Chương 31: Ghen ghét
Mặc dù đã trở thành người của Đường Khang nhưng Dương Ngọc Như vẫn không cam tâm, vì Yến Lạc. Cô ta cảm thấy mình thua kém Yến Lạc, nếu thật sự có đối thủ vậy thì phải nói đến Thẩm Nhược Ly hoặc ít ra cũng là Tiêu Mạn San! Dương Ngọc Như không thèm nghe giáo huấn của Dương Kỳ, một đi thẳng đến bãi đậu xe đóng sầm cửa rồi lái đi. Dương Kỳ nhìn Đường Khang khẽ lắc đầu: “Con bé được nhà chú tôi chiều hư, không phải nó xấu tính chỉ là tính tình quá trẻ con, hi vọng cậu kiên nhẫn với nó hơn một chút.” Đường Khang thở dài, ánh mắt dịu xuống: “Giữa chúng ta không cần nói lời khách sáo như vậy, tôi nhìn cô ấy lớn lên, cũng hiểu về con người của cô ấy. Không phải Ngọc Như không hiểu chuyện, mà là không muốn nghe lời chúng ta.” Dương Ngọc Như ăn chơi trác táng, Đường Khang biết chứ, nhưng không ngại tính cách đó, chỉ là trong lòng cô chỉ có Sở Khinh Vũ… như vậy bảo hắn làm sao dung túng cô mãi được đây? 3 ngày tỏ thái độ khó chịu với hắn, 5 ngày cãi nhau với hắn, một lời không hợp liền bỏ đi mất, vừa rồi Dương Ngọc Như lấy xe của hắn, chìa khoá để ở ngăn tủ riêng, cô biết mật mã. Dương Kỳ vỗ vai Đường Khang: “Lần này Ngọc Như quá đáng lắm rồi, trở về tôi nhất định nói cô chú cấm túc nó vài ngày, cậu đừng để bụng, bây giờ quay lại trong đó hay muốn về? Tôi sẽ đưa cậu về.” “Ừm.” … Dương Ngọc Như không vội về nhà, mới ra khỏi nhà mà trở về tự kiếm buồn bực sao? Cô ta vừa lái vừa ấn gọi cho Tiêu Mạn San, điện thoại rung lên mấy tiếng mới có người bắt máy. “Alo? Ngọc Như đấy à? Gọi cho tớ có việc gì đấy?” Dương Ngọc Như bĩu môi, tuy rằng trong vòng tròn hào môn con cháu thế gia sẽ có duyên gặp mặt trong các bữa tiệc, hay chung trường, gần nhà gì đó… nhưng không đến nỗi gặp ai cũng nể mặt chào hỏi. Lúc trước cô ta và Tiêu Mạn San học cùng trường cùng khối cũng chả thấy giao thiệp qua lại, từ khi bám đuôi Sở Khinh Vũ, Tiêu Mạn San liền làm quen với bạn bè thân thiết của Sở Khinh Vũ hết một lượt. Rồi cùng từ đó tạo dựng quan hệ, mặc dù là tình địch nhưng người thích Sở Khinh Vũ nhiều như vậy chỉ cần không xé đi tầng giấy mỏng quan hệ với hắn thì dù là tình địch vĩnh viễn cũng có thể giả vờ cười nói. Đúng, chính là như vậy, thà rằng không ai có được trái tim của hắn, không ai có được sự dịu dàng ngoại lệ của hắn, nếu không người đó đo nhất định sẽ là kẻ địch của nhiều người khác!!! Im lặng vài giây Dương Ngọc Như nén cơn giận, tìm về được giọng nói của mình mới đáp: “Phải, có việc. Cậu rảnh không? Tớ tới tìm cậu nói chuyện.” “À, tớ đang ở Spa Angela chi nhánh gần trung tâm thương mại Tinh Quang.” Dương Ngọc Dương nói: “Bây giờ tớ liền qua đó.” “Ồ?” Tút… Tiêu Mạn San cúp máy liền chán ghét ném điện thoại sang một bên. Tiêu gia rõ ràng là mọi mặt đều hơn Dương gia, hơn nữa cái Dương gia danh tiếng kia là nhà Dương Kỳ, Dương Ngọc Như thì tính là cái thá gì? Nếu không phải Dương Kỳ là bạn tâm giao trong nhóm người thân với Sở Khinh Vũ thì còn lâu cô ta mới khách sáo với Dương Ngọc Như!!! Đợi khi trở thành Sở phu nhân rồi, cô ta nhất định sẽ không nể mặt như vầy nữa! Đều là bằng mặt không bằng lòng. … Chưa đầy nửa tiếng sau Dương Ngọc Như đã tới nơi, cô ta cũng thay đồ massage thư giãn một chút, lúc đang nhắm mắt hưởng thụ thì nhắc tới Sở Khinh Vũ và Yến Lạc, cả 2 lần gặp mặt đều kể cho Tiêu Mạn San nghe, đương nhiên có thêm mắm dặm muối về thái độ dung túng mà Sở Khinh Vũ dành cho Yến Lạc, tự kể xong cô ta cũng tự mình phát bực. Tiêu Mạn San đang nằm sấp, mặt vùi ở khoảng trống giữa hai tay hoàn toàn không thấy biểu cảm nhưng giọng điệu không nghe ra buồn hay phẫn nộ. “Trước giờ hoa đào bên cạnh anh ấy không bao giờ ít, nhưng kiểu như Yến Lạc thì đúng là rất đặc biệt nha.” Là đặc biệt căm ghét. Tuy rằng hắn đa tình nhưng không tuyết tình với ai, vợ cũ này đã bị hắn dồn ép đến mức phá sản, mất quyền nuôi con, còn giữ lại bên cạnh, không phải để nhục nhã thì là gì đây? “Tớ cảm thấy tình chất của chuyện này rất khác với việc chơi qua đường, hiện tại Yến Lạc vô cùng đắc ý, đúng là tiện nhân! Cô ta hạ tiện như thế nhất định là có thủ đoạn gì đó, cậu tuyệt đối không được quá lương thiện.” Thủ đoạn như thế nào thì tự biết với nhau là được. “Tớ sẽ lưu ý.” Sở Khinh Vũ chỉ muốn dày vò Yến Lạc để tìm niềm vui thì thôi, nếu hắn thật sự dây dưa không rõ thì cô ta nhất định sẽ khiến cho Yến Lạc biến mất mãi mãi, tốt nhất là như Thẩm Nhược Ly vậy, tan vào không khí.