Chương 46: Sự Phẫn Nộ Của Quỷ Vương - Máu
"Anh nói gì cơ?" Trước câu hỏi cùng ánh mắt đầy trông mong đó của Phong Linh, Lang Trình Dã hít sâu một hơi. Nắm chặt hai bên bả vai cô, bạc môi nói từng câu từng chữ, chắc như đinh đóng cột: "Bởi vì chị đã uống máu của quỷ, không những vậy còn bị quỷ cắn, cho nên chị của hiện tại là bán quỷ, trở thành người bất tử. Không già vì tuổi tác, không chết vì ốm đau bệnh tật, hay những tai nạn thương vong của con người bình thường!" Phong Linh chậm rãi gạt tay Lang Trình Dã đi, bước chân sang ngang, bất thình lình lao thẳng về phía bức tường đối diện. Trước khi trán cô bị đập vào đó với một lực cực mạnh, thì bị Lang Trình Dã kéo tay cô cản lại kịp thời. Cô vừa giãy giụa vừa gào lên trong nước mắt: "Buông ra! Anh nói chị bất tử cơ mà, giữ chị làm cái gì?" Lang Trình Dã giật mạnh tay, đem Phong Linh kéo lại vào lòng. Hắn ôm chặt cô, nghiêm giọng nói: "Chị là bán quỷ không phải thuần quỷ. Tuy chị có thể bất tử, nhưng vẫn không tránh khỏi sự giày vò của bệnh tật hay đau đớn. Đừng tự làm tổn thương mình!" Phong Linh lắc đầu: "Chị không cần bất tử, chị chỉ cần gia đình chị!" Cô khẩn cầu nhìn hắn: "Nói chị nghe, có cách nào để chết hay giết được quỷ?!" Lang Trình Dã gạt nhẹ dòng nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên gò má cô: "Bất tử cũng tốt mà, bên cạnh chị vẫn còn có anh." Ánh mắt Phong Linh hằn lên sự giận dữ cùng căm hận: "Chị muốn bắt những kẻ biến chị thành ra thế này trả giá!" Lang Trình Dã đậy tay che mắt Phong Linh, ép cô phải khép mi lại: "Anh biết chị đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng xin chị đừng như vậy. Anh không muốn chị chìm sâu vào hận thù, đánh mất chính mình." Phong Linh cố gồng mình đẩy hắn ra: "Đánh mất chính mình thì đã sao? Bọn chúng hại chị có nhà không thể về?! Hại chị trở thành loại đàn bà dùng để thỏa mãn chúng?! Tệ nhất, đôi khi chị không kiểm soát được bản thân, trầm mình đọa lạc khi chúng đang làm nhục chị?! Anh có biết, những ngày qua chị đã chịu đựng thế nào không?" Phong Linh càng nói càng thêm kích động, nước mắt chẳng ngừng rơi. Cô ra sức gạt đi, nhưng thứ chất lỏng ấy vẫn luôn lăn dài trên má. Cô vừa nghẹn ngào vừa gằn giọng: "Chị mệt rồi, chị muốn buông xuôi." Lang Trình Dã bưng lấy hai bên má Phong Linh, vội vàng dùng đôi ngón cái gạt đi dòng lệ ấm nóng, dịu giọng dỗ dành: "Đấy không phải lỗi của chị, tại sao chị lại cảm thấy chán ghét bản thân mình? Tuy rằng người nhà chị không nhận ra chị, nhưng chị vẫn nhận ra họ, chị có thể dùng phương thức một người lạ mà quan tâm họ?" Phong Linh ngước lên nhìn hắn, tiếng mũi sụt sà sụt sịt đầy thương tâm. Lang Trình Dã áp môi hôn lên trán cô: "Còn có anh ở đây, dù cho phải đánh đổi cả cái mạng này anh cũng sẽ bảo vệ chị đến cùng!" "Tin ở anh!" Phong Linh gật gật đầu. Lang Trình Dã mỉm cười dịu dàng: "Sau khi trở về, anh dẫn chị đi xem sao băng." "Được!" Lang Trình Dã cẩn trọng áp lên môi Phong Linh một nụ hôn nhẹ nhàng. Rất nhanh hắn rời khỏi môi cô, áy náy quay mặt đi hướng khác: "Xin lỗi chị, anh..." Phong Linh không để bụng điều đó. Hơn hết là cô thấy bản thân mình được hắn tôn trọng hết mực và nâng niu từng chút. Đối với cô, như thế đã là quá đủ rồi. Cô cầm tay hắn kéo đi, hướng thẳng cửa chính bước ra. Cô đứng tại cửa phòng thờ, đưa mắt nhìn ngắm nơi ở mới của gia đình. Khẽ nói: "Đây là căn hộ mà bố mẹ chị vừa mới mua, được dùng từ số tiền kia." Khóe môi cô nhếch lên nụ cười giả tạo, méo mó khó coi: "Giờ chị nghĩ lại rồi, số tiền đó đến cũng đúng lúc. Nhà chị vốn không có quá nhiều điều kiện, nợ nần chồng chất. Nếu chờ chị đường hoàng thành tài, mang tiền về cho họ, e là cũng không được thế này." Cô buông tay Lang Trình Dã ra, tự mình đi vào trong khu phòng bếp. Nhìn lên bức hình chụp gia đình năm người treo trên tường kia. Bà nội ngồi giữa bố mẹ, còn hai cô gái không mặt đứng ở phía sau. Nếu là lúc trước, đó là mặt cô và Phong Lan, cả hai đều đang cười tươi khi nhìn vào ống kính. Nhưng hiện tại đều hóa thành những cái đầu không mặt, kinh dị quỷ hợm. Nước mắt, một lần nữa lại lăn dài trên gò má... Lang Trình Dã lặng lẽ tiến tới, ôm lấy Phong Linh vào lòng. Chậm rãi quay người cô lại, rồi cùng cô bước ra khỏi căn phòng đó. Hắn xoa xoa bả vai cô: "Muốn khóc cứ khóc đi, có anh ở đây rồi." Phong Linh gạt đi khóe mi, lắc lắc đầu: "Khóc mà thay đổi được mọi chuyện, chị nhất định sẽ khóc trôi hai con mắt." "..." Ra tới phòng khách, Phong Linh chạm tay lên mặt bàn kính. Mẹ cô thường có thói quen cài ảnh dưới mặt kính để cho khách đến nhà nhìn thấy sự hạnh phúc của một gia đình. Nhưng hiện tại, gia đình có năm người, bao gồm bà nội, bố mẹ và hai người con không mặt. Phải, những thứ liên quan đến cô và Phong Lan đều bị chuyển thành không mặt. Có lẽ vì thế, ký ức trong những người thân sau khi con cái chết đi cũng chỉ còn lại cái đầu không mặt đó. Nên khi gặp cô, mẹ mới lạnh lùng dửng dưng như vậy. "Có cách nào để họ nhớ lại không?" "Nếu thi thể chưa bị hỏa thiêu hay mục rữa. Sau đó xóa đoạn kí ức sau khi thấy xác trong mỗi người là được." Phong Linh cười tự giễu: "Đã nhiều ngày trôi qua như thế rồi, làm gì còn thể xác hoàn chỉnh." Cô quay qua hắn: "Anh có điện thoại không?" Lang Trình Dã lấy trong túi áo một chiếc điện thoại ra rồi đưa cho Phong Linh. Cô nói cảm ơn, sau đó bấm đi một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: [Alo?] Phong Linh hít sâu một hơi, kiềm lại sự căng thẳng, khẽ nói: "Trình Anh!" [Ai đấy, sao lại biết tên tôi?] "Là tao đây, tao là Phong Linh!" [Dm con điên... Tút... Tút...] Phong Linh đứng hình mất một lúc, cô vội nhìn vào dòng chữ 'cuộc gọi đã kết thúc' trên màn hình rồi lại bấm gọi đi lần nữa. [Dm con hãm, mày muốn lừa tiền chứ gì? Gửi tài khoản đây, tao bố thí cho mày. Đừng có lấy bạn tao vừa mất ra nhờn với tao!] "Tao có cách chứng..." [Tút... Tút...] Phong Linh vội bấm gọi lại nhưng số điện thoại hiện đang bị chặn, không sao liên lạc được. Bất lực, cô quỳ sụp hẳn xuống sàn, hai tay chống đất. Mái tóc xoăn sóng rũ lệch về một bên, che đi mọi biểu cảm khuôn mặt cô lúc này. Trên mu bàn tay đang run rẩy, những giọt nước trong veo cứ rơi xuống chẳng ngừng... Và đó, là sự giới hạn cuối cùng của cô... Lúc bà Phong về nhà, chợt thấy trước cửa có một thùng hàng được đóng gói cẩn thận, bên trên dán mã bưu đề dòng chữ: [Gửi bà nội và bố mẹ, chúc mọi người vui vẻ khỏe mạnh, con yêu mọi người! Người gửi, con gái Phong Linh.] Bà Phong vội quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy thùng hàng. Bà kiểm tra kỹ lại ngày gửi trên mã bưu, nhưng trên đó không có. Sẵn chìa khóa trong tay, bà cắm đầu nhọn xuyên qua băng dính nhanh chóng rạch ra. Bên trong, toàn là những món đồ mà gia đình bà đều yêu thích. Nước mắt trên gò má người mẹ lăn dài... Bà gục mặt lên thùng bưu phẩm, tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ vang vọng khắp hành lang. "Con ơi!!!" ••• Lúc Lang Trình Dã và Phong Linh về đến chân núi Min, hắn đã dùng tay huýt sáo vang mấy hồi nhưng không thấy lũ sói kéo xe xuống đón. Tuy rằng trong lòng hắn đang có linh cảm chẳng lành, nhưng hắn lại xem như không có gì, quay qua trấn an cô: "Để anh cõng chị nhảy lên đó." Phong Linh ngoan ngoãn vâng lời, ngay khi Lang Trình Dã vừa hạ thấp lưng cô liền leo lên nằm trên lưng hắn. Hắn vòng đôi tay ra sau, luồn qua hai bên bắp chân cô giữ chặt, khẽ hỏi: "Lưng anh êm không?" Phong Linh nhắm mắt hưởng thụ: "Vẫn êm như ngày nào!" Lang Trình Dã nhe cặp nanh sói, phóng mình nhảy vút lên cao. Phong Linh phía sau vì sợ độ cao nên đã sớm úp mặt vào lưng hắn trốn đi. Khi hắn đáp chân xuống cửa động, cũng là lúc hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng... Phong Linh ngẩng lên nhìn từ phía sau vai Lang Trình Dã, toàn thân cô bỗng run lên bần bật. Khó khăn lắm mới cất nổi thành lời: "Chuyện này là thế nào?" Cỗ xe trượt tuyết đã bị một lực gì đó làm nổ tan tành, những miếng kim loại cái thì méo mó cái thì cong queo nằm rải rác khắp nơi. Và những con sói bị đứt đầu nằm la liệt trước cửa động. Đầu của chúng, bao gồm cả con sói đen tuyền bị vứt lung tung đủ tám hướng. Máu sói đỏ lòm vung vẩy khắp nơi, trên nền tuyết trắng càng làm khung cảnh thêm chói mắt, khiến người ta sởn gai ốc. Sống lưng Phong Linh vừa có luồng điện chạy qua, lạnh ngắt. Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh..." Sắc mặt Lang Trình Dã thoáng biến đổi, hắn hướng mắt nhìn về phía Tây, hoàng hôn màu máu tanh nhuộm đỏ cả vùng trời. Tựa như đang báo trước điều gì đó vô cùng kinh khủng sắp sửa ập tới. Lang Trình Dã khẽ trấn an: "Đừng sợ!" Phong Linh ậm ừ, nhưng nỗi bất an vẫn còn đó. Nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc tăng cao, sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm khiến hô hấp trong cô dần nặng nề và trở nên ngắt quãng... Phong Linh vỗ vai hắn: "Để chị xuống..." Lang Trình Dã nghe lời, đặt cô đứng xuống nền tuyết. Cầm tay cô thật chặt, thận trọng từng bước từng bước kéo cô đi vào trong hang động. Cả hai người lập tức đứng hình trước cái bóng to lớn trong góc khuất hất lên thành hang động sau ánh lửa bập bùng. Cùng với đôi cánh dơi khổng lồ xòe rộng bị chém rách màng cánh, thân hình đồ sộ quá khổ, cặp sừng nhọn hoắt trên đỉnh đầu trọc lốc và cái đuôi dài có mũi tên nhọn. Phong Linh bấu chặt vào tay Lang Trình Dã, toàn thân run như cày sấy: "Là... Là hắn..." Lang Trình Dã vội kéo cô vào lòng ôm chặt: "Mau rời khỏi đây!" Hai người cùng lùi lại vài bước, còn chưa kịp quay đi thì từ bên trong có vật gì đó bay ra. Phong Linh kinh hãi hét toáng lên... Một con nai nhỏ bị bẻ gãy cổ và tứ chi, toàn thân đầm đìa máu tươi rơi ngay trước mặt họ. Máu thấm vào tuyết trắng, loang dần thành vũng lớn... Trong động, một giọng nói oang oang vang dội như từ cõi chết vọng về: "Lang Vương, sao không chào hỏi nhau một tiếng đã đi rồi?" Phong Linh vội vàng núp sau lưng Lang Trình Dã, cô yếu ớt túm chặt lấy lưng áo hắn, sợ đến mức mặt mày tái mét. Toàn thân cô chẳng ngừng run lên, chân cô hiện giờ mềm nhũn như muốn ngã quỵ. Chưa khi nào cô cảm thấy sợ hãi như lúc này... Cô nghẹn ngào, cất giọng lý nhí: "An Sói..." Lang Trình Dã hướng đôi tròng hổ phách ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía cửa động, khẽ thấp giọng dỗ dành: "Không sao, có gì anh ở lại cản hắn, em chạy trước!" Phong Linh lắc đầu: "Nhưng còn anh?" "Anh là Lang Vương, không dễ bị đánh bại thế đâu!" Phong Linh siết chặt tay hắn hơn: "An Sói..." Từ trong động, giọng nói kinh dị đó lại một lần nữa vang lên: "Linh Linh!" Tóc gáy Phong Linh lập tức dựng đứng cả lên, trong vô thức cô buông tay Lang Trình Dã ra vài giây, nhưng rất nhanh lại nắm chặt trở lại. Lang Trình Dã thận trọng lùi bước, sử dụng thân mình che chắn cho cô. Giọng nói kia lại thêm một lần vang lên: "Em đang thử thách sự nhẫn lại của anh?!" "Hay muốn chọc anh ghen lên?!" Hắn bước ra khỏi cửa động, con quái vật đỏ lòm trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, vừa chói mắt lại vừa dị hợm. Hắn hướng mắt nhìn về phía người đàn ông kia, và người phụ nữ đang trốn sau lưng hắn ta, kỹ đến mức chỉ thấy đôi chân nhỏ nhắn đang run rẩy. Nhếch môi cười khẩy: "Để anh ghen tuông không phải ý tưởng hay đâu, Linh Linh!" "Anh ghen lên rồi đấy, đặc biệt ghen!"