Chương 23: Bệnh tâm lý
“Lam Tuyết Nghiên ơi Lam Tuyết Nghiên! Rõ ràng là Nghiên trong bách hoa tranh nghiên – trăm hoa đua nở, thế nhưng đằng trước khung cảnh tươi đẹp ấy lại có một chữ Tuyết, lạnh lẽo đến cùng cực! Em ỷ vào tình cảm của tôi dành cho em, cho nên em mới coi thường tôi có đúng không?”
Không có. Chẳng qua là cô chưa từng trân trọng.
Người thích cô nhiều như thế.
Từ năm cấp 2 cô đã biết mình có mị lực, chẳng lẽ có bao nhiêu người thích cô thì cô phải thích lại hay sao?
“Khoan đã! Phương Chi Hành! Tâm trạng của anh không đúng lắm…”
Phương Chi Hành đang lúc tuổi trẻ sung mãn, làm tận hứng phải đến quá nửa đêm mới mệt mỏi kéo cô vào phòng tắm, thức của cô không tỉnh táo cho lắm, câu đáp câu không mà ứng phó, nếu cô hoàn toàn mặc kệ thì có lẽ hiện trường sáng mai sẽ lại thảm hại như lần đầu tiên kia mất.
Thế nhưng ngay khi anh nói chuyện phiếm với cô thì cô vẫn có thể nắm được trọng điểm.
“Anh mắc bệnh tâm lý có phải không?”
Cô đã tắm rửa qua một lượt, lúc này chưa kịp mặc quần áo đã vội nắm lấy cổ tay anh, ánh đèn phòng tắm rất sáng, làn da trắng trẻo mịn màng hoàn toàn bại lộ ngay trước mắt anh kích thích đến từng tri giác.
Anh cụp mắt trước khi cậu em của mình lại có phản ứng.
Thấy anh không trả lời, cô xem yên lặng là cam chịu.
“Con mẹ nó! Đừng nói là anh bị tâm thần phân liệt?”
Phương Chi Hành chẳng mảy may quan tâm đến nghi vấn của cô, anh ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt sâu xa như một vòng xoáy đầy cám dỗ.
Lam Tuyết Nghiên cắn môi, suy ngẫm một lát cô nói: “Nhất định phải cùng tôi đi gặp bác sĩ tâm lý!!”
“… Được.” Anh nhẹ giọng đáp ứng cô mới từ từ thả lỏng.
Sau khi ra khỏi phòng tắm cô mặc tạm áo sơ mi của anh, trong căn hộ này không có đồ của phụ nữ, ngay chính anh cũng chỉ để lại hai ba bộ quần áo trong tủ, hai người đều lấy mặc tạm.
Đồng hồ điện tử hiển thị lúc này là 1 giờ 12 phút.
Còn không nhanh đi ngủ là cuộc sống về đêm sẽ kết thúc.
Thế nhưng khi cả hai đứng trước cái giường lớn thì đôi mắt không nhìn được mà ghét bỏ. Chăn gối lộn xộn, ga giường nhàu nát còn có mùi hương ngai ngái của tình dục.
“Tôi nhớ không nhầm thì phòng kho có vài món đồ gia dụng dự phòng, ga giường hẳn cũng có.”
Quả nhiên hai ba phút sau anh đem ra một túi hàng mới tinh, Lam Tuyết Nghiên đã tiêu huỷ cái ga cũ, hai người cùng nhau thu dọn một hồi cũng hết mười phút, khi ngả lưng xuống một lần nữa thì cảm giác cực kì vi diệu.
“Túng dục quá độ là không tốt, Phương Chi Hành! Lần sau anh không được lạm dụng cơ thể tôi như vậy nữa!!”
Anh đang nằm thẳng người chợt quay về phía cô, vừa cử động chiếc chăn lớn mà cả hai đắp chung cũng chuyển động theo, cô nghiêng mặt, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Phương Chi Hành có hơi bất mãn: “Hình như em có hiểu lầm gì với quan hệ của chúng ta rồi thì phải.”
Xì! Đừng cứ nhắc mãi về số tiền đó chứ, rất dễ tổn thương hoà khí nha!
Lam Tuyết Nghiên khinh bỉ thầm nghĩ, nhưng hoàn toàn bất đồng, anh thẳng thắn đơn giản hơn nhiều, lời nói không có hàm ý: “Gần nửa năm mới làm một lần, hai chữ lạm dụng mà em nói có phải là vu oan cho tôi rồi hay không? Con người tôi ấy mà không thích chịu oan ức đâu, ngày tháng sau này sẽ cho em biết thế nào là lạm dụng.”
Sắc mặt Lam Tuyết Nghiên tái đi.
Tự nhiên cô lại bê đá đập chân mình cơ đấy!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này thật gian xảo!
Cô khoanh tay trước ngực, mí mắt từ từ nhắm lại, chưa được mười giây sau lại mở bừng.
Người bên cạnh quả nhiên là chưa ngủ, tầm mắt dịu dàng vẫn dừng ở trên người cô khiến cho cô hơi mất tự nhiên.
“Làm sao đây?”
“Ừm?” Phương Chi Hành hỏi lại.
Lam Tuyết Nghiên cũng thuận thế mà tiếp tục câu chuyện: “Tại sao anh lại muốn tôi dọn đến ở cùng với anh?”
Đề nghị của anh quá đột ngột, mà anh lại có vẻ cố chấp với vấn đề ngẫu hứng này quá thể!
Thực ra Phương Chi Hành không hề chấp nhất với việc ở chung như vậy, anh cũng không có ý định dụ dỗ cô ngay từ đầu, thế nhưng từ tuần trước, chính là cái hôm hai người tình cờ gặp trên đường rồi hẹn trên giường, mà đột nhiên ba cô gọi điện thoại muốn cô về Lam gia ấy, thật là mất hứng, muốn gặp nhau phải hẹn trước, phải xem lịch trình phù hợp cho cả hai, rồi giữa chừng còn có rủi ro.
Anh nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài khá lâu, đi đi về về như thế thì bất tiện nên bắt người ở lại luôn cho rồi. Bớt phiền toái.
Nhưng anh không định nói ra ý nghĩ của mình, trợn mắt nói dối: “Tôi ở một mình cảm thấy hơi cô đơn.”
Khoé miệng của Lam Tuyết Nghiên hơi giật, cô liếc mắt ghét bỏ: “Thế có nghĩa là trước khi gặp lại tôi anh ở cùng với tiểu tình nhân nào đó, gần đây mới chia tay rồi tìm tôi đến để ủ ấm giường?”
Phương Chi Hành nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Lam Tuyết Nghiên nhìn anh từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên vài lượt, cũng may người đối diện đã nhắm mắt không thấy được vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi bọ của cô.
Xem ra sau khi đi gặp bác sĩ tâm lý, nhất định phải bắt anh ta bớt chút thời gian đến nam khoa kiểm tra cho kỹ càng!!!