Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 38: Đừng Gọi Mẹ Ơi, Gọi Quân Ơi! (1)

Gương mặt xinh xắn ửng hồng dưới làn nước từ vòi hoa sen, đang khó chịu nhắm chặt mắt được phóng to ngay phía trước. Huyết Lan Quân vừa dùng lưỡi cậy mở hàm răng đang sống chết cắn chặt của Phong Linh, vừa thưởng thức ngắm nhìn dung mạo cô. Vừa rồi còn thấy cũng gọi là xinh xinh, nhưng giờ cái vẻ nhăn nhăn nhó nhó kia lại mê hoặc lạ thường... Phong Linh hơi khuỵu chân muốn trượt ngồi xuống để bỏ chạy, nhưng lại bị Huyết Lan Quân bá đạo tì đầu gối lên tường ngay giữa hai chân cô. Làm cô vô tình lại cố ý đặt mông ngồi lên bắp đùi hắn. Đôi tay đang buông thõng bên hông vì bất lực, lập tức đặt vào đôi bên lồng ngực hắn liều mạng muốn đẩy ra nhưng không thành. Phiến lưỡi Huyết Lan Quân vẫn thong dong cuốn lấy lưỡi cô, ép cô cùng hắn quấn quýt triền miên. Huyết Lan Quân càn quấy môi lưỡi Phong Linh cho đến khi dòng nước trong veo tràn khỏi khóe miệng, chảy xuống cằn cằm mới thôi. Chất lỏng đầy ám muội mau chóng bị nước sạch rửa trôi không thương tiếc. Nhưng dư âm của sự nóng bỏng vẫn mãi tồn đọng ở đó... Huyết Lan Quân luyến tiếc rời khỏi môi Phong Linh, hướng đôi con ngươi thạch anh tím xuống dưới. Máu từ vết cắn nhẹ theo nước rơi thấm đỏ loang lớn cả vùng cổ áo cô. Phong Linh hậm hực không vui, hung hăng lườm nguýt hắn, đồng thời lấy tay mình lau lau môi, công khai ghét bỏ hắn. Huyết Lan Quân bắt lấy tay Phong Linh, bá đạo nắm chặt, giật mạnh gạt xuống, gằn giọng: "Cô dám ghét bỏ tôi?" Phong Linh gồng mình, ra sức lấy tay mình lại nhưng càng bị hắn siết chặt hơn. Tiếng rít khẽ vì đau thốt khỏi khuôn môi hồng: "Đau... Anh đang làm tôi đau đấy..." "Mới thế này đã chịu không nổi?" "..." "Chút nữa, cô sẽ khóc thét lên chăng?" Phong Linh: "Tôi không hiểu anh đang nói gì..." Huyết Lan Quân nhếch môi cười nhạt: "Đã có thằng hầu giường rồi còn ngây thơ như vậy. Vậy là cô đang giả vờ để dụ hoặc tôi?" Phong Linh không biết phải nói gì hơn, ngại ngùng quay mặt đi hướng khác. Gò má mềm mại trong nước, chậm rãi ửng lên tầng mây hồng thơ mộng. Nhân cơ hội đó, Huyết Lan Quân không một lời báo trước gục mặt xuống hõm cổ cô. Nhắm tại điểm vết cắn còn đang rỉ máu, chạm nhẹ đầu lưỡi liếm qua. Bao ngày đều là cảm nhận sự lạnh lẽo cũng đã dần quen thuộc. Bỗng chốc đổi thành thứ nóng giật như lửa đốt chạm vào, Phong Linh nhất thời không kịp thích ứng khẽ khàng run lên. Đôi chân vì đó trở nên mềm nhũn, dựa hẳn lưng vào bức tường phía sau. Cô đặt hờ tay lên đôi bả vai Huyết Lan Quân, dồn toàn bộ sức lực muốn đẩy ra: "Cút ra đi... Tôi không cần anh phục vụ... Tôi không cần!!!" Huyết Lan Quân thoáng nhíu mày không vui: "Là cô phục vụ tôi!" Dứt lời, hắn cắn thêm một phát nhỏ nữa lên cổ Phong Linh. Cặp răng nanh vốn nhọn hoắt, ghim nhẹ một chút thôi đã tạo lên hai chấm mới. Dòng máu đỏ rực chảy xuống, vẽ hờ một đường lên phân nửa tròn trịa trắng trẻo. Huyết Lan Quân: "Thật lãng phí..." "?!" Huyết Lan Quân ngước nhìn ngắm ánh mắt đầy ấm ức ấy. Vừa sáng rỡ như sao khảm trời đêm vừa ươn ướt đáng yêu, như đang tủi hờn lại như đang nũng nịu. Khóe môi hắn cong lên, trong mơ hồ áng màu dịu dàng. Đôi con ngươi thạch anh tím huyễn hoặc quyến rũ. Tựa đôi mắt của nữ quái Medusa, bất kể ai nhìn vào ả đều sẽ bị hóa thành tượng đá vô tri trống rỗng. Nhưng mắt của Huyết Lan Quân không có khả năng hóa đá ai như nữ quái Medusa, nhưng lại có thể hớp hồn bất cứ người nào. Khiến người đó thần điên bát đảo, ngây ngây dại dại mặc hắn thao túng. Phong Linh cũng không ngoại lệ. Huống chi cô cũng chỉ là một con người bình thường đã được thức tỉnh dục vọng ái tình từ lâu... Huyết Lan Quân cười đắc ý trước bộ dạng ngẩn ngơ đó của cô, lặng lẽ gom đôi cổ tay cô giam lại một chỗ, tay còn lại nắm chặt một bên cổ áo, nhẹ nhàng ngậm răng cắn lên miếng vải. Tay giật răng giữ, đôi bên phối hợp linh hoạt lại dứt khoát... Xẹt... Tiếng vải xé vang lên chói tai, thức tỉnh thần trí Phong Linh còn mơ màng. Theo bản năng, cô giãy giụa giật giật đôi tay mình nhưng không được, ngược lại càng bị Huyết Lan Quân siết chặt hơn. Cô hậm hực nhìn hắn: "Dm..." Câu chửi thề còn chưa phun ra hết, Phong Linh lại phải nuốt vào trở lại. Khi kẻ gây sự nào đó vừa nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẻm đầy cảnh cáo. Đôi tay cô vo tròn thành hai nắm đấm nhỏ, gân xanh nổi hằn trên làn da trắng nõn, nước trên cao càng làm chúng thêm đáng yêu. Tựa những củ cải trắng đang chồi mình khỏi đất mẹ, đón cơn mưa đầu đời. "Cũng biết điều đấy." "..." Chiếc áo phông đáng thương bị xé toạc một đường chính giữa, tạo thành áo sơ mi phiên bản lỗi. Hai bên vạt áo ướt nhẹp, nặng nề rũ xuống, treo lủng lẳng trên người Phong Linh. Tại chính giữa vết xé, đôi ngực sữa ướt át được chiếc áo lót trắng phủ ren mỏng ôm khít. Một bệ đỡ hoàn hảo, khiến cảnh xuân thêm bắt mắt. Đốt bùng cơn hỏa dụng đang nhen nhóm âm ỉ sâu bên trong tâm trí Huyết Lan Quân. Sắc mặt Phong Linh càng lúc càng đỏ, thẹn thùng mắng: "Đồ khốn!" Huyết Lan Quân luồn ba ngón tay giữa vào rãnh sâu quyến rũ, bá đạo gạt chiếc áo lót trắng tinh xuống. Đôi ngực sữa nảy dựng lên vài nhịp, tựa tuyết lê vươn mình trong mưa. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự căng tròn mềm mại qua da tay mình... Phong Linh nhất thời kích động, vừa mới há miệng ra, còn chưa thốt lên lời nào thì đã bị Huyết Lan Quân gằn giọng đe dọa: "Cô dám chửi tôi một câu, tôi bẻ sạch răng cô!" Ngậm miệng được vài giây, trước sự đụng chạm hết sức vô sỉ của hắn, Phong Linh lại hét ầm lên: "Đồ lừa đảo, trừ tà cái đầu anh ấy à! Biết thế tôi không thèm theo anh nữa! Mau mang tôi về chỗ cũ đi!" Huyết Lan Quân nhìn ngắm cảnh xuân căng tròn phơi phới dưới làn nước trong trước mắt. Xinh đẹp gợi cảm. Yết hầu khẽ khàng chuyển động. Thân thể phụ nữ trời sinh vốn là một loại cám dỗ, lại thêm đường máu vẽ trên ngực trắng mềm lại càng quyến rũ. Làm người ta khó lòng cưỡng lại nổi... Nghe Phong Linh nói vậy, Huyết Lan Quân thản nhiên chạm tay vào một bên ngực cô, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không đã tùy tiện xoa nắn: "Nếu lúc đó cô không theo tôi, e là đã bị tôi cắn chết từ lâu rồi!" "..." Phong Linh tức giận mắng: "Đồ dê xồm, mau bỏ tay khỏi đấy mau!" Huyết Lan Quân mặt dày không biết xấu hổ, nhếch môi cười xấu xa: "Nếu không thì sao?" Phong Linh kênh kiệu vênh cao mặt: "Thằng hầu giường của tôi sẽ đánh chết anh!" Ý cười trong mắt Huyết Lan Quân càng thêm đậm nét, hung bạo bóp mạnh một cái, ép cô phải suýt xoa vì đau mới hài lòng cười nửa miệng: "Chỉ e, khi hắn tới kịp thì cô cũng bị tôi chén sạch rồi." Hắn chậc lưỡi, ra chiều thắc mắc: "Ai biết hắn có tới nổi địa bàn của tôi hay không." "..." Phong Linh kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Tên này thực sự có thể trừ Hắc Thiên Vương? Không lẽ, đời cô sinh ra là thành mồi nhắm cho đàn ông thôi sao?! Thấy Phong Linh đang phân tâm suy nghĩ gì đó, Huyết Lan Quân chạm đầu lưỡi nhấn nhẹ vào hoa tâm vừa kiêu ngạo đứng thẳng vì bị kích tình trước đó. Sự run rẩy đầy mẫn cảm được truyền tới đầu lưỡi, khiến tâm can hắn có chút tê tê dại dại. Hạ thân rục rịch trướng lớn thêm một vòng, chiếc quần hắn mặc thường ngày vừa vặn chắc chắn bỗng trở nên chật ních. Nhức nhối khó chịu... Phong Linh cắn răng kiềm hãm bản thân, quyết không khuất phục phóng túng. Bày ra bộ dạng xấu xí đó ra trước mặt một tên đã là quá nhiều rồi, cô không thể để kẻ thứ hai nhìn thấy được. Thực sự rất nhục nhã! Cô vừa giật mạnh đôi cánh tay muốn thoát khỏi gọng kìm năm đốt xương dài nam tính ấy nhưng không thành. Thân hình mềm mại trong vô thức uốn éo, vô tình lại cố ý tì hẳn đũng quần lên bắp đùi hắn, cọ cọ nhẹ nhàng vài cái... Huyết Lan Quân hít sâu một ngụm khí lạnh, kiềm hãm cơn dục vọng của bản thân. Vòng tay kia ra sau eo Phong Linh, bất thình lình kéo cô áp sát bụng mình với bụng hắn. Hắn áp môi lên ngực Phong Linh, vừa hôn vừa liếm láp khắp dọc đường máu chảy, chậm rãi di chuyển dần lên hõm cổ phía trên... Toàn thân người kia theo đó run lên dữ dội. Thật mẫn cảm! Đôi tay Phong Linh được phóng thích chưa bao lâu, cô đã dùng chúng đấm mạnh lên vai hắn, càng đánh lại càng hăng. Tiếng bôm bốp vang dội rõ ràng. Cô tức giận quát to trong khi nước mắt hòa cùng nước trên vòi sen chảy dài trên gò má đỏ ửng: "Buông tôi ra mau! Đồ biến thái!" "Đồ điên! Tôi mà ra được tôi báo cảnh sát tới gông cổ anh vào tù!" Huyết Lan Quân hôn lên vết cắn trên hõm cổ Phong Linh kêu một tiếng, như vừa nghe được câu chuyện hài, bật cười thành tiếng đầy thích thú: "Xem cô có đủ bản lĩnh thoát khỏi tôi không đã." Cho dù có thoát được, cũng chẳng ai tin nổi lời cô đâu! Phong Linh ngừng tay, không thèm đánh nữa. Huyết Lan Quân thoáng ngạc nhiên, còn chưa kịp làm gì thì người kia chủ động ôm chặt lấy cổ hắn và... Ghim răng cắn mạnh lên cổ hắn... Huyết Lan Quân rít khẽ một tiếng: "Phong Linh, cô (lại) dám cắn tôi?!" Phong Linh lúc này như con mụ điên đi đánh ghen, vươn cao tay lên sau đầu Huyết Lan Quân giật mạnh đuôi tóc bạch kim ướt nhẹp đang được buộc cố định bằng ruy băng tím sậm. Huyết Lan Quân cũng cắn mạnh vào cổ Phong Linh, để kiềm hãm cơn đau xé toạc da đầu đến từ cú tấn công bất chợt của cô. Sợi ruy băng tuột xuống, bay lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng đáp trên sàn nhà tắm ướt át bóng bẩy. Mái tóc xoăn màu bạch kim chậm rãi rũ xuống, xõa lòa xòa lên bờ vai rộng rãi vững chắc, kết hợp thêm đôi con ngươi thạch anh tím đục ngầu mơ màng trong sương dục. Khiến nhan sắc Huyết Lan Quân theo đó nâng thêm một tầng cao mới... Vết cắn của Phong Linh cũng chỉ có thể làm đau kẻ bị cắn, ngoài ra chẳng còn tính năng hữu dụng nào khác. Nhưng vết cắn của Huyết Lan Quân lại khác. Răng nanh dễ dàng xuyên qua lớp da, cắm thẳng vào mạch máu. Chỉ cần một lực đạo cực nhẹ, cũng đủ làm cho vết thương rớm máu. Huống chi lần này Huyết Lan Quân tăng thêm một phần nhỏ lực đạo. Lượng máu so với vết đầu tiên cũng nhiều hơn, tuôn trào vào khoang miệng hắn. Theo chuyển động của yết hầu trôi thẳng xuống dạ dày. Phong Linh dần trở nên mơ hồ vì mất máu, trong vô thức thả lỏng lực cắn, răng nhả khỏi cổ Huyết Lan Quân ra lúc nào cũng chẳng hay. Huyết Lan Quân thấy vậy, thu lại răng nanh, liếm nhẹ lên vết cắn lau sạch máu tươi vẫn còn rỉ thành từng giọt. Phong Linh yếu ớt cố đẩy hắn ra. Vẫn như mọi khi, chẳng thay đổi được gì cả. Cô vừa tủi thân vừa bực bội, mím chặt môi đầy ủy khuất, nước mắt rưng rưng... Vài giây sau, Phong Linh òa lên: "Mẹ ơi!!!" Huyết Lan Quân nhẹ nhàng gạt chiếc áo Phong Linh đổ xuống sau lưng, kéo rời khỏi đôi cánh tay cô, lạnh lùng ném thẳng xuống sàn. Chiếc áo lót lủng lẳng đung đưa, chưa được bao lâu cũng chung số phận với cái trước, nặng nề nằm úp trên mặt đất. Hai quả đệm mềm tròn trịa nổi bật rõ ràng, vô cùng ám muội... Phong Linh chụp tay đan chéo trước ngực hộ thân, căm hận trừng mắt nhìn kẻ phía đối diện, trong khi tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không ngừng vang lên. Huyết Lan Quân chạm vào tay cô, còn chưa kịp làm gì thì đã bị cô há to miệng cắn lên thật mạnh. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, buông đùi gối đang chặn giữa hai chân cô chống xuống đất. Phong Linh thoáng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này của hắn, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc quần trên người cô bị Huyết Lan Quân bá đạo tụt xuống tận mắt cá chân. Trên người cô lúc này còn đúng mỗi chiếc quần lót mỏng... Phong Linh toan ngồi xụp xuống che thân, Huyết Lan Quân lại nhanh hơn một bước, cứ thế luồn cánh tay dưới một bên chân cô ép cô nhấc gác lên cao, đồng thời tiếp tục tì đầu gối dưới huyệt động. Nhưng lần này, hắn lại chủ động di chuyển, ma xát bắp đùi trêu chọc nơi ấy... Phong Linh khép chân không được, ngồi xuống cũng chẳng xong. Cô đấm vào vai hắn vài cái, tức tối gào mắng: "Dâm tặc! Đồ dâm tặc!" Biết không thể cứu vãn tình hình, Phong Linh hoàn toàn tuyệt vọng, bất lực òa lên nức nở: "Mẹ ơi!!!" Giọng Huyết Lan Quân khản đặc, khẽ thì thào bên tai cô: "Đừng gọi mẹ ơi, gọi Quân ơi!"