Chương 29: Lục Thời Uẩn thật ngứa đòn
Yến Lạc nhìn thấu suy nghĩ của vị tiểu thư băng thanh ngọc khiết này rồi, cô cưỡi giễu cợt: “Đôi khi cứ không phải không muốn là tránh được. Có những chuyện không theo ý mình, cô hiểu ý tôi chứ?” Nhạc Phương Hoa tuy ngây thơ nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, Sở Khinh Vũ không giống như Phong Vĩ Trí, Yến Lạc không có sự lựa chọn. Đây có thể ngầm hiểu là sự cầu cứu không? Tay đã khô, Yến Lạc không muốn tiếp tục dây dưa với băng sơn mỹ nhân nữa, mấy vấn đề của cô ta quá hố cha, nếu lỡ để cho tên điên kia nghe được, chẳng biết cô sẽ bị hắn làm khó dễ thế nào đâu. “Haizz!” Cô khẽ thở dài đi ngang qua Nhạc Phương Hoa. “Khoan đã.” Băng sơn mỹ nhân kéo tay cô: “Đây là danh thiếp của tôi, nếu có một ngày cô chịu không nổi nữa muốn trốn đi thì nhớ gọi đến số này.” Yến Lạc nhướng mày, nụ cười trên môi thêm vài phần chân thành: “Ồ? Vậy tôi cảm ơn trước nhé!” ... Yến Lạc từ phòng vệ sinh ra trước, lúc này tất cả mọi người đang nằm ở ghế massage thư giãn, Lục Thời Uẩn cùng Sở Khinh Vũ trao đổi gì đó trông có vẻ khá ăn ý, chủ yếu vẫn là Lục Thời Uẩn nói, Sở Khinh Vũ thỉnh thoảng mới đáp lại. Mỹ nhân bên cạnh Lục Thời Uẩn lột vỏ nho cho anh ta, còn chu đáo lấy hạt, kể ra Yến Lạc còn chưa biết tên của cô ta, nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ, biết không không biết cũng vậy, chim hoàng yến mà thôi. Cô ở bên cạnh Sở Khinh Vũ thì không nhất thiết phải nể mặt bất cứ ai, nếu không có giá trị lợi dụng, thì ít liên quan tránh chuyện thị phi là tốt nhất. Nhân viên của câu lạc bộ sau khi phục vụ nước và trái cây thì đều rời đi. Yến Lạc đến ghế của Sở Khinh Vũ ngồi xuống, nho có vẻ thực ngon miệng, cô nhanh nhẹn lột vỏ, còn chưa cắn được miếng nho mọng nước cho đã thèm thì cảm giác có tầm mắt dừng trên người mình. Có lẽ từ khi bị Sở Khinh Vũ bắt về, độ cảnh giác của cô tăng lên và giác quan cũng đặc biệt nhạy cảm. “Anh, A ---” Vậy mà hắn thật sự há miệng làm cô tiếc đứt ruột, đã vậy còn vươn lưỡi liếm qua đầu ngón tay của cô. Cô không thể oán hắn cũng không thể trừng hắn chỉ cho hắn một cái nháy mắt đưa tình. Cùng lúc đó Lục Thời Uẩn Uẩn đẩy tay của cô gái cạnh hắn, khẽ lắc đầu, rồi nhìn về phía Yến Lạc: “Từng gặp qua Yến tiểu thư từ lâu, nhưng hôm nay lúc là được mở mang tầm mắt, lão Sở, cậu đó nhà, bảo bối như vậy cứ giấu khư khư ở trong nhà còn gì thú vị nữa? Cô ấy hứng thú với nhiều thứ, lại ham chơi như vậy, lần sau có hoạt động tập thể nhất định lại dẫn cô ấy theo! Hôm nay lão Đường không thưởng thức nhất định sẽ rất tiếc nuối.” “Không cần xưng hô xa lạ như thế, Lục thiếu cứ gọi thẳng tên tôi là được.” Yến tiểu thư này Yến tiểu thư nọ, giống như đang châm chọc. “Ồ! Ngoài ham thích những trò thiện xạ này tiểu Lạc Lạc còn có hứng thú với trò chơi khác không? Cưỡi ngựa chẳng hạn.” “Tôi không biết cưỡi ngựa.” Yến Lạc thẳng thắn đáp rồi bỏ trái nho ao ước vào miệng, kết quả lại phát hiện nó không ngon như trong tưởng tượng. “Vậy thì đáng tiếc nhỉ, lão Sở thích nhất là cưỡi ngựa đó.” Vừa nói anh ta vừa nhìn về phía Sở Khinh Vũ. Điều này thì cô biết, nhưng cô sợ, lúc nhỏ cô từng có một đoạn ký ức không tốt, bây giờ mỗi khi ngôi trên lưng ngựa lại run rẩy. Yến Lạc phô trương ngạc nhiên: “Hả? Vậy sao? Thế thì đúng là đáng tiếc đó nha…” Ngón trỏ của Sở Khinh Vũ cọ qua gò má cô: “Có thời gian rảnh tôi sẽ dạy em.” Yến Lạc: “…..” Không cần! Cảm ơn!!! “Thật sao? Em rất mong chờ.” Lục Thời Uẩn bắt đầu cảm thấy không vui, anh ta không phải tìm cơm chó, rõ ràng là đang muốn ly gián!! “Khụ… Tuổi trẻ thật tốt, đối với vấn đề nào cũng tràn ngập nhiệt huyết và hứng thú...” “Khoan! Lục thiếu hơn tuổi của anh Vũ cơ à?” “…? Bọn anh bằng tuổi.” “Thế thì tính ra năm nay anh 28 tuổi, cũng đâu có già? Nói cái gì mà tôi tuổi trẻ nhiệt huyết chứ?” Cô chỉ nhỏ hơn anh ta năm tuổi, nói như đã là cả một khoảng cách thế hệ vậy!! Lục Thời Uẩn còn chưa chém gió xong đã bị Yến Lạc không chút lưu tình xây một bức tường tâm lý chặn ngang. Anh ta cười ha hả: “Thật không biết nể mặt!” Lời trách móc nhưng trong đó có cảm giác sủng nịch, ai hiểu về Lục Thời Uẩn sẽ biết, con người anh ta tuy dễ nói chuyện nhưng cũng dễ trở mặt. Song lúc này anh ta còn cực kì kiên nhẫn giải thích cho Yến Lạc: “Tiểu Lạc Lạc năm nay 23 nhỉ, khi bằng tuổi em, anh với Đường Khang, Dương Kỳ, còn có Phong Vĩ Trí còn chưa có nghiêm túc vào sự nghiệp đâu. Cả ngày chỉ biết book vé đi du dịch, chơi thử các trò mạo hiểm, cùng nhau trải qua thời kì phản nghịch đến muộn, rất náo loạn, khi đó còn có thể gọi là thanh xuân nhiệt huyết. Bây giờ ai cũng bận rộn, tự nhiên sẽ cảm thấy mình lớn tuổi rồi!” “À, vậy tại sao chỉ có mấy anh làm phản, còn Khinh Vũ…?” “Lão Sở tiến vào công ty từ trước khi tốt nghiệp đại học.” Cho nên hiện tại hắn mới có địa vị như vậy, so với nhóm người cùng trang lứa đều có phong thái của trưởng bối. “Khinh Vũ, anh… thật loá mắt, là mẫu người hoàn mỹ nha.” Lục Thời Uẩn suýt thì nuốt luôn lưỡi của của, hắn bị lạc đề tài rồi, sao cứ nói một hồi lại vòng quanh khen Sở Khinh Vũ vậy? “Hahaha… đúng thế. Lúc lão Sở miệt mài lo cho sự nghiệp thì bọn anh còn đang hăng say tham gia các hoạt động ở trường, bổng rổ, bóng chuyền, đều sát cánh thi đấu giải, tự nhiên sẽ không bằng. Lúc nhỏ nghe nói người ham thích với các môn thể thao hay những thú vui tiêu khiển thì sẽ lơ là học tập và sự nghiệp, ngẫm lại rất đúng. Tiểu Lạc Lạc học nhiều tài lẻ như vậy có phải thành tích học tập cũng không cao lắm?” “Đâu có, tôi luôn đứng nhất nhì lớp đó.” “Nếu không tại sao sau khi tốt nghiệp liền cưới lão Sở?” “Cậu muốn nói cái gì?” Sở Khinh Vũ nhíu mày dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lục Thời Uẩn. Lục Thời Uẩn nhún vai: “Đang tán gẫu thôi không phải à? Lúc trước không hiểu rõ về con người cô ấy, có cơ hội liền hỏi thử.” Cô là con một, nếu thật sự có tài thì sao lại không thừa kế Yến thị. Nói nửa buổi trời rốt cuộc vẫn là vấn đề này chứ gì? Xem ra Lục Thời Uẩn thật sự có lòng muốn phá hoại quan hệ giữa cô và Sở Khinh Vũ. Tại sao ư? Cô chưa tìm được cách giải thích hợp lý cho vấn đề này, khả năng cao là do tố chất tâm lý của hắn có vấn đề, khi trở về cô phải nhờ La Lệ Chi tìm hiểu một chút mới được. Nhưng hiện tại cứ như những gì hắn muốn, Yến Lạc rũ mắt không nói nữa, một người lúc nào cũng tươi cười đột nhiên buồn bã thật sự rất đáng chú ý. Người hiểu chuyện đều biết nhắc tới Yến gia, nhắc tới đám cưới gượng ép của cô và Sở Khinh Vũ chính là cái gai lớn nhất trong lòng Yến Lạc. Sở Khinh Vũ híp mắt, bỏ lại một câu: “Chơi mệt rồi, tôi về trước.” Sau đó cứng rắn kéo tay của Yến Lạc. Cô hơi cúi đầu đi theo, không chút phản kháng, nhưng dáng vẻ như liễu rủ trong gió này chính là sự phản kháng rõ rệt nhất. Nó cho thấy cô bị cưỡng ép! Có lẽ Sở Khinh Vũ làm ra hành động quá khích nên cả Phong Trí Vĩ và Nhạc Phương Hoa cùng nhìn sang. Nhưng người cũng đi rồi.