Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 25: Thử phản kháng

"Phu nhân... Ngài... Bị làm sao vậy!?"

Xuân Trúc hốt hoảng nâng mặt cô, vừa chạm vào làn da trắng nõn, cô nàng liền hít hà một hơi, "Trời! Người phu nhân lạnh ngắt luôn này!"

Xuân Hạ Thu Đông lập tức lộn xộn lên, Thu Trúc càng là vứt điện thoại sang một bên, liên tục nói với Bạch Uyển Nhu mấy câu như "Em không cố ý!", "Thời Tam gia chỉ là chơi chơi thôi còn ngài mới là vợ cả của ngài ấy",...

Đều là những câu mà cô thích nghe để tự lừa mình dối người, nhưng hôm nay, Bạch Uyển Nhu không hiểu vì sao thấy có chút mệt mỏi.

Cô không thể sánh bằng Bạch Uyên Vân thì thôi, vì cô không xứng.

Nhưng... Đến thế thân của Bạch Uyên Vân, tháng trước là Bách Vân, tháng trước nữa là Kiều Vân, tháng này là Trương Tâm Vân, cô vẫn không thể so sánh được với họ.

Thời Úc chọn những người giống với Bạch Uyên Vân, khiến họ phải đổi tên. Những người đó, nếu không có ác cảm với cô thì may quá, còn nếu có...

Bạch Uyển Nhu nghĩ đến sinh nhật năm trước của Thời Úc, hắn thế nhưng chịu nhận lấy bánh kem của cô.

Bạch Uyển Nhu chưa kịp mừng rỡ, thì tình nhân của hắn khi đó của hắn đã gửi bức ảnh chiếc bánh kem của cô nằm gọn trong sọt rác, cùng với hàng loạt bức ảnh chứng minh Thời Úc đang ở nhà cô ta cho cô xem.

Bạch Uyển Nhu quên mất mình đã vượt qua ngày hôm ấy bằng cách nào, nhưng cô biết, Thời Úc đột nhiên trừng phạt cô không lý do, chắc chắn có liên quan đến Trương Tâm Vân.

Chỉ cần liên quan đến Bạch Uyên Vân, dù là chính chủ hay thế thân, Thời Úc trước sau đều không hề thiên vị cô.

Bọn họ muốn đùa bỡn hay nhục nhã cô, hắn đều thờ ơ không để ý, đôi lúc còn hùa theo.

Hắn có yêu những cô tình nhân kia có khuôn mặt giống với em gái cô không?

Không hề.

Thời Úc chỉ là theo thói quen chiều chuộng Bạch Uyên Vân.

Dù là thế thân, bọn họ trong mắt hắn vẫn có giá trị hơn cô rất nhiều.

Vì thế, cô có đau khổ vì những trò đùa của những người đó hay không, đối với hắn không quan trọng. "Ba tháng thì ba tháng."

Bạch Uyển Nhu cười trừ với Xuân Hạ Thu Đông, ngón tay vô thức xoắn lại với nhau, "Không có lương thì chị..."

Dừng một chút.

"...Bán đồ thêu để kiếm tiền cũng được."

Lúc nói xong, Bạch Uyển Nhu bỗng thấy có chút nhẹ lòng.

Cô có thể rất ngu ngốc, cũng có thể vô học.

Nhưng... Cô cũng biết đau lòng.

"Dạo này chị đã tìm về một ít cảm giác, thêu thùa cũng không khó như chị nghĩ..."

Bạch Uyển Nhu cố nén cảm giác tự ti, tập nói ra kế hoạch của mình dưới ánh nhìn của bốn người hầu.

"Chị có một ít tiền tiết kiệm, có lẽ cũng đủ trang trải trong ba tháng này, cũng có thể tự lo tiền mua sách để tự học..."

"Phu nhân!"

Hạ Trúc tính tình hấp tấp, chịu không nổi viễn cảnh Bạch Uyển Nhu phải làm việc để tự nuôi bản thân trong đầu mình, nâng cao giọng:

"Ngài là vợ của Thời Tam gia! Ngài không cần phải vất vả như thế, ngài chỉ cần xuống nước với ngài ấy là được rồi! Thời Tam gia đó giờ chưa bao giờ thật sự khắt khe ngài, phu nhân..."

Bạch Uyển Nhu yên lặng nghe xong, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Này không phải là xuống nước hay không... Mà là chị muốn thử xem bản thân có tác dụng gì không... Chị muốn... Kiếm tiền..."

Cô nói rất chậm, như đang vừa nghĩ vừa nói, đôi chỗ còn ậm ờ như là không biết có nên nói ra ý kiến của mình hay không.

Đúng vậy, Bạch Uyển Nhu muốn kiếm tiền.

Chỉ cần có tiền, cô sẽ tự lo được cho bản thân.

Cũng sẽ, không còn đau tới mức nước mắt mơ hồ khi phải nghe tin Thời Úc lại vì Bạch Uyên Vân mà cắt tiền cô.

"Chị muốn học tiếp chương trình cấp hai, chị không thể cứ vô học như thế mãi được."

"Chị còn muốn mua đồ thêu đắt hơn, mà tiền... Lương của nhà chính không đủ lại không đủ..." Bạch Uyển Nhu ước lượng, "Chị có ý định này từ lâu rồi, chẳng qua bây giờ mới nói cho các em thôi."

Bốn người thấy cô như thế, bỗng thấy vừa đau lòng vừa vui mừng. Xuân Trúc càng là nhớ tới cảnh tượng Bạch Uyển Nhu cưu mang bọn họ vào ba năm trước.

Khi đó, cô cũng mang một dáng vẻ chầm chậm nhút nhát như thế này.

Chân thành, thiện lương, bị ăn hiếp cũng không biết phản kháng.

Hệt như một cục bột mặc cho người nhào nặn, khiến bốn chị em bọn họ dù cho đã hết hạn hợp đồng chủ tớ, nhưng vẫn muốn ở lại để bảo vệ Bạch Uyển Nhu thêm vài năm thay cho Bạch Huy.

"Nhưng mà..." Xuân Trúc vẫn không muốn tiểu thư nhà mình phải làm việc kiếm ăn, "Hay là..." Phu nhân xin Thời Tam gia đi.