Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 61: Đại Kết Cục

Lúc Lang Trình Dã và Phong Linh về đến chân núi Min, hắn đã dùng tay huýt sáo vang mấy hồi nhưng không thấy lũ sói kéo xe xuống đón. Tuy rằng trong lòng hắn đang có linh cảm chẳng lành, nhưng hắn lại xem như không có gì, quay qua trấn an cô: "Để anh cõng chị nhảy lên đó." Phong Linh ngoan ngoãn vâng lời, ngay khi Lang Trình Dã vừa hạ thấp lưng cô liền leo lên nằm trên lưng hắn. Hắn vòng đôi tay ra sau, luồn qua hai bên bắp chân cô giữ chặt, khẽ hỏi: "Lưng anh êm không?" Phong Linh nhắm mắt hưởng thụ: "Vẫn êm như ngày nào." Lang Trình Dã thoáng khựng bước, nghiêm túc nói: "Quỷ Vương đã tìm tới đây!" Sắc mặt Phong Linh lập tức tái nhợt, sợ hãi lắp bắp mãi mới thành câu: "Hắn... Hắn sẽ bắt... Bắt tôi đi?!" Lang Trình Dã trầm mặc vài giây: "Hắn thực sự rất mạnh, anh không phải đối thủ của hắn." Phong Linh vỗ vào vai Lang Trình Dã vội nói: "Vậy anh mau rời khỏi đây đi, mặc kệ tôi!" Lang Trình Dã khẽ lắc, lạnh giọng nói: "Em có muốn giết được hắn không?" Phong Linh dứt khoát trả lời, ánh mắt đậm nét căm hận ghét bỏ: "Muốn!" "Nhưng bằng cách nào?" Lang Trình Dã: "Hắn có khả năng xem lại ký ức và đọc suy nghĩ của con người." Phong Linh thoáng nhíu mày: "Nếu vậy chẳng phải sẽ bị hắn phát hiện ra kế hoạch hay sao?" Lang Trình Dã: "Chắc chắn đêm nay cả anh và em đều không thể thoát khỏi được tay hắn!" "..." "Anh có thể phong ấn đoạn ký ức này của em trong một khoảng thời gian ngắn. Em tìm cách kéo dài thời gian, chờ anh sống lại, anh sẽ đi tìm em!" Phong Linh siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Lang Trình Dã, cất giọng trầm buồn: "An Sói, anh sẽ chết sao?" Lang Trình Dã cười tự giễu: "Ai bảo anh yếu hơn hắn?" "Nhưng anh sẽ trở lại sớm thôi. Để em chịu thiệt rồi!" Phong Linh gục mặt vùi sâu vào hõm gáy Lang Trình Dã: "Bảo trọng!" Lang Trình Dã nhe cặp nanh sói, phóng mình nhảy vút lên cao. Phong Linh phía sau vì sợ độ cao nên đã sớm úp mặt vào lưng hắn trốn đi. Khi hắn đáp chân xuống cửa động, cũng là lúc hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng... ••• Hắc Thiên Vương bị Lang Trình Dã đè ở phía trên không có nghĩa sẽ cứ thế thất bại, hắn vung cánh dơi đập mạnh về phía hắn ta. Lang Trình Dã vì tránh đi, đã sớm lăn vội sang bên cạnh. Hắc Thiên Vương mau chóng đứng dậy, giơ cao hai bắp tay đỏ lòm khổng lồ, giương những móng tay đen dài nhọn hoắt hướng về phía Lang Trình Dã. Cười khinh miệt: "Ngũ Đại Quỷ Vương, xem ra sắp thành Tứ Đại Quỷ Vương rồi." Lang Trình Dã hừ lạnh: "Vậy sao?" Hắc Thiên Vương lập tức lao tới, vung cao hai bên vuốt vả thẳng về phía Lang Trình Dã. Lang Trình Dã cũng chẳng hề yếu thế, mau chóng giữ cổ tay hắn kháng đòn. Nhân cơ hội đó, Hắc Thiên Vương nhấc cao một chân to như chân voi, đạp thẳng vào bụng Lang Trình Dã. Cả người Lang Trình Dã bị bắn ra xa, từ chiếc mõm sói dài phun ra ngụm máu lớn. Hắn vừa mới có ý định đứng dậy, thì Hắc Thiên Vương đã lợi dụng bản thân hắn ta có cánh, lao vút về phía hắn... Trước khi Hắc Thiên Vương kịp áp sát, Lang Trình Dã đã kịp thời thoát hồn khỏi xác chạy biến đi, bỏ lại thân xác bị Hắc Thiên Vương dùng vuốt đen dài nhọn một đường chém ngang cổ. Cả người (xác) Lang Trình Dã nằm gục xuống, trên chiếc cổ không đầu, máu tươi tuôn trào như suối, lan tràn thành vũng lớn. Hắc Thiên Vương buông tay, lạnh lùng nhìn cái đầu sói đen sì to lớn như quả bóng rơi thẳng xuống tuyết, nằm ngay bên cạnh thân xác không đầu. Hắn hướng mắt nhìn về phía đường Phong Linh đã chạy, chậc lưỡi: "Nếu hay tin người tình em chết thảm thế nào, chắc em sẽ rất đau lòng phải không?" ••• Phong Linh đẩy cửa chính hé một khoảng đủ để cô lách mình đi qua, đứng trên hiên nhà ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Vườn hồn đỏ rực, nền trời trong xanh, một bức tranh thiên nhiên đậm màu cổ tích. Phong Linh thoáng do dự, nhưng rồi vẫn quả quyết chạy nhanh xuống tam bậc, hướng thẳng ngõ cổng dài ba mươi mét dứt khoát chạy băng băng vụt qua. Kéo then cài hoen rỉ, lôi cửa cổng mở vào, nhẹ nhàng lách người qua rồi một mạch chạy đi. Chạy được một đoạn, bước chân Phong Linh buộc phải dừng lại. Trước mặt cô lúc này, một thiếu niên có vẻ ngoài tuấn mỹ bất phàm, trên người còn mặc đồng phục màu đỏ sẫm gắn logo trường trung học phổ thông Vương Linh, trên vai khoác hờ hững một bên quai của chiếc balo đen. Phong Linh thoáng nhíu mày nghi hoặc, âm thầm quan sát xem kẻ trước mặt là thứ gì. Thiếu niên nhếch môi cười nhạt, lãnh đạm nói: "Yên tâm, tôi không hứng thú với chị như mấy tên kia!" Phong Linh nhướng mày, cười trào phúng: "Xem ra tôi cũng không hẳn thuộc kiểu vạn quỷ mê!" Thiếu niên xoay người, sải chân bước về phía trước, lãnh đạm nói: "Tôi không phải quỷ!" Phong Linh vô thức đi theo thiếu niên, chưng hửng hỏi lại: "Thế là gì?" "Diêm Vương!" Phong Linh xoa xoa trán mình: "Ảo lòi!" "Có những chuyện không thấy đâu có nghĩa là không có!" Phong Linh liếc sang thiếu niên bên cạnh: "Vậy, Diêm Vương định bắt tôi đi à?" "Chậc, chỗ tôi không chứa bán quỷ!" Phong Linh á khẩu. "Bởi vì chị đã uống máu của quỷ, không những vậy còn bị quỷ cắn, cho nên chị của hiện tại là bán quỷ, trở thành người bất tử, không già vì tuổi tác, không chết vì ốm đau bệnh tật hay những tai nạn thương vong của con người bình thường!" Câu nói của Lang Trình Dã của khoảng thời gian trước chợt vọng về trong tâm trí Phong Linh. Cô thầm tự trách, cho chừa tội hay cắn bừa bãi! Phong Linh: "Vậy, Diêm Vương muốn gì ở tôi?" "Chị có muốn giết Quỷ Vương không?" "Cách nào?" Thiếu niên đưa Phong Linh vòng vào ngõ một con phố. Cánh cửa cổng của một căn nhà hai tầng tự động bung mở, thiếu niên thản nhiên bước vào trước. Không chờ thiếu niên mở lời, Phong Linh đã tùy tiện đi vào như đã quen thân từ trước. Đặt cốc nước lọc xuống mặt bàn ngay cạnh Phong Linh. Thiếu niên ngả lưng ngồi xuống ghế, chân này bắt chéo chân kia, dáng vẻ muôn phần cao ngạo: "Chị đang có thai?" Phong Linh kinh ngạc ra mặt: "Cậu nói gì?" Thiếu niên lãnh đạm đáp: "Thai của quỷ!" Phong Linh thoáng nhíu mày, trong vô thức đặt tay lên bụng phẳng, cười tự giễu: "Cũng thường thôi!" Bị cưỡng bức nhiều như vậy không dính mới lạ. Thuốc tránh thai của con người căn bản là không có tác dụng. Trước sự bình tĩnh của Phong Linh, thiếu niên thầm tán dương, cười nhạt: "Muốn giết được Quỷ Vương, phải xem chị có dám liều mạng hay không?" Phong Linh không chút nghĩ ngợi, dứt khoát gật đầu: "Có gì mà không dám?" Thiếu niên đặt con dao găm lên mặt bàn, từ chuôi tới lưỡi dao đều bằng bạc nhưng sơn hai màu trắng đen. Hắn nhàn nhạt mở lời: "Đây là dao Âm Dương, bảo vật của Địa Ngục!" "Có thể giết được hắn?" "Không hẳn..." Phong Linh nhìn thiếu niên chằm chằm như muốn hỏi, không giết được cũng ba hoa bốc phét từ nãy? Thiếu niên có nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt Phong Linh, nhưng hắn vẫn kệ, thản nhiên nói: "Nhưng nếu dùng nó đâm vào tim người yêu hắn nhất, hắn sẽ chết!" "Ý cậu là, tôi cần phải yêu hắn?" Thiếu niên gật đầu, chậc lưỡi: "Có điều, tình yêu không phải thứ có thể gượng ép." Phong Linh trầm mặc hồi lâu. Yêu là buộc phải có cảm xúc chân thành, nếu giả vờ yêu hắn thì nào phải yêu? Không yêu hắn, sao giết được hắn? Phong Linh nâng cốc uống một ngụm nước: "Vậy phải làm sao?" "Tôi sẽ hỗ trợ chị biến cảm xúc giả thành thật, chỉ cần chị diễn thật tốt như đang yêu hắn thắm thiết là được!" Dù gì Phong Linh cũng từng học khoa đạo diễn, chuyện này đối với cô không phải quá khó khăn. Thiếu niên đẩy con dao Âm Dương về phía Phong Linh: "Chờ cho tới khi thai có tim đập khỏe mạnh, như vậy sẽ có hiệu quả hơn." "Vừa giết người yêu hắn, vừa giết dòng máu của hắn, còn gì đau đớn hơn?" Phong Linh cầm con dao Âm Dương trên tay, cẩn trọng vuốt ve, cảm nhận chất bạc lạnh thấu tim gan: "Hắn, không đủ tư cách đau đớn!" Thiếu niên cười: "Lý trí của con người thật đáng sợ!" "Bởi vì, ngay từ khi sinh ra đã được dạy thế nào là đạo đức, thế nào là tam quan!" Phong Linh nhìn thiếu niên: "Hắn có khả năng đọc quá khứ và suy nghĩ." "Tôi thừa sức phong ấn ngăn cản hắn, yên tâm!" Phong Linh đứng dậy, mang theo con dao Âm Dương, lạnh lùng nói: "Cảm ơn, Diêm Vương!" Thiếu niên cười chưng hửng, dõi theo bóng lưng Phong Linh khuất dần sau cánh cửa chính. Vừa ra tới cổng, Phong Linh chợt thấy một nữ sinh trên người mặc đồng phục trường trung học phổ thông Vương Linh tay xách bọc đồ, bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp có nước da trắng bệch như tuyết. Lịch sự gật đầu thay lời chào, sau đó rời đi một mạch. Nữ sinh quay qua người phụ nữ bên cạnh: "Ai đấy nhỉ?" Người phụ nữ lắc đầu: "Chị cũng không biết, vào hỏi cậu nhỏ thử xem." Nữ sinh lắc đầu: "Kệ đi, nếu muốn cậu ấy tự khắc nói với em!" ••• Đêm 10/10, Ngay khi Huyết Lan Quân vừa rời đi, Phong Linh quay qua Lang Trình Dã: "Tôi giờ đã có con với hắn, dù không có tình cũng có nghĩa, tôi sẽ ở lại đây." Lang Trình Dã nắm lấy bàn tay bốn ngón của Phong Linh, kiên quyết lắc đầu: "Tới núi Min sinh nó ra là được, chúng ta sẽ cùng ở bên nhau?" Phong Linh rụt tay lại, lạnh lùng lắc đầu: "Tôi không muốn dính dáng đến lũ quỷ các người. An Sói, cho tôi khoảng thời gian riêng được không?" Lang Trình Dã im lặng hồi lâu, dù không đành lòng cũng buộc phải gật đầu: "Anh sẽ thường xuyên tới thăm em!" "Ít nhất là đừng trong thời gian này, tôi muốn yên tĩnh!" "Được!" Chờ cho tới khi Lang Trình Dã và bầy sói rời đi, Phong Linh xoay người trở lại vào bên trong cánh cổng sắt hoen rỉ, tự mình kéo cửa đóng lại. Lặng nhìn đám lửa lớn nghi ngút khói bụi dày đặc, khi bình minh ló dạng cũng là lúc ngọn lửa chính thức lụi tàn. Tro từ bụi hoa hồng gai rơi lả tả như mưa, vấy bẩn khắp sân quanh lâu đài. Tưởng chừng nơi này sẽ trở nên đổ nát sau đám cháy dữ dội, lại chẳng ngờ mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Vẫn là tòa lâu đài đen trước kia sừng sững dưới ánh bình minh, đón chào ngày mới. Tuy nội thất bên trong toàn bộ đều cháy xém đứt góc, nhưng căn bản vẫn có thể dùng được. Phong Linh tự mình chọn lọc, sửa sang sắm dọn lại mọi thứ, một mình sống ở đây tới ngày chuyển dạ sinh ra đứa con gái đầu lòng. Đôi hàm răng nghiến chặt, cắn đứt cuống rốn trên bụng đứa bé một thân đỏ lòm như máu. Phong Linh mệt mỏi thở hắt một hơi, đem nó bọc vào trong tã đặt sang bên cạnh. Ngả người nằm vật xuống giường, đôi mắt vô thức nhắm nghiền, chẳng biết đã ngủ say từ bao giờ. Trong cơn mê man, Phong Linh như có cảm giác hạ thân bị thứ gì đó luồn vào khoắng đảo khắp nơi như muốn lấy ra thứ gì đó. Nhưng vì quá mệt Phong Linh không sao đủ tỉnh táo để phát quyết, sáng hôm sau tỉnh lại thấy Lang Trình Dã tay ôm đứa bé ngồi bên giường mới tỏ tường. Đứa bé vừa sinh đã có nước da đỏ lòm như máu, đôi con ngươi bé xíu màu đỏ rượu, hai tay tí hon mọc vuốt đen dài nhọn hoắt, Phong Linh có ra sức cắt bỏ bao lần cũng chẳng thành. Hễ vừa cắt, móng tay liền mọc dài trở lại. Phong Linh ôm đứa nhỏ trong tay, không chút ghét bỏ vì nó có vẻ ngoài quỷ dị, hay vì nó là bản sao hoàn chỉnh của kẻ cô hận nhất, dịu dàng áp môi hôn lên trán nó, khẽ nói: "Con tên Cầm Linh, Hắc Cầm Linh!" Cũng kể từ khi thời gian hạ sinh Hắc Cầm Linh, ngón áp út của Phong Linh bắt đầu mọc trở lại. Ban đầu nhú như cục nhọt đỏ chót, sau dài dần đến khi đầy đủ ba đốt, nhưng màu da lại đỏ lòm như máu, hệt như ngón tay của quỷ lạc loài trên bàn tay trắng nõn đặc trưng của loài người là cô. Phong Linh đã không ít lần chặt bỏ nhưng không thành, một bàn tay năm ngón duy chỉ ngón tay áp út ấy vừa đỏ rực quỷ dị vừa có vuốt dài đen nhọn. Phong Linh buộc phải chấp nhận nó là một phần của cơ thể cô, miễn cưỡng dùng bao tay đeo vào mà cùng con gái trải qua mười hai năm đằng đẵng. ••• "Cô ơi, bạn Thoại nôn rồi!" Cô giáo Hà Liên xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười thân thiện: "Con ngoan lắm, để cô đi lo cho bạn ấy nhé!" Đứng từ trên cao hạ mắt nhìn xuống đứa bé ba tuổi một thân vật vã nằm trên đống nôn bầy nhầy, cô giáo Hà Liên tỏ vẻ khinh ghét ra mặt. Bực bội lẩm bẩm: "Quà cáp chẳng có bao nhiêu mà mày cứ hành tao hoài vậy?" Viễn Thoại tội nghiệp mê man nằm đó, không còn nhận thức được gì. Cô giáo Hà Liên túm cổ áo nó, xem như một bao cát mà kéo lê lết trên sàn nhà hướng thẳng vào phòng tắm. Thả thằng bé một thân trần truồng nằm dựa vào thành bồn tắm, Hà Liên mở vòi xả nước. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của trẻ con: "Cô ơi con đói!" Cô giáo Hà Liên xoay phắt người rời đi một mạch, bỏ mặc nước trong bồn tắm ngập ngang bụng Viễn Thoại. Cầm hộp sữa tiệt trùng tới đưa cho đứa bé là con nhà tài phiệt, cô giáo Hà Liên chăm sóc tỉ mẩn, cầm hộp sữa cho nó uống. Thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn vừa ngồi chơi vừa ngậm ống hút uống sữa, cô giáo Hà Liên ngọt ngào hỏi: "Con có thích cô Liên không?" Đứa nhỏ ngây ngô gật đầu: "Có ạ!" "Vậy nào con về, con nói với bố mẹ là rất thích cô Liên được không?" "Vâng!" Cô giáo Hà Liên cho đứa nhỏ uống hộp sữa xong thì ngồi chơi với nó, nào để tâm tới đứa bé đang nằm úp nổi lềnh phềnh trên bồn tắm tràn nước ướt sàn... Sau khi tiễn lũ nhóc về với bố mẹ của chúng, cô giáo Hà Liên lập tức quay trở lại phòng tắm ôm xác trương phềnh của Viễn Thoại trên tay với ý định phi tang xác trốn tội. Nhưng vừa quay người lại, toàn thân cô giáo Hà Liên cứng đờ như đá. Xác Viễn Thoại nặng nề rơi xuống sàn, làm nước khắp sàn nhà tắm bắn lên tung tóe. Cô giáo Hà Liên kinh ngạc mở to mắt, run rẩy lắp bắp: "Mày... Mày là ai?!" Đối diện cô giáo Hà Liên, một thân hình đỏ rực cao khoảng một mét rưỡi, trên đầu trọc lốc bóng loáng, sau lưng xòe rộng đôi cánh dơi bé xíu. Khóe môi con quỷ nhe rộng, để lộ hàm sắc nhọn bén lạnh, tiếng cười quỷ dị vang vẳng tựa từ cõi chết vọng lại, làm toàn thân cô giáo Hà Liên lạnh ngắt như băng. Đôi mắt không tròng đỏ lòm như máu sáng rực, khóe môi con quỷ mấp máy, cất lên từng câu từng chữ: "Xuống địa ngục đi!" Ba mươi phút sau, mẹ Viễn Thoại mặc đồ công nhân tới nhà cô giáo Hà Liên gõ cửa một hồi nhưng không thấy gì, liền trực tiếp mở cửa xông vào. Sau một hồi tìm kiếm, mẹ Viễn Thoại vội vàng chạy tới ôm đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Mẹ Viễn Thoại mau chóng ôm con rời đi, nào bận tâm tới cô giáo Hà Liên lúc này đang nằm ngâm trong bồn tắm xả đầy nước, trương phình như bánh mì gặp nước, chẳng rõ hình dạng... ••• Hắc Cầm Linh trong chiếc áo trùm đen thân dài chấm đất, vừa tung tăng đi trên vỉa hè dưới ánh chiều tà đỏ rực, vừa cầm bọc bánh khoai nướng nóng hổi. Vui vẻ cắn một miếng, khẽ ngân nga tiếng hát không lời đầu môi. Bỗng bước chân nó khựng lại, ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Xem xem tiếng vĩ cầm tuyệt mỹ ấy từ đâu vọng tới. Lần theo tiếng nhạc, Hắc Cầm Linh ngây người đứng nhìn người đàn ông một thân mặc bộ đồ đen trùm dài quá chân giống như nó đang ngồi trên bậc cầu thang bộ. Ông ta có mái tóc đen xõa dài cuốn đuôi vài vòng trên nền bậc thang. Bên cạnh đó, cây violin bằng gỗ đỏ rực nằm dựa lên bậc thang và cây kéo vĩ nằm ngang rạp sát cạnh chân bậc. Đặc biệt nhất, một trong hai bàn tay ông ta bị cụt mất ngón áp út... Hắc Cầm Linh dè chừng tiến lại gần. Người đàn ông đó như nhận ra sự hiện diện của nó liền ngẩng mặt, lãnh đạm ngước nhìn nó. Hắc Cầm Linh sững sờ, như không tin nổi vào những gì nó vừa thấy. Đôi mắt ông ta cũng có màu đỏ rượu như nó vậy?! Thanh âm trầm thấp băng lãnh, khẽ cất lên: "Mẹ con, dạo này khỏe chứ?" ••• Ngày tạo: 25/06/2021 Hoàn chính văn: 22:17, 10/12/2021. Cảm ơn đã theo dõi tác phẩm suốt thời gian qua. Vì truyện ban đầu được viết với mục đích câu like kiếm tương tác dẫn tới không có cốt truyện hoàn chỉnh, tạo hình nhân vật tuy ổn nhưng không có điểm quá nổi bật, đó là điều đáng tiếc nhất của Hổ. Sau bộ này, Hổ sẽ không viết thêm bộ truyện câu like nào nữa, tránh để tình trạng này một lần nữa diễn ra! Nhân vật Vương Khải Hoành (diêm vương) và Tề Thịnh Lam (rồng) là nam nữ chính trong bộ truyện khác của Hổ, hiện tại đã viết được mấy chương vừa chưa đăng ở bất kỳ đâu. Ngoài bộ này ra Hổ còn rất những bộ truyện khác, được đầu tư kỹ lưỡng, có cốt truyện đàng hoàng, chất lượng hơn. Rất mong được mọi người đón đọc, cảm ơn! Ký tên Tiểu Hổ.