Chương 39: Sức khoẻ của Yến Lạc
Yến Lạc đã được đưa đến phòng cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy cấp, nhìn thấy cô như vậy Sở Khinh Vũ hận không thể đem kẻ chủ mưu băm thành thịt vụn. Hắn gần như mất kiểm soát đấm mạnh một cái vào tường, từng đốt ngón tay đều trầy trật, cảm xúc trong lúc giận dữ là thật tâm nhất, hắn không muốn mất Yến Lạc, đây là lần thứ 2 trong đời hắn có cảm giác này, bất lực, sợ hãi, lo được lo mất. Hắn không muốn chính mình trở nên như vậy! Lục Thời Uẩn ngồi ở ghế chờ nhìn thấy Sở Khinh Vũ như vậy còn bất ngờ trừng mắt: “Cậu… cậu yêu Yến Lạc rồi?” Sở Khinh Vũ có thể trêu hoa ghẹo nguyệt biến hoá đa dạng cảm xúc thế nào cũng không hiếm lạ, quan trọng là hắn hứng thú hay không hứng thú, nhưng đó chỉ là chơi qua đường, như việc dạo bước qua trăm ngàn bụi hoa, mà lãnh đạm không dính lấy một phiến lá. Chỉ duy nhất có Thẩm Nhược Ly, nhưng Thẩm Nhược Ly cũng bị hắn xử lý rồi, trên đời này có lẽ Sở Khinh Vũ chỉ yêu chính mình, cho nên lúc này đây Lục Thời Uẩn có dự cảm rất không chân thực. Câu hỏi mà hắn nói ra chính hắn cũng không dám tin. Sở Khinh Vũ ngước mặt lên, sâu trong mắt là giông tố cuồn cuộn, hắn không trả lời vấn đề của Lục Thời Uẩn mà trầm giọng cảnh cáo: “Không còn chuyện của cậu nữa, cút về!” Nếu là lúc bình thường Lục Thời Uẩn nhất định sẽ nói thêm vài câu đùa giỡn hoặc coi như gió thoảng qua tai, nhưng bộ dạng lúc này của Sở Khinh Vũ rất đáng sợ, tay hắn cuộn chặt lại, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng, giống như có thể nhào lên đấm vào mặt Lục Thời Uẩn ngay nếu anh ta không chịu rời đi. Lục Thời Uẩn nhún vai: “Được thôi, còn không phải vì lo cho cậu sao? Hừ!” Vừa quay người ánh mắt Lục Thời Uẩn loé lên, hình như hứng thú của hắn với Yến Lạc càng tăng lên rồi. Yến Lạc suy đoán không sai, tố chất tâm lý của Lục Thời Uẩn có vấn đề, từ nhỏ hắn và Sở Khinh Vũ là bạn, nhưng đồng thời cũng có thái độ thù địch. Lão già họ Lục luôn lấy Sở Khinh Vũ ra làm thước đo bắt Lục Thời Uẩn phải nỗ lực, khiến hắn vô cùng bất mãn. Song quả thật là cái gì hắn cũng thua Sở Khinh Vũ, chỉ có chuyện tình trường mới khiến hắn khuây khoả đôi chút. Tranh giành bạn tình với Sở Khinh Vũ rất thú vị, đôi khi không, nhưng bao nhiêu năm trời đây là phương thức giúp hắn thoả mãn. Năm đó không thể dụ dỗ được Thẩm Nhược Ly vì Sở Khinh Vũ bảo vệ cô ta quá gắt gao, Lục Thời Uẩn lại chẳng muốn cưỡng ép nên đã dùng đủ kiểu đàn ông câu dẫn cô ta, kết quả là Thẩm Nhược Ly thích những chàng trai giống như tiểu bạch kiểm, cuối cùng sập bẫy dẫn đến kết cục kia. Chính vì Thẩm Nhược Ly mà Sở Khinh Vũ chịu dày vò suốt nhiều năm, gần đây mới bộc phát, Lục Thời Uẩn cảm thấy một nguồn khoái cảm cuộn trào trong ngực. Hiện tại Sở Khinh Vũ có đối tượng mới đương nhiên hắn cũng muốn góp vui. Yến Lạc nằm không cũng dính đạn, đang đấu tranh trong phòng cấp cứu cô không thể ngờ được mình đã lọt vào tầm ngắm của Lục Thời Uẩn. … Sở Khinh Vũ siết chặt điện thoại trong tay gọi cho trợ lý của hắn: “Trình Du! Đã điều tra ra chưa?” “Thừa ngài, chuyện hôm nay thông qua nhiều mắt xích, ít nhất phải 2-3 ngày mới có thể làm rõ.” “Trễ nhất là chiều tối ngày mai, tháng này tăng lương gấp 3, cậu dùng hiệu suất lớn nhất để làm việc cho tôi!” Trợ lý Trình nghe mà giật mình vội vàng dạ vâng đáp lại. Cho dù không tăng lương gấp 3 anh ta cũng không dám chậm trễ. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, từng giây từng phút nhìn vào ánh đèn trước phòng phẫu thuật Sở Khinh Vũ như cảm nhận được ngọn lửa hừng hực nhảy múa trong lòng mình, cuối cùng cũng chấm dứt, bác sĩ đẩy phòng bệnh đi ra, vừa tháo khẩu trang vừa lau mồ hôi nhễ nhại. “Ngài Sở, nữ bệnh nhân kia đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi phải nhắc nhở ngài nên lưu ý về thân thể của cô ấy, quá mức suy nhược, yếu ớt giống như một con tôm lột lại còn gặp phải chuyện này, sinh lực kiệt quệ, sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ.” Trái tim vừa buông lỏng của Sở Khinh Vũ thắt lại, hắn nhíu mày: “Yếu ớt như một con tôm lột? Rõ ràng cô ấy rất khoẻ mạnh, đến cảm mạo còn không có.” “Nhìn làn da trắng đến mức gần như trong suốt của cô ấy thì tôi đoán là cô ấy không thường xuyên ra khỏi nhà?” Đúng vậy, hơn tháng mới bước chân ra ngoài, lần gần nhất thì cách nửa tháng. “Cô ấy không ra gió, không chịu lạnh đương nhiên sẽ chưa có biểu hiện suy yếu… Ngài đi cùng tôi đến phòng khám của tôi, chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn.”