Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Chị dâu Tống An Khương?

Sau khi trải qua một khoảng thời gian nằm viện, cô trở về nhà với sức khỏe ổn định.

Trước khi xuất viện, cô nhận được một cuộc gọi hăm dọa từ Đỗ Hoài Kiệt.

Hắn tự tin nói rằng cô nhất định phải quay về nhà, nếu hắn phát hiện cô đi không đúng chỗ thì nhất định sẽ không tha cho cả nhà cô. Những lời nói làm cho cô chán ghét càng lho6ng muốn nhét nó vào tai.

Nhưng cuối cùng vẫn phải thu dọn đồ đạc quay trở về cái lồng tráng lệ mà hắn đã tạo ra.

Diệp Thư Ngọc bước xuống xe taxi, tay xách túi đồ đi đến nhấn chuông cổng. Bỗng dưng cô thấy thật mắc cười, đi về chính ngôi nhà của mình mà còn phải bấm chuông?

Một ngôi nhà là quà mà cha cô đã tặng lúc tốt nghiệp phổ thông. Nhưng sau đó vì khó khăn trong nhà mà phải cầm cố bán đi, nhưng điều cô không ngờ người kia lại là Đỗ Hoài Kiệt.

Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang cố hết sức để không làm vuột mất món quà mà cha đã tặng cô, cũng từng vì chuyện này mà cảm động một phen.

Đúng là rẻ mạt!

Sau một hồi chuông dài thì cánh cổng tự động được mở ra.

Từ ngoài cổng đi một đoạn vào bên trong, cô nhìn thấy cửa nhà không đóng. Đỗ Hoài Kiệt ngồi chễm chệ trên ghế, trong vòng tay của hắn còn có một người con gái.

Hai người họ hôn nhau mãnh liệt, tiếng hơi thở dồn dập vang lên khắp cả căn phòng.

Biểu cảm của Diệp Thư Ngọc vẫn không hề thay đổi cho đến khi cô nhìn rõ người phụ nữ trước mặt là ai.

Cô hoảng hốt đến nỗi làm rơi luôn cái túi đang cầm trên tay.

Nghe tiếng động, người phụ nữ kia xoay mặt qua, càng dọa cô sợ mất mật. Người phụ nữ đó mà lại là Tống An Khương.

Nhưng nhìn cô ta không hề có chút biểu cảm ngạc nhiên nào trên khuôn mặt.

Tống An Khương giở giọng điệu nũng nịu khiến người ta muốn lạnh gáy.

“Sao lại để cho cô ta vào nhà vậy anh.”

“Mặc kệ cô ta, chúng ta làm tiếp chuyện của chúng ta.”

Đôi mắt Diệp Thư Ngọc hằn lên tia máu. Sở dĩ trước đây cô chẳng thèm để ý đến hắn là bởi vì trong lòng đã nguội lạnh hẳn.

Chỉ khi Tống An Khương ở đây mới phá vỡ hết vòng tuyến đã xây dựng bấy lâu của cô.

“Chị đang làm cái quái gì ở đây vậy?”

“Đang l.àm t.ình đó.”

Tống An Khương trả lời một cách suông sẻ như thể là một chuyện rất bình thường.

Nếu như là người khác thì chắn chắn sẽ cảm thấy nh.ục nh.ã mà trốn đi chứ không phải mở miệng cãi lại chính thất đang đứng trước mặt mình.

“Anh tôi đối xử với cô tệ bạc lắm sao?”

“Không có tiền thì chính là tệ bạc đó.”

“Cô…”

Diệp Thư Ngọc xăm xăm đi tới, hai chữ phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Cô định đi đến đánh đôi cẩu nam nữ này để làm nguôi phần nào cơn lửa giận.

Nhưng hành động đó đã bị Đỗ Hoài Kiệt đoán được. Hắn duỗi thẳng cánh tay đẩy cô ngã nhào ra sau, cả người nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Diệp Thư Ngọc không quan tâm đến hắn, ánh mắt cô chỉ hướng về người đàn bà Tống An Khương đang khép nép trong lòng hắn.

“Ghê tởm.”

“Cô nói ai ghê tởm hả?”

Đỗ Hoài Kiệt một tay ôm ả vào lòng, một tay chỉ thẳng mặt cô quát lớn.

Diệp Thư Ngọc cười khẩy một cái, tỏ ý khinh thường.

“Hóa ra anh thích xài đồ second hand.”

Đỗ Hoài Kiệt nheo mắt nhìn Diệp Thư Ngọc một lượt từ trên xuống dưới.

“Vậy cô muốn tôi làm cô đến mức đó à?”

Diệp Thư Ngọc nhếch môi, khinh bỉ đến tột cùng, nghe xong câu đó hận không thể xóa đi ký ức vì cái sự ghê tởm của hắn.