Chương 13: Yến Cảnh Thuỳ Tranh - 1
Phương Chi Hành bị thương khá nặng, động đến não bộ và xương cốt không nằm trên giường vài tháng thì không chắc sẽ để lại di chứng, cho nên đối tượng hẹn chuỵch là cô đây liền được rảnh rỗi.
Mặc gia và Lam gia là ba đời giao hảo, quan hệ thân thiết như người một nhà, nhưng vì hành động bất ngờ của Mặc Phong mà mối quan hệ này tuyệt đối không còn khả năng nối lại như xưa.
Ngoài kia đồn thế, Lam Tuyết Nghiên biết đời ông nội hai nhà thân nhau là thật, nhưng đến đời ba cô thì chưa chắc. Danh gia vọng tộc còn có cái loại chân tình như thế? Người trong cuộc mới rõ ràng. Lúc Mặc Phong tính kế ba cô, Mặc lão gia không có khả năng vô tội, cái gì cũng không biết, vậy mà ông ta chẳng tỏ chút thái độ nào về hành vi của con trai mình.
Tuy có nổi giận chửi mắng hắn trước bàn dân thiên hạ, nói hắn bị Lam Linh câu dẫn đến mất hồn bla bla… nhưng ông ta cũng chẳng hề có hành động ngăn chặn hắn, hay giúp Lam gia, có lẽ lợi ích mới là cấp thiết nhất.
Bây giờ thấy nhà cô tìm được nguồn vốn rồi thì thỉnh thoảng Mặc lão gia sẽ ghé qua thăm ba cô, có vài dự án giúp được thì xem như ông ta cũng có lòng trợ giúp.
Còn về Mặc Phong và Lam Linh, họ không còn ở Thành Đô nữa, cơ nghiệp Mặc gia phân bố rộng rãi, có lẽ hai nhân tài trẻ tuổi kia đã được điều đến chi nhánh nào đó rồi.
Cô thì bận việc ở công ty chưa rảnh tìm họ tính sổ.
Mẹ kiếp!
Ông già nhà họ Mặc đúng là lão hồ ly!! Ông ta xem biến động Lam gia như một ván cược, nếu Mặc Phong thành công, Mặc gia sẽ có được lợi ích to lớn, nếu hắn thất bại…. cùng lắm thì như hiện tại, hạ mình nói về giao tình, đưa ra vài hình phạt nhỏ cho thằng con “trẻ người non dạ” nhà mình.
Biết phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thế nhưng hiện tại Lam gia không còn cách nào khác là phải chấp nhận lời nhận lỗi lấp liếm đó của Mặc lão gia, nếu không thì sẽ dứt khoát xé rách tầng quan hệ này. Bị thiệt chắc chắn là Lam gia.
Hôm nay Mặc lão gia đến Tinh Diệu, cười cười nói nói, vừa mới rời đi rồi.
Thư ký của Lam Vân Hải nói Lam Tuyết Nghiên đến phòng của tổng giám đốc, cô lập tức đưa hồ sơ cho người kia rồi đẩy cửa phòng đi vào.
“Ba! Người nhà họ Mặc đúng là ép người quá đáng!!”
“Bây giờ người ta là đao kiếm chúng ta là thịt cá, có bất mãn cũng không được để lộ ra ngoài mặt.”
“Ba cứ để yên như vậy sao?” Lam Tuyết Nghiên đứng ở cửa kính cửa văn phòng. Tại độ cao của tầng 23 thì người và xe cộ phía dưới chỉ như đồ chơi mô hình đạp một cái liền vỡ nát. Cô rũ mắt quan sát.
Phía sau phát ra tiếng thở dài.
Cuối cùng ông ấy cũng không nói ra điều cô muốn nghe, chẳng sao cả, cô đã tự mình ra tay, bắt đầu từ đôi cẩu nam nữ kia.
Kết thúc hội nghị thường kì, doanh thu quý trước đạt được thành tựu như mong đợi, quý tiếp theo đã có kế hoạch và nghênh đón mở đầu tốt đẹp, Lam Tuyết Nghiên tạm thời cảm nhận được sự thư giãn hiếm hoi.
Mấy tháng này người của Tinh Diệu như được tiêm máu gà, từ ông chủ đến nhân viên đều liều mạng tăng ca, 11, 12 giờ đêm mà văn phòng của các lãnh đạo vẫn sáng đèn, có lý nào cấp dưới lại về nhà an tâm thoải mái nhận lương cuối tháng. Lam Tuyết Nghiên có là con gái của CEO cũng không được hưởng đãi ngộ đặc biệt.
Cô được đề cử thăng chức lên chức phó giám đốc kinh doanh, không có sự ưu ái của ông bô già ngồi chễm chệ trên ghế lão tổng mà thật sự dựa vào năng lực nửa năm công tác. Khả năng giao tiếp ngoại ngữ của cô vô cùng tốt, tiếng Anh, Đức gần như người bản địa vì lúc nhỏ cô thường đi du lịch ở quốc gia đó, cũng trap vài người, nhắn tin trò chuyện qua lại mãi thì cũng thành quen tiếng nói của người ta luôn. Thành tích học tập của cô thời đại học cũng thường thôi, nhưng được cái sáng dạ, tư duy tốt, khả năng lãnh đạo có thừa vì trong đám ăn chơi trác táng cô luôn là người chỉ tay năm ngón.
Lúc trước cô nghe được vài câu nói ngông cuồng nhưng ngẫm lại thật chẳng sai đám con ông cháu cha như cô dù học tập có bét nát thế nào thì sau này cũng không lo vấn đề việc làm, dù thời gian đầu không kịp thích ứng có hơi khổ cực, nhưng đỡ hơn những người khác cả chục năm phấn đấu.
Từ lần cuối gặp Phương Chi Hành đã nửa năm trôi qua, cô cũng đã từ chối rất nhiều cuộc hẹn, đám chị em plastic của cô chẳng biết đã nói cô thành cái dạng gì. Hừ!
Nhân ngày nghỉ cuối tuần, Lam Tuyết Nghiên chủ động liên hệ với Lộ Vi Ý.
“Hẹn không đại tiểu thư~~” Giọng nói truyền qua loa điện thoại khiến Lam Tuyết Nghiên nổi một tầng gai ốc.
“Ừ, địa chỉ?”
Lam Tuyết Nghiên vừa đồng ý thì bên kia im lặng vài giây, sau đó Lộ Vi Ý phát ra tiếng cười khúc khích.
“Ôi chao! Thật quý hoá quá.”
Cô ấy rõ ràng rất ngạc nhiên, vì khoảng thời gian dài đằng đẵng qua Lam Tuyết Nghiên đều dứt khoát từ chối tụ tập.
Lam Tuyết Nghiên cười cười bổ sung: “Không tới bar, không đua xe.”
“Ờ, thế thì tới Yến Cảnh Thuỳ Tranh.”
Yến Cảnh Thuỳ Tranh là một nhà hàng thiết kế theo phong cách tứ hợp viện, nhiều nhã gian san sát nhau nhưng vẫn có sự riêng tư của từng phòng VIP, chim sa cá lặn sông nước hữu tình, cảnh đẹp tựa tranh, nơi tiếp đón rất nhiều nhân vật của tầng lớp thượng lưu. Đám thiếu gia tiểu thư ăn chơi trác táng dĩ nhiên cũng thường xuyên lui tới, dù không có đủ tinh tế để cảm nhận phong cảnh và ẩm thực, nhưng một nơi như thế này ngẫu nhiên vẫn sẽ khiến người tới có được cảm giác thư thái hiếm hoi.
“Chà! Lam đại tiểu thư!! Sao tôi có cảm giác như chúng ta là cố nhân xa cách rất lâu mới gặp lại vậy? Người thành đạt tự nhiên sẽ có một loại quý khí không thể nhìn thẳng nha. Suýt nữa thì mù mắt chó của tôi rồi, còn tưởng là vị đại mỹ nữ từ đâu tới.”
Quản lý Triều Văn của Yến Cảnh Thuỳ Tranh vừa thấy cô đã tươi cười híp mắt, chàng trai trẻ có tài ăn nói, được lòng của rất nhiều người, trước kia Lam Tuyết Nghiên thường xuyên lui tới nơi này, cũng thường làm chủ tiệc mời bạn bè, vung tiền rất hào phóng cho nên ngữ khí của anh ta mang theo cảm giác thân thiết.
Lam Tuyết Nghiên rút nhẹ trong túi xách ra một tờ tiền có mệnh giá cao nhất đặt vào tay Triều Văn: “Ai nha miệng ngọt như vậy là muốn thưởng chứ gì? Gần đây bổn tiểu thư đúng là có chút bận, vậy mà không xuống sắc sao?”
Triều Văn được đà đi theo cô một đường đến nhã gian mà Lộ Vi Ý đặt trước, lúc bước vào phòng thì Lam Tuyết Nghiên đã được dỗ dành đến vui vẻ.