Chương 49: Dòng Chảy Ký Ức - Nghệ Sĩ Violin Kỳ Dị Trong Ánh Mắt (1)
Hắc Thiên Vương đang mải mê trầm mình trong dục vọng, thấy tiếng nấc nghẹn ngào sau đôi tay đang che mắt của Phong Linh, cơn giận cũng dần nguội đi. Hắn dừng hành động lại, chen bàn tay to lớn dưới tay cô, bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước: "Đừng khóc!" Có lẽ, sau bao ngày chịu đựng, đây là lần đầu tiên cô khóc vì bất lực thực sự. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau đớn cô dồn nén bấy lâu, hiện tại đều được trút hết qua nước mắt. Tiếng khóc cô càng lúc càng to, ngay giữa vùng núi tuyết hoang vu rộng lớn, ngay trước cảnh mưa sao băng tráng lệ xinh đẹp khiến khung cảnh trở nên cô quạnh bi thương. Dù cho, tại nơi này đang có hai người ở cạnh nhau... Đây, cũng là lần đầu tiên Hắc Thiên Vương chủ động bỏ dở khi chưa đạt đến cao trào. Hắn quấn chiếc áo bọc kín người cô, mau chóng chỉnh chang lại quần áo trên người, nhấc bổng cô trên tay, rồi biến mất như chưa có gì xảy ra. Vừa hay trên trời cao, một con dơi trắng từ xa bay tới. Nó trao liệng đảo quanh khắp nơi, luồn lách qua từng ngõ ngách, xem xét tình hình cả ngọn núi Min khổng lồ to lớn. Thứ nó nhìn thấy chỉ mỗi tuyết, ngoài ra không còn điều gì khác. Bao gồm cả mùi tanh của máu... *** Đặt Phong Linh nằm xuống bể tắm lớn, Hắc Thiên Vương ngồi ngay phía đối diện cô, dùng bàn tay ướt đẫm lau đi gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô. Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, đôi con ngươi luôn sáng rỡ trong mọi hoàn cảnh nay đục ngầu tăm tối. Cô không nói không cười, không bài xích hay tránh né những động chạm của hắn. Tựa con rối bằng da thịt trống rỗng vô tri. Hắc Thiên Vương múc nước, dội nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu cô, lo lắng ra mặt: "Linh Linh!" Ngoài mí mắt động đậy theo bản năng khi bị nước từ trên đỉnh đầu trượt qua ra, Phong Linh không còn phản ứng nào khác. Tựa chiếc chuông gió treo trước cửa, gió không thổi chuông cũng chẳng ngân. Hắc Thiên Vương vội lau đi vệt nước trên mặt cô, lúng túng như đứa trẻ phạm lỗi: "Em nói gì đi, đừng im lặng!" Hắn đặt tay lên đỉnh đầu cô, từ người hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Hắn bàng hoàng mở to mắt, chiếc gáo trên tay vô lực rơi xuống, trôi lênh đênh trên sóng nước. Hắn ôm hai bên bả vai Phong Linh, vừa lay vừa gọi cô: "Linh Linh, em có nghe thấy không?!" "..." "Em gái em còn nằm trong tay anh, em không quản nữa sao?" "..." Phong Linh vẫn vậy, không chút hành động nào thừa thãi. Linh hồn cô đã chết, chỉ còn lại mỗi cái thân xác vẫn có hô hấp vẫn có nhịp tim theo bản năng. Hắc Thiên Vương càng lúc càng cuống, miết ngón tay lên môi cô. Nếu là mọi khi cô sẽ hung hăng cắn hắn đến chảy máu, dấu răng của vài phút trước đang chuyển sang sẫm màu, vậy mà giờ đây cô chẳng còn thiết tha gì nữa. Hắc Thiên Vương: "Chỉ cần em nói một câu, anh thả hai chị em em ra! Đưa hai người về nhà, xóa đi ký ức sau khi thấy hai người chết của bà nội, bố mẹ, bạn bè em?!" "..." Phong Linh vẫn không hề thay đổi. Hắc Thiên Vương càng lúc càng loạn, hôn lên môi cô một cách cuồng bạo. Nhưng trên gương mặt cô, chẳng hề có biểu cảm nào khác, đến cái nhíu mày cũng không. Hắn thấy vậy buông cô ra, không nói gì nữa. Mau chóng tắm rửa sạch sẽ cho cả hai người, sau đó ôm cô đi ra ngoài, đặt nằm dựa lưng lên thành giường. Hắn cẩn thận dùng khăn tắm lau khô tóc cô, nói: "Xin lỗi!" "..." Hắc Thiên Vương bưng một bên gò má cô, ánh mắt màu đỏ rượu nửa dịu dàng nửa xót xa: "Anh không nên làm như vậy. Phong Linh đánh anh đi, mắng anh đi. Anh sẽ không tức giận hay ức hiếp em nữa?!" "..." Hắc Thiên Vương ngồi bên giường, ngay phía đối diện Phong Linh, ụp khăn tắm trên đỉnh đầu cô, còn bản thân dần áp sát mặt lại mặt cô hơn: "Linh Linh, anh tìm được rồi. Tìm được cô gái nhỏ năm xưa đã nuốt lời, và lý do cô ấy thất hứa. Anh lại chẳng ngờ, không phải cô ấy không đến, mà là không thể đến..." "..." Hắc Thiên Vương áp trán mình vào trán Phong Linh, khép mắt nhắm lại. Từ hắn tỏa ra ánh hào quang màu đỏ rực, bao phủ lấy toàn thân của cả hai người. Khai mở ký ức của nhiều kiếp trước của cô, và cho cô thấy chỉ vì một câu hứa hắn đã chờ đợi như thế nào. Trong dòng chảy ký ức của Phong Linh, không chỉ hiện hữu những gì cô đã thấy đã trải qua từ khi hiểu chuyện đến hiện tại, mà còn có cả của kiếp trước, kiếp trước nữa. Tựa như các vòng tròn đủ màu và hồng tâm màu đen lớn dần lớn dần, mở ra những vòng tròn đủ màu khác cho đến thời điểm nào đó của rất rất rất nhiều năm về trước... ••• Bé gái 10 tuổi đang ngồi bên khung cửa sổ trầm mặc lắng tai nghe tiếng chuông gió kêu ngoài cửa trong vắt. Cô nghiêng mình nằm tì lên bậu cửa, một tay chống cằm tay còn lại gãi cổ con chim sẻ vừa từ trên cao sà xuống. Cô có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn sáng rỡ, mũi nhỏ thanh tú, môi anh đào nhoẻn cười tươi như hoa, khẽ nói: "Bạn mới của em à?" Sẻ ta nghiêng đầu nhìn về phía cô, rồi quay qua sẻ bạn đang đứng rụt rè ngay bên cạnh. Cô bé lấy trên mặt bàn cạnh đó một khay nhỏ, bên trong chứa những hạt ngũ cốc thơm lừng, đặt cạnh hai chú sẻ. Cô chăm chú nhìn những cái mỏ đang tỉ mỉ nhặt từng hạt bỏ vào bụng của sẻ. Linh linh! Linh linh! Cơn gió vừa thoảng qua, những chiếc chuông gió treo đầy trên cửa sổ ngân lên, thanh âm trong trẻo lại dịu dàng. Theo sau cơn gió là tiến đàn violin khi trầm khi bổng vọng đến. Sự vui vẻ trong mắt cô càng thêm đậm nét hơn. Cánh môi mấp ma mấp máy, ngân thành bài hát ngẫu hứng, phối theo giai điệu của khúc vĩ cầm. Những con sẻ ở trên cây cao, thấy đồng loại thản nhiên ăn đồ của con người cũng rụt rè bay tới. Một con rồi lại thêm một con, chẳng mấy chốc đã kéo đến cả đàn đông đúc. Cô không hề ngần ngại, rời tay đang chống đỡ cằm khỏi bậu cửa, lấy thêm những khay ngũ cốc khác đặt lên mời lũ sẻ. Còn bản thân biếng lười ngả ra sau chiếc ghế bập bênh, khép hờ mắt thưởng thức tiếng đàn trong khi đầu môi không ngừng mấp máy ngân nga. Ngay từ khi sinh ra cho đến hiện tại, cô đã cùng tiếng vĩ cầm này lớn lên mỗi ngày. Cô không rõ nó đến từ đâu, cô chỉ biết khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời cũng là lúc tiếng vĩ cầm ấy vang lên. Dần dần, cô yêu nó khi nào chẳng hay. Cô muốn ra ngoài để đi tìm nó, nhưng lại do dự không dám. Bởi cô còn quá nhỏ, mẹ cô không cho phép làm điều đó, bà sợ cô sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Có phải mẹ quá lo lắng rồi hay không? "Linh Linh, con phải nhớ, con tuyệt đối không được ra khỏi nhà có nghe không?" Linh Linh phồng má phụng phịu: "Tại sao ạ?" "Con chỉ biết thế là được rồi!" Ngay từ khi cô vừa ra đời, cô đã thường xuyên nghe được những lời nói này của mẹ. Cũng như tiếng vĩ cầm, cùng nó lớn lên mỗi ngày. Nhưng cô không dần yêu thích nó như tiếng vĩ cầm, mà ngược lại cô càng thêm chán ghét hơn. Tại sao mẹ lại không nói cho cô biết nguyên do chứ? Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa trưa xong Linh Linh buộc phải ngủ chung giường với mẹ, và phải nằm ở trong cùng mới được. Mẹ nhổm người dậy, ngó qua cô con gái bé bỏng đang say giấc mới an tâm xoay người bước xuống giường. Bởi mỗi khi Linh Linh ngủ, thường ngủ một mạch tới tận chiều tối mới chịu dậy. Hôm nay bà có việc cần ra ngoài, lại không thể mang cô theo, để cô ở nhà một mình cũng chẳng an tâm. Nhưng hết cách, hôm nay bà không đi không được. Tiếng cửa kéo đóng lại, tiếp đến là tiếng kim loại va vào nhau lách cách, sau cùng là những bước chân đang xa dần. Mí mắt khẽ động đậy, cánh mi cong vút mềm mại tựa cánh bướm chớp chớp vài cái trước khi mở hẳn ra, để lộ đôi con ngươi đen láy trong vắt và sáng rỡ như sao trời về đêm. Linh Linh nâng mình ngồi dậy, chạy nhanh ra chỗ khung cửa sổ hé mở nhìn ra ngoài. Bóng mẹ cô giờ đây bé tí ti như hạt đậu, đã cách rất xa với cửa nhà rồi. Cô thường giả vờ ngủ mỗi khi mẹ đi ra ngoài, và đến gần chiều tối mẹ mới chịu trở về. Có lẽ lần này cũng thế?! Bầu trời hôm nay u ám đến lạ, lại còn hơi lạnh nữa. Linh Linh thay chiếc váy lolita xòe bồng bềnh màu trắng hồng, mặc thêm bên ngoài áo bông trắng ngà giữ ấm, quàng khăn len đen do mẹ đan lên cổ và cầm theo cây ô màu hồng mẹ mới mua cho vài hôm trước. Cẩn thận gắn quai giày lại, nhìn ngắm đôi chân bọc tất trắng tinh trong đôi giày búp bê đen bóng. Linh Linh bước tới gần khung cửa sổ, vứt cái ô ra ngoài trước. Sau đó, một chú chim bồ câu trắng nhỏ nhắn leo trèo lên bậu cửa, lấy toàn bộ can đảm để nhảy xuống. Cô nhíu mày không vui, vừa phủi phủi quần áo vừa lẩm nhẩm trong miệng: "Bẩn rồi, mẹ về sẽ mắng mình mất thôi!" Cô cầm theo chiếc ô, lang thang giữa dòng người ngược xuôi đông đúc. Những chiếc xe hơi đen cổ kính chạy Đông chạy Tây, xe kéo xích lô bằng sức người chạy hay sức người đạp chạy trên vỉa hè, những gian hàng thơm phức nóng hổi đông người xếp hàng chờ đợi. Mọi thứ với Linh Linh đều vô cùng lạ lẫm. Đặc biệt hơn là ngoài cô ra, thì chẳng có đứa trẻ con nào ra đường cả. Những người xung quanh trông thấy cô như thấy sinh vật lạ, vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng gì đó. Có người phụ nữ hiền lành thấy vậy tiến lại gần, khẽ nói: "Con nên về nhà đi, bên ngoài rất nguy hiểm!" Linh Linh ngây ngô hỏi ngược lại: "Tại sao ạ?" Người phụ nữ ôn tồn đáp: "Ở đây có rất nhiều Quỷ Hút Máu, chúng rất thích uống máu trẻ con, nhất là các bé gái như con!" Linh Linh chưa từng nghe mẹ nói trên đời này có ma quỷ, huống chi là Quỷ Hút Máu. Cô lắc lắc đầu, đôi chân nhỏ luống cuống chạy biến đi, bỏ lại tiếng gọi với theo của người phụ nữ ấy... Mây đen càng lúc càng dày đặc, gió cũng lớn dần hơn, sau cùng là cơn mưa tầm tã trút xuống nhân gian, dội thẳng lên đầu những người còn đi đường. Làm dòng đường càng thêm vội vã hơn. Linh Linh bung dù che thân, tựa cây nấm nhỏ màu hồng mọc trên nền đường xám đen. Ánh mắt cô buồn đi, bởi những ngày mưa là những ngày tiếng vĩ cầm không xuất hiện. Vậy là, công cốc rồi sao? Linh Linh vừa rảo bước vừa âu sầu suy tư. Chẳng biết đi được bao lâu thì thấy phía trước, tại bậc thang bộ có một bóng dáng màu đen đang ngồi ở đó, mặc toàn thân mình bị cơn mưa dội ướt. Bên cạnh đó, cây violin bằng gỗ đỏ rực nằm dựa lên bậc thang và cây kéo vĩ nằm ngang rạp sát cạnh chân bậc. Trong đôi mắt sáng trong non nớt của Linh Linh, người đó có mái tóc đen bóng xõa dài sau lưng và những sợi lòa xòa trước trán che đi dung mạo của mình, trên người hắn mặc áo trùm dài chấm đất đen có mũ choàng, vẻ ngoài đặc biệt kỳ dị. Cô lại nhìn quanh, có rất nhiều người đi qua nhưng chẳng ai để ý đến bóng đen tội nghiệp không gì che chắn ấy. Tâm tư trẻ nhỏ thường đơn giản hơn người lớn, chúng chỉ biết nào đúng nào sai, chứ không hề biết đôi khi sai cũng là đúng mà đúng cũng là sai. Linh Linh cứ thế tiến bước lại gần người đó, nhẹ nhàng chìa ô về phía hắn che đi những hạt mưa buốt rét dội thẳng đỉnh đầu. Còn bản thân, lại bị mưa dội tạt ướt sau đầu và sau lưng. Nhưng cô không hề để ý điều đó. Dựa vào cây vĩ cầm được đặt ngay cạnh hắn, cô có thể đoán ra hắn là người kéo đàn mỗi ngày. Môi xinh cười tươi, tựa đóa hoa bung nở dưới cơn mưa giông tầm tã: "Chú kéo đàn rất hay đấy!" Bởi có lẽ, con đã lớn lên cùng tiếng đàn của chú! Người kia chậm rãi ngước lên nhìn, đôi con ngươi màu đỏ rượu lạnh lẽo mị hoặc. Linh Linh thoáng rùng mình, nhưng cô lại không hề sợ hắn một chút nào. Khẽ khom người, Linh Linh nắm lấy bàn tay to gấp đôi lạnh ngắt của hắn lên sau đó cài cán ô vào lòng bàn tay hắn, ép hắn cầm chắc. Cô nửa quỳ nửa ngồi, ngước đôi mắt sáng rỡ xinh đẹp lên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đừng để bị cảm nha chú, ngày mai con sẽ lại tới nghe chú đàn đấy!" Dù con không biết tiếng vĩ cầm đó có thuộc vệ chú hay không? "..." Cô tháo nốt chiếc khăn quàng màu đen trên cổ xuống, dịu dàng khoác lên cổ hắn. Hơi ấm cô còn vương vấn, phả lên làn da luôn luôn lạnh lẽo của hắn, làm lòng hắn như tê dại... Cô vẫy tay chào hắn: "Mai con sẽ tới, con hứa đấy!" Nói rồi cô vừa dùng tay chụp đầu che mưa, vừa mau chóng chạy đi. Nhưng đang chạy lại bị va vào thứ gì đó làm cả người cô ngã ngồi về phía sau. "Con mèo này, sao lại để bị ướt hết rồi?"