Chương 37: Trữ Huyết (3)
Nghe thấy tiếng sành sứ bị vỡ nát, Tinh Tử Văn tưởng xảy ra chuyện gì liền từ ngoài mở cửa ra chạy vào. Điều đầu tiên đập vào mắt bà là bóng lưng của Huyết Vương đang quỳ khom lưng dưới sàn, hướng mắt nhìn vào bên trong gầm giường. Tinh Tử Văn: "..." Huyết Lan Quân lạnh giọng ra lệnh: "Mau bò ra đây cho tôi!" Phong Linh lúc này chẳng khác gì con chó con. Cô vừa chụp hai tay lên đầu cố che chắn cho mái tóc ướt tránh bị bẩn, vừa cảnh giác nhìn về phía Huyết Lan Quân, cất giọng cao vút: "Có giỏi thì bò vào đây!" Sắc mặt Huyết Lan Quân lúc này đen như than, hạ thấp người nằm tì ngực xuống sàn, thò tay với vào trong. Với phương châm thà liều mạng đánh trả còn hơn nằm im chờ chết. Phong Linh thấy vậy, ngay lập tức vồ lấy tay hắn. Huyết Lan Quân thoáng ngạc nhiên trước hành động này của Phong Linh, nhất thời mất cảnh giác, vô tình tạo cơ hội cho người kia thuận lợi ghim cả hàm răng sắc bén vào gót tay hắn thật sâu. Huyết Lan Quân thoáng nhíu mày vì đau: "Cô là chó à?!" Phong Linh sống chết cắn thật chặt, máu tanh dần thấm vào đầu lưỡi. Cô lạnh lùng nhìn đáp lại Huyết Lan Quân, dáng vẻ vô cùng quật cường dũng cảm. Huyết Lan Quân khựng lại đôi ba giây, đối diện với ánh mắt đó của cô. Trong lòng dâng lên sự thích thú, muốn được chinh phục con mèo hoang tuy có chút hung dữ nhưng không kém phần đáng yêu này. Tinh Tử Văn vừa dọn dẹp đống lộn xộn vừa quay qua hóng người được mệnh danh là chí tôn của Huyết Tộc đang nằm úp người chui cả đầu vào bên trong gầm giường kia chỉ vì bữa ăn của mình. Nếu là Thực Huyết bình thường khác, liệu hắn ta có đối xử nhẹ nhàng như vậy? Tinh Tử Văn chậc lưỡi lắc đầu. Dù sao đó cũng là Trữ Huyết hắn ta khó khăn lắm mới tìm được. Nuôi gà thì nuôi nâng niu cho gà béo mầm mới có cái ăn, nuôi sao để gà bệnh gà còi thì nuôi làm gì. Có lẽ Huyết Lan Quân đối với Trữ Huyết kia cũng như vậy đi?! Huyết Lan Quân vươn thêm tay còn lại thò vào bên trong túm chặt bắp tay Phong Linh chậm rãi kéo ra. Phong Linh cũng không phải dạng vừa, lập tức há răng nhả tay kia đớp thẳng vào tay thứ hai của hắn. Huyết Lan Quân tức giận gầm lên: "Còn không nhả tôi bẻ sạch răng cô!" Phong Linh nghe vậy trong lòng có chút sợ hãi, lỡ như hắn bẻ thật thì cô sẽ trở thành một người móm mém, như vậy sẽ không còn đẹp nữa thì phải làm sao? Ánh mắt Phong Linh từ dữ dằn dần chuyển sang long lanh ươn ướt, chậm rãi há miệng nhả tay Huyết Lan Quân ra sau khi 'không cẩn thận' cắn chảy máu cả hai tay hắn. Cô mím môi mêu mếu, ấm ức nói: "Tôi nhả rồi, anh không được bẻ răng tôi đấy nhé?" Sắc mặt Huyết Lan Quân càng lúc càng u ám, hắn vừa nắm cổ tay Phong Linh, quyết tâm lôi cô khỏi gầm giường cho bằng được. Phong Linh liều mạng giật tay mình lại, òa lên nức nở: "Mẹ ơi!!!" Huyết Lan Quân: "..." Phong Linh gục mặt xuống tay khóc rấm rức như đứa trẻ con vừa bị ức hiếp: "Mẹ... Mẹ ơi..." Huyết Lan Quân ngây ngốc nằm đó, vẫn trong bộ dạng toàn thân úp dài, đầu chui tọt vào trong gầm giường. Nhất thời bị con người mít ướt kia làm cho không biết phải làm gì. Không phải hắn chưa gặp tình cảnh này, nhưng lần này lại có chút động lòng không lỡ... Huyết Lan Quân đâu biết, khóe môi Phong Linh lúc này đã vểnh cong cười đắc chí nhường nào... Hắn rụt đầu lại, tiêu sái đứng dậy, vừa thản nhiên phủi quần áo như chưa có gì xảy ra, vừa quay người hướng thẳng ra phía cửa. Cứ thế rời đi không ngoái đầu lại. Tinh Tử Văn nhanh chóng thu dọn sàn nhà sạch sẽ, sau đó cũng đẩy xe đồ ăn theo sau Huyết Lan Quân, không quên kéo cửa đóng lại. Phong Linh nhanh chóng lau nước mắt trên mặt nghiêm túc quan sát hai đôi chân lạ hoắc khuất dần sau cánh cửa vừa đóng. Cô vẫn tiếp tục nằm lì ở đó 10 phút, sau khi cảm thấy an toàn mới dè dặt bò ra với cái đầu ướt át, bù xù và đầy bụi bặm. "Au!" Phong Linh vội đậy tay che đầu sau khi không cẩn thận cộc vào cạnh thành giường, khổ sở suýt xoa, đau tới mức chảy cả nước mắt. Phong Linh cố gắng bò hẳn ra bên ngoài, mệt mỏi quỳ ngồi thở dốc, tay vẫn xoa xoa cục u to tướng trên đỉnh đầu. Cô có thể cảm nhận rõ sự lợn gợn của bụi bặm cùng ướt át của mái tóc chưa khô. Cô vừa mới gội đầu xong mà? Tên khốn kia là đồ đáng ghét! Phong Linh đứng dậy, phủi phủi quần áo sau đó hướng thẳng tới phòng tắm, mở vòi sen dội nước lên tóc, quyết tâm gội lại lần nữa. Cửa phòng Phong Linh một lần nữa mở ra, kẻ nào đó bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng. Nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị... Sau khi làm ướt tóc xong, Phong Linh thoa dầu gội, vò tóc tạo bọt rồi xả nước. Nhưng quái ở chỗ, cô càng xả nước, bọt lại càng nhiều. Loay hoay cả chục phút vẫn không huyên giảm. Cô tức giận, cáu bẳn gắt lên: "Ash! Sao mãi không hết thế này!" Huyết Lan Quân đặt nắm tay chặn trước miệng ngăn tiếng cười trộm, tay kia cầm chai dầu gội dốc ngược ngay trên đỉnh đầu Phong Linh. Trên hai bên gót tay hắn lúc này đều có dấu răng sâu hoắm đang dần chuyển sang màu tím. Con chó con này cắn đau thực sự! Phong Linh hậm hà hậm hực, tức đến độ giậm giậm chân: "Ash! Tức quá đi!!!" Gội mãi không sạch bọt, Phong Linh từ bực bội sang bất lực, từ bất lực sang ấm ức. Cô vừa sụt sịt vừa kiên trì gãi tóc rũ bọt, nhưng tình trạng chẳng chút huyên giảm. Cuối cùng, Phong Linh mếu máo, òa lên: "Mẹ ơi!!!" Huyết Lan Quân: "..." Phong Linh chưa khóc nổi ba giây đã lập tức nín luôn, cô cười khì khì vui sướng khi không thấy bọt trắng trên tóc đang vơi dần. Sau khi gội sạch sẽ xong, cô vươn tay quờ quạng tìm khăn mặt. Ý, khăn ngay tầm với luôn nè... Hình như có gì đó sai sai...?! Phong Linh vẫn không biết mình vừa rút khăn từ tay người khác, thản nhiên xoa mặt lau khô nước. Vắt cẩn thận lên giá treo, Phong Linh thong thả tắt nước, vừa cúi đầu rũ tóc vừa đi về phía trước thì đâm sầm vào 'bức tường' cứng rắn... Tầm nhìn cô đang nhìn xuống đất, đôi mũi giày da đen bóng đập thẳng vào mắt. Phong Linh hoảng hốt, vội ngẩng mặt nhìn lên, kinh hãi đến độ mau chóng lùi về phía sau, lắp bắp nửa ngày mới nói nổi thành câu: "Anh... anh... Không phải... Anh đã đi rồi sao?!" Huyết Lan Quân vứt chai dầu gội trong tay đi chỗ khác, sau đó chạm vào ngực áo, ngay vị trí bị tóc Phong Linh làm ướt. Hắn tiến bước dần dà áp sát cô dựa lên bức tường phía sau, chống một tay lên tường chặn đường khi cô lách mình muốn thoát. Hắn cười nhạt, khẽ nâng cằm Phong Linh ép cô ngẩng cao nhìn thẳng vào mặt mình: "Còn muốn chạy?" Phong Linh cào cào tóc che đi mặt mình, lắc lắc đầu: "Tôi... tôi không dám..." "Bao tuổi?" Phong Linh ngập ngừng nói: "Mười... Mười lăm..." Huyết Lan Quân nheo mày: "Nhỏ vậy à?" Phong Linh gật gật đầu. "Thế mà dám xưng tôi?" Phong Linh giật thót: "Con... Con xin lỗi..." "Tôi già thế à?" 1386 tuổi thôi mà, gì căng!? Phong Linh lắc lắc: "Không... Em không dám..." Sao tên nào cũng đòi làm anh cô thế? Trong thế hệ con cháu gia phả họ Phong, vai vế cô lớn nhất đấy nhé! Cô còn lên chức bà trẻ rồi ấy chứ! Làm gì có người nào là anh đâu... Huyết Lan Quân bá đạo gạt tóc Phong Linh hất ngược ra sau, để gương mặt thanh tú lanh lợi của cô hiện rõ trước ánh sáng. Đôi con ngươi thạch anh tím ánh tia quỷ dị: "Tên?" "Mẫu Thân..." Huyết Lan Quân đen mặt, gắt lớn: "Nói lại?!" Phong Linh rụt cổ lại, vô tội nhìn hắn: "Em họ Mẫu, sinh năm con khỉ nên được gọi là Thân..." Ánh mắt Huyết Lan Quân sắc lẻm: "Ý cô muốn tôi đích thân ăn 'Mẫu Thân' sao?!" Phong Linh bặm môi, lảng mắt nhìn đi chỗ khác: "Tên hầu giường của tôi là quỷ đó, anh dám làm gì tôi, hắn sẽ đánh chết anh!" Huyết Lan Quân cười khẩy, xấu xa nói: "Chà, xem ra tôi đây được ăn 'Mẫu Thân' của tên Trần Ngục Vương đó rồi phải không?!" Trần Ngục Vương là cái mẹ gì? Phong Linh lén lút khuỵu gối, chậm rãi hạ thấp mình xuống, toan chui dưới cánh tay hắn đánh bài chuồn thì bị Huyết Lan Quân bá đạo túm chặt cổ áo xách đứng thẳng lên như xách gáy một con mèo nhỏ. "Yah..." Huyết Lan Quân: "Muốn chạy đi đâu?" Phong Linh túm vào bắp tay hắn, gồng những cơ ngón tay muốn cậy ra nhưng không thành. Cô cười gượng gạo: "Tôi..." Trước cái lườm cảnh cáo của hắn, Phong Linh vội sửa lại cách xưng hô: "Mẫu Thân muốn ra ngoài..." Sắc mặt Huyết Lan Quân càng lúc càng u ám, trên đỉnh đầu như có tầng mây tích điện đen xì đang giật sấm chớp đùng đùng: "Đổi tên mau!" "Phụ Thân..." Phong Linh ấp úng: "Mẹ tôi họ Phụ..." Huyết Lan Quân áp sát mặt mình với Phong Linh, thuận tay mở vòi sen để nước xối xả lên cả hai người. Ánh mắt màu thạch anh tím huyền bí, thâm trầm nhìn vào chiếc áo mỏng vì ướt át mà dính chặt lên cơ thể cô. Hắn di chuyển tay sang bên bả vai, bá đạo gạt xuống. Một bên ngực Phong Linh lộ ra phân nửa, tròn trịa, trắng trẻo, ươn ướt... Phong Linh vội chụp đôi tay đan chéo trước ngực vừa hét ầm lên: "Đồ biến thái!" Huyết Lan Quân nâng cằm cô lên, áp sát môi mình lại gần môi cô: "Nếu không vì cô là Trữ Huyết của tôi, tôi đã một phát cắn chết cô rồi!" "..." "Nhưng không thể vì cái ăn mà để cô lộng hành ngang ngược như vậy!" Huyết Lan Quân lè lưỡi, liếm nhẹ lên môi Phong Linh làm cô vội nhắm tịt mắt cố nghiêng tránh đi hướng khác. Thuận thế, hắn áp môi mình xuống cổ cô, nhe hai chiếc răng nanh dài nhọn ghim lên da cô hai lỗ nhỏ. Trầm mặc ngắm nhìn dòng máu đỏ tươi trào ra, theo nước chảy xuống nhuộm màu cho cổ chiếc áo phông trắng trên người Phong Linh. Trong vô thức, giọng Huyết Lan Quân khàn đi: "Tôi không thể dùng bạo lực đánh cô, càng không thể mắng mỏ trì triết, như thế sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Nếu vậy mùi vị của máu càng thêm tanh, rất khó ăn..." "..." Tanh thì đừng ăn nữa, ngu người! Phong Linh đậy tay vào vết thương cầm máu, không biết phải nói gì hơn. Huyết Lan Quân chạm ngón tay vào môi Phong Linh miết nhẹ, vết cắn trên gót tay đập thẳng vào tầm nhìn của hắn: "Cộng thêm cả hai vết chó cắn này nữa, cô nói xem tôi nên xử cô ra sao?" Phong Linh rưng rưng nước mắt, sụt sùi thương tâm: "Em nói... Em tên Phong Linh... Anh tha cho em..." Huyết Lan Quân cười khẩy, luồn tay ra sau gáy Phong Linh: "Quá muộn rồi!" Nói đoạn, hắn hẩy tay, ấn gáy Phong Linh đẩy mặt cô, ép cô tự áp môi mình lên môi hắn... Phong Linh kinh hãi mở to mắt, điên cuồng giãy giụa nhưng không thành. Sau cùng là bất lực, buông thõng đôi tay, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dm đời! ••• Phong Lan từ từ mở mắt ngước nhìn trần nhà, khắp thân bỏng rát nhức nhối. Nỗi đau ngấm sâu vào từng nước da tấc thịt, từng tế bào, từng sợi dây thần kinh, từng khúc xương tuyến tụy... Thống khổ còn hơn cả cái chết... Nhưng, cô còn sống sao?! Sống sau khi rơi vào vạc dầu sôi sùng sục đó?! Chợt thanh âm lạnh lẽo vừa quen lại vừa lạ vang bên tai: "18 đại cực hình của địa ngục, chỉ mới dùng được một cái, sao có thể để cô chết sớm như vậy được." Phong Lan giật thót, quay phắt về phía phát ra tiếng nói. Hắc Thiên Vương trong dáng vẻ con người, thấy vậy nhếch môi cười nhạt. Hắn giơ xẻng sắt sắt mini đã nung đỏ phần nĩa trong lớp than rực hồng lên, ngắm nghía tỉ mẩn. Phong Lan kinh hãi trợn trừng mắt, ngầm hiểu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với mình là gì, cô quên cả nỗi đau đang chẳng ngừng giày xéo thân xác mình, lắc đầu lia lịa: "Vĩ Cầm... nể tình em là em gái chị Linh..." Hắc Thiên Vương: "Em gái Linh Linh không có nghĩa cũng là em gái ta!" Nước mắt Phong Lan chảy dài, trượt qua những vết bọng nước dày đặc lớn nhỏ khắp mặt. Cô của lúc này, vừa xấu xí vừa đáng sợ, vô cùng dọa người. Khắp nơi toàn vết bỏng nổi bọng nước, cái thì to như quả vải, cái lại bé bé như hạt nho, vô cùng phong phú. Phong Lan khóc rưng rức: "Vĩ Cầm, cầu xin anh..." Hắc Thiên Vương lạnh lùng áp lưỡi xẻng đỏ rực xuống đầu ngực đầy nốt của Phong Lan, những tiếng nổ tanh tách vang lên vui tai, hòa cùng tiếng hét thấu trời cao của người con gái đáng thương. Hắn cười tà ác: "Ta chỉ thích nghe chị Linh cô khóc lóc xin xỏ, quản cái mồm cho tốt!" Phong Lan nghe vậy, dù đau đớn muốn chết cũng buộc cắn chặt răng chịu đựng. Những vết bỏng bọng nước bị xẻng sắt nung làm vỡ, bục bục, bạch cầu dạng lỏng ánh vàng bắn lên, rơi xuống khắp người Phong Lan. Trông chẳng khác nào lớp dầu nhớp nháp, đặc biệt kinh tởm... Hắc Thiên Vương cảm thấy nghe chưa đủ, tiếp tục dí đĩa xẻng lên các nốt bỏng khác. Tay làm miệng nói: "Cô có biết vì sao ta đưa cô về đây không?" Bục... bục... "..." "Vì để thay chị cô, đứng vào vị trí số 14 đấy. Một thế thân hoàn hảo, phải không?" Bục... bục... Phong Lan không dám kêu lên, nghiến răng chịu đựng. Toàn thân cô co giật mãnh liệt, nhưng tứ chi bị xích sắt kìm hãm ép cô lõa thể sù sì như da cóc thành hình chữ đại trên chiếc bàn đá dày đặc vệt máu sậm màu đã khô. Thì ra, số kiếp đã an bài, cô thực sự là thế thân của Phong Linh... Hắc Thiên Vương chậc lưỡi: "Cho dù cô có cắn lưỡi, hay đập đầu vào đâu để tự tử thì vẫn sẽ sống nhăn răng." Hắc Thiên Vương đi xuống dưới cuối bàn đá, hững hờ nhìn vào hạ thể đã bị biếng dạng bởi vạc dầu kia, chậc lưỡi cười châm biếm: "Hạ thân phụ nữ luôn là những thứ xinh đẹp, duy chỉ cô lại khác. Thằng nào muốn cho vào hang cóc chứ nhỉ." Không hề báo trước, hắn hung bạo đâm thẳng lưỡi xẻng còn rực đỏ vào huyệt động, Phong Lan buột miệng hét lớn. Hắc Thiên Vương lạnh lùng nhìn máu tươi theo khói trắng thoát ra khỏi cửa huyệt, cái mỏng manh tan vào không khí, cái ướt át thấm thành giọt xuống bàn đá. Hắc Thiên Vương ra chiều dịu dàng thân thiện như vừa ban phát ân huệ cho kẻ cơ nhỡ bần hàn: "Dù gì cũng nên có thứ gì đó nhét vào phải không, thiên sứ sẽ đỡ tủi thân." Hắn quay phắt người, trước khi rời đi, hắn nói: "Chừng nào chị cô chưa về, chừng đấy cô đừng mong được chết!" "Tốt nhất nên cầu nguyện người chị ngang bướng đó của cô trở về, nếu không ta sẽ tìm thêm cho cô chín trăm tám mươi hai đại cực hình khác chơi dần!" Phong Lan khổ sở vặn vẹo mình, muốn gạt cỗ sắt cứng rắn nóng giật kia ra khỏi hạ thân nhưng không được. Cô lại chẳng thể ngất, cũng chẳng thể chết, từng giây từng giây hàng ngàn hàng vạn nỗi đau đồng loạt giày xéo, đọa đày cô sống không bằng chết... Chị ơi em sai rồi, chị mau trở về đi!