Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Trữ Huyết (2)

Đang khóc ngon lành thì Phong Linh khựng lại, nhìn bản mặt lem nhem nước mắt, tóc tai thì bù xù đang phản chiếu trong gương, trông xấu không tả nổi. Môi xinh rũ xuống, ấm ức nấc lên từng tiếng khe khẽ như mèo nhỏ đang tủ hờn. Cô vặn vòi mở nước, chụm đôi tay hứng thật đầy, hất thẳng lên mặt, vỗ vỗ vài cái thật kêu để thức tỉnh bản thân mình. Khóc chán rồi thì thôi, vẫn phải tiếp tục để đấu tranh. Cô muốn về nhà với mẹ! Liếc qua trên kệ kính, từ bàn chải đánh răng đến sữa rửa mặt đều vô cùng đầy đủ. Tuy Phong Linh không phải thuộc con nhà nòi có điều kiện như tiểu thư khuê các, nhưng trực giác của đỗ nghèo khỉ mách bảo cô rằng mấy thứ mà cô đang thấy này đều là hàng hiệu. Sau khi đánh răng xong, Phong Linh bóp sữa rửa mặt ra tay, ghé mũi vào ngửi qua. Thơm thật đấy! Sắc mặt Phong Linh giãn ra, tuy đôi con ngươi còn hoe đỏ ươn ướt nhưng cánh môi đã rộ lên nụ cười tươi tắn. Như thể cô của vài phút trước chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Huyết Lan Quân ngả người ra sau, thảnh thơi dựa lên thành giường. Trong tay hắn cầm một gói bỏng ngô, bên cạnh là huyết tươi đóng lon vừa khui nắp đặt trên chốc tủ đầu giường. Hắn vừa cho bỏng ngô vào miệng nhai nhai, âm thanh giòn rụm vỡ tan nghe thật vui tai. Ngước đôi con ngươi thạch anh tím nhìn lên màn hình chiếu phóng to gắn tường phía đối diện đang chia ra các góc quay chính nhắm thẳng vào đối tượng duy nhất. Khóe môi Huyết Lan Quân cong lên, cười thích thú: "Thích nghi cũng nhanh đấy." Phong Linh nào hay biết bản thân đang bị theo dõi. Cô vô tư thoa sữa rửa mặt lên da, thuần thục các bước mát xa da, hất làn nước mát lên rửa sạch bọt sữa rửa mặt, chạm nhẹ ngón tay thưởng thức sự căng mịn trên mặt mình. Cô mỉm cười, gật gật đầu hài lòng: "Xinh đẹp!" Cánh môi chụm lại, chu thành nụ phấn hồng xinh xắn, hôn chụt chụt vào không khí, gửi tới bản sao hoàn hảo đang phản chiếu trên tấm gương. Phong Linh chậc lưỡi: "Xinh đẹp chết mất!" Khụ... khụ... Huyết Lan Quân vội đặt lon huyết tươi xuống chốc tủ trong khi vẫn không ngừng ho sặc sụa, vài ba giọt máu còn dính quanh mép. Huyết Vương kiêu ngạo hôm nào bỗng trở thành đứa trẻ với khuôn mặt lem nhem khó coi. Hắn mau chóng rút khăn giấy trên bàn lau máu trên mặt đi. Bực bội hừ lạnh. Chỉ là Trữ Huyết nhỏ nhoi, lại dám tác oai tác quái ở địa bàn của hắn. Hắn không tin, cái người mặt dày không biết xấu hổ kia không sợ nơi này! Phong Linh vẫn ngây ngô ngắm mình trong gương, chau mày sờ vào vết cắn trên cổ cùng nước da tái nhợt như người bệnh. Cô không vui nói: "Mình sẽ còn đẹp hơn nếu vẫn còn ở cùng mẹ!" Phong Linh mặc kệ đây là chỗ nào, thản nhiên cởi sạch quần áo trên người vắt lên trên móc treo. Vặn khóa mở vòi hoa sen, xả nước xối lên khắp thân mình, nào hay bản thân đang chủ động trưng bày lõa thể cho người khác thấy. Huyết Lan Quân chạm tay vào sống mũi mình, cỗ ươn ướt tanh nồng thoang thoảng trong không khí. Cúi xuống nhìn lại mới hay bản thân đã chảy máu mũi mất rồi... Huyết Lan Quân dùng điều khiển bấm tắt đi, lắc lắc đầu hừ lạnh. Đâu phải hắn chưa từng thấy thân thể phụ nữ bao giờ, phản ứng này quá lố rồi đi! Mông ngực cô ta còn nhỏ hơn những cô gái hắn từng gặp qua, cũng chẳng quá xinh đẹp quyến rũ như các cô gái đó. Có gì đáng để xem đâu? Màn hình lớn một lần nữa bật lên, người kia vẫn thản nhiên xoa bọt sữa tắm lên thân thể. Ánh nhìn trên mắt Huyết Lan Quân càng lúc càng say đắm, ngay chính bản thân hắn cũng không biết vừa rồi yết hầu mình vừa mới chuyển động... Trong lúc tắm, dù nam hay nữ hay bất kỳ ai đi chăng nữa, khi ở trong thế giới của riêng mình họ thường phóng túng tự nhiên. Đôi con ngươi màu thạch anh tím ghim chặt lên đôi tay ướt át của Trữ Huyết đang vô tư vuốt ve khắp cơ thể trắng nõn xinh đẹp của chính bản thân mình. Những ngón tay nhỏ nhắn tự ôm lấy đôi bầu ngực sữa vuốt ve, Huyết Lan Quân nặng nề nuốt ngụm nước miếng, trong vô thức chạm tay vào cổ áo tháo xuống hai cúc áo đầu.... Bóng lưng Trữ Huyết mảnh mai nhỏ nhắn, nhìn qua màn hình thôi cũng đủ để hắn cảm nhận được sự trắng sáng mịn màng. Không biết, khi người cô dựa lưng vào lồng ngực hắn liệu có lọt thỏm vì quá bé nhỏ hay không? Huyết Lan Quân lắc đầu dữ dội, khép mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn đang bị gì thế này? Cũng chỉ là lõa thể của một người phụ nữ thôi mà? Liếc mắt nhìn qua phần đũng quần, nhục bổng chẳng biết khi nào đã rục rịch trướng cứng, tạo lên khối lộm cộm to lớn. Huyết Lan Quân thở hắt ra một hơi. Hắn là đàn ông, đương nhiên cũng có thứ gọi là sinh lý dục vọng do tạo hóa ban tặng, có phản ứng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng, sao bây giờ phản ứng có vẻ dữ dội hơn mọi khi? Huyết Lan Quân nhìn lên màn hình lớn, Trữ Huyết vẫn thản nhiên vòng một tay ra sau chạm vào bờ mông căng tròn trắng trẻo xoa xoa. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, tay cô như chạm phải huyệt động phía dưới. Liếc qua khung hình bên cạnh, quay cận cảnh phía trước của cô. Huyết Lan Quân không kiềm lòng được, nhìn chằm chằm vào nơi hạ thể người con gái. Nước trong tưới ướt huyệt động, gội ướt phần đen tuyền nữ tính được cắt tỉa gọn gàng, vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Nếu như được chạm tay vào đó thì thật tuyệt... Phong Linh đang mải mê tắm rửa thì khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Người ta nói khi con người ta gặp phải chuyện gì tồi tệ, trực giác thường nhạy bén cảnh giác. Cô có cảm giác như mình đang bị nhìn trộm vậy?! Phong Linh mặc kệ, tiếp tục tắm rửa thoải mái. Nếu là tên quái vật kia, e là khi vào thì đi bộ, khi ra lại phải bế bồng lâu rồi. Cô cau mày không vui. Sao dạo gần đây cái quằn què gì cô cũng liên tưởng đến hắn thế nhỉ? Mà thôi kệ đi. Phong Linh khóa vòi tắt nước, với quần áo trên giá mặc vào trở lại sau đó mở cửa phòng tắm bước ra với mái tóc ướt nhẹp. Mùi thức ăn từ cửa bay tới, nồng xộc vào trong khoang mũi Phong Linh. Cái bụng nhiệt liệt gõ trống biểu tình, dạ dày không có gì ngấu nghiến tiết ra chút axit làm xót cả ruột gan. Cũng lâu rồi cô không cảm nhận được cái cảm giác bị đói. Bởi khi ở cùng tên kia, cô thích ăn thì ăn không thích thì thôi, chứ không còn thấy bụng dạ mình no đói ra sao. Chẳng biết hắn đã giở trò gì nữa, lại có thể khiến cô không cần ăn uống vẫn sống khỏe nhăn răng. Còn hiện tại, mới rời đi được một chút thôi, bụng đã réo đói như chưa từng được réo. Phong Linh đi về phía xe đẩy liếc qua đống đồ ăn trên đó, cúi sáp mặt về phía đĩa thịt gì đó xào ngửi ngửi qua một chút. Gan lợn xào?! Phong Linh dùng đũa gắp miếng cà rốt lên, vô tư bỏ miệng ăn ngon lành. Dạ dày lâu ngày bị bỏ đói, vừa đón nhận chút ít đồ ăn đã lao vào ngấu nghiến như điên. Phong Linh liếc tô cơm trắng lớn, chẳng buồn thèm nghĩ xem nó có độc hay không đã gắp một đống đồ ăn dồn đầy bát, sau đó nhặt thêm chiếc thìa sắt vừa ôm về phía giường vừa xúc ăn ngon lành. Các cụ có câu: Có thực mới vực được đạo. Trước khi xem xét chỗ này là chỗ nào thì cũng nên ăn no trước đã. Với lại người cô tự dưng ốm yếu bánh bèo, vác bụng rỗng đi lanh quanh nhỡ đâu chưa kịp thoát đã xỉu mịa rồi thì làm ăn gì. Dù sao đồ ăn cũng không tồi, đồ ăn ngon tức đồ an toàn! Lúc Phong Linh vừa đút thêm thìa nữa vào miệng cũng là lúc cánh cửa chính mở ra, người đàn ông bước vào. Hắn không còn khoác áo choàng bá tước nữa, mà chỉ đơn giản mặc mỗi áo sơ mi trắng cổ tay xòe bồng bềnh nhưng cũng đủ để toát khí chất đặc biệt của một người hoàng tộc quyền quý. Phong Linh ngây ngốc nhìn về phía hắn, trong khi vẫn thản nhiên rút thìa khỏi miệng, phồng căng một bên má nhai nhai. Huyết Lan Quân cười nhạt, lạnh lùng nói: "Vô tư ăn đồ của người lạ như vậy, không sợ bị bỏ độc sao?" Phong Linh vẫn điềm đạm nhóp nhép một lúc, thản nhiên nuốt xuống bụng, hững hờ đáp: "Không ăn thì đói chết, ăn thì độc chết. Thà làm ma no không làm ma đói!" Nói xong, Phong Linh xúc thêm thìa cơm bỏ miệng ăn. Trong vô thức, như một thói quen, đong đưa đôi chân trên không trung thể hiện sự vui vẻ khi được ăn ngon. Huyết Lan Quân tiến thẳng về phía Phong Linh, khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng gần: "Không hỏi xem tại sao bản thân bị đưa về đây à?" Phong Linh: "Tại sao?" Huyết Lan Quân không biết nên phải bày ra bộ dạng gì. Trường hợp cá biệt này, đây là lần đầu tiên hắn được diện kiến. Nếu đã vậy, Huyết Lan Quân xấu xa đáp: "Phục vụ giường chiếu cho tôi!" Phong Linh toan bỏ thêm thìa cơm vào miệng, nghe hắn nói vậy thì khựng lại đôi ba giây rồi xem như chẳng có gì, tiếp tục bỏ miệng ăn. Huyết Lan Quân nhìn người trước mắt chằm chằm. Trữ Huyết này là đầu đất hay gì, nói đến thế rồi còn không hiểu? Phong Linh nuốt toàn bộ số cơm trong miệng xuống bụng, vênh váo nhìn về phía Huyết Lan Quân: "Anh biết Hắc Thiên Vương không?" Sắc mặt Huyết Lan Quân dần trở nên u ám: "Cô là gì của hắn?" Phong Linh chậc lưỡi: "Quý cô xinh đẹp..." Huyết Lan Quân: "???" Phong Linh không hề chớp mắt lấy một cái, thản nhiên nói tiếp: "Quý cô xinh đẹp và gã hầu giường may mắn." Huyết Lan Quân: "Hầu giường... May mắn?" Phong Linh gật gật đầu: "Tôi có người phục vụ giường chiếu rồi, không có nhu cầu nhận thêm. Cảm ơn lòng tốt của anh trước nhé!" Huyết Lan Quân vươn tay về phía Phong Linh túm chặt cằm cô, ép cô ngẩng cao mặt lên nhìn hắn, không vui gằn giọng: "Là cô phục vụ tôi, không phải tôi phục vụ cô!" Phong Linh bị Huyết Lan Quân bóp cằm mạnh đến nỗi chu cả mỏ lên. Sẵn đang ngậm cơm trong miệng, Phong Linh không hề báo trước phun sạch vào mặt hắn. Huyết Lan Quân: "..." Phong Linh tỏ ra vô tội nói: "Ai kêu bóp mồm người ta làm gì, lỗi do anh đấy nhé!" Huyết Lan Quân vừa dùng tay áo lau mặt vừa tức tối gầm lên: "Cô!" Phong Linh bưng cao bát cơm của mình giơ lên cao, oai oái kêu lên như thôn nữ bị thổ phỉ ức hiếp: "Trời đánh tránh miếng ăn mà..." Sắc mặt Huyết Lan Quân càng lúc càng u ám, tựa như trên đỉnh đầu hắn nổi sấm chớp đùng đùng. À ừ thì ngoài trời đúng là đang có sấm chớp thật. Nhưng là của người khác cơ... Phong Linh bĩu môi, không vui nói: "Tại anh làm tôi mất hứng rồi, trả đấy, không thèm ăn nữa!" Dứt lời, cô dúi bát cơm của mình vào người Huyết Lan Quân. Thấy hắn trừng mắt nhìn mình chằm chằm, cô nắm tay hắn nhấc lên, ép hắn ôm vào bát cơm đó, khẽ trách: "Cầm đi, ơ kìa..." Sau khi nhồi nhét cái bát vào tay Huyết Lan Quân, ép hắn cầm bằng được Phong Linh mới hài lòng, quay phắt người lại đỏng đảnh bước đi, tiến thẳng về chiếc giường, bỏ lại ai kia với gương mặt đen xì cùng ánh mắt bừng bừng nộ khí và bát cơm cầm hờ hững trên tay... Choang! Bỗng nguyên bát cơm bị ném thẳng vào góc tường vỡ tan. Cơm trắng và đồ ăn đổ lan tràn khắp sàn cùng những mảnh sứ trắng đan xen, thanh âm va chạm của sành sứ tan tành, và chiếc thìa kim loại va nền nhà vang lên chói tai. Phong Linh nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm khủng bố đang ập đến, cô rụt rè ngoái đầu nhìn lại thì trông thấy bản mặt hung thần của người nào đó đang ỷ thế chân dài bước một bước bằng ba bước chạy của cô về phía này. Phong Linh hét ầm lên: "A!! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng qua đây! Đừng qua đây!" Phong Linh vừa cất tiếng cá heo vừa nhanh như cắt nằm sạp xuống đất, chui tọt luôn vào gầm giường...