Chương 17: Hắn Đưa Con Cho Tô Trúc Ái
Việt Kình Uyên kéo cô vào lòng, ôm cô rất chặt.
"Thích Thanh Nghi của anh đến mức mạng cũng không cần."
Hắn vén tóc mai của thiếu nữ, run giọng thổ lộ tình cảm của mình vào tai cô, hoa mỹ và ngọt ngào cực kỳ.
Khi đó đang độ giữa thu, hoa Bạch Tang rơi đầy trên vai đôi nam nữ vừa biểu lộ nỗi niềm tương tư của mình cho đối phương hay biết. Thiếu nữ nhìn ý trung nhân trong nền hoa rơi trắng muốt, cứ ngỡ rằng người đang ôm mình bây giờ, về sau vẫn sẽ mãi mãi trân trọng cô như lúc này.
Trân trọng đến mức thích cũng không dám nói, chạm cũng không dám chạm vào, phải lấy hết dũng khí để ôm cô vào lòng, nói rằng sẽ dùng sinh mạng của hắn để yêu cô.
Nhưng mà, mãi mãi của thời niên thiếu, chỉ bằng vài năm ngắn ngủi của người trưởng thành.
"Em xin lỗi, em không thấy anh."
Thanh Nghi thấp giọng xin lỗi, nhìn người đàn ông vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, lòng mềm nhũn.
Hắn hẳn là rất mệt mỏi, cho nên mới ngủ sâu như vậy.
Mấy năm cô vắng mặt, có ai nhắc nhở hắn ăn ngon, ngủ đủ, làm việc vừa sức và nhớ nghỉ ngơi không?
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt có vài phần giống mình của Tô Trúc Ái, Thanh Nghi hơi dừng lại một chút, rũ mi.
Là cô lo lắng nhiều rồi.
"Không sao."
Việt Kình Uyên nói, đỡ ghế sô pha ngồi dậy, một tay còn lại nâng lên, nhẹ xoa huyệt Thái Dương của hắn.
Giọng hắn rất khàn, như là còn ngái ngủ.
Thanh Nghi nhìn hành động của hắn, lo lắng bước lại gần Việt Kình Uyên, nâng tay muốn xoa huyệt Thái Dương cho hắn, lại phát hiện người đàn ông đang rũ mi bỗng nâng mắt nhìn cô.
"Đừng lại gần tôi."
Hắn nhìn cô, nhàn nhạt nói, tay đang xoa đầu cũng dừng lại.
Đôi mắt màu xám bạc không chút cảm xúc, kể cả khi thấy cánh tay đang nâng lên giữa chừng của cô.
Hắn không muốn cô giúp hắn xoa huyệt.
Ngực Thanh Nghi như bị đâm một chút, cô ra vẻ tự nhiên mà thả tay xuống, mỉm cười, "Chỉ là muốn giúp anh một chút."
"Không cần."
Việt Kình Uyên nhíu mày, giọng cũng trở nên lạnh lẽo, như là vô cùng phản cảm với hành động này của cô.
Hắn nói xong, liền ngồi thẳng dậy, ngã lưng lên sô pha, nhìn cô.
"Đơn ly hôn ở đâu? Tôi mong cô đã ký vào nó rồi."
Hắn hỏi.
Đơn ly hôn ở đâu?
Thanh Nghi nhấp môi, cười trừ, "Chúng ta nói chuyện trước không được sao? Đơn em đang để trên xe em."
Cô ngồi xuống phần ghế sô pha trống ở cạnh hắn, không dám ngồi gần quá, chỉ dám ngồi ở chỗ cách hắn một cánh tay.
Việt Kình Uyên không phản ứng gì với việc cô ngồi xuống, mà là nghiêng đầu nhìn cô, "Nói chuyện gì?"
Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt.
Thanh Nghi nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, trầm tư.
Việt Kình Uyên hôm nay chỉ mặc sơ mi đen và quần tây, áo hắn nhăn nheo, không cài hai nút trên, tay áo cũng bị xoắn lên một cách sơ sài. Mái tóc bạc có lẽ là vì vừa nằm ngủ mà trông có chút rối loạn, vài sợi tóc lưa thưa mềm mại rũ xuống trên trán hắn.
Trông y hệt như một con sói xám vừa ngủ dậy, vì chưa kịp chải lông của mình mà trông có chút lành tính và lười biếng.
Thanh Nghi biết, bây giờ cô chỉ nên thuận theo mà vuốt lông hắn, Việt Kình Uyên sẽ rất dễ nói chuyện.
"Ly hôn..." Cô hơi dừng một chút, đợi đôi con ngươi màu bạc tập trung vào mình, mới nói tiếp, "Dương Dương phải làm sao bây giờ?"
Dương Dương là tên ở nhà của Việt Kình Dương, con trai của bọn họ.
"Tùy vào cô. Cô có thể để tôi nuôi, hoặc nếu cô muốn nuôi, tôi cũng sẽ không cản, chỉ cần chương trình học của nó vẫn do tôi sắp xếp là được."
Việt Kình Uyên như là biết cô sẽ hỏi vấn đề này, không chút chần chờ liền đáp, "Nó sẽ kế thừa chức vị Châu Chủ, cái gì cần học, nó phải học."
Thanh Nghi cũng đoán được tình hình sẽ như thế này, vì thế hỏi tiếp: "Vậy giờ Dương Dương đang ở đâu? Em thấy nơi này... Không còn ai ở nữa."
Vừa dứt lời, cô liền thấy được Việt Kình Uyên hơi dừng một chút.
Nhưng chỉ là một chút.
Sau đó, hắn nói:
"Nó đang ở với Trúc Ái, mỗi cuối tuần mới về Việt Kình Phủ ở."