Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Đồng loại

Lộ Vi Ý và bạn giường của cô ấy chơi đùa rất vui, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ kìm nén chưa bao giờ gián đoạn, Lam Tuyết Nghiên không ngại việc này, cô chỉ cảm thấy hơi phiền. Nó làm cô suy nghĩ linh tinh, lại nhớ đến đêm hôm đó, Phương Chi Hành nói với cô: “Lúc đầu ai mà chẳng rụt rè, đợi em ăn quen mùi vị rồi tự nhiên sẽ mê mẩn khoái cảm mà dục vọng mang tới.”

Nói đến rất chi là tuyệt diệu.

Nhưng cô cảm thấy mình có thể cứu được, cô không ham mê với dục vọng giường chiếu.

Đêm hôm đó khiến cô thổn thức, nhưng không có mê luyến, rất tra tấn người.

Cả bọn nằm bẹp hưởng thụ đãi ngộ thần tiên, tỉnh táo lại thì đã sẩm tối.

Lam Tuyết Nghiên dậy trước, cô vươn vai cảm thấy sảng khoái một trận, ghế nằm ngay bên cạnh cô, Lộ Vi Ý nằm trong lòng bạn giường của mình, sắc mặt hồng nhuận, cuộn người ngủ ngon, người kia không ngủ, anh ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lộ Vi Ý, chỉ cần thấy cô ấy nhíu mày thì sẽ ngay lập tức chỉnh lại tư thế nằm cho cô ấy ân cần đến cực điểm.

Lam Tuyết Nghiên không biết thế nào là cực điểm, nhưng cô chắc chắn rằng Phương Chi Hành sẽ chẳng quan tâm mình như vậy.

Cuộc giao lưu đêm đó có thể nói là thảm hại..

Cô cười tự giễu, song lại âm thầm cho Lộ Vi Ý một đánh giá cao, cô ấy là điều giáo, sở thích biến thái như vậy mà vẫn luôn có thể làm bạn giường mê mẩn, chính là cái kiểu nguyện ý dâng hết thảy cả cơ thể và linh hồn cho cô ấy, để mặc cô ấy chà đạp.

Thế giới của kẻ điên Lam Tuyết Nghiên thật không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.

Bên cạnh mỗi ghế nằm sẽ có một chiếc bàn nhỏ đứng trái cây, bánh ngọt, dầu thơm, hoa nhỏ, trang trí đến đẹp mắt, Lam Tuyết Nghiên vươn tay lấy một trái nho, độ ngọt ngào của nó khiến cô nhíu mày, song không muốn ăn thêm gì nữa.

Cô ngồi đó yên lặng lướt điện thoại.

Có vài tin nhắn từ mail, chắc là công việc, cô không mở xem, nhóm chat ở công ty lúc nào cũng hiện thông báo đỏ, cũng không biết bọn họ làm gì mà nhắn tin cả ngày thế. Cuối cùng chẳng muốn ngó tới chuyện ở công ty nữa, cô truy cập vào mạng xem tin tức linh tinh, hot search thường thường sẽ bị giới giải trí bao thầu hết, thế nhưng hôm nay lại có một doanh nghiệp sừng sững ở tít trên cùng.

Phương thị đã công bố người thừa kế và những thông tin cơ bản về người đó.

Phương Dĩ Hoà 25 tuổi làm CEO của Quang Viễn đã được xem như mầm non tương lai tốt đẹp đầy hứa hẹn.

Chà!

Lúc này cô mới sực nhớ ra chuyện mình có hứng thú khoảng nửa năm trước.

Đó là mối quan hệ giữa Phương Chi Hành và người nhà họ Phương, khá gay gắt, mặt ngoài cũng có thể ngửi được mùi thuốc súng.

“Ngao~ Mày ngẩn người gì á?” Lộ Vi Ý dậy rồi, vừa dậy đã làm ồn.

Lam Tuyết Nghiên nghiêng người sang hỏi cô ấy, vẻ mặt hóng chuyện: “Mày xem tin tức này chưa?”

“Có gì hay ho mà xem.”

Lộ Vi Ý lấy ra một điếu thuốc, bạn giường của cô ấy vội vàng vơ lấy hộp quẹt châm lửa, cái mùi vị này nhất định sẽ át hết hương hoa và dầu thơm xông phòng, Lam Tuyết Nghiên sầm mặt giật lấy, điếu thuốc đã bắt lửa, cô quyết đoán nắm xuống đất, xỏ chân vào chiếc giày cách đó không xa để đạp bẹp điếu thuốc kia.

“Hôi chết! Mày có thấy phiền không hả?”

Lộ Vi Ý bĩu môi cười nhạt, nhưng không nổi giận, làm ra hành động này nếu là người khác sớm đã bị chửi đến máu chó đầy đầy, nhưng ai cũng sẽ có ngoại lệ.

Lam Tuyết Nghiên vừa vặn là ngoại lệ đó.

Làm xong một loạt động tác, cô không chút mất tự nhiên nào tiếp tục đề tài vừa rồi.

“Mày có biết bí mật sâu xa của nhà họ Phương không? Chuyện mẹ kế con chồng ấy.”

“Tự nhiên quan tâm đến chuyện này làm gì?”

Lam Tuyết Nghiên cười hì hì: “Vô tình thấy thì tìm hiểu tí thôi.” Cô lại hỏi: “Mày nói xem mẹ của Phương Chi Hành là chính thất hay là mẹ của Phương Dĩ Hoà?”

“Mẹ Phương Chi Hành, người hiện tại chỉ là tiểu tam thượng vị. Hừ!”

Lộ Vi Ý thể hiện rõ vẻ khinh thường, chân lại bâng quơ chơi đùa với bạn giường.

Lam Tuyết Nghiên kinh ngạc: “Sừng của Phương phu nhân tiền nhiệm có thể dài từ đây đến Đại Tây Dương nha!”

Con của chính thất 22 tuổi, con của tiểu tam 25 tuổi.

Lý nào là vậy?

Có lẽ là người cùng chung hoàn cảnh mà thấy chủ nợ của mình còn thảm hơn mình khiến cho Lam Tuyết Nghiên không khỏi nảy sinh thêm vài ý nghĩ.

Nếu đã như vậy thì cô lại không nhịn được mà tìm hiểu về nhà ngoại của Phương Chi Hành, cư nhiên không thể tìm được chút thông tin nào.

“Mẹ đẻ của Phương Chi Hành là người có xuất thân tầm thường, thậm chí còn không được xem là phú nhị đại, hậu ly hôn không mấy tốt đẹp, bà ấy cũng bỏ đi biệt tăm, cũng tái giá lâu rồi.”

“Mày biết cũng nhiều nhỉ?”

Lộ Vi Ý cười nhạt, không hề giấu diếm mà nói: “Lúc trước tao còn định nạp Phương Chi Hành vào dàn hậu cung của tao, cho nên tất nhiên là nắm rõ trong lòng bàn tay.”

Khoé miệng Lam Tuyết Nghiên giật lên vài cái: “Làm điều giáo của Phương Chi Hành hahahahaha… Chuyện từ khi nào?”

“Chắc năm ngoái, hay năm trước nữa, không nhớ rõ lắm.”

Nhưng xem biểu tình chán ghét này thì có lẽ ở chỗ của người đàn ông kia Lộ Vi Ý đã phải nếm quả đắng đây mà.

“Tại sao lại thất bại?”

“Tại vì giữa chừng ngửi thấy mùi của đồng loại chứ sao? Dây dưa với biến thái sẽ rất phiền phức.” Lộ Vi Ý nghĩ trong bụng chứ không định nói ra, những chuyện dơ bẩn thế này nếu không cần thiết tốt nhất là không để đại mỹ nữ hiểu sâu hơn.

“Không thú vị. Anh ta… tương đối bảo thủ.”

Lời giải thích rất qua loa, thế nhưng Lam Tuyết Nghiên lại cố tình tin là thật, Phương Chi Hành tuy là người có hậu đài, nhưng hậu đài này chỉ nằm ở một chữ “Phương” trong tên, nếu anh ta chết ở bên ngoài đoán chắc người của Phương thị còn vui mừng nữa đấy, Lộ Vi Ý chẳng có lý do gì để gạt cô.

Cho nên Phương Chi Hành… bảo thủ?

Hình như cũng không đúng. Anh ta khi ở trên giường rất… mê người, kỹ thuật đỉnh cao.

Có điều loại lời này mà do cô nói ra thì sẽ doạ Lộ Vi Ý chết khiếp.

Tự bổ não xong thành ra cả hai đều giữ lại điều quan trọng nhất ở trong lòng.