Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Sứ Giả Của Oan Hồn, Không Thể Chạy Thoát (2)

Giữa ban ngày ban mặt, ngay trên tầng thượng cao vút của tòa chung cư 50 tầng, có một bóng đen đang mở trừng đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm về phía Phong Linh vẫn đang đứng đực mở to mắt kinh hãi nhìn lại nó. Cái bóng há to miệng, bên trong khoang miệng cũng đỏ hỏn như đôi mắt không tròng của nó hiện tại. Môi nó mấp ma mấp máy, thều thào thành câu run rẩy: "Giúp... Tôi!" Đương nhiên, với việc từ dưới nhìn lên sân thượng tòa chung cư có chiều cao lên đến 180m như này, Phong Linh ngoài nhìn thấy hai chấm đỏ là mắt của bóng đen ra, cô đâu thể nhìn được thứ gì khác?! Cô không dám nhìn thứ đó lâu thêm nữa, mau chóng đi vào đám đông, khó khăn lắm mới lên được hàng đầu tiên. Sau khi rơi từ độ cao như vậy, thi thể nạn nhân hiển nhiên không còn nguyên vẹn. Lục phủ ngũ tạng dập nát, máu thịt lẫn lộn, lan ra thành một vũng lớn. Trông vô cùng bi thảm. Điều duy nhất có thể xác thực một chút thông tin ít ỏi về nạn nhân, là chiếc áo cộc tay có cổ màu vàng bị máu thịt vấy lên mà dần chuyển sang màu đỏ sậm, và chiếc chân váy xếp li màu xanh đen. Vạt váy vô ý bị hất ngược lên quá thắt lưng, để lộ phần thân dưới bị dập nát và không có quần lót... Phong Linh rất ghét mấy thứ liên quan tới máu thịt như thế này... Hay nói đúng hơn là vô cùng sợ. Sau khi nhìn qua thi thể nạn nhân vì tò mò, cô cũng mau chóng rời khỏi đám người, lặng lẽ tách mình ra khỏi đó. An tĩnh định thần lại tâm trạng, cô thật không muốn bị ám ảnh bởi điều này! Bấy giờ cô mới chú ý tới hai lòng bàn tay của mình. Cô nhớ, lúc đó cô ngã đập tay rất mạnh xuống đất và đã bị xước một mảng lớn, máu chảy cũng rất nhiều. Ấy vậy, chỉ mới một đêm trôi qua, vết thương đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Phong Linh xoa xoa đôi lòng bàn tay vào nhau, nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc đây là mơ hay là thật? "Ui ya!" Phong Linh kêu lên khe khẽ, vội vàng xoa xoa vết cấu vừa tạo ở bắp tay mình. Đau như vậy thì không phải là mơ rồi? Phải không? Trong lúc Phong Linh chỉ biết cúi đầu chú ý đến đôi lòng bàn tay mình, bất chợt cô nhìn thấy một đôi chân trần ở hướng đối diện... Một đôi chân trần toàn máu... Hơi thở cô bỗng trở nên nặng nề, rồi dần dần ngắt quãng khó khăn. Phong Linh hít một hơi thật sâu, lồng ngực lập tức căng phồng như trái bóng, sau đó thở ra một hơi thật dài. Phong Linh ngước mắt nhìn dọc từ đôi bàn chân trần đầy máu đó lên tới đôi khuỷu chân đã bị dập nát. Nhìn đến đâu, nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập đến đấy. Cô có thể nhìn rõ những vụn xương nhọn hoắt như cây cọc trên dòng sông Sư Tử cắm đầy bắp chân ấy. Từng cái, từng cái đâm qua từng thớ da tấc thịt, lòi hẳn đầu nhọn trắng hếu ra ngoài. Sống lưng cô như vừa có luồng điện chạy qua, lạnh toát. Không khí trong khoang phổi như bị hút cạn, Phong Linh buộc phải hé môi hít thở bằng miệng. Nhìn dần lên phía trên, một chiếc váy xếp li màu xanh đen nặng nề rũ thấp vạt váy, dính sát vào đôi bắp đùi bị nát bét. Những mảnh thịt vụn còn tươi, đua nhau kéo nhau rơi xuống mặt đất vài miếng. Kinh khủng hơn, khi những mảnh thịt chưa hoàn toàn đứt rời, lỏng lẻo giữa không trung, mặc gió thoảng qua, lay động đung đưa... Bên trên chiếc váy xếp li, chiếc áo phông đồng phục màu vàng đã bị máu thịt nhuộm thành màu đỏ sậm. Phong Linh hoảng hốt, vội đứng lùi ra xa sau khi nhìn lên tới cổ cô ấy... Một thân xác bầm dập cùng với cần cổ bị gãy nghẹo hẳn đầu sang một bên... Sắc mặt cô tái nhợt, cắt không còn giọt máu: "Đừng đến gần tôi!" Phong Linh đảo mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như ngoài cô ra thì không còn ai nhìn thấy điều này? Cũng may cô không phải người yếu vía dễ bị dọa, nên sau một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô cần phải hành xử cẩn thận, bởi có cái tôi rất cao. Không đời nào chấp nhận chuyện bị người ta coi như một kẻ thần kinh! Gương mặt cô gái kia bầm dập không rõ diện mạo xấu đẹp, mái tóc xõa dài rối tung rối mù bết kịt lại thành một khối cứng nhắc. Một bên hốc mắt cô ấy trống rỗng, tạo lên khối đen xì dị hợm. Con mắt còn lại lòi cả con ngươi hẳn ra ngoài, bị những sợi gân mắt giữ chặt, bất lực lủng lẳng, lủng lẳng theo bước tiến của cô ấy. Phong Linh hít sâu một hơi, gắt khẽ: "Đừng có qua đây! Tôi không sợ cô đâu!" Cô gái đó vừa há miệng, máu liền tràn ra. Theo chiều nghiêng của cái đầu, máu chảy thẳng xuống khóe mép, tụ lại tại một điểm, chảy từng giọt rơi xuống mặt đường. Tạo nên những chấm máu dọc theo bước chân cô đi. Cô hướng đôi mắt bị hỏng nhìn về phía người con gái với vẻ ngoài ngoan cường mạnh mẽ ấy. Điều làm cô chú ý nhất chính là nhúm tóc màu đỏ rượu giữa làn tóc đen bóng của Phong Linh. "Xin cô... Giúp tôi!" Phong Linh lùi chân về phía sau thêm vài bước. Nhất thời tức giận, quên mất mình đang ở đâu, cao giọng lớn tiếng: "Tránh xa tôi ra!" Mọi sự tập trung vào cái xác chết thảm của đám người hóng hớt bỗng chốc đổ dồn về phía Phong Linh. Bọn họ nhìn cô như thể nhìn thấy một con khỉ đang biểu diễn trong rạp xiếc. Có châm chọc có khinh miệt, cũng có cả thương hại. Quả nhiên, chỉ có cô nhìn thấy cái này! Cô gái đó đưa một cánh tay bị gãy mất cẳng tay, dùng cùi trỏ lộ thớ thịt đỏ rói về phía Phong Linh: "Tôi không cam tâm... Xin cô giúp tôi... Sứ giả..." Phong Linh lập tức quay người bỏ chạy, bỏ lại thân xác đáng thương đang dùng con mắt bị treo lủng lẳng hằn học nhìn theo bóng lưng cô. Nó ai oán hét toáng lên một tiếng cao vút, thấu cả trời xanh. Phong Linh tuy đã chạy được một đoạn rất xa, ấy vậy bên tai vẫn văng vẳng tiếng vọng từ cõi chết, lạnh lẽo, ghê rợn ấy. Cô là người thường, cô không biết gì hết! Cô chỉ muốn làm người thường, nào muốn trở thành những thứ dị hợm đặc biệt! "Đứng lại cho tôi! Cô phải giúp tôi! Tôi không can tâm chết đi như thế!" Phong Linh thầm tạ ơn trời vì đã cho cô một tinh thần sắt đá. Nếu không cô đã bị tiếng gọi đuổi ngay đằng sau dọa cho đột quỵ rồi! Cô vừa chạy vừa ngoái nhìn về phía sau. Thân xác kia chạy lại như bay, thoắt cái đã sắp đuổi kịp được cô. "Sứ giả! Tôi cầu xin cô hãy giúp tôi! Tôi không muốn chết thảm như thế!" Phong Linh lạnh lùng đáp: "Đi mà tìm người khác, tôi không biết!" "Sứ giả! Tôi van xin cô! Xin cô giúp tôi!" "Cút!" Trên vỉa hè, một cô gái đang bán sống bán chết mà chạy, vẻ mặt cô vô cùng hoảng hốt như thể gặp phải chuyện kinh khủng nào đó. Nhưng trong mắt người đi đường, họ chỉ thấy một con điên vừa chạy vừa gào mồm lên xua đuổi: "Cút! Cút đi cho tôi!" Cứ nghĩ là người bị đuổi là mình, một vài người tức tối buông lời chửi rủa. Phong Linh nào có thời gian để tâm đến những chuyện này, khi mà cái thân xác kia vẫn đang ra sức đuổi theo cô. "Cô không giúp tôi, tôi moi tim móc mắt cô!" Sau một hồi van xin không được, thứ đó liền trở mặt tức giận đe dọa. Phong Linh càng thêm khẩn trương, ra sức chạy thục mạng trong khi thể lực đang dần cạn kiệt, tốc độ cũng một lúc một chậm dần. Nhưng lòng khao khát được sống trong cô đã thôi thúc cô, tiếp thêm năng lượng cho cô. Cô cứ như một kẻ điên, cắm đầu chạy cho tới khi hoàng hôn lụi tàn, bóng đêm lên ngôi. Khi bóng tối nuốt trọn cả con phố, cũng là lúc cô mới biết bản thân đã chạy về ngôi nhà của bà già quái quỷ đó. Cái thân xác kia vẫn kiên trì đuổi theo cô, một chút cũng không hao tổn sức lực. Vừa đuổi vừa ai oán gào lên, thanh âm từ cõi âm vọng thẳng vào tai Phong Linh: "Sứ giả! Cô phải giúp tôi! Tôi bị chết không nhắm mắt! Tôi bị chết không nhắm mắt! Không! Nhắm! Mắt!!" So với lúc chiều, tiếng gào của cô ta làm Phong Linh thêm khiếp sợ hơn. Toàn thân cô lạnh cứng như bị đóng băng, nhưng vẫn phải gắng sức mà chạy. Ngay khi vừa đến trước cửa nhà người bà đó, cô đập mạnh tay lên cửa, cuống cuồng gọi lớn: "Bà ơi bà! Cứu con với! Bà mở cửa cho con với!" Cái thân xác đuổi đến gần hơn, Phong Linh không hiểu vì sao tốc độ cô ta càng lúc càng chậm, trong khi khoảng cách giữa cô và cô ta cũng chỉ có vài mét. Không phải chỉ cần lao tới liền bắt được cô rồi hay sao? Phong Linh còn chưa kịp tìm cho mình câu trả lời, cánh cửa nhà đã được mở ra. Ánh đèn sáng trắng chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt nhễ nhại mồ hôi của cô. Phong Linh không đợi bà Thương Viên lên tiếng đã chạy thẳng vào bên trong, ngước mắt rưng rưng nhìn bà: "Bà ơi, thứ đó cứ đuổi theo con!" Bỗng dưng chiếc bóng đèn trên cao nhấp nháy liên tục, làm tim Phong Linh như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Cô ngước nhìn chiếc bóng đèn, thấy phần chân đèn hơi đen, mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là một cái bóng quá cũ kĩ thôi! Bà Thương Viên vẫn đứng hướng mặt ra bên ngoài cửa. Ánh mắt bà lúc này trở nên sắc lạnh lạ thường... Nhìn cái thân xác đang cung kính quỳ rạp dưới chân mình, nhếch môi cười khẩy. Đôi con ngươi dần chuyển sang màu đỏ rượu, rồi từ màu đỏ rượu chuyển sang màu đỏ như máu. Tròng mắt bà đang màu trắng, chậm rãi biến thành màu đen. Trông vẻ ngoài của bà lúc này đặc biệt quỷ dị... Cái thân xác đầy máu rời đi, bà Thương Viên khép đôi cánh cửa đóng lại. Cạch! Âm thanh đôi cánh cửa đóng chặt vào nhau vừa vang lên, cũng là lúc chiếc bóng đèn đang chập chờn chuyển dần sang màu đỏ... Phong Linh bị cảnh tượng này dọa cho phát ngốc. Còn chưa kịp định thần, cô đã bị bà Thương Viên đẩy ngã ngửa xuống giường. Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thâm tâm Phong Linh đã cuồn cuộn sóng vỗ. Cô khó hiểu nhìn bà: "Bà..." Bà Thương Viên tuy tuổi tác đã cao, nhưng tay chân lại khỏe mạnh, không khác gì thanh niên trai tráng. Bà túm gọn đôi cổ tay Phong Linh vào lòng bàn tay nhăn nhúm của mình kéo lên quá đầu cô, quỳ một đầu gối lên giường, ngay giữa hai chân cô. Vẫn chất giọng dịu hiền như bà ngoại, bà Thương Viên thản nhiên nói: "Bà đã cứu con rồi phải không?" Phong Linh ngập ngừng vài giây, khe khẽ gật đầu. Bà cười đôn hậu, dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt đang hoảng sợ của cô: "Vậy con sẽ báo đáp bà bằng cách nào?" "Con... Con sẽ hậu tạ một khoản tiền..." "Bà không cần tiền..." Bà Thương Viên áp sát cái mũi cong như phù thủy của mình xuống cổ Phong Linh. Áp bờ môi nhăn nheo vào da thịt cô, sảng khoái hít sâu một hơi: "Thật là nhớ!" Phong Linh vội vàng giãy giụa, càng lúc càng trở nên mờ mịt mông lung: "Con làm sao có thể cùng bà... Chúng ta đều là phụ nữ mà..." Như chỉ chờ có thế, bà Thương Viên cười khẩy. Lấy một tay cô kéo thẳng xuống hạ thể mình, chạm lên vật cộm trướng cứng sau lớp váy mỏng: "Chỉ cần có cái này là được, phải không?" "..."