Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Thân thiết?

“Hừ!” Lam Tuyết Nghiên liếc xéo anh một cái rồi cầm túi xách đứng dậy, cô phải đi làm, anh ta sống hay chết mặc kệ anh ta luôn!

“Nổi giận rồi?”

Giọng nói của anh vốn là tông trầm, lúc này sức khoẻ không tốt nên càng trầm thấp hơn thường ngày, nhưng ngược lại phần cuối câu nói mang theo ý cười.

Lần đầu lại anh có dáng vẻ này, trong văn nhã ẩn chứa sự lưu manh khiến người ta bối rối.

Thế nhưng lần trước hẹn gặp ở Dư Tâm Lạc, anh rất lạnh nhạt, ờ, giữa cuộc yêu anh có dịu dàng hơn nhưng không có ý cười tự phụ như thế. Có lẽ ngày đó tâm trạng anh cực kì không tốt?

Vậy thì tám chín phần mười là do gia đình?

“Ha hả? Giận cái gì đâu, thực ra tiền tổn thất và chi phí tôi đã lấy từ người nhà họ Phương cả rồi.”

Cô đâu phải loại người sẽ để mình chịu thiệt thòi?

Lúc đó người làm nhà họ Phương đến, ngoại trừ viện phí thì cô còn lấy cả tiền của cái biên bản kia, tuy nó không đáng bao nhiêu, nhưng tổn thất là phải bù đắp vào trong ví cho cô chứ.

“Cô nói người nhà họ Phương đến đây?” Ý cười trên môi anh thay đổi, lộ ra vẻ cứng ngắc.

Lam Tuyết Nghiên cũng khá giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, nếu không cô đã không bắt được mấy chi tiết nhỏ kia của anh: “À không, là người làm…!?”

Cửa phòng bất ngờ mở ra phá vỡ bầu không khí hài hoà giữa hai người.

7 giờ 50 phút.

Lam Tuyết Nghiên liếc đồng hồ treo tường rồi lại đánh giá người phụ nữ trung niên trước mặt.

Một thân khí chất cao quý, bà ta mặc sườn xám, cổ đeo khăn choàng phong cách thời thượng, trang sức không loá mắt nhưng khá tinh xảo. Cùng lúc đó bà ta cũng nhìn về phía cô, ánh mắt dò xét đánh giá, chỉ mất vài giây, bà ta gật đầu nhẹ xem như chào hỏi.

Giọng nói Phương Chi Hành vang lên ở phía sau: “Dì đến đây làm gì?”

Dì?

“Cháu chào dì.”

Lam Tuyết Nghiên lúc này cũng lên tiếng, dựa theo cách xưng hô của Phương Chi Hành mà chào hỏi.

Bà ta mỉm cười: “Thằng bé này nói gì thế? Con bị thương nặng như vậy dì đến chăm sóc con mà. Ba con lo lắng cho con lắm, nhưng con biết đó gần đây ở công ty nhiều việc phải xử lý, ông ấy không có thời gian…”

Nói rồi bà ra hiệu cho người hầu phía sau đi vào đặt đồ đạc xuống, đồ ăn, quần áo, vật dụng cá nhân đều chuẩn bị chu đáo cả.

“Làm phiền mọi người rồi, tôi không sao.”

Bà ta nghe thế liền ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh của anh, lại nói thêm vài câu ân cần.

Nhìn một lúc Lam Tuyết Nghiên đã đoán được đại khái về mối quan hệ được lưu trong danh bạ của Phương Chi Hành.

Người này hẳn là Phương phu nhân, mẹ kế của anh.

Bọn họ giả vờ khách khí với nhau người ngoài như cô cũng thấy giả tạo, nói toàn lời sáo rỗng, nhưng phân tích kỹ thì sẽ cảm nhận được sự sắc bén xa cách.

Hừ! Cô mới không thèm phân tích kỹ.

“Cô gái này là…?”

Mẹ kế con chồng độc thoại xong rồi mới hỏi đến cô.

Phương Chi Hành nhìn về phía cô nói: “Cô ấy là bạn của tôi. Sau này có cô ấy lui tới, không phiền tới dì lo lắng nữa, bác sĩ nói tôi dưỡng bệnh cần không gian yên tĩnh.”

Lam Tuyết Nghiên suýt chút nữa thì trợn trừng mắt với anh.

Anh ta nói sau này cô sẽ lui tới chăm sóc anh?

Có thể! Với điều kiện là anh hãy ngủ nhiều một chút! Trong mơ thì cái gì cũng có!!!

“Là như vậy sao? Vậy thì phiền người ta quá. Con đó, chúng ta mới là người một nhà, cứ nói phiền với không phiền cái gì không biết?” Trách anh xong, bà ta quay người cười nói với cô: “Ngày hôm qua cảm ơn cháu nhiều lắm, nhà họ Phương nợ cháu một ân tình, cháu tên gì?”

Phương Chi Hành rõ là…! Giới thiệu cũng như không, tên của cô cũng không nói.

“Cháu họ Lam, tên Tuyết Nghiên, là chữ Nghiên trong Bách Hoa Tranh Nghiên ạ.”

“Đúng là một cái tên đẹp. Cháu ăn sáng chưa? Chi Hành khá kén ăn nên dì mang hơi nhiều đồ ăn tới.”

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội chuồn đi rồi, cô đang định mượn cớ có việc thì bắt gặp ánh mắt ám chỉ của Phương Chi Hành. Ý là đuổi người!

Thế là lời đến miệng rồi lại nuốt xuống: “Cháu đúng là chưa ăn sáng, vậy phải ké chút đồ ăn của Phương thiếu rồi.”

Trong mắt anh lập tức có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không thể thẳng thắn đuổi người.

Bữa sáng chưa tới 15 phút nhưng ngập mùi thuốc súng, Lam Tuyết Nghiên ăn được vài miếng rồi rời đi với nụ cười khiêu khích.

Xem như cứu vớt được tâm tình của cả một ngày làm việc.

[Chỉ một lần này, sau này tuyệt đối đừng qua lại với người nhà họ Phương.]

Lam Tuyết Nghiên tắm rửa thay đồ xong đang chuẩn bị đến công ty thì nhận được tin nhắn của Phương Chi Hành. Cô cong môi, lập tức nhắn lại: [Bao gồm cả anh?]

Nhắn xong rồi cô cũng không chờ hắn rep mà tắt điện thoại bỏ vào trong túi xách.

Mỗi ngày đến công ty đều không hề rảnh rỗi, dù cô có là con gái của lãnh đạo cấp cao thì vẫn bị cấp trên sai sử bận đến quay vòng vòng.

Bữa trưa còn phải cùng ông bô đi gặp đối tác.

CEO đâu phải nói gặp là gặp được, mấy ngày nay tuy cùng công ty nhưng hai người không gặp mặt trực tiếp, lúc ở nhà cũng không đụng mặt.

“Ba bị bệnh à?”

Lam Vân Hải nhìn cô.

Cô liền nói tiếp: “Sắc mặt ba không tốt lắm.”

“Ừ. Cơ thể suy nhược, uống chút thuốc, ăn chút đồ bổ là tốt rồi.”

Từ sau lần bị Mặc Phong chọc tức đến mức phun máu phải nhập viện đó thì sức khoẻ ba cô đã yếu đi nhiều, thật đáng lo lắng.

“Ba đi khám chưa?”

“Đi rồi, không sao.”

Hai người một trước một sau ra khỏi công ty, tài xế đã chờ sẵn, địa điểm lần này cách Tinh Diệu không quá xa, nhưng phải đến gần 1 giờ chiều mới kí xong hợp đồng.

Lam Tuyết Nghiên người đầy mùi rượu, cả một buổi trời giúp lãnh đạo cấp cao cản rượu, tuy tửu lượng cô tốt nhưng cảm giác vẫn là không dễ chịu.

“Con đến phòng nghỉ của ba nghỉ ngơi đi, đến giờ làm sẽ có người tới gọi.”

Trong tròng làm việc của ba cô có một phòng nghỉ, giường lớn, phòng tắm đều đủ cả, cô ậm ờ rồi dứt khoát đi ngủ một giấc, trước đó thì có dặn dò người làm trong biệt thự mang quần áo đến công ty, ngủ dậy cô sẽ tắm một lần.

Buổi chiều hôm đó Lam Tuyết Nghiên vẫn bận rộn như thường, khi mở điện thoại lên lần nữa thì thấy tin nhắn của Phương Chi Hành, rep lại cô là icon khinh bỉ.

Người như anh ta mà cũng có hành động này?

Nghĩ ngợi thoáng qua một lúc, cô chợt cảm thấy trêu chọc người đàn ông này cũng khá thú vị, cho nên tan làm cô dừng lại ven đường mua sữa bắp nóng và cháo quẩy cho anh.

“Cốc… cốc…”

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, sau đó là giọng của Phương Chi Hành: “Ai đó?”

“Tôi.” Lam Tuyết Nghiên tự nhiên mở cửa bước vào, cửa sổ phòng bệnh mở một khe nhỏ, trang trí cũng thay đổi đôi chút, một chàng trai ngồi cạnh giường bệnh ngay kế Phương Chi Hành quay sang nhìn cô.

Đối diện với 2 cặp mắt đánh giá, Lam Tuyết Nghiên xách túi lớn túi nhỏ đi vào.

“Hi!”

Phương Chi Hành: “…!?” Anh nhíu mày: “Cô còn đến làm gì?”

“Tìm anh đánh một trận, thế nào? Cứ như việc người ta đến thăm anh là lạ lùng lắm ấy? Anh bớt hỏi mấy câu ngớ ngẩn lại, ok? Đây là…?”

Cô hất hàm về phía cậu trai trẻ hỏi Phương Chi Hành.

Người này tuyệt đối không cùng địa vị với bọn họ cho nên cô không hề khách khí.

Quả nhiên Phương Chi Hành nói: “Trợ lý của tôi, cậu ấy tên Lương Hà.” Rồi anh nói với người kia: “Còn đây là Lam Tuyết Nghiên… tôi là chủ nợ của cô ấy, không cần phải khách sáo.”

Khoé miệng của Lam Tuyết Nghiên hơi giật lên sau đó nhìn anh với ánh mắt phán xét.

Tốt cấu gì cô cũng là đại tiểu thư nhà họ Lam đấy.

“Cô đem cái gì đến đây?”

“Cháo, sữa, mua cho anh đấy.”

“Tôi ăn rồi.”

“Thì để ăn đêm.”

Nói rồi cô bỏ mấy bọc đồ lên bàn, Lương Hà rất biết điều đứng dậy đi chỗ khác.

“Haiz! Còn sợ anh ở đây sẽ buồn chán nên đặc biệt tới tìm anh, quả nhiên là cuộc sống của người có tiền có khác. Có tiền sẽ không cô đơn.”

“Cô thì nghèo?”

Phương Chi Hành ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười.

Lam Tuyết Nghiên nhún vai: “Đúng, tôi đang rất nghèo. Anh không biết đâu, tôi thắt lưng buộc bụng đến nỗi gần ba tháng nay không dám bước chân ra khỏi nhà trừ đến công ty.”

Hai người nói chuyện huyên thuyên thì 6 rưỡi đến gần 7 rưỡi, thái độ của cô vô cùng thân thiết như thể xem anh là bạn bè khiến Lương Hà kinh ngạc.

“Cậu chủ, anh muốn nối lại tình xưa?”

Phương Chi Hành cười khẩy: “Cậu thấy sao?”

Không có khả năng.

Là cô phụ tình anh, cô có lỗi với anh, lần này gặp lại để trả thù, anh đơn thuần là muốn giữ cô bên mình để phát tiết dục vọng, dày vò cô, tất cả chỉ mới là khởi đầu.

Cô kiên cường, lạc quan như vậy càng tốt, như vậy thì anh mới có thể chà đạp cô càng lâu.

Lương Hà không hỏi gì thêm, ánh mắt của Phương Chi Hành rất lạnh, rất sắc bén, để anh mở miệng ra lần nữa nhất định không phải điều gì tốt đẹp.