Chương 47: Sự Phẫn Nộ Của Quỷ Vương - Chết Chóc
Phong Linh cắn chặt răng, vẫn ngoan cố trốn sau lưng Lang Trình Dã. Tự nhủ rằng Lang Trình Dã cũng rất đáng sợ, sẽ không bị hắn ta đánh bại một cách dễ dàng đâu. Cô tin hắn, cô tin An Sói! Lang Trình Dã lạnh lùng nhìn về phía đối phương, không vui nói: "Đừng dùng vẻ ngoài gớm ghiếc đó dọa sợ người yêu của ta!" Hắc Thiên Vương ra chiều kinh ngạc: "Người yêu?" Trên đỉnh đầu Lang Trình Dã bỗng bật ra hai cái tai sói nhọn hoắt, đôi mu bàn tay hắn dần mọc ra lớp lông dài ngoằng đen bóng. Dọa Phong Linh vội rụt tay lại, lùi về phía sau vài bước. Hắn choãi tay về phía sau, không cần nhìn cũng có thể bắt được cổ tay cô, kéo cô lại gần về phía mình. Thấp giọng trấn an: "Đừng sợ, chân thân của anh không xấu xí như tên đó đâu!" Phong Linh nhìn xuống bàn tay mình đang được bao bọc trong một bàn tay to lớn có vuốt đen nhọn và đầy lông đen bóng. Sự mềm mại ấm áp trên tay Lang Trình Dã khiến cô không còn sợ hắn nữa, ngược lại còn cảm thấy an tâm hơn một chút. Cô không dám nhìn về phía kia dù chỉ là một giây, như con chim nhỏ nép mình sau lưng hắn. Không biết người Lang Trình Dã quá lớn hay người Phong Linh quá nhỏ, nên Hắc Thiên Vương ở phía này không sao nhìn rõ hình dáng cô. Nhếch môi cười nhạt: "Linh Linh, em sẽ hối hận về việc em đang làm đấy!" Thân mình Lang Trình Dã dần to lên, từng khối cơ săn chắc sau lớp lông dày xé toạc mớ vải vóc trên người. Cái cổ hắn dài ra, cái môi trái tim quyến rũ và cánh mũi cao thẳng quyến rũ đã bị thay vào là cái mõm dài đen ngòm đầy răng nanh sắc nhọn. Lang Trình Dã của hiện tại, so với Hắc Thiên Vương không chênh lệch quá nhiều về kích thước và chiều cao. Nhưng về ngoại hình lại cách xa nhau ngàn vạn cây số. Trong khi chân thân Hắc Thiên Vương là một con quỷ đỏ lòm với cái đầu trọc có sừng đầu xấu xí, thì chân thân Lang Trình Dã chẳng qua cũng chỉ là một con sói đứng bằng hai chi sau mà thôi. Trông hắn vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu. Phong Linh vừa núp sau lưng Lang Trình Dã, vừa thuận tay vuốt vuốt hông eo hắn, buột miệng nói: "Lông mềm quá!" Lang Trình Dã hướng mõm sói xuống dưới, hàm răng sắc nhọn đóng mở nhịp nhàng, âm thanh từ bạc hà trong trẻo ngọt ngào sang trầm thấp ma mị: "Có thích không?" Phong Linh gật đầu, cười mỉm: "Còn rất êm nữa!" Bỗng có tiếng sấm nổ vang trời, Phong Linh giật mình núp sát vào người Lang Trình Dã hơn. Cô khẽ nói: "An Sói, chị sợ!" Lang Trình Dã dùng đuôi vỗ nhẹ lên hông eo cô: "Ngoan, có anh ở đây!" Hắc Thiên Vương tức giận gầm lên: "Phong Linh, mau qua đây!" "..." "Phong..." Lang Trình Dã không vui cắt ngang: "Gọi cái quằn què gì vậy. Cút về cái động bàn tơ mười ba con nhền nhện của ngươi đi!" "Không phải việc của ngươi!" Lang Trình Dã: "Việc của Phong Linh là việc của ta. Hôm nay lại dám chạy tới đây làm loạn, thật không xem Lang Vương ta ra gì!" Hắc Thiên Vương cười khinh bỉ: "Kẻ đứng thứ ba không đủ tư cách phán xét bổn vương!" Lang Trình Dã như đụng phải chỗ ngứa, đôi hàm răng nghiến chặt. Đôi tay sói to lớn có vuốt đầy lông siết chặt vào nhau, hắn quay qua Phong Linh: "Em trốn đi, nếu cảm thấy nguy hiểm thì chạy trước. Anh không chắc có đánh lại được hắn hay không, nhưng ít nhất có thể cầm chân được hắn." Phong Linh bịn rịn bấu chặt vào hắn hơn: "An Sói, hay để em qua đó, anh sẽ..." "Đừng ngốc như vậy. Em qua hay không kết cục của anh vẫn thế. Hơn nữa, anh càng không thể để em vì anh mà chịu khổ, như vậy quá hèn nhát!" Hắn quay hẳn lại, vòng đôi tay sói ôm chặt lấy Phong Linh, áp mõm sói hôn lên cần cổ cô: "Cố gắng chạy càng xa càng tốt, trước khi về đây anh đã sớm hẹn Thi Vương và Xác Vương. Em xinh đẹp đáng yêu như vậy, chúng sẽ để mắt tới em, sẽ đưa em đi!" "..." "Anh không rõ chúng có đối xử tốt với em không, nhưng so với bị tên Trần Ngục Vương đó bắt được sẽ có phần tốt hơn!" Phong Linh chậm rãi vươn cao tay, ngay trước mắt Hắc Thiên Vương ôm chặt lấy Lang Trình Dã, nói trong hàng nước mắt chảy dài: "Hứa với em, nhất định phải sống!" Lang Trình Dã gật đầu, cười tinh nghịch: "Nếu anh còn sống, cưới anh!" "Được!" Trên đầu Hắc Thiên Vương như có tầng mây tụ sét đen kịt, bất thình lình đôi cánh hắn vỗ mạnh, lao vút về phía Lang Trình Dã. Nếu là bình thường, Lang Trình Dã sẽ tránh đi. Nhưng lần này, hắn vừa ôm Phong Linh trong lòng, vừa chống tay xuống tuyết nằm rạp xuống. Vừa đè cô ngã nằm trên tuyết, vừa dùng thân Quỷ Sói che chắn cho cô. Hắc Thiên Vương toan từ trên không túm gáy Lang Trình Dã, nhưng Lang Trình Dã lại chẳng hề yếu thế. Hắn chụm bốn chân dưới tuyết lấy đà, bất thình lình phóng lên dùng chi trước có vuốt sắc táng thẳng đầu Hắc Thiên Vương. Vì đôi bên có trọng lượng như nhau, lại thêm Lang Trình Dã bất thình lình từ dưới phóng lên như viên đá trên xe bắn đại pháo. Theo định luật vạn vật hấp dẫn, cả Hắc Thiên Vương và Lang Trình Dã đều từ trên không ngã rơi xuống tuyết. Lang Trình Dã vừa hay lại ở trên Hắc Thiên Vương, hắn vung hai tay táng lên tiếp vào mặt kẻ thù trong khi đang nói với Phong Linh: "Mau rời khỏi đây đi nhanh lên!" Phong Linh đương nhiên sẽ chọn bỏ chạy, thay vì lì lợm ở lại cùng anh sống chết như mấy bộ phim ngôn tình nhảm nhí. Cô nâng cao vạt váy, dứt khoát cắn mạnh, xé đi phân nửa, biến chiếc váy suôn dài màu hồng phấn thành chiếc váy ngắn quá đùi gối. Cô vứt miếng vải trong tay đi, co giò chạy bạt mạnh. Trước khi rời đi, Phong Linh nói với Lang Trình Dã: "An Sói, nếu không đánh được thì chạy. Mặc kệ em!" Xưng em gọi anh ngọt ngào như vậy?! Lúc trước, là hắn ép buộc cô, nên cô mới miễn cưỡng. Nhưng chưa khi nào đặt cả trái tim vào mà thốt lên thành lời như vậy. Hắn không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu. Năm xưa chính cô không giữ lời, để hắn chờ đợi suốt bao nhiêu năm. Vậy mà giờ đây, khi đã gặp lại cô hết ghét bỏ đến trốn tránh. Còn đối với tên Lang Vương này, trước hay sau hiện chân thân, cô vẫn một mực dịu dàng. Hắc Thiên Vương bị Lang Trình Dã đè ở phía trên không có nghĩa sẽ cứ thế thất bại, vung cánh dơi đập mạnh về phía hắn. Lang Trình Dã vì tránh đi, đã sớm lăn vội sang bên cạnh. Hắc Thiên Vương mau chóng đứng dậy, giơ cao hai bắp tay đỏ lòm khổng lồ, giương những móng tay đen dài nhọn hoắt hướng về phía Lang Trình Dã. Cười khinh miệt: "Ngũ Đại Quỷ Vương, xem ra sắp thành Tứ Đại Quỷ Vương rồi!" Lang Trình Dã hừ lạnh: "Vậy sao?" Hắc Thiên Vương lập tức lao tới, vung cao hai bên vuốt vả thẳng về phía Lang Trình Dã. Lang Trình Dã cũng chẳng hề yếu thế, cũng mau chóng giữ cổ tay hắn kháng đòn. Nhân cơ hội đó, hắn nhấc cao một chân to như chân voi, đạp thẳng vào bụng Lang Trình Dã. Cả người Lang Trình Dã bị bắn ra xa, từ chiếc mõm sói dài phun ra ngụm máu lớn. Hắn vừa mới có ý định đứng dậy, thì Hắc Thiên Vương đã lợi dụng bản thân hắn ta có cánh, lao vút về phía hắn... Cả người Lang Trình Dã nằm gục xuống. Trên chiếc cổ không đầu, máu tươi tuôn trào như suối, lan tràn thành vũng lớn. Hắc Thiên Vương buông tay, lạnh lùng nhìn cái đầu sói đen sì to lớn như quả bóng rơi thẳng xuống tuyết, nằm ngay bên cạnh thân xác không đầu. Hắn hướng mắt nhìn về phía đường Phong Linh đã chạy, chậc lưỡi: "Nếu hay tin người tình em chết thảm thế nào, chắc em sẽ rất đau lòng phải không?" Hắc Thiên Vương nâng cao chân, nhắm thẳng cái đầu sói đó mà giẫm xuống. Một phát giẫm bẹt. Máu tươi và óc nát bươm bắn tóe ra thành một vũng bầy nhầy... Hoàng hôn nhạt màu, nhưng đủ chiếu rõ thảm cảnh trước cửa động. Khắp nơi toàn xác chết, đầu sói và máu. Thứ nổi bật nhất, là một thân xác của quỷ sói đen khổng lồ không đầu nằm sấp và một chiếc đầu bị bẹt dí, xung quanh là bầy nhầy tanh tưởi của nội tạng... ••• Thủy triều dâng cao, đem cả chiến tàu bỏ hoang khổng lồ lay chuyển. Gió ngoài biển khơi càng lúc càng cuồn cuội, xé rách những mảnh buồm tan tác còn lại, cứ thế cuốn trôi đi mất. Huyết Lan Quân đứng bên ngoài mạn tàu, hướng mũi về một phía. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu đặc biệt nồng theo gió bay về đây từ xa. Nếu theo hướng này, chắc là hướng về núi Min. Một ngọn núi chứa hơn một nghìn con sói. Sói?! Từ mạn tàu, một con dơi trắng vỗ cánh bay nhanh thoăn thoắt, loáng cái đã rời khỏi địa phận của biển cả đang dâng trào sóng cuộn. Còn con người vừa đứng ở đó, hiện tại đã chẳng còn thấy đâu. ••• [Dự báo thời tiết đưa tin: 17:30 hôm nay, có một cơn bão cấp độ số 6 đang đổ xô từ hướng Đông Bắc - biển Đông Hoàng và Nam Tây - biển Tây Trường. Nhắm thẳng vào hai thành phố lớn là Bát Nguyệt và Chiêu Tài. Dựa vào tình hình cho thấy, cơn bão này mang báo động đỏ. Rất có thể sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ. Mong bà con mau chóng chuẩn bị tinh thần và nâng cao cảnh giác, hãy mau chóng về nhà, kiểm tra chốt cửa và tắt hết các thiết bị điện để bảo đảm an toàn cho người thân và gia đình. Đối với các hộ dân gần khu vực biển sẽ được chính quyền địa phương nhanh chóng tiến hành kế hoạch di tản tới các vùng an toàn. Mong các vị cố gắng giữ bình tĩnh và phối hợp với bên an ninh, không nên hoảng loạn hấp tấp gây cản trở và nhiễu loạn bên cứu trợ và cộng đồng xung quanh.] Bỗng bên ngoài có tiếng gọi lớn vọng vào: "Anh Hành, đừng xem phim nữa. Mau ra đây giúp tớ thu quần áo vào nhanh lên!" Vương Khải Thành bấm điều khiển tắt tivi đi, rồi chạy ra ngoài ban công. Thấy Tề Thịnh Lam đang loay hoay thu gom đống quần áo trong khi cả người cô như đang bị gió thổi bay. Hắn thản nhiên đi tới, nhẹ nhàng vươn tay túm đống quần áo trên móc xuống, đặt vào trong chậu. Quay qua Tề Thịnh Lam xòe hai lòng bàn tay nhún vai một cái: "Game là dễ!" Tề Thịnh Lam bực bội chống nạnh: "Chẳng qua chị đây con gái chân yếu tay mềm thôi nhớ, không cũng chẳng cần gọi cậu làm gì đâu!" Vương Khải Thành cúi xuống, bưng chậu quần áo lên: "Rồi rồi, giúp Chíp Bi là vinh hạnh và là bổn phận đời anh. Anh hiểu mà!" Tề Thịnh Lam bĩu môi, ngay khi bóng Vương Khải Thành vừa khuất sau cánh cửa liền phì cười vui vẻ, trong vô thức, cô ngoái đầu nhìn về phía xa xa. Nơi những tán cây bị gió quật nghiêng nghiêng ngả ngả như muốn gãy. Có nhà còn bung cả mái tôn, tiếng kim loại phần phật nghe thật đáng sợ. Vương Khải Thành từ bên trong gọi vọng ra: "Vào đây nhanh lên, gió thổi bay người bây giờ!" Tề Thịnh Lam: "Ừm!"