong. Nghĩ đến đây, tôi kéo chăn trùm kín đầu. Thật mất mặt. Trước kia tôi còn luôn miệng nói cậu ấy đáng ghét, nói hai người bọn tôi không thể nào hòa hợp, thậm chí đã từng nghiêm túc nghĩ rằng nếu sau này tốt nghiệp rồi không gặp lại nhau nữa thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Vậy mà bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai không gặp cậu ấy, trong lòng tôi lại thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Tôi trở mình, tự nhủ phải bình tĩnh. Thích một người thôi mà. Có gì ghê gớm đâu. Nhưng vấn đề là tôi không biết phải thích một người như thế nào. Tôi chưa từng có kinh nghiệm. Càng đáng nói hơn, người tôi thích lại là Trần Dịch Phong. Cậu ấy là kiểu người mà trước đây chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến tôi muốn quay đầu đi hướng khác. Vậy mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của cậu ấy lúc đứng bên cạnh mình trong phòng y tế, nghĩ đến bàn tay đã đưa ra để dìu tôi, nghĩ đến câu nói kia... Mặt tôi lại nóng lên. Tôi kéo chăn xuống, ngồi bật dậy. “Không được nghĩ nữa.” Tôi tự nói với chính mình. Nhưng vừa nói xong, tôi đã biết mình thất bại. Bởi vì sáng hôm ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi bước vào lớp chính là— Cậu ấy đã đến chưa? Tôi đứng ở cửa lớp, vô thức nhìn về phía bàn trên. Trần Dịch Phong đã ở đó. Cậu ấy đang cúi đầu đọc sách, một tay chống lên thái dương, ánh sáng buổi sáng rơi qua cửa sổ, phủ lên trang giấy một lớp màu vàng nhạt. Tôi chỉ nhìn một cái rồi lập tức quay đi. Tim đập nhanh. Không phải vì cậu ấy làm gì cả. Mà vì tôi vừa nhận ra mình đang nhìn cậu ấy. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, đặt cặp lên bàn rồi mở sách ra, cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể. “Chào buổi sáng.” Bạn cùng bàn lên tiếng. “Ừ, chào.” “Chân thế nào rồi?” “Đỡ nhiều rồi.” “Thế hôm qua ai đưa cậu về?” Tôi suýt nữa đánh rơi cây bút. “...Tự tôi về.” Bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt không tin nổi. “Thật không?” “Ừ.” Tôi đáp rất nhanh. Dù sao chuyện được Trần Dịch Phong dìu về hôm qua cũng không có gì cần phải kể lại. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía bàn trên. —Cô ấy vẫn còn đau chân mà. Tay tôi dừng lại trên trang sách. Tôi không quay lên. Chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ trước mặt. —Hôm qua đi còn không vững, hôm nay lại bảo đỡ rồi. Khóe môi tôi bất giác cong lên. Hóa ra cậu ấy vẫn để ý. Tôi cố giấu nụ cười bằng cách cúi thấp đầu hơn. Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy một câu khác. —Không biết hôm nay cô ấy có chịu ăn sáng không. Tôi ngẩng đầu. Trần Dịch Phong vẫn đang đọc sách. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy vài giây, trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất dịu. Thì ra thích một người là thế này. Không cần người ấy làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần biết mình được để ý, dù chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến cả ngày trở nên vui vẻ. Tôi đang mải nghĩ thì cậu ấy bỗng quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tôi giật mình, lập tức cúi xuống. “...” Một giây. Hai giây. Ba giây. Tôi nghe thấy tiếng lòng cậu ấy. —Sao hôm nay cứ nhìn mình vậy? Tôi cắn môi. Không hiểu sao càng nghe, tôi càng thấy buồn cười. Bởi vì người đang khiến tôi bối rối nhất lại hoàn toàn không biết rằng chính mình mới là nguyên nhân. “Lâm Tinh.” Tôi ngẩng lên. Cậu ấy quay hẳn người lại, trên tay cầm một quyển vở. “Bài hôm qua cậu làm đến đâu rồi?” “Hả?” “Bài Toán.” “À...” Tôi mất vài giây mới nhớ ra. Tôi nhận lấy quyển vở cậu ấy đưa. “Cảm ơn.” “Không có gì.” Tôi cúi xuống mở ra. Trang giấy đầu tiên là phần bài tập, nét chữ của cậu ấy ngay ngắn đến mức khiến tôi nhìn một lúc cũng thấy áp lực. “Cậu chép cho tôi à?” “Ừ.” “Tại sao?” Cậu ấy nhìn tôi như thể câu hỏi đó rất kỳ lạ. “Vì hôm qua cậu ở phòng y tế.” “À.” Tôi gật đầu. Rồi lại cúi xuống. Nhưng trong đầu tôi lúc này đã hoàn toàn không còn nghĩ đến bài Toán nữa. —Không biết cô ấy có thấy mình làm hơi nhiều không. Tôi ngừng lật trang. —Thôi, dù sao cũng chép rồi. Tôi bỗng thấy lòng mình mềm đi. Có một chuyện mà trước đây tôi chưa từng nhận ra. Trần Dịch Phong không phải người giỏi nói những lời dễ nghe. Cậu ấy thậm chí còn chẳng biết cách thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng. Nhưng cậu ấy sẽ âm thầm làm những chuyện nhỏ nhặt, rồi coi như chẳng có gì. Tôi nhìn quyển vở trong tay. “Trần Dịch Phong.” “Ừ?” “Cảm ơn.” Cậu ấy hơi khựng lại. “Không cần cảm ơn nhiều vậy.” Tôi cười. “Thì tôi thích cảm ơn.” Cậu ấy không nói nữa. Nhưng tôi nghe thấy. —Cô ấy cười đẹp thật. Tôi lập tức cúi đầu xuống. Lần này, tôi không dám nhìn cậu ấy nữa. Không phải vì khó chịu. Mà vì tôi sợ nếu cứ nghe tiếp, trái tim mình sẽ không chịu nổi. ________________________________________ Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh hơn bình thường. Đến giờ ra chơi, tôi chống tay đứng dậy định xuống căn tin. Cổ chân tuy đã đỡ nhưng vẫn hơi đau, vì thế tôi đi chậm hơn mọi ngày. Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì nghe thấy tiếng gọi phía sau. “Đi đâu?” Tôi quay lại. Là cậu ấy. “Xuống căn tin.” “Chân còn đau.” “Đỡ rồi mà.” “Ừ.” Cậu ấy đáp, sau đó bước đến cạnh tôi. “Đi cùng.” Tôi ngẩn ra. “Cậu cũng xuống à?” “Ừ.” Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn hành lang phía trước. Hai người đi cạnh nhau. Không ai nói gì. Nhưng lần này, tôi không còn thấy khoảng im lặng giữa chúng tôi khó chịu nữa. Tôi thậm chí còn thấy nó... dễ chịu. Đi được một đoạn, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy. —Đi chậm một chút. Tôi cố nhịn cười. —Nếu ngã nữa thì phiền. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. “Cậu đang nghĩ gì vậy?” Cậu ấy lập tức nhìn sang. “Không có gì.” Tôi mím môi. “Thật không?” “Ừ.” Tôi quay đi. Không nói nữa. Bởi vì tôi biết cậu ấy đang nói dối. Nhưng lần đầu tiên, tôi không muốn vạch trần. Tôi muốn giữ bí mật này cho riêng mình. ________________________________________ Đến căn tin, chúng tôi vừa mua đồ ăn xong thì gặp nhóm bạn của cậu ấy hôm qua. Người nhìn thấy chúng tôi đầu tiên lập tức huých vai người bên cạnh. “Ồ.” Tôi đã bắt đầu có cảm giác không ổn. Cậu bạn hôm qua nhìn xuống chân tôi, rồi nhìn sang Dịch Phong. “Hôm qua cõng, hôm nay hộ tống tận căn tin luôn à?” Tôi đỏ mặt. “Không phải.” “Bọn tao có nói gì đâu.” “Cậu đang nói đấy còn gì.” Cả đám cười ầm lên. Dịch Phong bình thản đặt chai nước xuống bàn. “Ăn đi.” Một người cười: “Mày còn bảo bọn tao đừng trêu?” “Ừ.” “Thế sao giờ không giải thích?” “Không có gì để giải thích.” Tôi ngẩng đầu. Không có gì để giải thích? Tôi không biết vì sao câu nói ấy khiến mình hơi hụt hẫng. Có lẽ vì trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi đã mong cậu ấy sẽ nói gì đó khác. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy. —Không có gì để giải thích thật. —Chỉ là mình muốn ở cạnh cô ấy thôi. Tôi sững người. Cây thìa trong tay suýt rơi xuống bàn. Tôi cúi đầu thật nhanh, giả vờ tập trung ăn. Hóa ra... cậu ấy cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. ____________________________________ Buổi chiều, sau tiết học cuối cùng, trời bất ngờ đổ mưa. Mưa đầu mùa đến rất nhanh, chỉ trong vài phút đã phủ trắng cả khoảng sân trường. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi xuống, trong lòng chợt nhớ ra mình không mang ô. Tôi đang suy nghĩ xem có nên chạy ra cổng không thì một chiếc ô đen được đưa đến trước mặt. “Cầm đi.” Tôi quay sang. Trần Dịch Phong. “Còn cậu?” “Tôi có áo khoác.” “Nhưng cậu không có ô.” “Nhà tôi gần.” Tôi nhìn chiếc ô trong tay cậu ấy, rồi nhìn cậu ấy. “Thế cậu về bằng gì?” “Chạy.” Tôi bật cười. “Cậu bị ngốc à?” Cậu ấy hơi nhướng mày. “Vậy cậu muốn tôi làm gì?” Tôi im lặng. Một lúc sau, tôi nhỏ giọng: “Đi chung đi.” Cậu ấy không trả lời ngay. Tôi tưởng mình nói kỳ quá nên định rút lại. Nhưng rồi cậu ấy nhận lấy chiếc ô. “Ừ.” Hai chúng tôi bước xuống bậc thềm. Chiếc ô không lớn lắm. Tôi đi bên trái, cậu ấy đi bên phải. Vai hai người cách nhau rất gần. Mưa rơi đều trên mặt ô, tạo thành những âm thanh nhỏ và đều đặn. Tôi nhìn con đường trước mặt, bỗng cảm thấy buổi chiều hôm ấy đẹp đến lạ. Có lẽ sau này, khi đã lớn hơn, tôi sẽ quên rất nhiều chuyện của năm mười sáu, mười bảy tuổi. Quên một bài kiểm tra. Quên một buổi học. Quên cả những câu chuyện vụn vặt mà hôm nay chúng tôi đã nói. Nhưng có lẽ tôi sẽ nhớ mãi buổi chiều mưa này. Nhớ một chiếc ô. Nhớ một người đi cạnh mình. Và nhớ cảm giác lần đầu tiên biết rằng, hóa ra thanh xuân có thể dịu dàng đến thế. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng vừa lúc nhìn sang. Ánh mắt chạm nhau. Tôi cười. Cậu ấy hơi quay mặt đi. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy một câu rất khẽ. —Nếu những ngày sau này cũng có thể đi cùng cô ấy như thế này thì tốt. Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ siết tay vào cán ô. Bởi vì tôi biết, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn chỉ vô tình nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy nữa. Tôi sẽ bắt đầu mong chờ chúng. Không phải vì tò mò. Mà vì người nói những điều ấy... là người tôi thích. Và có lẽ, thanh xuân của tôi vừa mới thật sự bắt đầu. Mình sẽ giữ đúng kiểu này cho các chương sau: dài, liền mạch, nhiều cảnh và đối thoại hơn, không xuống dòng vụn, đồng thời để tình cảm tiến từng bước chứ không “yêu cái rụp”.