Chương 16: Anh thích em
Bước vào cửa chính, đèn tự động rà quét được Thanh Nghi, bật sáng lên.
Cô nhìn phòng khách quen thuộc, chớp mắt, vừa nhìn vừa đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Việt Kình Uyên tuy có ý thể hiện cho cô thấy rằng hắn đã từ bỏ cô, cũng từ bỏ luôn cả tổ ấm của bọn họ. Nhưng khi Thanh Nghi nhìn bàn khách không một tí bụi bẩn, liền biết hắn là vẫn cho người định kỳ đến đây lau dọn.
"A!"
Thanh Nghi hét lên, sau đó vội đứng dậy, bước lùi ra sau vài bước.
Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông đang nằm trên sô pha, không thể tin được những gì trong mắt mình.
Thanh Nghi vô thức hét lên, là vì ban nãy khi ngồi xuống, cô có cảm giác mông mình cách một lớp váy mỏng, chạm phải một bức tường cứng, nóng rực lạ thường.
Não chưa kịp suy nghĩ kỹ đó là gì, miệng đã theo bản năng hét lên rồi.
Thanh Nghi đè một tay lên ngực, tim cô đến bây giờ còn chưa đập chậm lại nữa. Nhưng Thanh Nghi không rảnh để ý nhịp tim của mình, chỉ nhìn chằm chằm về phía "Thủ phạm" khiến cô giật mình, nhấp môi.
Người đàn ông đang ngủ như là bị tiếng hét của cô làm phiền, đôi lông mi bạc xám cong vút hơi run lên.
Thanh Nghi vẫn không tin được mà nhắm mắt lại, khi một lần nữa mở mắt, liền đâm thẳng vào đôi con ngươi màu xám bạc quen thuộc.
Việt Kình Uyên như là chưa tỉnh ngủ, trong mắt vẫn còn tia mờ mịt, nhìn cô không chớp mắt.
Còn vì sao Thanh Nghi biết hắn chưa tỉnh ngủ, là vì cô đã quá quen với chồng mình.
Việt Kình Uyên khi thả lỏng và ngủ sâu, thì lúc bị cô đánh thức hoặc tự tỉnh dậy, hắn sẽ mơ hồ khoảng vài giây, sau đó mới tỉnh táo hẳn.
Còn những lúc ở bên ngoài, có lẽ là vì tầng cấp bất đồng, trong lúc cô ngủ say, Việt Kình Uyên sẽ thức. Hắn rất cảnh giác với thế giới xung quanh, dù cho có nhắm mắt, thì cũng chỉ là nhắm mắt mà thôi.
Khi xưa lúc mới quen, Thanh Nghi tưởng hắn ngủ thật, xung quanh lại chỉ có bọn họ, tâm tư thiếu nữ lập tức trở nên sinh động, có cố đè lại như thế nào cũng không được. Cô lén lút sờ sờ tóc hắn, rồi lại in nhẹ môi mình lên môi Việt Kình Uyên trong lúc hắn "Ngủ".
Thời thiếu nữ không biết kiềm chế nỗi niềm vui sướng, vừa hôn xong liền nhoẻn môi cười, cười thầm mình đã hôn được người trong lòng.
Nhưng vừa cong môi, người trong lòng đang "Ngủ" của cô liền mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.
Thanh Nghi nhớ, khi đó, là lần đầu tiên cô thấy Việt Kình Uyên cười.
Hắn như là không muốn cô biết hắn cười, vừa cong môi liền hạ xuống, đôi mắt bạc nhìn Thanh Nghi chưa được bao lâu là đã tự dời sang chỗ khác, đến nhìn cô cũng không nhìn.
Da hắn trắng, nên Việt Kình Uyên vừa đỏ mặt, cô liền thấy được hai má, tai và cổ hắn trở nên ửng hồng, vô cùng đáng yêu.
Thiếu nữ bị bắt quả tang vốn đang xấu hổ đến mức muốn đào hố nhảy xuống, nhưng nhìn người trong lòng bỗng trở nên đỏ ửng như một con tôm nấu chín như vậy, đột nhiên dùng tay sờ sờ một bên tai hồng nhạt của hắn, chọc thủng lớp giấy mỏng giữa hai người:
"Thương Uyên, anh thích em ư?"
Lúc đó cả hai bên đều biết đối phương đã động lòng, nhưng không ai chịu chủ động. Thanh Nghi đợi Việt Kình Uyên nói ra, nhưng tên ngốc này như là sợ cô bị mạo phạm, chỉ biết làm mà không nói.
Tức chết cô.
Càng tức hơn là, hắn không trả lời cô.
Đôi tai trắng như ngọc thạch ửng đỏ như sắp rỉ máu, Châu Chủ đại nhân máu lạnh tàn nhẫn hệt như rắn bị bóp bảy tấc, cả người cứng đờ, đến nhìn cô cũng không dám nhìn một chút.
Thanh Nghi nhìn hắn, đột nhiên liền không tức nữa, mỉm cười nói, "Vậy là em hiểu lầm rồi, vậy đi, vì để hai bên không bị ngại, em thấy em không nên gặp anh nữa."
Dứt lời, cô liền làm bộ đứng dậy.
Cổ tay liền bị nắm chặt lấy.
"Anh thích em."
Việt Kình Uyên nâng mi nhìn cô, được một giây, lại nhìn sang chỗ khác.
Hắn đỡ thân ngồi dậy, tay cầm tay cô thế nhưng có chút run, "Anh thích em."
Đường đường là Châu Chủ của đế quốc Oxes vĩ đại, lại "Vâng" với cô, đến ba chữ "Anh thích em" cũng run rẩy.
Khi đó, trong đôi mắt bạc trắng của hắn tràn ngập sự nghiêm túc và chân thành.
Thiếu nữ nhịn không được bật cười, định nói "Em cũng thích anh", tay liền bị kéo về phía trước. Bước vào cửa chính, đèn tự động rà quét được Thanh Nghi, bật sáng lên.
Cô nhìn phòng khách quen thuộc, chớp mắt, vừa nhìn vừa đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Việt Kình Uyên tuy có ý thể hiện cho cô thấy rằng hắn đã từ bỏ cô, cũng từ bỏ luôn cả tổ ấm của bọn họ. Nhưng khi Thanh Nghi nhìn bàn khách không một tí bụi bẩn, liền biết hắn là vẫn cho người định kỳ đến đây lau dọn.
"A!"
Thanh Nghi hét lên, sau đó vội đứng dậy, bước lùi ra sau vài bước.
Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông đang nằm trên sô pha, không thể tin được những gì trong mắt mình.
Thanh Nghi vô thức hét lên, là vì ban nãy khi ngồi xuống, cô có cảm giác mông mình cách một lớp váy mỏng, chạm phải một bức tường cứng, nóng rực lạ thường.
Não chưa kịp suy nghĩ kỹ đó là gì, miệng đã theo bản năng hét lên rồi.
Thanh Nghi đè một tay lên ngực, tim cô đến bây giờ còn chưa đập chậm lại nữa. Nhưng Thanh Nghi không rảnh để ý nhịp tim của mình, chỉ nhìn chằm chằm về phía "Thủ phạm" khiến cô giật mình, nhấp môi.
Người đàn ông đang ngủ như là bị tiếng hét của cô làm phiền, đôi lông mi bạc xám cong vút hơi run lên.
Thanh Nghi vẫn không tin được mà nhắm mắt lại, khi một lần nữa mở mắt, liền đâm thẳng vào đôi con ngươi màu xám bạc quen thuộc.
Việt Kình Uyên như là chưa tỉnh ngủ, trong mắt vẫn còn tia mờ mịt, nhìn cô không chớp mắt.
Còn vì sao Thanh Nghi biết hắn chưa tỉnh ngủ, là vì cô đã quá quen với chồng mình.
Việt Kình Uyên khi thả lỏng và ngủ sâu, thì lúc bị cô đánh thức hoặc tự tỉnh dậy, hắn sẽ mơ hồ khoảng vài giây, sau đó mới tỉnh táo hẳn.
Còn những lúc ở bên ngoài, có lẽ là vì tầng cấp bất đồng, trong lúc cô ngủ say, Việt Kình Uyên sẽ thức. Hắn rất cảnh giác với thế giới xung quanh, dù cho có nhắm mắt, thì cũng chỉ là nhắm mắt mà thôi.
Khi xưa lúc mới quen, Thanh Nghi tưởng hắn ngủ thật, xung quanh lại chỉ có bọn họ, tâm tư thiếu nữ lập tức trở nên sinh động, có cố đè lại như thế nào cũng không được. Cô lén lút sờ sờ tóc hắn, rồi lại in nhẹ môi mình lên môi Việt Kình Uyên trong lúc hắn "Ngủ".
Thời thiếu nữ không biết kiềm chế nỗi niềm vui sướng, vừa hôn xong liền nhoẻn môi cười, cười thầm mình đã hôn được người trong lòng.
Nhưng vừa cong môi, người trong lòng đang "Ngủ" của cô liền mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.
Thanh Nghi nhớ, khi đó, là lần đầu tiên cô thấy Việt Kình Uyên cười.
Hắn như là không muốn cô biết hắn cười, vừa cong môi liền hạ xuống, đôi mắt bạc nhìn Thanh Nghi chưa được bao lâu là đã tự dời sang chỗ khác, đến nhìn cô cũng không nhìn.
Da hắn trắng, nên Việt Kình Uyên vừa đỏ mặt, cô liền thấy được hai má, tai và cổ hắn trở nên ửng hồng, vô cùng đáng yêu.
Thiếu nữ bị bắt quả tang vốn đang xấu hổ đến mức muốn đào hố nhảy xuống, nhưng nhìn người trong lòng bỗng trở nên đỏ ửng như một con tôm nấu chín như vậy, đột nhiên dùng tay sờ sờ một bên tai hồng nhạt của hắn, chọc thủng lớp giấy mỏng giữa hai người:
"Thương Uyên, anh thích em ư?"
Lúc đó cả hai bên đều biết đối phương đã động lòng, nhưng không ai chịu chủ động. Thanh Nghi đợi Việt Kình Uyên nói ra, nhưng tên ngốc này như là sợ cô bị mạo phạm, chỉ biết làm mà không nói.
Tức chết cô.
Càng tức hơn là, hắn không trả lời cô.
Đôi tai trắng như ngọc thạch ửng đỏ như sắp rỉ máu, Châu Chủ đại nhân máu lạnh tàn nhẫn hệt như rắn bị bóp bảy tấc, cả người cứng đờ, đến nhìn cô cũng không dám nhìn một chút.
Thanh Nghi nhìn hắn, đột nhiên liền không tức nữa, mỉm cười nói, "Vậy là em hiểu lầm rồi, vậy đi, vì để hai bên không bị ngại, em thấy em không nên gặp anh nữa."
Dứt lời, cô liền làm bộ đứng dậy.
Cổ tay liền bị nắm chặt lấy.
"Anh thích em."
Việt Kình Uyên nâng mi nhìn cô, được một giây, lại nhìn sang chỗ khác.
Hắn đỡ thân ngồi dậy, tay cầm tay cô thế nhưng có chút run, "Anh thích em."
Đường đường là Châu Chủ của đế quốc Oxes vĩ đại, lại "Vâng" với cô, đến ba chữ "Anh thích em" cũng run rẩy.
Khi đó, trong đôi mắt bạc trắng của hắn tràn ngập sự nghiêm túc và chân thành.
Thiếu nữ nhịn không được bật cười, định nói "Em cũng thích anh", tay liền bị kéo về phía trước.