Chương 22: Ai bắt nạt em?
“Sâu quá… Phương Chi Hành!!”
Trên chiếc giường king size đặt giữa căn hộ rộng lớn, hai người quấn vào nhau, động tác mang theo sự buông thả điên cuồng.
“Ah.. ha… hức… nhẹ… nhẹ chút!”
Hai tay cô nắm chặt ga giường, chân bị ép giơ lên cao rồi giang rộng như đại bàng gãy cánh, tư thế này khiến cho cử động của anh càng dễ dàng, càng tiến vào sâu hơn.
Phần hông và túi tinh liên tục đập vào mông cô tạo thành những âm thanh bạch… bạch… dung tục.
Sự thô bạo kết hợp với cảm giác khoái lạc khiến đầu óc con người trở nên trống rỗng, lần này so với nửa năm trước thì dễ chịu hơn nhưng không có nghĩa là không đau. Cô thấp giọng nỉ non, bàn chân cong lên, từng ngón chân co quắp gần như cứng lại.
“Đổi tư thế đi.”
Giọng nói run rẩy theo chuyện động ở hạ thân, cô cố dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh như đang van nài.
“Nhìn cô bé đáng thương này này, ai bắt nạt em?” Anh không những không ngừng lại để thay đổi tư thế mà còn cúi người khiến cho nam căn phía dưới đâm đến gần như lút cán.
“Hức!! Anh… Aaaa…”
Cô nắm vai anh, móng tay bấu lấy da thịt của anh không chút thương tình khiến nơi đó rướm máu, có lẽ khá đau khiến anh nhíu mày.
“Tránh ra… Phương Chi Hành!” Cô hơi tức giận, ngữ điệu gần như trở mặt ra lệnh.
Anh vuốt ve gò má cô, tay kia ôm lấy cô, hạ thân đã hoàn toàn ngừng chuyển động, gậy lớn cắm sâu tại nơi đó vừa trướng vừa nóng, vòng eo nhỏ của cô bị anh chen vào lúc này hơi nhô lên.
“Khó chịu lắm.” Lời nói cùng hơi thở dốc phát ra một cách gợi cảm khiến cho ánh mắt của Phương Chi Hành mỗi lúc một tối lại, ngón tay từ sườn mặt cô trượt xuống dưới, lướt qua xương quai xanh, dừng lại ở ngay trước phần ngực nảy nở vượt tiêu chuẩn.
“Hưm…”
“Thoải mái không?”
Khi anh vừa chạm vào đầu ngực cô, âm thanh trót lọt qua kẽ răng đã cắn chặt một cách kìm nén đầy uất ức.
“Hư… anh lại bắt nạt tôi! Đừng chạm vào chỗ đó!!”
Phương Chi Hành chợt nở nụ cười xấu xa, ngón tay vẫn cứ cọ qua cọ lại, tay kia ôm chặt cô vào lòng, cô giống như một món ăn ngon miệng đã bày biện trên đĩa dành cho anh thưởng thức, và đây chính xác là điều anh đang làm.
Anh hỏi: “Chỗ nào vậy?” Giọng nói trầm ấm từ tính vang lên ngay bên mặt, hơi thở của anh phả vào sườn mặt cô, ấm nóng và đầy tính xâm lược.
Anh chơi xấu, dùng hai đầu ngón tay nắm lấy nhũ hoa hồng nude mân mê rồi khẽ bóp nhẹ, hành động đó vừa thực hiện anh liền cảm nhận được cơ thể mảnh mai dưới thân mình vặn vẹo theo bản năng muốn trốn tránh.
“Em cần phải thả lỏng nếu không sẽ mệt như lần trước vậy. Ngoan! Giao bản thân mình cho anh đi.”
Bàn tay thon với những khớp xương rõ ràng xinh đẹp như tác phẩm điêu khắc bao bọc lấy bầu ngực trắng trẻo căng tròn nhưng không có cách nào nắm trọn.
“Em ngoan ngoãn một chút, đừng để vừa bắt đầu đã mất vui nha, bảo bối!”
“Bảo bối con mẹ nhà anh!! Đừng có… gọi loạn!”
Cô điên lên mất, gậy lớn của anh chôn trong người cô không chịu cử động, mà cô lại không thể kẹp chặt ép anh xuất quân để sớm xong việc, anh cố tình trêu chọc vào những điểm mẫn cảm khiến cô thả lỏng, có lẽ cũng tốt cho cô nhưng chắc chắn là cuộc yêu này sẽ kéo dài thật lâu.
“Em hung dữ quá!”
Nhưng anh không sợ, cũng không để bụng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên nhũ hoa, đầu lưỡi liếm qua một cái như thưởng thức viên kẹo đường ngọt ngào.
Hai đùi cô đang giang rộng chuyển thành cong lên quấn lấy eo của anh, bàn tay ôm mặt anh ép anh phải ngẩng đầu nhìn mình.
“Nhanh chóng xong việc có được không?”
“Em không cảm thấy vận động trên giường như thế này rất sung sướng hay sao?”
“Không.” Cô đáp mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì sất.
“Tôi không muốn kéo dài, bây giờ thì anh mau chuyển động và chấm dứt đi.”
Khoé miệng của anh hơi cong lên, nhưng nụ cười nửa miệng này rất tà khí khiến người đối diện hốt hoảng.
Anh hành động rất nhanh, bắt lấy cổ tay cô đè lên trên đỉnh đầu.
Cô giật mình hét lên: “Phương Chi Hành!”
Thế nhưng anh chẳng quan tâm đến những lời vô nghĩa của cô, ở trên giường anh là người làm chủ cuộc chơi.
Anh ngậm lấy đầu ngực cô, vừa liếm vừa mút kịch liệt cướp đoạt như một đứa trẻ đói bụng đòi sữa mẹ, âm thanh chùn chụt vang lên một cách lộn xộn, lồng ngực cô ngập phồng, dưỡng khí hút vào thì nhiều mà thở ra thì ít.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng cánh tay bị giữ chặt, chân vừa muốn đạp thì gậy lớn trong cơ thể cô chuyển động như con trăn lớn trườn trong hang.
“Hức… aaa… huhuoaa… Đừng mà! Dừng lại đi! Anh rút ra đi mà!!!” Cô hét lên cùng với giọng mũi tủi thân khiến cho căn phòng xa hoa tràn ngập hương vị của dục vọng truỵ lạc.
Ngọn lửa nhộn nhạo cháy bừng trong cơ thể khiến Lam Tuyết Nghiên khốn khổ.
Đầu ngực bị anh mút đến mức tê dại, dưới thân cô thế mà lại cao trào, chất lỏng của cơ thể mình chảy ra bao bọc lấy đầu của gậy lớn rồi chảy xuống ga giường khiến nó ướt một mảng nhỏ.
Cô bị mất kiểm soát!
Ý nghĩ này vừa vang lên, sự xấu hổ bao trùm lấy cơ thể khiến cho cô trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
“Bảo bối, thoải mái rồi chứ?”
Cô cắn chặt răng, ánh mắt hình viên đạn, thế nhưng màu sắc ửng hồng từ gò má kéo dài xuống tận cổ, sự thù địch đáng yêu như liều thuốc độc dụ dỗ muốn giết chết bạn tình, biết là nguy hiểm nhưng không có cách nào phản kháng được.
Hai bên nhũ hoa đều dính nước bọt của anh, hồng nhuận đẹp đẽ như cánh hoa tắm mình trong sương sớm.
Anh rướn người ngậm lấy đôi môi của cô, vừa hôn say đắm vừa cử động thân dưới một cách nhịp nhàng.
Tìm kiếm khoái cảm hơn là trốn tránh, cùng đắm chìm sẽ thoải mái hơn là cưỡng ép.
Cô đã đồng ý bắt đầu thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Cuối cùng cánh môi cũng hé mở, cô chấp nhận nụ hôn của anh, ngầm chấp nhận sự xâm nhập đau đớn và vui thích.
“Giỏi lắm bé ngoan.”
Trong tiếng mút triền miên giữa môi lưỡi, anh phát ra âm thanh vụn vặn của một lời khen ngợi ngây ngô.
“A.. ân… ân….”
Cô choàng tay ôm lấy cổ anh, hai chân buông lỏng, vì anh mà giang rộng.
Cảm giác chinh phục khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết, động tác cắm rút thành thục bá đạo khiến mị thịt trong huyệt động ngậm vào nhả ra một cách khó nhọc.
Cô cao trào lần thứ hai cả người đều đã tê dại.
Gần miệng tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa chịu bắn.
Tư thế thay đổi, từ gập chân chữ M biến thành “ngưỡng cửa thiên đường”, anh để cô nằm lên trên người anh, cả hai cùng cong chân chống xuống giường, cô phải liên tục vận động eo của mình, cô nhún xuống, anh ở dưới thân dập lên, xâm nhập từ phía sau một cách lạ lùng và tốn sức.
“Bắn… bắn đi!”
Việc cử động eo quá mệt mỏi, cô dần kiệt sức nằm yên trên người anh ra lệnh.
Cứ tưởng anh sẽ làm lơ mình, thật không ngờ anh cứ thế ôm chặt eo cô bắn vào.
“Đều cho em.” Lời nói dịu dàng ngay bên tai đầy cưng chiều sủng nịch.
“Hưm…!!” Chất lỏng ấm nóng đậm đặc tràn vào tử cung, khi gậy lớn vừa rút ra nó vội chảy xuống giường vì miệng nhỏ phía dưới không thể nuốt hết.
Phương Chi Hành ngồi một bên nhìn chằm chằm vào hạ thân của cô một cách thâm thuý.
Rồi anh nói: “Cô bé này thật hư đốn, em cần một cái nút ở đây!” Đầu ngón tay trỏ của anh đặt trước động huyệt rồi ấn nhẹ một cái, chất lỏng màu trắng đục lại chảy xuống nhiều thêm một ít.
Cô dùng mũi chân đạp vào ngực anh, giọng khàn khàn như mèo con: “Cút!”