Chương 48: Sự Phẫn Nộ Của Quỷ Vương - Truy Đuổi
Càng về tối không khí trên núi Min càng lạnh, trên người Phong Linh lúc này chỉ mặc mỗi chiếc váy bị xé ngắn bớt cho dễ vận động. Cô còn chẳng biết bản thân đã bị ngã bao nhiêu lần nữa, cũng may ở đây toàn là tuyết nên cũng giảm thiểu mức sát thương xuống thấp nhất cho cô. Nên trông cô cũng chẳng đến nỗi tồi tàn khó coi. Phong Linh ngồi duỗi dài chân, dựa lưng lên thân cây thở hồng hộc. Từng luồng khói trắng từ trong khuôn miệng cô phả ra, mù mịt cả tầm nhìn trước mắt. Cô nhìn ngó xung quanh, thấy không gian trống rỗng không có gì, mới an tâm thở hắt ra một hơi nữa. Cô chạm tay vào ngực trái, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh dồn dập, tưởng chừng như muốn phá vỡ lồng ngực cô nhảy vọt ra ngoài. Tuy rằng núi Min rất lạnh, nhưng cô vừa mới hoạt động mạnh nên người có chút nóng và khát nước. Xung quanh đây toàn tuyết là tuyết, lấy đây ra nước cho cô uống? Phong Linh không chút nghĩ nhiều, cào đi lớp tuyết trên cùng, lấy vốc tuyết chính giữa rồi bỏ thẳng vào miệng. Tuyết lạnh vừa tiếp xúc với lưỡi nóng liền tan thành nước, Phong Linh chậm rãi nuốt xuống. Thân nhiệt vừa nóng lên chưa bao lâu thì đã bị vốc tuyết vừa rồi làm nguội đi, cô ôm chặt người, toàn thân rùng mình khẽ run lên. Cô chống tay xuống nền tuyết lạnh, co đôi chân đang duỗi thẳng lại, từ từ đứng lên. Còn chưa kịp đứng vững, cả người cô đã ngã quỳ bò về phía trước. Phong Linh nhìn đôi tay mình đang chẳng ngừng run bần bật cố đỡ vững thân cô trên tuyết kia, chân cô lúc này mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào cả. Lúc Phong Linh vừa ngẩng đầu lên, liền thấy đôi giày da đen bóng sang trọng đứng ngay trước mặt. Cô không dám ngước lên nhìn chỉ biết quay phắt người về đằng sau, đứng thẳng dậy và lao nhanh về phía trước. Chân còn chưa kịp nhấc thì kẻ kia đã nhanh hơn một bước, túm chặt bắp tay cô, không một lời báo trước giật mạnh về phía hắn, lạnh lùng hất cô ngã nằm xuống tuyết. Vạt váy bị xé ngắn theo quán tính tốc lên quá nửa, để lộ chiếc quần đùi bằng lông chồn đen bóng đang che đi nơi tư mật. Hắc Thiên Vương nửa quỳ nửa ngồi ngay bên cạnh cô, mái tóc đen bóng xõa dài nghiêng lệch về một bên. Hắn hung hăng bóp mạnh cằm cằm, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Người tình vừa chết em đã vội theo nó rồi cơ à?!" Phong Linh kinh hãi, mở to mắt nhìn hắn, lắp bắp nửa ngày mới thành câu: "Anh ấy... Anh ấy chết rồi?!" Hắc Thiên Vương hững hờ đáp: "Chết rồi, chết trong tình trạng bị giẫm nát!" Phong Linh chống khuỷu tay nâng nửa thân trên nhổm dậy, hằn học nhìn thẳng vào mắt Hắc Thiên Vương. Hắn không vui, áp mặt mình lại gần mặt cô hơn: "Sao hả? Tức giận khi người yêu bị chết thảm à?!" Phong Linh nghiến răng, mấp máy môi, nói rõ từng câu từng chữ: "Súc! sinh!" Hắc Thiên Vương buông tay khỏi cằm Phong Linh, vỗ nhẹ lên phiến má vì lạnh mà tái nhợt không sức sống kia: "Là do em bướng bỉnh. Nếu em nghe lời anh, đi về phía anh ngay lúc đầu thì hắn đã không phải chết!" Phong Linh hung hăng hất tay hắn ra, quay phắt mặt đi hướng khác. Hắc Thiên Vương miết ngón tay lên cánh môi mềm. Quả nhiên, đúng như những gì hắn dự đoán, con mèo này liền há răng cắn ngay lên ngón tay hắn bằng một lực cực mạnh. Hắn áp chống tay xuống tuyết, vô tình lại cố ý nhắm trúng tay Phong Linh, được đà nắm thật chặt, thuận thế gỡ luôn những ngón tay nhỏ nhắn đang gồng cơ siết thành quyền ấy. Ghé môi lại gần về phía cô, thấp giọng thủ thỉ: "Về với anh!" Phong Linh nhả răng sau khi cắn tay hắn đến chảy máu, lạnh lùng nghiêng mặt tránh đi, không thèm nói gì cả. Hắc Thiên Vương biết tỏng đây là chiêu trò mới của cô, hắn không vội vạch trần, kiên nhẫn cùng cô tìm hiểu. Hắn thu tay lại, chậm rãi tháo bỏ chiếc áo vest thân dài trên người ra, trải phẳng xuống tuyết. Phong Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn nhấc bổng người lên và đặt nằm xuống đó. Cô hoảng hốt giãy giụa, chống tay vào hai bên vai hắn muốn đẩy ra nhưng không thành. Cô gắt lên: "Buông tôi ra!" "Xưng em!" "Em con mẹ mày!" Sắc mặt Hắc Thiên Vương đen đi, nhưng trên môi hắn là nụ cười nhẹ hẫng, so với những lần trước có phần nhẫn lại hơn. Cũng, đáng sợ hơn gấp bội... Hắn vốc một nắm tuyết, luồn nhanh xuống dưới vạt váy Phong Linh, mò thẳng lên trên đắp tuyết lên một bên ngực cô. So với tay chân, lồng ngực, lưng, bụng, hông, eo đều là những nơi vô cùng mẫn cảm với thời tiết. Bất thình lình bị cái lạnh trực tiếp thẩm thấu vào trong da, còn chưa kịp thích ứng và làm quen, Phong Linh giật nảy mình hét lên một tiếng. Cô vội chụp đôi tay che miệng mình, liều mạng giãy giụa nhưng lại bị Hắc Thiên Vương dễ dàng khống chế. Hắn bá đạo luồn tay vào bên trong đôi cạp quần, không một lời báo trước chạm ngón tay đã lạnh lại thêm lạnh vào hạ thể cô. Người Phong Linh lập tức co rúm lại như con tôm, trong vô thức xoay người úp mặt gục vào lồng ngực hắn. Toàn thân cô run lên bần bật, run tới mức cô sắp kiệt sức hoàn toàn vì điều đó. Phong Linh khổ sở rên khẽ: "Lạnh... Lạnh..." Hắc Thiên Vương vẫn ngoan cố áp ngón tay lên hạ thể nóng bỏng. Áp môi hôn lên cần cổ cô, một mùi hương chẳng mấy dễ chịu nồng sộc thẳng vào mũi. Hắn không vui, gằn giọng: "Tên khốn Lang Vương đó đã làm gì em?" Phong Linh vội lắc đầu: "Không có, chúng tôi... Chúng tôi ngủ riêng. Tôi trên giường, anh ấy dưới đất..." "Còn Huyết Vương?!" Phong Linh liền im bặt, không biết phải nói thế nào. Ánh mắt Hắc Thiên Vương hiện lên tia hung ác, thè lưỡi liếm lên cổ Phong Linh. Cái lạnh từ lưỡi hắn, làm thân thể mềm nhũn, run lên bần bật như ngọn cỏ trước gió lớn, yếu ớt rụt cổ lại. Hắn đảo bên, liếm ướt cần cổ cô. Phong Linh bám hai bên vai hắn cố đẩy ra, tức tối mắng lớn: "Anh là chó à, liếm bẩn chết đi... Á!" Hắc Thiên Vương bất thình lình cắn mạnh vào cổ Phong Linh một cái, làm cô kêu ré lên vì đau. Ngón tay hắn vẫn vuốt ve hạ thể cô, chạm vào hoa tâm khi ấn khi xoa, lại thêm ngón cái gãi nhẹ lên mô thịt mềm thành công khiêu khích Phong Linh vuột ra những tiếng rên khe khẽ. Hắn cười thỏa mãn: "Thân thể em, sớm đã bị anh dạy hư rồi. Làm sao anh lại không biết nên chạm vào đâu và nên chạm thế nào." "Im đi!" Hắc Thiên Vương nhắm thẳng môi Phong Linh áp xuống, cô ngay lập tức nghiêng mặt tránh đi. Cô vùi sâu vào ngực hắn hơn, đến đôi tay cũng bấu chặt hắn không buông. Đúng bộ dạng vừa giận dỗi khó ở vừa làm nũng mè nheo (trong suy nghĩ của ai đó, không phải nguyên văn của tác giả). Hắc Thiên Vương không được hôn môi cũng đâu có nghĩa hắn chẳng còn gì để hôn, há miệng ngậm lên vành tai lạnh toát vì tiết trời của cô. Thực sự là nhớ nhung đến phát điên rồi! Hắn khẽ thì thào bên tai cô: "Linh Linh, anh nhớ em!" Phong Linh tự chọc điếc tai mình, không nghe thấy gì cả. Đôi đầu ngón tay Hắc Thiên Vương đã cảm nhận được sự ướt át. Khẽ rời tay khỏi nơi đó, đem chiếc quần đùi lông chồn và quần lót trên chân cô kéo hẳn xuống, bá đạo vứt sang chỗ khác. Hắn chậm rãi đảo mình, quỳ ngồi giữa hai chân cô, để cô quặp hờ lên thắt lưng hắn. Phong Linh vẫn nằm im không động đậy, dùng tay che kín mặt mình, dấu đi sự xấu hổ cùng nhục nhã. Bộ dạng vừa mệt mỏi, vừa chán chường. Biết rõ không thể thoát, thì cố gắng làm cái gì?! Hắc Thiên Vương không vì điều này mà bỏ qua. Trước hết, hắn cần giải tỏa nỗi nhớ nhung của hắn suốt mấy ngày nay. Phong Linh vẫn luôn ở đây, buộc phải cam chịu hắn, hắn không lo cô sẽ đi mất một lần nữa. Hắn túm đống tuyết trong tay thành một viên tròn, chạm hờ bên ngoài huyệt động ma sát nhẹ nhàng. Phong Linh cắn chặt tay mình, nhíu mày chịu đựng. Đôi chân lúng túng cọ quậy, những ngón chân bị bọc kín trong giày không an phận, đem mũi giày chĩa thấp xuống dưới. Hắc Thiên Vương đem viên bi tuyết nhét vào bên trong hạ thể Phong Linh, bức cô phải hô lên thành tiếng. Một viên lại thêm một viên, đến khi cô không chịu nổi nữa muốn xoay người bỏ trốn thì hắn ngả mình nằm đè hờ trên cô. Gom gọn đôi cổ tay Phong Linh lại một chỗ, kéo lên quá đầu. Hắc Thiên Vương nhìn chằm chằm vào mặt Phong Linh lúc này: "Không chịu nổi nữa rồi à?!" Khóe mắt Phong Linh ầng ậng nước, cô lắc đầu lia lịa. Cô co một chân lại, đạp đế giày vào lồng ngực hắn muốn đẩy ra. Hắc Thiên Vương thuận thế túm chặt cổ chân cô giơ lên cao, áp môi hôn từ bắp chân lướt xuống khuỷu chân. Phong Linh muốn nhổm dậy đẩy ra. Nhưng lại bất lực nằm im, vì bị tay kia của hắn khống chế nên lực bất tòng tâm. Cô hét ầm lên: "Anh muốn cho vào thì cho vào luôn đi, đừng giày vò tôi như thế!!" Cô vừa nói vừa òa lên. Hắc Thiên Vương buông đôi cổ tay cô ra, đặt lên hai bên bắp chân nhỏ nhắn mềm mại, mở lớn hết cỡ. Trước sự hoang mang của cô, hắn áp môi hôn xuống hạ thể. Phong Linh ngay lập tức ngồi hẳn dậy, túm chặt mái tóc đen dài của hắn giật mạnh, mắng lớn: "Cút đi!" Hắc Thiên Vương cũng chẳng phải dạng vừa, cắn nhẹ lên hoa tâm. Phong Linh giật bắn mình, buông tay khỏi tóc hắn, ngả người nằm vật xuống chiếc áo được trải dài trên nền tuyết trắng. Hắn khoan khoái đem mật ngọt nuốt xuống bụng. Chậm rãi bò dần về phía trên, nhắm thẳng môi Phong Linh áp xuống. Phong Linh liều mạng giãy đạp nhưng không thành, chẳng những thế còn làm hắn càng thêm muốn cô hơn nữa. Hắn vừa hôn cô, vừa thuần thục tháo bỏ thắt lưng da. Mở khuy kéo khóa, giải phóng nhục bổng sưng cộm sau lớp vải. Hắn áp khối trụ dài lạnh lẽo lên hạ thể Phong Linh ma sát một hồi, chậm rãi đẩy thắt lưng, đưa thẳng vào bên trong nơi ấm áp ngọt ngào sau bao ngày xa cách. Hắc Thiên Vương thỏa mãn thở dài, thốt lên tiếng rên trầm khàn khe khẽ. Như nốt nhạc vĩ cầm được kéo ngẫu hứng, êm ru lại quyết rũ chết người. Hắn lưu luyến rời khỏi môi Phong Linh, đôi tay hung bạo xé toạc đống vải còn lại trên cơ thể cô. Để cô trần trụi giữa màn trời đêm đầy sao lung linh và hơi lạnh nơi phủ đầy tuyết trắng. Hắn áp môi hôn xuống cổ cô, dùng dấu vết của mình xóa sổ những vết hắn cho là xấu xí còn lưu lại trước đó. Đôi tay đan vào tay Phong Linh, siết lại thật chặt, thân dưới luận động không ngơi nghỉ, vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Đất trời bao la không đủ xua tan cái nóng của dục vọng, đến tuyết cũng như muốn tan chảy thành nước. Phong Linh nằm im bất động, mặc hắn làm càn trên thân thể. Cô đã quá chán chường cho việc này, cô không muốn chống đối hắn nữa, cũng chẳng muốn thuận theo. Thôi thì cứ làm con búp bê vô tri trống rỗng, mặc cho hắn làm gì thì làm. Tình dục cũng được, tình yêu cũng chẳng sao. Cô không muốn tìm hiểu nữa. Bỗng cả màn trời đêm rực sáng, Phong Linh nhìn thấy phía sau viền vai vững chãi của Hắc Thiên Vương là những ngôi sao băng xoẹt vụt qua. Nước mắt lại một lần dâng lên, chảy dọc thái dương, thấm sâu vào lớp tóc đen bóng. "Tối nay có sao băng, anh dẫn chị đi xem!" Sao băng chị thấy rồi, chúng chẳng đẹp tí nào. Khi chị đang bị đày đọa thân xác, khi anh đã chẳng còn ở đây... An Sói, xin lỗi anh!