Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 38: Trúng Độc

Xe từ từ dừng lại Sở Khinh Vũ mở cửa bước xuống, Yến Lạc cũng rất tự giác, tự mình chui ra không hề có ý định ngồi im chờ phục vụ, trừ khi cô không muốn ra nữa thì cứ việc ngồi luôn trong xe vài tiếng đồng hồ. Sở Khinh Vũ vừa đến lập tức thu hút sự chú ý, dù là đại sảnh hay người ngoài biệt thự đều nhìn qua, tầm mắt còn dừng lại khá lâu trên người hắn, cuối cùng đảo qua cô. Yến Lạc cảm thấy khi ở cùng với Sở Khinh Vũ mình sẽ rèn dũa được tố chất trở thành đại minh tinh, nào là kĩ năng diễn xuất, diễn như không diễn, nào là kiểm soát biểu cảm khuôn mặt, rồi đến cả việc kéo thiện cảm và cuối cùng là đối diện với nhiều ánh nhìn của mọi người. “Cuối cùng cũng đến rồi.” Lục Thời Uẩn kéo theo một mỹ nữ đi đến chào hỏi đầu tiên, người hôm nay đi cùng hắn không phải người ở trường bắn, mà là một em gái trẻ hơn, khuôn mặt khả ái… nhưng càng nhìn cô gái đó Yến Lạc càng cảm thấy xúc động!! Bởi vì cô ta có đến 6,7 phần giống với cô, dù là dáng người hay khuôn mặt. Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, tầm mắt như có như không đánh giá Sở Khinh Vũ, may mà hắn không có thay đổi theo chiều hướng xấu, ngược lại còn nhướng mày đánh giá khá hứng thú. Yến Lạc không biết lúc này trong lòng Sở Khinh Vũ đang hào hứng quan sát sản phẩm mà hắn cho người kì công bồi dưỡng ra. “Không trễ đến vậy chứ?” Sở Khinh Vũ hỏi Lục Thời Uẩn. Anh ta giơ cổ tay có đồng hồ lên lắc qua lắc lại: “7 phút.” “Còn tưởng cậu không tới cơ đấy. À có cả tiểu Lạc Lạc cùng tới nữa sao?” Lục Thời Uẩn đúng là vô sỉ, tay vuốt eo người đẹp, mắt thì nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng. Hừ. Yến Lạc còn chưa định mở miệng thì Sở Khinh Vũ đã cho Lục Thời Uẩn một cái liếc mắt cảnh cáo: “Chú ý cách xưng hô của cậu! Không thân đến mức gọi loạn lên như vậy chứ?” Còn nhớ lần ở hộp đêm ấy Sở Khinh Vũ cũng từng nhắc qua vấn đề này, lúc ấy hắn nói Lục Thời Uẩn phải gọi là Sở phu nhân. Lục Thời Uẩn không nghe lọt tai, anh ta cười trừ rồi cùng bước vào sảnh chính. … Khi Sở Khinh Vũ đến nói chuyện với đám bạn bè chí cốt của hắn, Yến Lạc ngồi một góc yên lặng quan sát, tay cầm rượu vang đỏ nhưng cô không uống. Cầm tượng trưng để không bị làm phiền mà thôi. Được tầm hơn một tiếng đồng hồ nhàm chán trôi qua rốt cuộc cô cũng đã phát hiện ra mục tiêu, là một nam phục vụ, anh ta cứ nhìn về phía cô, ánh mắt lấm lét khả nghi. Để không phụ lòng Tiêu tiểu thư và Dương tiểu thư dày công chuẩn bị, cô uống hết ly rượu trong tay, qủa nhiên anh ta đi tới, khoảng 10 giây sau, có một cô gái tóc hạt dẻ lấy rượu. “Vị tiểu thư này, đêm nay cô là bạn gái của ngài Sở sao, có thể mời cô một ly không?” Người này là bạn tiệc của Dương Kỳ, tên là Trang Anh. Yến Lạc nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong tay của cô ta, ánh mắt nghiền ngẫm một hồi cũng thản nhiên tiếp nhận. Chưa đầy một phút trôi qua lại tiếp tục có một nhóm người, tới là để trò chuyện với Trang Anh, tình huống lúc này rất lộn xộn. Khó khăn lắm mới thoát ra được, vì Yến Lạc nói cảm thấy hơi ngột ngạt muốn ra ngoài hít thở không khí. … Yến Lạc bị trúng độc, ở phòng vệ sinh, gương mặt cô tái xanh, tay ôm bụng đau quằn quại cố gắng bước đi, nhưng vừa ra đến cửa thì phun ra một búng máu. “Lạc Lạc!!!” Lục Thời Uẩn vô tình thấy cảnh này, trong lòng hắn lộp bộp hốt hoảng bế cô lên. “Em sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào? Tại sao lại nôn ra nhiều máu như vậy? Lạc Lạc! Lạc Lạc!!!” Yến Lạc đau đến mức gần như mê mang, trong đầu cô ngầm chửi rủa La Lệ Chi mấy trăm lần cũng không thể quên đi cảm giác sống không bằng chết này! La Lệ Chi!!! Đã nói là biểu diễn bằng hình thức thôi mà! Có phải cô ấy công báo tư thù, muốn giết cô luôn hay không? Đau quá! Đau chết cô rồi! Huuuuuu… Đau đến mức nước mắt cũng không thể rơi xuống, cô nhíu mày thật chặt, chật vật siết lấy cổ áo của Lục Thời Uẩn. “Yến Lạc bị sao vậy?” Sở Khinh Vũ thấy bóng dáng của hai người thì sắc mặt đã không tốt lắm, nhưng đến khi thấy cô đau đớn cuộn người, khoé mắt hắn như nứt ra. Máu từ khoé miệng Yến Lạc vẫn còn nhiễu xuống chiếc cằm nhỏ… “Cmn tên khốn nào?” “Tôi cũng không biết, thấy cô ấy ở trước phòng vệ sinh nôn ra một ngụm máu lớn…” Vừa nói hai người vừa vội vã rời đi, khách mời tại buổi tiệc tuy tò mò nhưng đều tự động tách ra tránh đường. “Đau quá… hộc… hộc… Khinh.. Vũ… em đau… đau… a….” Yến Lạc thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, vô cùng mất sức, hơn nữa hễ cô cứ mở miệng ra nói chuyện là máu lại tuôn trào. Sở Khinh Vũ từ sải bước nhanh biến thành ôm cô chạy, tâm trí hắn rối tinh rối mù thấy cô chịu khổ sở như vậy hắn bắt đầu hoảng hốt và nóng nảy. “Mẹ kiếp! Em còn kêu nữa, có tin tôi bóp chết em luôn không?” Yến Lạc lập tức cắn chặt môi, đáng thương hề hề. Lục Thời Uẩn sầm mặt: “Cô ấy đã thành ra như vậy rồi mà cậu còn hung dữ nữa!” “Người của tôi! Không cần cậu lắm miệng!!!” Sở Khinh Vũ gằn giọng gần như đang gầm lên, hắn cảm thấy hắn sắp mất kiểm soát rồi, lại muốn đánh người, anh em con mẹ nó chứ Lục Thời Uẩn còn lảm nhảm như ruồi nhặng bên tai hắn thật sự sẽ động thủ!