Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Sứ Giả Của Oan Hồn, Không Thể Chạy Thoát (1)

Phong Linh chậm rãi mở mắt nhìn lên phía trước, một chiếc trần nhà xa lạ màu trắng cũ kỹ đã tróc sơn mọc rêu. Trong ký ức về cái đêm ấy của cô như thước phim chạy chậm, hiện về trong tâm trí cô. Tự dưng ngủ dậy tại một nơi đầy quỷ dị, có bộ xương người biết nói, còn bị nó làm nhục, bị nó ép ăn tươi nuốt sống máu thịt con người. Cô đã ra sức trốn chạy lại hóa thành con chuột trong vuốt mèo. Run rẩy, liều mạng là vậy, vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn. Cuối cùng cô đã thành công trốn thoát, lang thang không rõ phương hướng và bị làm nhục ngay tại gầm cầu lạnh lẽo... "Tỉnh rồi?" Một giọng nói già nua hiền từ vang khẽ bên tai, Phong Linh mệt mỏi cựa quậy quay mặt nhìn về phía đó. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt: "Bà là?!" Người đàn bà khoảng sáu mươi tuổi, mang theo gương mặt già nua và đôi mắt xếch dữ tợn. Đầu mũi bà ta nhọn hoắt, khuôn miệng móm mém. Thân hình bà ta béo tròn một cục, lưng bà còng xuống, ước chừng cao khoảng 1m4, trông bà chẳng khác nào một trái bóng tròn xoe. Bà hai tay chống gậy, lết tầm thân già nua nục nịch của mình tiến lại gần Phong Linh hơn: "Bà thấy con nằm bất tỉnh trước cửa nhà, nên đã nhờ hàng xóm bế con lên giường. Rồi thay đồ cho con!" Thấy thái độ của bà ta khác với vẻ bề ngoài, Phong Linh có chút an tâm, nâng người ngồi dậy. Cô dùng tay đỡ cái đầu nặng trịch như muốn gãy rời, hít thở thật đều, dần dần hồi phục lại trạng thái. Cô lễ phép đáp: "Con cảm ơn bà đã giúp!" Bà nghiêm túc quan sát sắc mặt của cô: "Lúc bà gặp con thấy con trùm một chiếc áo rất lớn, sau khi thay đồ cho cháu xong mới hay con đã bị làm nhục." "..." "Con đã báo cảnh sát chưa?" Phong Linh lúng túng cắn môi: "Cháu sợ không ai tin cháu..." Nói đến đây, cô nghẹn ngào gạt đi hàng nước mắt. Chợt bà ta vươn tay về phía Phong Linh, bất thình lình cầm một nhúm tóc trên tay. Ánh mắt bà bỗng có chút khác thường, điều này làm lòng Phong Linh thêm khẩn trương. Lúc Phong Linh cúi mắt nhìn xuống cũng là lúc bà buông tóc cô ra. Cô vội cầm nhúm tóc đó lên tay, vẻ mặt hiện lên sự thảng thốt kinh ngạc tột độ. Nhúm tóc này của cô chuyển sang màu đỏ sậm từ khi nào? Bà ta quay lưng về phía cô, dáng vẻ trầm luân một hồi rồi mở lời, trong khi vẫn không ngoái lại nhìn về phía cô: "Con đã tới bãi nghĩa địa hoang đó rồi?" Phong Linh càng thêm ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn bóng lưng còng thấp bé của bà ta: "Sao bà biết? Rốt cuộc bà là ai?" "Bà tên Viên, họ Thương. Là một pháp sư trừ tà vùng này!" Thương Viên? Phong Linh mặc dù cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng lại chẳng biết không ổn chỗ nào. Có chút bán tín bán nghi nhìn người đàn bà già nua trước mặt: "Vậy tại sao tóc cháu bị như này?" "Đây là dấu ấn của quỷ!" Phong Linh liếc mắt nhìn bà Thương Viên, ngỏ ý khinh thường: "Bà không biết giới trẻ ngày nay có phong cách vẩy light à?" Cô biết cô đang trốn tránh điều gì, hơn ai hết cô hiểu những lời bà Thương Viên nói là thật hay là giả. Chỉ là cô giả mù giả điếc, cô chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường, không muốn dây dưa với thế lực tâm linh huyền bí gì đó! Cô buông thõng hai chân xuống giường, giờ mới để ý trên người cô là bộ đồ cho nữ bình thường. Áo phông cộc tay có cổ trắng và quần jean xanh, liếc xuống đôi giày trắng được cô mang theo khi rời khỏi nơi đó. Có chút do dự thoáng qua nhưng rồi cô vẫn dứt khoát cúi người xỏ giày. Bà Thương Viên nhìn Phong Linh đang vội vã đi giày, thầm hiểu ý định của cô là gì, bèn nói: "Con chính là sứ giả của oan hồn, nhiệm vụ của cháu chính là giúp đỡ những oan hồn siêu thoát!" Phong Linh buông bàn chân vừa xỏ giày còn lại xuống đất, cô đứng lên, chân thành khom người cúi đầu: "Con cảm ơn bà đã giúp, con vẫn còn nhà để về, con xin phép!" Bà Thương Viên ngoan cố nói: "Con phải tin ta! Con sẽ không thoát được đâu!" Phong Linh trước khi rời khỏi, nghiêm túc nói: "Con xin lỗi vì nói điều này, con giờ không có tiền trong người. Bà, đừng cố lừa con!" "Bà không hề lừa con! Không lẽ mấy ngày qua..." Phong Linh bất thình lình quay lại, bày ra bộ dạng mắt lác trông thật khốn đốn ngốc nghếch, làm bà Thương Viên nhất thời ngây người. Cô thấy vậy thu lại 'biệt tài' mắt lác, bật cười thành tiếng: "Con nghĩ con nên tới bệnh viện khám trước khi trở về nhà! Con chào bà!" Phong Linh dứt khoát rời khỏi, bỏ lại bà Thương Viên còn đứng ngây người ở đó. Nụ cười trên môi bà bỗng trở nên hết sức quỷ dị, đôi con ngươi dần chuyển sang màu đỏ rượu: "Con sẽ không thoát được đâu!" Vẫn cái giọng già nua đó, nhưng lại như dưới âm tào địa phủ vọng về... *** Tuy rằng thời gian Phong Linh bị giam cầm là ba ngày, nhưng đối với cô lại dài tựa vài năm. Mọi thứ xung quanh đều quỷ dị u ám. Ngày hôm nay được bước chân dưới ánh nắng mặt trời, làm lòng cô thêm khoan khoái. Những gì đã từng chịu đựng trước đó, dẫu không thay đổi được điều gì, nhưng cũng đủ để làm lòng cô thanh thản nhẹ nhõm. Phong Linh là người dễ thích nghi. Cho dù gặp nhiều chuyện hơn nữa, chỉ cần được tản bộ dưới bầu trời trong xanh, không khí trong lành cũng đủ để làm tâm tình cô tĩnh lặng trở lại. Cô luôn khao khát vào cuộc sống, sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ dễ dàng. "Bây giờ vẫn còn người chơi tóc vẩy light à? Màu tóc đẹp ghê!" "Hay tao với mày cũng đi vẩy light?" "Nghe hay đấy, tao vẩy màu hồng!" "..." Phong Linh nghe một cặp bạn thân nói vậy, vội vàng bỏ đi một mạch. Thấy một tiệm thời trang gần đó, cô đứng trước cửa kính ngắm nhìn hình ảnh đang phản chiếu của mình trên đó. Tay chạm vào phần tóc màu đỏ sậm, tách biệt với cả mái đầu màu đen bóng. Cô không biết từ khi nào và bằng cách nào, thứ quái dị đó đã tùy tiện 'nhuộm' tóc của cô. Bỗng từ đâu bay tới một tờ tiền 500 HU, nó lướt trên mặt đường đậu trúng mũi giày Phong Linh. Cô thấy tiền như thấy ma, giật mình lùi lại vài bước. Tờ tiền vẫn bất động nằm im ở đó, như đang cám dỗ những kẻ có lòng tham tới nhặt lên và sử dụng nó. Phong Linh đã vì tiền mà không biết bị lưu lạc tới chỗ nào... Cô nhìn lên dòng địa chỉ được ghi trên biển hiệu của một cửa hàng tạp hóa. Tạp Hóa Nam Tiền Địa chỉ: Số nhà 66 - đường 41 - phường 31 - quận Thán Hề - thành phố Bát Nguyệt. Bát Nguyệt? Cô là người tỉnh Thu Thiên, lên thành phố Phú Vượng thuê trọ và làm việc. Sao giờ cô lại ở thành phố Bát Nguyệt?! Thần trí Phong Linh lúc này vô cùng rối ren, cô cười tự giễu. Rốt cuộc cô đang tỉnh hay đang mơ, còn sống hay đã chết, đang ở nơi nào, đến bản thân cũng không hay biết?! Cô ước, giá như cô đã sử dụng chất kích thích nào đó khiến bản thân hồ đồ ngu si, không rõ phương hướng thế này. Sau đó đi điều trị, cuộc sống sẽ quay trở lại quỹ đạo của nó. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ bản thân của hiện tại tỉnh táo biết nhường nào... Tờ tiền nằm im một chỗ, biết không động lòng được Phong Linh bèn lướt đi chỗ khác, tìm đối tượng mới. Bay chưa được bao xa, bỗng nó bị một cái miệng dài đen bóng và hàm răng nanh sắc nhọn ngậm lấy, mang nó trở lại chỗ Phong Linh vẫn đang đứng trầm ngâm suy tư. Phong Linh thấy có thứ gì đó đụng vào chân mình, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống. Khóe môi đang âu sầu liền nhoẻn cười, cô ngồi xuống dịu dành xoa đầu con chó cô gặp tối qua: "Chúng ta có duyên thật đấy!" So với nó của đêm qua, nó của hiện tại ngay dưới ánh sáng ban ngày diện mạo nó càng thêm rõ ràng. Màu lông đen bóng mượt mà, đôi mắt hổ phách to tròn đáng yêu, cái mõm dài và cái mũi đen ươn ướt đang ngậm tờ 500 HU hướng về phía cô. Đặc biệt nhất là cái đuôi dài đang dựng đứng ngoe ngoảy có phần cuối đuôi hình mũi tên nhọn hoắt... Con chó áp sát gần cô hơn, dụi dụi cái đầu đầy lông của mình vào trong ngực cô bày tỏ sự phấn khích. Phong Linh mải mê cưng nựng con chó mà không hề chú ý tới những cái nhìn kỳ quái của những người xung quanh. Phong Linh buông nó ra, đứng dậy phủi phủi quần áo. Con chó bất ngờ đứng bằng hai chân sau nhảy chồm lên người cô, theo phản xạ cô vội đỡ lấy hai chân trước của nó: "Em nặng quá! Ngoan, mau đứng xuống!" Nó không chịu, cố dí cái mõm đang ngậm tiền về phía cô. Phong Linh bất lực, đành lấy tờ tiền trong miệng nó ra nó mới chịu an tĩnh ngồi bên cạnh chân cô. Cô vừa nhìn tờ tiền vừa lắc đầu nói: "Tự dưng có tiền trong tay, xui xẻo lắm!" Sau khi cô nhận được 14 triệu HU, cô đã giữ 1 triệu HU lại làm của riêng, còn lại cô chuyển cho người nhà. Số tiền 1 triệu HU, cô mới dùng để trả 180 HU tiền điện thì gặp chuyện quỷ dị đó. Cô nhíu mày lo lắng, nhà cô thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ mặ, còn đang nợ nhiều chỗ. Chắc chắn khi nhận được tiền, bố mẹ cô nhất định sẽ dùng nó ngay tức khắc. Không biết họ có xảy ra chuyện gì hay không? Phong Linh đi tới tiệm tạp hóa, lễ phép nói với bà chủ quán: "Cô có thể cho con mượn điện thoại được không ạ?" Bà chủ nhìn Phong Linh một lượt từ trên xuống dưới. Trông thấy vẻ ngoài cô thanh tú xinh đẹp, thái độ kính cẩn mới hài lòng, lấy điện thoại ra cho cô mượn. Cô sợ người ta hiểu lầm, liền đứng ngay đó bấm gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: [Alo!] "Mẹ, là con!" Đầu dây bên kia nghe vậy liền lớn tiếng mắng: [Con làm gì mấy ngày nay không nghe máy?] Nghe giọng điệu mẹ như vậy, Phong Linh đoán chắc bố mẹ đều an yên mới cảm thấy nhẹ lòng. Cô không muốn họ lo nghĩ nhiều, bèn nói dối không chớp mắt: "Máy con bị rơi xuống nước," [Vậy mau mua cái mới đi. Không gọi được cho con, bố con lo đến phát rồ luôn!] "Bố con đâu?" [Bố con đang đi làm thủ tục trả nốt nợ cho ngân hàng.] Phong Linh nghe vậy càng thêm rối bời, ngẫm nghĩ gì đó cô nói: "Bố mẹ sắm sửa những gì rồi?" [Con của mẹ có vận may tốt quá, mua vé số trúng được nhiều tiền như vậy!] "..." [Bố mẹ đã mua được ngôi nhà trên thành phố rồi. Giờ đang hoàn tất thủ tục rồi chuyển ra đó làm ăn!] Mẹ cô vô tư kể chuyện bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ, Phong Linh nghe vậy không lỡ nói về chuyện mình đang gặp phải. Bà vẫn chẳng hay tâm trạng con gái đang ra sao, phấn khích nói: [Bố con nói sẽ chọn cho con căn nhà nào có phòng to đẹp nhất cho con. Vài hôm nữa con về với bố mẹ nha!] Phong Linh cười trong khi nước mắt chảy dọc gò má, nén đi cảm xúc phẫn uất đang muốn dâng trào, khẽ nói: "Con đang đi du lịch rồi ạ, chắc không về được đâu!" Mẹ cô mắng yêu: [Con bé này, sao không đi cùng bố mẹ?] "Con muốn đi một mình lâu rồi, thú vị lắm mẹ à!" [Con nhớ chú ý tiền nong, con gái đi một mình nguy hiểm lắm đừng để bị lừa!] "Dạ, thôi con chào mẹ!" [Linh...] Phong Linh gạt đi nước mắt, dè dặt đưa điện thoại bằng hai tay trả cho bà chủ: "Con cảm ơn cô!" Bà chủ nhận lại điện thoại, nói: "Con không phải người Bát Nguyệt sao?" "Con người Thu Thiên ạ!" "Hèn gì con không biết là đúng rồi!" "Dạ?" Cô ngơ ngác nhìn bà chủ. Thấy bà chủ quay mặt về phía con chó đen, cô hướng mắt nhìn theo. Mới hay con chó không hề theo cô, mà chỉ ngồi im chỗ đó từ nãy tới giờ. Cô nhận ra mỗi khi có ai đi ngang qua nó đều cố gắng tránh nó thật xa, bước chân họ cũng vô cùng gấp gáp. Như thể sợ con chó sẽ nhảy tới tấn công họ vậy. Bà chủ: "Nó là con chó quỷ đấy!" "..." "Nó có cái đuôi mũi nhọn như đuôi quỷ Satan vậy!" "Có thể ngoại hình nó đặc biệt thì sao?" Phong Linh vốn là người yêu động vật, nên có chút không lỡ khi con chó đáng yêu kia bị gắn một cái mác kinh dị như vậy. Bà chủ lắc đầu, kéo Phong Linh ngồi xuống ghế nhựa: "Con uống gì không?" Phong Linh nhìn tờ tiền trong tay, do dự một hồi lâu rồi lắc đầu. Cô thật sự không dám dùng một 'phúc lợi trời ban' như thế này... "Ban đầu ai cũng nghĩ như cháu vậy! Cho tới khi hễ ở đâu có người chết đều có mặt nó ở đấy!" "Chắc trùng hợp thôi?" "Không, cả mười lần thì mười một lần đều có mặt nó! Cả thành phố Bát Nguyệt không ai là không biết nó cả!" "Nếu vậy, sao không gọi cơ quan bắt chó ạ?" "Có chứ! Nhưng hễ cứ ai có ý định bắt nó đều chết rất thảm! Bọn trộm chó còn tránh nó như tránh tà ấy, chẳng ai dám bắt nó cả!" Bà chủ nhiệt tình kể chuyện, thấy sắc mặt Phong Linh có chút biến đổi càng thêm hứng thú: "Mọi người xung quanh đây không ai dám lại gần nó, càng không dám ghét bỏ hay xua đuổi nó, nếu không đều gặp chuyện không may! Nó mà tới cửa hàng nhà nào ngồi là nhà đó cả tháng không có khách!" "..." Bà chủ vỗ vỗ tay Phong Linh: "Cháu yêu chó là chuyện tốt, nhưng đừng quá thân thiết với nó! Nếu không khó thoát khỏi nó lắm!" "..." "Hồi trước cũng có đứa bé gái học cấp 2 thường cho nó ăn đến tận lúc nó lên đại học. Sau này, con bé đi cho con chó khác ăn có một lần mà trên đường về bị tai nạn chết ngay tại chỗ!" "Có thể do cô bé đó đoản mệnh..." "Không, đến con chó mà nó cho ăn cũng bị xe đâm chết banh xác!" "..." Bỗng có tiếng người hô hoán vang lên: "Có người nhảy lầu rồi!" Theo sau là đám người tụ tập đông đúc, xì xà xì xầm rầm rộ cả một vùng trời: "Eo ơi kinh quá! Nát bét!" "Gọi cảnh sát chưa? Gọi mau lên!" "Lại là con chó đó kìa, đáng sợ quá!" "..." Bà chủ là người thích hóng hớt, nghe tin chấn động bèn bỏ Phong Linh và cửa hàng lại đó, rồi chạy nhanh tới chỗ đám đông. Phong Linh thấy vậy cũng đứng lên theo sau bà ta ra đó. Vừa đi cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy con chó đen đâu cả. Trong vô thức, cô ngước mắt nhìn lên trên sân thượng tòa chung cư, chợt trông thấy một chiếc bóng đen giữa ban ngày nhìn xuống với đôi mắt đỏ ngầu như máu. Cô ngây người bất động, nó... Nó đang nhìn chằm chằm về phía cô?!