Chương 14: Yến Cảnh Thuỳ Tranh - 2
Cạch.
Cửa phòng đóng lại.
Không gian im lặng vài giây, không biết là ai mắng chửi một câu mới điều hoà được bầu không khí cứng ngắc.
“Đệt! Tôi mới uống tí rượu mà say rồi sao? Lam Tuyết Nghiên? Đây là Lam Tuyết Nghiên? Cô ta có chị em sinh đôi hồi nào thế?”
Tất nhiên đây là một câu đũa giỡn, tiếp đó là một loạt lời hưởng ứng.
“Mẹ nó, Lam Tuyết Nghiên, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ nên nửa năm nay mới không dám lộ mặt chứ gì?”
“Như đổi đầu ấy.”
“Không có Vi Ý nhắc nhở tôi cũng không nhận ra đâu hahahahah….”
Lộ Vi Ý ngồi giữa đám người, bàn tiệc lớn đã bắt đầu từ vài phút trước, Lam Tuyết Nghiên tự biết mình tới trễ nên tự phạt ba ly, sau đó lấy tay quệt ngang miệng, tuỳ hứng, phóng khoáng, không phù hợp với trang phục cô mặc cho lắm.
Váy dài lụa đen ánh tím mềm mại phạc hoạ dáng người yểu điệu, cô trang điểm đậm hơn mọi ngày, ngũ quan tinh xảo rất có phong phạm của một đại mỹ nhân. Người ta nói người đẹp thì làm gì cũng đẹp, dù cô không bỏ được thói hành xử thô lỗ như trước kia nhưng chung quy vẫn không giống.
“Tôi chưa thấy mặt mộc của Lam đại tiểu thư bao giờ, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.”
“Haha ngớ ngẩn gì thế? Cô ta đâu có để mặt mộc.”
“Nhưng không quái lạ như ngày trước, Lam Tuyết Nghiên, lúc trước cô hâm dở hả? Mặt đẹp như vậy cứ bôi bôi trét trét mấy màu phấn xanh đỏ lên mặt, đi đêm còn bị cô doạ cho đái ra quần.”
Nhã gian thanh lịch bị đám phá gia chi nữ này náo thành phường chợ búa, loại lời nói thô tục thế nào cũng phun ra được, so với đám công tử thế gia mấy phòng khác có khi còn dung tục hơn.
Lam Tuyết Nghiên thanh tĩnh nửa năm tạm thời không quá thích bầu không khí như vậy.
Cô cười trừ, thẳng tắp đi đến chỗ của Lộ Vi Ý, người bên cạnh cô ấy lập tức kéo ghế nhường chỗ.
Lộ Vi Ý chuẩn bị bát đũa cho cô thuận miệng khen một câu: “Phong cách này được lắm nha, mỹ nữ.”
“Mày còn trêu tao!” Lam Tuyết Nghiên giả vờ ghét bỏ liếc xéo.
Lộ Vi Ý bật cười.
“Lâu lắm không gặp, hôm nay nhất định phải chuốc cho Lam đại tiểu thư quên lối về nha!”
Người ngồi gần cô lớn tiếng nói, người khác thấy vui vẻ cũng hùa theo, Lam Tuyết Nghiên tay nhận rượu nhưng mặt có vẻ bất đắc dĩ: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, không thể tới bến được đâu, mọi người cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi.”
Lời nói ra liền nghe tiếng trách mắng, nhưng sau đó cũng không ai mời rượu cô thật.
Lộ Vi Ý tri kỷ gắp thức ăn vào bát cô.
Một đám cô chiêu mà rề rà đến hơn 3 giờ chiều mới đứng dậy rời đi, có vài người say quắc cần câu không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc liền nhận lỗi về trước, Lộ Vi Ý và Lam Tuyết Nghiên hiển nhiên là không nằm trong số đó, tuy nhiên uống nhỏ giọt lâu như thế cũng hơi choáng váng.
“Đi xem đua xe điều hoà tâm trạng?”
Lộ Vi Ý khoác tay lên vai Lam Tuyết Nghiên, lại nói: “Hôm nay mấy vị thiếu gia ăn chơi có tiếng đang tụ tập, chúng ta không đua, đứng xem bọn họ bày trò?”
Trước giờ người làm chủ các cuộc chơi của đám vẫn luôn là Lam Tuyết Nghiên, đơn giản vì cô rất giỏi dẫn dắt mọi người tận hứng, nhưng bây giờ đổi lại là Lộ Vi Ý, cũng không ai có ý kiến gì, đi theo sau hai người. Lam Tuyết Nghiên ngáp: “Ngao~ Cũng được.”
Vừa ngắm xe vừa ngắm trai, hơn nửa tiếng đồng hồ sau,buổi đua xe kết thúc, trong đám nữ ăn chơi không ái ra trận. Có người tiếc nuối nói: “Nếu Lam đại tiểu thư không hoàn lương, nói không chừng hôm nay đám công tử bột kia sẽ phải bẽ mặt. Kỹ thuật rách nát này mà cũng muốn thể hiện ư?”
Đương nhiên lời này nói trong vòng bạn bè thôi, để cho hội phá gia chi tử kia nghe được thì không chỉ có cô ta mà ngay cả Lam Tuyết Nghiên cũng gặp rắc rối.
Lộ Vi Ý nghiêng đầu liếc mắt về phía người vừa nói: “Tuyết Nghiên đã nói rút khỏi cuộc chơi, các cô đừng có nhắc mãi, mất hứng.”
“Aiz! Cô ấy là fan cứng của Lam đại tỷ đó, không có ý gì hết, Lộ tiểu thư đừng quá nặng lời, doạ người ta khóc thì không hay.”
Nửa đùa cợt nửa châm biếm, vài tiếng cười phụ hoạ theo sau, Lộ Vi Ý liền ném chuyện này đi.
Địa điểm tiếp theo để nghỉ ngơi là dịch vụ massage trên du thuyền, trai xinh gái đẹp được gọi đến phục vụ, Lộ Vi Ý thì cố ý gọi bạn giường của mình đến.
Lam Tuyết Nghiên không có hứng thú với nam sắc, từ khi gặp lại Phương Chi Hành, cô cảm thấy gu thẩm mỹ của mình đã bị anh chiều hư, nâng lên tầm cao mới, đàn ông nào cũng không thuận mắt như trước.
“Tôi muốn nữ nhân viên phục vụ.” Cô nói với quản lý.
Lộ Vi Ý uống nước trái cây chợt nhìn cô với ánh mắt sâu xa.
Tuy nhiên sự chú ý của cô ấy rất nhanh đã bị bạn giường kéo đi mất.
Hai người bọn họ quấn lấy nhau như chốn không người, ôm ấp nấu cháo lưỡi đến mức khiến cho vài người mới phải mặt đỏ tim đập nhanh.
Kích thích quá rồi.
Lam Tuyết Nghiên nằm sấp xuống, hai mắt lim dim, khoái cảm từ vai lan khắp cơ thở, từng thớ thịt đều được chăm sóc, cô thả lỏng gần như chìm vào giấc ngủ chợt nghe thấy tiếng rên rỉ.
“Hộc… hộc… ưm… chủ nhân.. a!!”
“Đệch mợ! Chúng mày định làm... loạn tập thể đấy à?” Cô vừa mở bừng mắt thì thấy Lộ Vi Ý đang ngồi chễm chệ đút nho cho bạn giường, anh ta thì bị trói quỳ gối xuống đất, hai mắt rưng rưng, cả người run rẩy khẽ khàng.
Còn một số người khác thì vờn nhau với nhân viên nam massage.
Không khí thoải mái lúc đầu cứ như dần nóng lên, cũng khiến lòng người nóng nảy.
Nữ nhân viên đang phục vụ cho Lam Tuyết Nghiên lập tức dừng tay, cô ta rất biết điều lui qua một bên cúi đầu xuống.
Căn phòng thoáng im lặng.
“Đừng làm loạn, chúng ta chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi thư giãn thôi có được không?”
Vài người mất hứng chẹp miệng, nhưng cũng phối hợp nằm bẹp xuống, không còn tâm tư bậy bạ.
Lộ Vi Ý dùng mũi chân nâng cằm của bạn giường lên, đôi mắt mê ly, chân chuyển động khẽ, trong tay của cô ấy đang cầm một chiếc điều khiển loại nhỏ, ấn nhẹ một cái thì thân thể của người đàn ông dưới chân liền xụi lơ, tiếng rên rỉ muốn phát ra liền bị bịt chặt.
“Ưm…”
Lam Tuyết Nghiên: “…!!?”
Lộ Vi Ý cúi người ghé vào tai anh ta: “Cẩn thận cái miệng của anh...”
Người kia càng sợ hãi, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lam Tuyết Nghiên.
Lam Tuyết Nghiên: “…”
Cô day trán: “Mày xem lời nói của tao là gió thoảng bên tai?”
Lộ Vi Ý nhún vai: “Không dám a.”
Nói rồi cô ấy mở bàn tay ra, điều khiển nhẹ nhàng rơi xuống đất, bạn giường quỳ rạp xuống dùng miệng ngậm nó lên.
Lam Tuyết Nghiên dứt khoát nghiêng đầu về hướng khác, mắt không thấy thì tâm không phiền.