Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 26: Úc gia thương Yên Yên nhất (Chuẩn bị khóa chương)

Chưa nói hết lời, Thu Trúc đã xen vào, "Được thôi, phu nhân, ba tháng này chúng em cũng sẽ hỗ trợ chị ha."

"Đúng vậy." Đông Trúc gật đầu đồng ý, lại gần cầm lấy khung thêu của Bạch Uyển Nhu, hỏi cô, "Vậy phu nhân có thêu áo cho Tam gia nữa không? Hay là chúng ta thêu cái khác để kiếm tiền?"

Thứ mà Bạch Uyển Nhu đang thêu lúc nãy, là chiếc áo mà cô dự định tự tay thêu để làm quà sinh nhật cho Thời Úc.

Bạch Uyển Nhu nhìn chiếc áo đã gần hoàn tất, trong đầu bỗng chiếu lại hình ảnh chiếc bánh kem nát bét nằm gọn trên thùng rác tanh tưởi.

"Đương nhiên là... Có chứ."

Cô gượng cười, giành lấy lại khung thêu.

"Dù sao cũng sắp xong rồi."

Lời biện hộ nghe sao mà sáo rỗng.

Nếu nói thật ra, là Bạch Uyển Nhu cố chấp quen thói.

Dù biết Thời Úc sẽ đối xử tệ bạc với món quà này, nhưng vẫn không nỡ để hắn không nhận quà vào ngày sinh nhật.

Hắn rất tốt, chỉ là không tốt với cô mà thôi.

*

Ba ngày này, Thời Úc liên tục gặp ác mộng.

Trong mộng, thiếu nữ không rõ mặt lại xuất hiện. Nàng mặc một chiếc váy dây dài màu xanh ngọc, đột xương quai xanh đáng yêu, nằm gọn trong lòng hắn.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, trong làn gió hè thổi mặt cỏ nhẹ lay động, nàng ngửa đầu hôn cằm hắn.

Môi nàng mềm mại và ấm áp, chậm rãi trượt lên môi hắn. Thời Úc ở trong mộng ngồi yên, cứ thế mặc cho nàng hôn từ môi, đến mũi, rồi lên mắt của mình.

Rõ ràng chỉ là mơ mà thôi, Thời Úc lại nhớ rõ cảm giác rung động và ngọt ngào từ tận đáy trái tim của mình khi đó. Lúc hắn chịu không nổi nữa, ôm chặt eo nàng muốn đáp trả, thì lại bị thiếu nữ dùng ngón trỏ chặn môi.

"Úc gia, em đã phạt anh hôm nay không được hôn rồi." Nàng cười rộ, vòng tay ôm lấy cổ hắn, "Anh muốn phá luật sao?"

Thời Úc nuốt nước bọt, nhìn môi nàng không chớp mắt, "Anh thật sự không quen biết gì cô ta, em đừng ghen nữa."

"Không nghe không nghe không nghe."

Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy, vô cớ gây rối, "Anh đã nói chỉ nhìn mỗi em, vậy mà lại nhìn cô ta, đúng là đàn ông!"

Thời Úc biết nàng đang cố ý khó xử mình, nhưng lại không biết làm gì khác ngoài chiều theo ý nàng, đành cười khẽ.

Theo thói quen cúi đầu muốn hôn nàng, lại bị thiếu nữ cười hì hì né tránh một lần nữa, hắn mới nhớ lại mình đang bị phạt mà ngẩn người một lát.

Cuối cùng, Thời Úc chỉ có thể bất lực bẹo má nàng, "Chỉ hôn một cái, không được sao?"

"Không được không được."

Thiếu nữ lắc đầu, qthấy hắn cam chịu, càng đà được nước lấn tới. Vốn đang ôm nhau, một tay nàng không biết vì sao lại trượt xuống dưới, chạm phải vùng cấm nào đó.

Chuyện sau đó tự nhiên để lại cho trăng và sao kể. Gió đêm tuy mát, nhưng vẫn không thể xua tan được hơi nóng tỏa ra từ đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.

Thời Úc nghe lời không hôn nàng, chỉ dùng thứ khác để âu yếm người hắn yêu. Chẳng qua hắn ngoan ngoãn như thế, thiếu nữ trong chốc lát lại khó chịu, nhăn mày chỉ trích hắn.

"Úc gia... Hức... Anh không thương em."

"Anh thương em mà."

"Vậy sao lại không hôn em?"

Thời Úc trong mộng dở khóc dở cười, cúi đầu hôn nàng một hồi lâu, thiếu nữ mới chịu tha cho hắn.

"Úc gia, Úc gia, Úc gia..." Nàng mềm giọng gọi tên thân mật của hắn.

Theo phong tục của nơi này, gọi tên chung với chữ "Gia", là một dạng xưng hô thân mật của cô gái đối với chồng mình.

Hắn không trả lời, chỉ thẳng lưng đâm nát từng tiếng 'Úc gia' của nàng, trái tim sắp sửa nổ tung vì quá tải niềm hạnh phúc.

"Úc gia... Hức... Anh thương em không..."

Nàng tự hỏi tự đáp, "Em thương anh nhất... Hức... Em yêu anh nhất, anh đừng nhìn người khác, em sẽ ghen..."

Hắn vừa buồn cười vừa ngọt ngào vì sự ghen tuông vô cớ của thiếu nữ, đợi tới lúc phóng thích, mới ôm chặt nàng vào lòng, vuốt lưng nàng.

"Úc gia thương Yên Yên nhất." Thời Úc hôn hôn tai của nàng, thủ thỉ, "Chỉ mình Yên Yên thôi."

Thiếu nữ ngẩng đầu, môi lại bắt đầu mơn trớn cằm hắn, "Đừng quên em, đừng bỏ em ở lại, em chỉ có bà ngoại và anh... Hức..."

Tiếng nức nở của nàng khiến Thời Úc hoảng hồn, hắn vội cúi đầu muốn xem thiếu nữ đang bị làm sao vậy.

Nhưng Thời Úc không ngờ được rằng, thứ mà hắn thấy, là vết nứt bỗng xuất hiện khuôn mặt mờ câm của thiếu nữ.

Vài tiếng 'Răng rắc' vang lên, khe nứt lan tràn, tạo thành từng rãnh đen sâu hun hút.

Khung cảnh lãng mạn và cô gái nắm giữ biết bao tình cảm của hắn, trong thoáng chốc bỗng hóa tro tàn.

Thời Úc mở bừng mắt, bật dậy khỏi ghế làm việc. Vì động tác quá mạnh, giấy tờ chất đầy trên bàn bị quẹt phải, rơi lả tả xuống đất.

Đầu đau như muốn nứt ra, hắn ôm đầu thở hổn hển, dùng hết sức lực muốn hồi tưởng lại khuôn mặt của thiếu nữ trong giấc mơ.

Nhưng mọi thứ vẫn như bao lần mộng mị trước đó.

Mặc hắn có làm như thế nào, cũng không thể nhớ rõ dung nhan của người hắn yêu bằng cả tâm can.

~~~ Em sẽ bắt đầu thu phí (ruby) từ chương 27 vào ngày 6/4 nhé ạ. Chị nào chưa biết cách nạp thì ib facebook: Bạch Uyển Tri hoặc zalo: 0888066679 (Trang Nhi) để em hỗ trợ nhé. Vì thu phí nên chương đương nhiên sẽ dài hơn, và vì dài hơn nên thằng ngu nam chính rồi sẽ nhận ra ai là Yên Yên real ai là Yên Yên pha ke sớm hơn haha Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em trong thời gian qua ạ, và đặc biệt cảm ơn những chị đã chờ chương mà không chửi mắng gì em hihi, nói chung là yêu cả nhà rất nhìu zậy hoi à