Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Trừng phạt

Suốt đoạn đường ngắn ngủi đó không khí trong xe rất ngột ngạt, Lam Tuyết Nghiên mở hết toàn bộ kính cửa sổ ra.

Cô biết Phương Chi Hành tức giận rồi, mặc dù anh không biểu hiện. Nhưng dựa vào giác quan thứ sáu, cô cảm thấy mình nên nghĩ kỹ lời xin lỗi, đến Dư Tâm Lạc còn có thể làm gì được nữa?

Chủ nợ của mình hung dữ quá đi à!

Cộp… cộp… cộp…

Tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà, Lam Tuyết Nghiên cố gắng đuổi theo anh, cánh cửa phòng vừa đóng lại cô đã bị anh đè lên mà hôn ngấu nghiến.

Anh tàn nhẫn gặm cắn đôi môi của cô, khiến cánh môi dưới của cô sưng lên rồi dần cảm giác đau xót.

Để giảm sự dày vò này, cô dứt khoát hé miệng để lưỡi của anh luồn vào trong, rất nhanh sau đó đến cả đầu lưỡi của cô cũng bị anh mút cắn đến mức mùi sắt lan tràn trong miệng.

“Ưm…!!”

Cô đẩy anh ra nhưng cánh tay cứng như sắt của anh giữ chặt lấy cô, đẩy thế nào cũng không thoát được. Bàn tay cuộn lại bắt đầu đấm mạnh vào lồng ngực anh, khoảng vài chục giây sau rốt cuộc cô cũng hít được luồng không khí mới mẻ, cảm giác sảng khoái tràn vào phổi, cô không chỉ thở bằng mũi mà miệng cũng hé ra thở dốc.

“Đệch.”

Bàn tay giơ lên cao, trước khi nó tiếp xúc thân mật với sườn mặt của anh thì cô kịp thời trấn áp sự tức giận xuống.

“Anh nổi điên cái gì hả?”

Cô cứ tưởng anh sẽ không trả lời, thế nhưng ngay lúc câu hỏi của cô thốt lên, anh rủ mắt nói: “Vì em dây dưa với hắn ta.”

Được rồi, dáng vẻ này, ngữ điệu này, đừng bàn đến có bao nhiêu đáng thương nữa.

Cô lập tức tước vũ khí đầu hàng.

“Tôi không có, tôi chỉ muốn đánh cho hắn một trận.”

“Em nói dối! Em gạt người! Với tác phong của em, muốn dạy dỗ ai còn phải kìm nén như vậy sao? Em còn lôi hắn ta vào chỗ kín đáo, ép hắn ta trong vòng tay của mình.”

Lam Tuyết Nghiên nhíu mày, lúc đó cô không kiểm soát được, chỉ muốn xả giận.

“Anh… anh ghen?” Cô nhìn Phương Chi Hành với ánh mắt phức tạp.

Anh lại tiếp tục đau khổ nói: “Em đã hứa với tôi, trong khoảng thời gian ở bên tôi em không được dây dưa với người đàn ông khác.”

Phụt…

Lam Tuyết Nghiên không nhịn được phì cười: “Chủ nợ à… Haha… Sao anh có thể đáng yêu như thế? Nhưng mà anh cũng không thể lấy sự đáng yêu này ra bắt nạt tôi nha! Rõ ràng tôi không hứa với anh cái điều đó.”

Phương Chi Hành lại túm lấy cổ tay cô, khoảng cách từ cửa phòng đến giường lớn ở giữa phòng khoảng hơn chục bước chân rút thành sáu sải bước rộng.

Sau đó cô bị ném lên giường không thương tiếc.

Vật quen thuộc xuất hiện trước mắt, là lọ bôi trơn dùng được một nửa kia.

“Không! Đừng mà! Tôi sẽ đánh anh thật đó! Tôi đánh người siêu hung!!!”

Tâm trạng của anh bất ổn, nếu lúc này mà quan hệ thì người chịu khổ chỉ có mình cô thôi.

Phương Chi Hành lại như điếc tạm thời, anh thờ xơ mở nút áo của cô, hai người chuyển sang giằng co.

“Mẹ kiếp! Anh nói lý đi!”

…

10 phút sau, cả hai người vào phòng tắm ngâm mình, bồn tắm thiết kế rất rộng, nó như được đặc biệt làm ra để chủ nhân chơi trò chơi tình thú.

Lam Tuyết Nghiên vừa uy hiếp vừa dụ dỗ mới không bị tên súc sinh này đè ra chơi chết trên giường, với giọng điệu hết sức hùng hồn và thuyết phục là: “Vừa rồi đánh nhau với Mặc Phong, tôi nhiễm mùi của hắn ta rồi. Anh không ngại thì đến đây.”

Kết quả là cả hai đều ngại.

Sóng nước dập dềnh, độ ấm vừa đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái đến từng lỗ chân lông.

Phương Chi Hành ở ngay phía sau cô, làn da nóng bỏng áp sát, cô cảm thấy chắc hẳn là nhiệt độ của anh đã sưởi ấm nước.

“Anh sao lại nóng như thế? Có bị sốt không đấy.”

Phương Chi Hành trả lời là mình vẫn ổn, nhưng giọng nói trầm khàn của anh khiến cô sợ hãi ngậm chặt miệng.

Anh giống như cố đè nén điều gì đó.

Cô có cảm giác rằng nếu như mình cứ lộn xộn thì sẽ bị người đàn ông này đè ra làm ở dưới nước. Cô mới phá thân một lần vào nửa năm trước, vấn đề thân mật này không có hiểu biết, nhưng cứ thử tưởng tượng đến cảm giác bị vật to lớn kia hung hăng xâm phạm rồi từng cú thúc đẩy nước vào bên trong thì cô đã không muốn nghĩ tiếp.

“Ngày mai em dọn đến đây nhé.”

“Không được!” Lam Tuyết Nghiên rất đề phòng anh tập kích ở phía sau cho nên khi anh vừa mới hỏi xong thì cô liền phản đối.

Lời nói ra khỏi miệng quá nhanh thì có hơi bất thường, chính là cảm giác tuyệt tình và ghét bỏ.

Cô cắn môi thầm nghĩ mình thật là bồng bột, rồi mới từ từ chỉnh lại giọng điệu.

“Ba của tôi đang ở trong bệnh viện, tôi phải thay ông ấy coi sóc nhà cửa.”

“Em chắc chắn là muốn sống một mình ở căn biệt thự lạnh lẽo đó? Chẳng phải em đã cho người làm nghỉ hết rồi à?”

Ngay cả Lưu quản gia cũng tạm cho nghỉ phép, tuần này Tinh Diệu có quá nhiều chuyện phải làm, cô cân nhắc đến lương thưởng mỗi tháng chi cho người giúp việc liền dứt khoát cho nghỉ hết. Căn biệt thự lớn như toà cung điện theo kiến trúc u Mỹ quả thật mang đến cảm giác lạnh lẽo.

“Nhưng mà bỏ trống đấy thì không tốt lắm.”

Cô đã sống ở đó mấy chục năm, học đại học cũng về nhà ở, bây giờ đột nhiên nói dọn đi nơi khác cô cảm thấy không quen.

Phương Chi Hành thấy mình khuyên không được thì lại kéo người vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình.

“Không bỏ trống thì em định làm gì? Mỗi ngày đi làm về liền cầm chổi quét nhà, lau sàn, lau dọn đồ đạc, nấu cơm?”

Không có khả năng.

Lam Tuyết Nghiên vốn không cảm thấy tiếp tục sinh hoạt một mình ở nhà của mình thì có vấn đề gì, thế nhưng khi nghe Phương Chi Hành nói như vậy thì cô lập tức ỉu xìu.

Tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều chống đối cô không đáng sợ, cô cũng không sợ, mà cô sợ ;à vào lúc cô ở đường cùng cố gắng gồng mình chiến đấu, đột nhiên có người nhảy ra nói với cô rằng: “Hãy đến bên tôi này, em sẽ không cô đơn nữa, có tôi ở đây rồi.”

Nó giống như việc một đứa trẻ vấp ngã, rõ ràng vẫn có thể đứng lê, nhưng khi thấy có người đứng nhìn, thì không kìm được mà bật khóc nửa nở, uất ức và yếu đuối nói rằng: “Ngã đau quá, con không đi nữa.”

Cô kiên định lắc đầu.

“Không được.”

Hãy để mặc cô đi mà.

Cô sẽ sống tốt thôi.

Cô rất mạnh mẽ mà.

Cô không cần ai hết.

Vượt qua khoảng thời gian này sẽ ổn thôi!

Lam Tuyết Nghiên cố gắng tạo dựng cho mình một bức tường rào chắn, thế nhưng ở tư thế được ôm vào lòng như thế này thì cô sẽ không thể thấy được vẻ mặt của Phương Chi Hành đã sầm xuống bằng tốc độ nhanh chóng.

Vậy nhỏ này a! Đã nói là rất khó thuần mà!!

Anh nên làm gì với cô đây?