Chương 39: Đừng Gọi Mẹ Ơi, Gọi Quân Ơi (2)
Giọng Huyết Lan Quân khản đặc, khẽ thì thào bên tai cô: "Đừng gọi mẹ ơi, gọi Quân ơi!" Phong Linh nhất thời ngây người, khó hiểu nhìn hắn. Đôi con ngươi hoe đỏ, đen láy lấp lánh tựa viên ngọc dưới đáy hồ trong vắt. Lại thêm gương mặt nhuận hồng vừa vì ngại vừa vì tức dưới vòi hoa sen, ướt át lại gợi cảm lạ thường khiến tâm can đối phương mềm nhũn. Huyết Lan Quân nhìn thẳng vào mắt Phong Linh, cánh môi mỏng đa tình mấp máy thành nhịp: "Tôi tên Huyết Lan Quân, nhớ cho kỹ!" "Ai thèm biết tên loại anh làm gì, điên!" "Mạnh miệng lắm, để xem chút nữa cô còn mạnh miệng được nữa hay không!" "..." Một tay vẫn nhâng một bắp đùi cô lên cao tì vịn lên thành tường, tay còn lại chạm hờ lên huyệt động khẽ khàng mơn trớn. Huyết Lan Quân có thể cảm nhận rõ sự co thắt đầy mẫn cảm của nơi ấm áp nhỏ bé đó. Hắn bỗng dưng cảm thấy không vui, khi vẻ đẹp này đã bị kẻ khác chiêm ngưỡng mất từ lâu. Lại còn là kẻ thù truyền kiếp của hắn! Phong Linh dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay đang làm loạn dưới hạ thể của Huyết Lan Quân, dùng toàn bộ sức lực giật mạnh nhưng không thành: "Tôi... Rôi đã qua tay người khác rồi... Anh... Anh muốn ăn lại không sợ bẩn à?!" Nhịp thở Phong Linh ngắt quãng nặng nề từng hơi, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập mạnh, như muốn phá vỡ khối da thịt để thoát hẳn ra ngoài. Huyết Lan Quân thừa biết đây là chiêu khích tướng của cô, hắn vẫn ngoan cố chen đôi ngón tay đưa thẳng vào bên trong, chậc lưỡi cười nhạt: "Không phải cô nói tên Trần Ngục Vương là thằng hầu giường của cô sao?" "..." "Là đàn ông qua tay cô, không phải cô qua tay đàn ông." Huyết Lan Quân hạ thấp mình, hôn lên một bên ngực Phong Linh. Hơi nóng của thân nhiệt trời sinh hòa cùng cái lạnh của nước thấm vào đầu lưỡi, kết hợp thêm sự mềm mại căng tròn, càng khiến đầu não hắn như tê liệt vì hưng phấn. Phong Linh đẩy vai hắn ra nhưng không thành, cô bất lực buông lỏng những đầu ngón tay, chuyển sang bám hờ lên hắn làm điểm tựa. Nhịp ngón tay của Huyết Lan Quân trong hạ thể Phong Linh càng lúc càng nhanh, tay làm miệng nói: "Cho dù có là vậy đi nữa, bản thân cô cũng không đáng để cô tự buông lời sỉ nhục như thế." Huyết Lan Quân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phong Linh: "Cơ thể cô là báu vật, không phải món đồ. Sở hữu được cô, bất kể trước hay sau cũng là điều tuyệt vời." Phong Linh nghe được những lời đó, cổ họng như bị ai chẹn kín, không sao thốt nổi thành câu. Cô chẳng nghĩ hắn sẽ nói ra những câu từ dễ nghe như vậy. Không phải nịnh nọt làm cô vui lòng, mà là sự chân thật sâu trong trái tim và tâm trí. Huyết Lan Quân rút ngón tay khỏi hạ thể Phong Linh, ngay trước mắt cô nhẹ liếm đi mật ngọt còn vương trên đầu hai ngón trỏ và giữa. Sắc mặt Phong Linh đã đỏ càng thêm đỏ, quay mặt nhìn đi hướng khác: "Kinh tởm!" Huyết Lan Quân cười nhạt: "Đừng tự bài xích chính mình như vậy, thật lãng phí!" "Phí kệ tôi!" Hắn cười cười không nói gì nữa, buông tay khỏi bắp đùi Phong Linh, để cô đứng bằng hai chân xuống sàn nhà tắm. Không để cô kịp phản ứng hắn đã kéo khóa tháo khuy giải phóng nhục bổng bị kìm hãm giam cầm một hồi lâu. Nhục bổng vừa thấy cửa mở, lập tức lao thẳng ra ngoài, như cái đòn bẩy bật lên bật xuống vài lần. Khối trụ dài tím hồng to lớn, lớp da kéo căng không một lớp nhăn, từng đường gân hằn học cuồn cuộn rõ ràng. Phong Linh kinh hãi mở to mắt khi thấy con quái vật nhỏ trên người Huyết Lan Quân, vội vàng chụp tay che mắt mình lại, hét ầm lên: "Đồ bệnh hoạn aaaa!!!" Huyết Lan Quân hừ lạnh: "Quý cô xinh đẹp đây, đâu phải thấy thứ này lần đầu?" Phong Linh lắc đầu lia lịa, vội xoay người quay đi: "Im đi!" Đôi chân Phong Linh rón rén từng bước sang ngang muốn bỏ chạy. Huyết Lan Quân nào dễ dàng buông tha như thế, bất thình lình nhào về phía trước, chụp lấy đôi bên thắt lưng mảnh mai, bá đạo lôi mông Phong Linh chĩa về phía mình. Báo hại cô phải buông vội đôi tay đang che mắt ra để chống lên tường trụ vững bản thân trước khi cô ngã đập mặt vào đó. Phong Linh ai oán kêu lên: "Đồ thô lỗ đáng ghét, buông tôi ra! Tôi không cần hầu giường, tôi không cần hầu giường!" Huyết Lan Quân vỗ mông Phong Linh liên tiếp hai cái, tiếng đen đét hòa cùng tiếng kêu đau nỉ non của ai kia vang dội khắp căn phòng tắm. "Đau..." Hắn kề nhục bổng chạm hờ lên huyệt động ướt át phấn nộn của cô, cười vô sỉ: "Quý cô xinh đẹp đây chưa có hầu tắm phải không, để bổn vương hạ mình phục vụ cho cô?" Mông Phong Linh bị đánh đến đỏ rát, nghe hắn nói vậy cô càng thêm tức tối: "Đéo thèm, cút đi!" Huyết Lan Quân động hông, ma xát tiểu đệ trước cửa động, xấu xa trêu ghẹo đến tuôn trào mật dịch kịch liệt. Cười châm chọc: "Ướt thế này rồi, khó chịu lắm phải không?" Phong Linh bị Huyết Lan Quân kích tình đến bủn rủn chân tay, đôi chân run rẩy mảnh liệt đến độ khuỵu chạm đầu gối vẳng vào tường, thiếu điều quỳ hẳn xuống sàn nếu như không có Huyết Lan Quân ở phía sau giữ chắc hông eo chống đỡ. Cô cắn chặt môi, mượn cơn đau thức tỉnh bản thân. Dục vọng con người thật đáng sợ, chỉ một chút thôi đã làm thần trí con người ta trở nên hồ đồ. Hơn hết, cô cũng không phải người nhà Phật, thất tình lục dục vẫn còn đó, càng không tránh khỏi chuyện này. Phong Linh hít sâu một hơi, trong vô thức mắng mỏ bằng âm điệu yếu ớt tội nghiệp: "Nhìn mặt mũi cũng được... Sao sống chó thế?!" Huyết Lan Quân hạ mình nằm áp ngực lên lưng Phong Linh, một tay chống tường làm trụ vô tình lại cố ý tì lên tay cô, tay còn lại luồn ra trước eo phối hợp với nhịp ma xát của nhục bổng vuốt ve hoa tâm, khi thì hất lên khi thì hất xuống. Ngón trỏ nghịch hoa tâm, ngón giữa đưa vào trong. Hạ thể bị ba thứ của đàn ông đồng loạt khi dễ, Phong Linh càng thêm khốn đốn, chút lý trí còn xót lại vơi bớt một chút. Cô dù sao cũng là thân phụ nữ. Mà phụ nữ dù tâm có cứng rắn đến đâu nhưng thể chất vẫn chênh lệch rất nhiều với đàn ông, nhất là trong chuyện tình dục nam nữ. Phong Linh gục trán dựa lên tường, vừa lắc đầu vừa nỉ non nghẹn ngào. Quyết tâm không bao giờ đầu hàng! Cô sắp không chịu nổi rồi, cơ thể hư hỏng này đang muốn được thứ đó lấp đầy. Nhưng cô không thể mở miệng cầu xin hay làm ra bộ dạng đáng xấu hổ nào đó chỉ vì muốn hắn đưa vào. Nếu đã vậy, sao không để hắn tự nguyện và ngoan ngoãn phục vụ cô? Phong Linh hít sâu một hơi, khe khẽ gọi: "Lan Quân..." Lần đầu tiên được người kia gọi tên, còn là trong bộ dạng kích tình đầy gợi cảm này. Thanh âm thốt khỏi miệng xinh, ngọt ngào mềm mại. Huyết Lan Quân suýt chút nữa bị cô mê hoặc, buông thả chút tôn nghiêm còn sót lại của chính mình. Phong Linh vươn môi, liếm nhẹ lên mu bàn tay Huyết Lan Quân đang tì lên tay cô trên bức tường nhà tắm. Khóe môi cong lên, cười nhạt: "Anh muốn hầu tôi tắm?" Phiến lưỡi vừa mềm vừa nóng chạm lên da tay, Huyết Lan Quân thoáng khựng hành động ma sát hạ thể lại vài giây, khẽ gầm gừ: "Phong Linh, cô thật nhiều trò!" Phong Linh: "Nếu anh đã mất công lấy lòng tôi từ nãy, tôi có thể miễn cưỡng để anh phục vụ một lần." Nói xong, Phong Linh lắc lắc mông mình, vô tình lại cố ý lắc luôn khối trụ lớn đang kẹp giữa hai bên bắp đùi mình, để nó vỗ hờ lên da thịt. Huyết Lan Quân lập tức ghì chặt khống chế cái mông nhỏ nghịch ngợm: "Cô đối với tên Trần Ngục Vương kia cũng như thế?" Phong Linh chậc lưỡi: "Tôi ăn hắn ta rất ngon miệng, không biết mùi vị của anh ra sao..." "Nếu không ngon, tôi sẽ cắn một miếng rồi nhẻ ra đấy. Tôi kén ăn lắm!" Huyết Lan Quân chạm đầu nhục bổng lên cửa huyệt, chậm rãi chuyển động, từ từ đưa vào: "Người bị ăn ở đây là cô, không phải tôi!" Phong Linh lập tức giãy giụa phản kháng: "Muốn ăn thì cút đi tìm đứa khác, bà đây không phải đồ ăn!" Huyết Lan Quân ấn mạnh, loáng cái đã đưa thẳng vào bên trong, cùng Phong Linh sáp nhập thành một khối hoàn hảo. Hắn giữ chặt thắt lưng cô, vô sỉ nói: "Tôi ăn cô rồi!" Phong Linh lập tức phản đối: "Tên khốn, mùi vị của anh chẳng ra gì cả, mau cút đi! Đừng có mặt dày như thế?!" "Cô rất ngon miệng đấy, Phong Linh!" Huyết Lan Quân ép Phong Linh uốn cong thắt lưng, vểnh cao mông về phía mình. Còn hắn từ từ luận động thắt lưng, đánh thẳng vào sâu bên trong cô, da thịt đôi bên vỗ vào nhau vang dội từng tiếng khắp gian phòng tắm. Nóng bỏng ướt át. Phong Linh cắn chặt răng, kiên quyết không thốt lên một tiếng. Chỉ cần có thể chống đối hắn, cho dù chỉ là việc nhỏ nhất cô cũng sẽ làm tới cùng. Hắn nhìn ngắm tấm lưng trần phẳng phiu trắng trẻo kia, cảnh đẹp trước mắt càng làm tâm trạng thêm phấn khởi, thắt lưng nhiệt tình đưa đẩy, từng nhịp từng nhịp đều là từ cuồng dã mà thành. Huyết Lan Quân tự hỏi, Phong Linh đã quyến rũ như vậy rồi liệu âm thanh sau cánh môi kia sẽ thế nào? Hắn xoa xoa mông cô dỗ dành: "Phong Linh, tôi muốn nghe tiếng của cô." Phong Linh nghe vậy càng nghiến chặt răng hơn, cánh môi vì thế mà rỉ máu tươi. Mũi Huyết Lan Quân rất đặc biệt, chỉ với một lượng máu siêu nhỏ trong không khí hắn cũng có thể ngửi ra. Sợ Phong Linh nghĩ quẩn sẽ cắn lưỡi, hắn vội rút nhục bổng đang hăng hái khỏi huyệt động ướt át, xoay người cô quay về phía mình. Thấy môi cô có tia máu mảnh, Huyết Lan Quân lập tức khóa chặt môi cô cuỗm đi máu tanh, đồng thời ấn cô ngồi xuống sàn nhà tắm. Còn bản thân cũng quỳ hờ giữa hai chân cô. Sau đó, hắn vừa đỡ Phong Linh nằm hẳn xuống vừa quơ tay kiếm chiếc áo rách gần đó, vo lại thành đống kê dưới đầu cô. Phong Linh không hề cảm kích trước hành động đó của hắn, cô đạp chân vào lồng ngực Huyết Lan Quân dùng lực muốn đẩy ra nhưng bị hắn tóm chặt cổ chân kéo gác lên thắt lưng hắn. Phong Linh khó khăn lắm mới thoát khỏi môi Huyết Lan Quân, hung hăng lăng nhục: "Tôi đếch biết anh là thứ gì, là ma hay là người, nhưng cái đó của anh chẳng ra gì cả!" Sắc mặt Huyết Lan Quân đen đi: "Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, của tôi còn hơn tên khốn Trần Ngục Vương đó nhiều!" Phong Linh nào để hắn có cơ hội chứng minh, ngay lập tức bác bỏ: "Của anh ta to hơn anh, dài hơn anh, kỹ thuật tốt hơn anh, phục vụ tốt hơn anh, cái quằn què gì cũng tốt hơn..." Huyết Lan Quân chống hai tay cạnh hai bên đầu Phong Linh, ánh mắt hằn gân đỏ đầy giận dữ: "Được, bổn vương hôm nay phá lệ, tận tình phục vụ cô!" Phong Linh bấy giờ mới dịu đi, cười kiêu ngạo: "Giờ tôi đếch cần anh phục vụ, mau cút khỏi người tôi đi! Để tên đó biết được, hắn sẽ đánh chết anh!" Huyết Lan Quân bóp mạnh cằm Phong Linh: "Cô nghĩ cô có quyền lựa chọn?" Phong Linh trừng mắt lườm lại hắn, bộ dạng quật cường dũng cảm kết hợp với vẻ mặt nhuận hồng vì kích tình, càng làm cô thêm hấp dẫn hơn bao giờ hết. Huyết Lan Quân luồn tay xuống hai bên đùi gối Phong Linh, kéo mở hết cỡ để huyệt động phơi bày trước ánh sáng. Tia nước từ vòi hoa sen tàn nhẫn thả từng tia chạm vào thớ thịt non mềm, kích thích sự nhạy cảm trong cô lên tới đỉnh điểm. Phong Linh dùng tay che mặt mình, cắn chặt răng kiềm chế bản thân. Cô sắp không chịu nổi rồi! Huyết Lan Quân lại một lần nữa tiến vào, mỗi một nhịp đều đến tận cùng nơi sâu thẳm, da thịt đôi bên càng vỗ lại càng vang. Hắn cẩn thận gỡ đôi tay Phong Linh đang che đi cảnh xuân rực rỡ, tì mạnh xuống sàn nhà. Hắn nhìn ngắm sự cam chịu trong cô, nơi hạ thể sáp nhập đầy kích thích nhưng vẫn thiếu đi một hương vị... Cứ mỗi lần nghĩ đến khuôn môi kia từng ngân nga cho gã Trần Ngục Vương nghe tâm tình Huyết Lan Quân lại thêm bực bội. Hắn thúc mạnh hơn, tàn nhẫn phá thành trì đến sưng đỏ, bức người kia đầu hàng bằng được. "Phong Linh, tôi muốn nghe tiếng của cô!" Phong Linh vẫn im lặng, từ khóe môi cô tràn ra một dòng máu đỏ tươi... Huyết Lan Quân vội bóp mạnh cằm cô, ép cô mở miệng: "Đồ ngốc, có cần cố chấp đến như vậy không?!" ... ••• Suốt cả tối tìm kiếm, Hắc Thiên Vương vẫn không sao tìm được người cần tìm. Hắn có thể chắc chắn rằng, cô không thể về được Thu Thiên chỉ trong vài giờ đồng hồ. Mà cho dù có về được, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Bởi lần đó hắn cho cô uống một ngụm máu, đấy không phải máu người mà là máu của hắn. Nên bất kể cô có đi đâu, hắn cũng sẽ tìm được cô. Trừ khi cô ở lãnh thổ của kẻ khác, hắn mới không thể làm được điều đó. Hắc Thiên Vương nhíu mày nghi hoặc. Không lẽ cô đã rơi vào tay của tên Huyết Vương hay Lang Vương? Bọn chúng cũng rất mạnh, so với hắn ngang tài ngang sức. Nên không khó cản trở việc hắn tìm kiếm cô. Huyết Vương thường bắt người uống máu, còn Lang Vương xem con người là thức ăn. Thông thường chúng chỉ ăn một lần trong tuần và nạn nhân của chúng một khi đã chết thì ký ức trong những người thân hay bạn bè xung quanh cũng tự động biến mất, bao gồm hình ảnh được chụp chung trước đó. Chính vì thế, suốt hàng thế kỷ qua mới không có người báo án việc người thân đột ngột bị mất tích. Chúng ít khi hoạt động vào ban ngày nên hắn mới yêu cầu cô trở về trước 18:00 mỗi ngày. Lúc cô rời đi vào lúc ban chiều, còn lúc hắn chở về cũng vừa vặn 18:00, vậy tại sao lại không tìm được cô? Hắc Thiên Vương đang ngồi trên ban công trầm mặc suy ngẫm, chợt trước cổng vang lên tiếng động lạ. Loáng cái, trên ban công cũng chẳng còn bóng người, hoàn toàn trống rỗng. Chẳng biết từ khi nào Hắc Thiên Vương đã có mặt dưới trước cổng. Hắn cúi người nhặt chiếc áo phông bị rách lên, trong không khí thoang thoảng hương máu tanh. Đôi con ngươi từ màu đỏ rượu chuyển dần sang màu đỏ máu, tròng mắt từ trắng biến thành đen xì... Huyết Vương?!