Chương 30: Làm nũng
Sở Khinh Vũ cực kì không vui, hắn không biết tại sao nữa. Dạo này tâm trạng của hắn cứ lên xuống thất thường, đều tại Thẩm Nhược Ly, cô ta đã hoàn toàn phá vỡ lý trí của hắn!! Khiến hắn trở nên tàn bạo, đến nỗi hắn phải tự tạo ra ranh giới cho chính mình. Chính là Yến Lạc, hắn có thể không chế cô, biến cuộc sống trở về bình thường. Hắn cảm thấy cứ như hiện tại khá tốt, mặc dù không biết bao lâu hắn sẽ hết hứng thú với cô, nhưng hiện tại hắn vẫn còn chưa chơi đủ. Sau khi hắn mất hứng rồi, vậy thì Yến Lạc sẽ không còn giá trị tồn tại nữa, giống như Thẩm Nhược Ly vậy, người mà hắn nhận định, sống là người của hắn, chết là ma của hắn!!! Nhưng trước mắt mọi chuyện nên như vậy, cứ như lúc này mới tốt… Sở Khinh Vũ ấn cô vào trong xe, bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô: “Dẹp ngay cái dáng vẻ này đi nếu lần sau em còn muốn ra khỏi nhà!” Rõ ràng là hắn không muốn thấy cô xụ mặt, không muốn thấy cô giống như một tháng trước, như cái xác không hồn. Cho dù có cười giả tạo, cũng phải cười!!! Hắn muốn thấy khuôn mặt cô lúc nào cũng vui vẻ, khi nhìn hắn trong mắt phải có ánh sáng, có sự tôn sùng! Tất nhiên điều kiện tiên quyết là người đó bắt buộc phải là Yến Lạc! Đổi thành người khác đối với hắn như vậy thì chả còn nghĩa lý gì nữa. Yến Lạc vuốt ve cổ tay hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương từng chút, từng chút nắm lấy tay hắn: “Dáng vẻ này như thế nào? Rất xấu? Anh chê em xấu?” Cơn giận của Sở Khinh Vũ bị câu hỏi lạc đề này hạ nhiệt, hắn nhìn cô đăm chiêu rồi đóng cửa xe. … “Mệt không, bảo bối?” Cô tựa lưng vào xe, hai mắt khép hờ, bình thản đáp: “Không mệt, mấy trò này có tiêu tốn thể lực đâu.” Sau lời nói ra rồi cô lại muốn bổ sung thêm: “Ai nha! Không đúng! Em đau~” Sở Khinh Vũ nhìn về phía cô, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: “Đau chỗ nào?” Yến Lạc như rất đáng thương, cô dụi mũi sau đó nghiêng người giơ hai cánh tay về phía hắn: “Tay đau quá! Chính là lúc kéo cung và lúc phi tiêu thì đặc biệt chú ý lực ở cơ nè.” Cô mím môi làm như đắn đo hỏi hắn: “Giúp em bóp bóp một chút có được không?” Hắn nhướng cao đuôi mày, thái độ như đang biểu thị: “Em giỡn mặt với tôi đấy à?” Trừ khi hắn tình nguyện, nếu không không có người phụ nữ nào dám ở trước mặt hắn đưa ra yêu cầu, đặc biệt là mấy việc hầu hạ như thế này. Yến Lạc rũ tay như thiên nga vẫy cánh, giống như thất vọng: “Haiz! Còn không phải em đều cố gắng vì anh hay sao? Bây giờ người ta nhức mỏi, nhờ xoa xoa nắn nắn một chút cũng bị coi là quá đáng rồi!” “Vì tôi?” Hắn có hơi buồn cười nheo mắt nhìn cô. Cô nhóc này rõ ràng là đang thể hiện bản thân, từ đầu đến cuối đều vô cùng tự đặc, nếu cô có cái đuôi sau lưng, hắn dám cá là nó sẽ vểnh lên tận trời! “Đúng vậy a! Em là muốn giữ thể diện cho anh nên liều mạng cố gắng đó nha! Cái cô Dương gì đó chẳng phải đã nói rồi sao, em là người anh dẫn đến, làm không tốt thì sẽ khiến anh mất mặt, ai cũng có thể mất mặt, nhưng anh sao có thể mất mặt được chứ?” Nhét đường ngập miệng như vậy cô không tin hắn không để ý đến cô. Hừ! Ai bảo hắn muốn diễn kịch, cũng tự cho mình một vai diễn cơ chứ!! “Vì vậy cho nên… có thể không?” Trước ánh mắt sáng ngời của cô, Sở Khinh Vũ cười bất đắc dĩ giúp cô xoa bóp cánh tay, bắt đầu từ bả vai xuống đến dưới, bàn tay của lớn của hắn khống chế lực rất tốt, khiến cô thoải mái đến mức híp mắt hưởng thụ. Rất tốt! Chuyển biến có hơi chậm nhưng như vậy là tốt rồi. Cô sẽ từ những chi tiết nhỏ xâm nhập vào cuộc sống của hắn, không chút dấu vết ở sâu trong đáy lòng hắn bám rễ, khi hắn nhận ra thì cô đã trở thành một phần không thể thiếu, không phải cô thì không được! Con người chỉ tàn nhẫn khi họ vô tình, một khi có tình cảm thì sẽ có điểm yếu, yếu lòng cũng là yếu! Khoé miệng Yến Lạc nhếch lên, cô bất ngờ đặt một nụ hôn lên má hắn. “Thật thoải mái, cảm ơn anh!” Sở Khinh Vũ thấy cô đã thoả mãn thì không làm thêm động tác thừa, hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, tuy không có biểu hiện gì nhưng Yến Lạc biết, lúc này tâm trạng của hắn khá tốt.