Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Một tuần lễ sinh hoạt tại bệnh viện, Diệp Thư Ngọc vô cùng yếu ớt, người chăm sóc mình lại là đứa bạn thân duy nhất.

Mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng Đỗ Hoài Kiệt những ngày sau đó còn không thèm đoái hoài cô dù chỉ một lần.

Tâm như đã chết, Diệp Thư Ngọc chỉ còn tâm nguyện là cho gia đình cô được sống thật tốt, cha mẹ cô an hưởng tuổi già.

Nhưng những thứ cô mang lại cho gia đình chỉ là một mớ hỗn độn.

Một thân một mình nằm trên giường bệnh, lưng quay về phía cửa, Diệp Thư Ngọc hai mắt lim dim dần chìm vào cơn ngủ say. Xung quanh vang lên tiếng trò chuyện của người thân giường bên cạnh.

Diệp Thư Ngọc làm lơ đi, vốn không phải là chuyện của mình.

Bỗng nhiên cả phòng im lặng khác thường, cảm giác phía sau lưng có ai đó đang nhìn mình. Cô tỉnh giấc, vội vàng xoay người lại nhìn thấy trước mặt mình là cha và mẹ.

Đôi mắt mẹ ngấn lệ, cố kìm nén để không phát ra tiếng nất từ trong cổ họng. Mẹ tựa vào người cha.

Trên tóc cha đã điểm nhiều sợi bạc. Cha trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng bên sâu trong ánh mắt chứa sự đau khổ không thể nào tả bằng lời.

Diệp Thư Ngọc ngẩn người ra một lúc, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình nức nở. Giống như cảm xúc bị vỡ òa sau bao nhiêu ngày cố chịu đựng.

Dù gì thì cô có lớn bao nhiêu đi nữa thì vẫn mãi là đứa trẻ của cha mẹ.

Mẹ vội ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Một mùi hương đặc biệt vờn quanh mũi cô, làm cô nhớ lại những ngày bé. Lúc cô khóc nhè, mẹ ôm cô, tay vỗ vỗ lưng giống như lúc này.

Trong một khoảnh khắc, nó làm cho cô như trẻ ra hai mươi tuổi, là một đứa trẻ không biết gì trong vòng tay cha mẹ.

Cô nắm lấy bàn tay của mẹ, cúi gầm mặt không dám nhìn vào mắt bà.

Diệp Thư Ngọc phát hiện đôi tay mềm mại, mình từng nắm hôm nào nay đã chai sần. Trong lòng cô càng trở nên khó chịu hơn.

“Có chuyện gì thì cứ nói, còn có cha mẹ ở đây.”

Cha vẫn cọc cằn như ngày nào, nhưng trong lòng cô biết rõ chỉ là cha không giỏi thể hiện tình cảm như mẹ mà thôi.

Diệp Thư Ngọc bị như thế trong lòng cha mẹ nào mà không đau lòng như c.ắt r.uột c.ắt g.an.

“Sao cha mẹ lại biết con ở đây.”

“Bao lâu rồi con không gọi về nhà, con còn nhớ không?”

Diệp Như Ngọc nhìn sang gương mặt khắc khổ của mẹ, trong chốc lát không nói ra được lời nào.

Cô cầm tay mẹ đưa lên trán, liên tục nói xin lỗi.

“Con không có lỗi.”

Cha vội vàng nói chen vào an ủi.

“Ly hôn đi, không cần lo thằng đó sẽ làm gì, cùng lắm thì về quê trồng rau.”

Diệp Thư Ngọc lắc đầu.

Cả sự nghiệp đó là do ông gầy dựng từ hai bàn tay trắng đi lên. Không thể nào để mất đi như thế được.

“Cha yên tâm, mọi chuyện để con lo.”

“Không xem lại dáng vẻ hiện giờ của mình đi.”

Diệp Thư Ngọc nhìn lên cánh tay chi chít mũi kim, đến cảm giác đau cũng không còn nữa. Ý nghĩ bá đạo nảy lên trong đầu.

“Con chắc chắn sẽ làm được.”

Ánh mắt kiên định chưa bao giờ có, đến cha mẹ còn phải ngạc nhiên biểu hiện của cô lúc này.

“Thôi được rồi, nhưng đừng quá sức, có chuyện gì phải nói với cha mẹ có biết không?”

“Con biết rồi.”

“Lần này, may là có Nhật Nam nói cho mẹ biết, không thì chắc con cũng định giấu luôn đúng không?”

“Mẹ nói sao?”

“Là thằng bé nói cho mẹ biết đó.”

Diệp Thư Ngọc mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô thầm nghĩ trong lòng một chuyện động trời: Nếu muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ chỉ còn cách đó.