Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 45: Tìm Về Thu Thiên (3)

Sau khi thay đồ xong, Phong Linh từ bên trong bước ra với chiếc váy xuôn dài bồng bềnh màu hồng phấn, khoác thêm chiếc áo lông chồn đen bóng, chân mang đôi giày cao cổ trắng nâng đế. Kết hợp thêm cái mũ nồi hồng phấn trên đầu, và gương mặt xinh xắn khiến cô thêm thánh thiện đáng yêu. Lang Trình Dã ngẩn ngơ một hồi, nhe cặp nanh sói cười tán dương: "Chị của anh có khác, càng ngày càng lên hương!" Phong Linh ngại ngùng đỏ mặt. Lang Trình Dã vẫy vẫy tay: "Qua đây!" Khi Phong Linh tiến gần hơn, hắn đưa tay hướng về phía cô: "Cầm tay anh!" Phong Linh chậm rãi đưa tay về phía hắn, Lang Trình Dã thận trọng đan xen từng ngón tay, siết lại thật chặt. Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: "Hứa với anh, dù có thế nào cũng cùng anh trở về đây, được không?" Phong Linh gật đầu, chắc nịch nói: "Chị hứa!" Lang Trình Dã vòng tay ra sau vai, kéo Phong Linh áp sát vào lòng mình hơn. Hai người sánh bước bên nhau, đi về phía cửa động. Phong Linh kinh ngạc mở to mắt, đôi con ngươi sáng rỡ ngập tràn trong sự phấn khích cùng hứng thú: "Lần đầu tiên chị được thấy cảnh này đấy!" Trước mắt Phong Linh, một cỗ xe trượt tuyết được thiết kế theo hình cầu có mái vòm uốn cong bằng kim loại trắng. Cỗ xe có tổng cộng ba khung cửa sổ bằng kính cường lực máy bay trong suốt, được ráp tại hai bên và đằng sau. Còn đằng trước, ở ngoài xe có ghế ngồi cho lang phu điều khiển bầy sói mười hai con xếp hai hàng dọc sole nhau. Con sói đầu đàn chính là con có bộ lông đen tuyền đã mang nai con tới cho cô chơi. Còn những con khác thì có đủ màu như trắng, xám, nâu. Con nào con nấy đều có vẻ mặt lạnh lùng hung tợn, trông vô cùng đáng sợ. Lang Trình Dã: "Chị thích là được rồi." Hắn dắt cô tới gần xe sói hơn, tháo bỏ ghế ngồi nâng lên cao tạo lối vào bên trong buồng xe. Hắn quay qua Phong Linh: "Vào trong đi, ngồi ngoài lạnh lắm đấy." Phong Linh vịn vào tay Lang Trình Dã, tay còn lại túm váy từ từ bước vào bên trong. Cô an vị trên chiếc ghế sofa phủ lông chồn đen bóng êm ái. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy hắn đang cài ghế vào trở lại. Phong Linh khẽ cười: "Quỷ Sói dùng sói kéo xe?" Lang Trình Dã nhe nanh sói cười hơ hớ: "Đặc quyền của Lang Vương đó." Nói đoạn, hắn hai tay nắm chắc dây cương giật mạnh ra hiệu. Mười hai con sói lập tức vào tư thế sẵn sàng. Theo hiệu lệnh của con sói đen, bọn chúng lần lượt di chuyển, sau đó phối hợp thành một tổ hợp ăn ý, kéo chiếc xe chạy như bay trên mặt tuyết bằng phẳng trắng xóa. Phong Linh đã ngồi xe ô tô, cũng đã đi tàu hỏa, thuyền bè và máy bay. Nhưng đi xe sói kéo thì đây là lần đầu tiên, cái cảm giác này thực sự rất khó tả. Ngồi trong khoang xe, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thấy những cái cây bị bỏ lại về phía sau một cách nhanh chóng, hay phía xa xăm là những ngọn núi tuyết chập trùng hùng vĩ, tiếng gió vỗ mạnh vào hai bên khung cửa đầy tức giận vì bị bỏ rơi, hay tiếng của con sói đang tru vang ở góc đồi nào đó. Nhìn về phía trước, Lang Trình Dã dựa tấm lưng cao lớn lên thành ghế, thuần thục điều khiển lũ sói. Những cái đầu sói thi nhau nhấp nhô lên xuống, chúng chạy nhanh vùn vụt, luồn lách phi qua những thảm tuyết bao la rộng lớn. Chưa kể không khí nơi đây trong lành tinh khiết, và hơi lạnh đặc trưng, làm lòng người ta thêm khoan khoái phấn chấn hơn bao giờ hết. Khác hẳn ở thành phố phồn thịnh đông đúc, hay vùng quê hẻo lánh xa xôi. Lang Trình Dã chợt nói: "Thấy thế nào? Thú vị lắm phải không?" "Chị không nghĩ ở đây lại tuyệt như vậy!" "Tối nay có sao băng, anh dẫn chị đi xem." Phong Linh không kiềm nổi vui sướng, phấn khích nói: "Thật không?" "Núi Min là nơi thích hợp nhất Hiên Ưng để quan sát thiên văn. Nhưng vì đây là núi của anh, nên chẳng ai dám thò mặt tới cả!" "Nguyên ngọn núi này là của anh à?" "Bingo!" "Chính phủ phê duyệt chưa?" Lang Trình Dã hồn nhiên đáp: "Anh cướp!" "..." Phong Linh nghẹn họng, không còn nói gì nữa. Lang Trình Dã thấy vậy càng cười vang hơn. Sau khi xuống tới chân núi Min, Lang Trình Dã đỡ Phong Linh bước ra khỏi buồng xe. Hai người đứng đó một hồi, nhìn ngắm đàn sói kéo nhau quay trở lại lãnh thổ tuyết trắng của chúng. Núi Min tuy lạnh, nhưng tiết trời Thu Thiên đang vào mùa nắng nên Phong Linh đã sớm cởi áo lông chồn vứt vào trong xe rồi. Cô hướng về phía thành phố tráng lệ phía xa xa trong khi đang nói với Lang Trình Dã: "Giờ chúng ta đi bộ vào thành phố à?" Lang Trình Dã lắc đầu, lấy trong túi áo mảnh vải dài, buộc mắt Phong Linh che lại: "Anh tự có cách!" Phong Linh khó hiểu: "Nhưng sao che mắt chị làm gì?" "Chị sợ độ cao mà, cứ che vào cho chắc." Nói đoạn, Lang Trình Dã chẳng thèm hỏi xem cô có đồng ý hay không đã tự mình nhấc bổng cô, ôm vững trong tay. Phong Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy mình như vừa bay lên thật cao rồi lại hạ xuống thật mau, cứ như vậy trải qua liên tiếp ba lần rồi dừng hẳn. Phong Linh: "???" Lang Trình Dã thả cô đứng xuống, cẩn thận tháo miếng vải đang che mắt cô, hướng mắt nhìn về phía cổng chào đề bảy chữ in hoa: THU THIÊN XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH! Hắn ra chiều như một hướng dẫn viên thực sự, tằng hắng lấy hơi: "E hèm, mừng chị yêu về nhà!" Phong Linh hết nhìn cổng chào rồi lại quay qua nhìn hắn, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: "Anh cho chị bay đấy à?" Lang Trình Dã lắc đầu, ra chiều vô tội đáp: "Anh nhảy!" Phong Linh nhất thời kích động, lớn tiếng hỏi lại: "Nhảy? Nhảy ba bước đã tới đây rồi?!" Những người đi đường xung quanh thấy lạ, không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Phong Linh tự biết mình đã quá khích liền ngại ngùng quay người giấu mặt đi. Lang Trình Dã nhe cặp răng khểnh cười khì: "Anh đâu phải con người, này chỉ là muỗi thôi." Phong Linh chỉ tay về phía hắn: "Mắt của anh..." Từ khi nào đã trở thành tròng trắng ngươi đen rồi. Lang Trình Dã cầm tay Phong Linh dắt đi, cười đáp: "Để bộ dạng kia sẽ dọa nhiều người chạy mất đấy." Phong Linh gật đầu như đã hiểu, đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, e ngại hỏi nhỏ: "Hắc Thiên Vương sẽ đến đây chứ?" Lang Trình Dã dịu giọng nói: "Quỷ lực của hắn hay bất cứ quỷ nào, vào ban ngày đều rất yếu, nên sẽ không nhận ra chị đang ở đâu đâu." "Nếu vậy, đêm về hắn cũng biết chị ở Núi Min chứ?" "Tuy quỷ lực anh không bằng hắn, nhưng không đến mức để hắn có thể ra vào địa bàn của anh dễ dàng như thế." "Vậy chị tạm yên tâm rồi." Nhìn thấy tiệm tạp hóa trên đường, Phong Linh chủ động kéo tay Lang Trình Dã đi thẳng vào bên trong đó: "Chị muốn mua chút gì đó trước khi về nhà." Vừa vào tới cửa, Phong Linh đã buông tay Lang Trình Dã ra, còn bản thân thì đẩy xe đi thẳng vài bên trong những gian hàng chọn lựa. Nào hay ánh mắt hắn có bao phần phức tạp. Phong Linh nhặt mấy gói hạt dẻ nâu, dẻ cười, nói chung mấy loạt hạt đều được cô bỏ sạch vào trong rỏ, vừa nhặt cô vừa nói: "Mẹ chị thích nhất là ăn các loại hạt. Mẹ nói hạt nhiều dinh dưỡng, lại còn dễ ăn. Chị thường cùng mẹ vừa xem phim vừa bóc hạt ăn. Không biết tí nữa về nhà, mua nhiều thế này mẹ có mắng chị không nữa." Phong Linh vừa nói vừa cười vu vơ: "Mẹ mắng cũng được, đã lâu rồi chưa được nghe tiếng mắng của mẹ nên chị nhớ lắm." Cô lại nhặt thêm những gói bánh bông lan: "Bà nội thích ăn bánh bông lan, răng bà yếu rồi nên chỉ ăn được những thứ mềm mềm. Hừm, cái này không ngọt lắm, bà ăn được. Không ăn nhiều đồ ngọt quá, sức khỏe của bà sẽ bị ảnh hưởng mất." "Còn bố nữa, bố thích mấy đồ khô bò khô gà để nhắm rượu." Phong Linh mải miết chọn đồ, còn Lang Trình Dã lặng lẽ đẩy xe đuổi theo sau. Hắn trầm mặc, thầm nghĩ xem nên nói cho cô biết sự thật như thế nào. Thì Phong Linh gặp ngay người cô muốn gặp ở phía đối diện. Mẹ cô ở ngay trước mắt cô, hơn hết là bà đang đi về phía này. Phong Linh vừa mở miệng, tiếng mẹ chưa kịp thốt lên thì bà Phong đã lạnh lùng lướt qua. Tựa như hai người của hiện tại chỉ là hai người dưng nước lã, hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. Đôi chân Phong Linh cứng đờ, như bị dính chặt với sàn nhà. Cô không sao tin nổi vào những gì vừa diễn ra của vài giây trước. Nếu là lúc xưa, cho dù cô có che kín đến mấy mẹ cũng sẽ nhận ra cô. Vậy mà bây giờ, cô không che không chắn, mặt lộ rõ ràng như thế mà mẹ lại chẳng có phản ứng gì cả. Phong Linh chậm rãi quay người nhìn lại, bóng bà Phong đứng ngay tại quầy thanh toán, vài phút sau bà xách theo túi đồ rồi cứ thế rời khỏi. Một chút cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại như sự trông mong trong cô đã định từ trước... Lang Trình Dã lặng lẽ tiến về phía cô. Phong Linh ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, cười gượng gạo: "Mẹ chị đang đùa chị phải không?" Lang Trình Dã không biết phải nói gì hơn, kéo Phong Linh dựa vào lòng mình, ôm chặt... ••• Lại thêm một lần Phong Linh phải chết lặng. Đứng trước căn phòng chứa đến ba chiếc ban thờ. Một thờ gia tiên, hai thờ con cái. Bên trái, di hình của cô ngay phía sau làn khói trắng nghi ngút. Bên phải, di hình của Phong Lan và nõn chuối cắm hương lặng thinh, có vẻ như ai đó đã quên không thắp cho cô ấy một nén?! Đương nhiên Phong Linh biết, ai đó ở đây là chỉ người nào. Cô đi tới gần ban thờ Phong Lan, rút ra ba nén hương, cầm bật lửa thắp nến, đốt nhang. Sau đó cắm vào khúc nõn chuối non, trầm mặc nhìn thẳng vào bức di hình một phút. Lang Trình Dã đứng phía sau, thấy Phong Linh quá đỗi lãnh đạm bình tĩnh, trong lòng hắn dần dâng lên cỗ xót xa... Còn gì khổ tâm hơn khi nỗi đau không thể giải phóng thành những hành động quá khích kích động? Phong Linh đi sang bên phải, đứng trước ban thờ của chính mình, nước mắt tràn khỏi bờ mi, lướt dọc gò má tụ tại đỉnh cằm. Cô dứt khoát dùng tay gạt đi, cười đắng ngắt: "Người còn sống sờ sờ ra đó lại có cả mộ lẫn bàn thờ, thật buồn cười!" Lang Trình Dã đi về phía Phong Linh, kéo cô dựa vào lòng mình ôm chặt: "Không sao, có anh đây, anh sẽ không để chị buồn." Phong Linh chạm tay vào phần đầu trên bức di ảnh. Một khuôn mặt không mắt không miệng, chẳng rõ dáng vẻ của một con người nên có: "Tại sao bức ảnh này lại thành ra như thế?" Lang Trình Dã ngập ngừng một hồi nhưng vẫn không nói gì cả. Phong Linh ngoái lại nhìn hắn bằng đôi mắt hoe đỏ ướt đẫm. Cô túm chặt cổ áo hắn, liều mạng giật mạnh: "Anh nói đi!" "Đây là quỷ lực của Hắc Thiên Vương, xóa sạch sự tồn tại trong tâm trí những người thân." "..." Đôi tay đang siết chặt cổ áo Lang Trình Dã của Phong Linh dần nới lỏng, rồi như không gân không xương, vô lực buông thõng hai bên hông. Đôi chân loạng choạng lùi lại, suýt chút nữa va phải ban thờ sau lưng, cũng may Lang Trình Dã đỡ kịp. "Chị..." "Cho nên, khi mẹ thấy chị cũng như thấy người lạ?" "..." Phong Linh yếu ớt gục đầu vào lòng hắn, nghẹn ngào khóc nấc lên: "Còn tồn tại, nhưng lại không tồn tại trong tâm trí người thân, thì khác gì đã chết?!" "Vậy, chị còn sống trên đời này làm gì nữa?!" Lang Trình Dã siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể mảnh khảnh đang run lên từng đợt ấy. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Chị đã uống máu Trần Ngục Vương và cả Huyết Vương nữa, giờ chị đã là bán quỷ rồi. Chị của hiện tại là một sinh vật bất tử!"