Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 60: Đánh Cược (3)

10/10, Tòa lâu đài một màu đen u ám hôm nào, nay được bao bọc bởi hàng ngàn hàng vạn đóa hồng đỏ rực rỡ xinh đẹp. Tòa lâu đài hoa hồng ngự trị giữa nền trời xanh thăm thẳm, xung quanh vườn hồng vẫn luôn nở rộ tươi tốt. Phong Linh ngồi vắt chéo chân trên thành bồn vườn hồng, kề cây violin trên bả vai, dịu dàng kéo vĩ tấu khúc nhạc tình ca, đưa khung cảnh cổ tích càng nên thơ. Khóe môi cong lên, cả gương mặt thanh tú sáng bừng sự hạnh phúc cùng vui vẻ. Phải chăng vì hôm nay cô chính là nàng dâu xinh đẹp nhất, chính thức trở thành nữ chủ nhân của cả tòa lâu đài xinh đẹp, sánh đôi cùng người tình đi tới khi vũ trụ vùi trong bão cát, trái đất lụi tàn không còn sức sống? Hay vì lý do nào khác? Hắc Thiên Vương lặng lẽ đứng trên thành ban công, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa cẩn thận, gương mặt tuyệt mỹ hướng đôi con ngươi đỏ rượu ghim dáng hình nàng thơ vào trong tim gan. Đâu đó trong mắt tràn ngập yêu chiều, là sự bi thương luyến tiếc. Thời gian trôi nhanh thật, còn chưa kịp cảm thấy thỏa mãn đã vội vàng hạ ván cược bao lâu nay xuống rồi. Khỏi cần trông mong hi vọng, tự bản thân Hắc Thiên Vương đã rõ kết quả sau cùng. Chỉ là hắn không muốn tin! ••• Đêm dần buông, cánh hồng trên tường tòa lâu đài rụng rời rơi như mưa, theo gió trao liệng vào khoảng không, dưới ánh trăng bạc càng thêm mỹ lệ thanh tao. Cánh cửa chính rộng mở đón chào ánh trăng cùng mưa cánh hồng theo gió lùa vào chính giữa sảnh lớn. Hắc Thiên Vương một thân trùm áo thân dài vạt chấm đất ngay ngắn quỳ ngồi dưới sàn. Hướng đối diện Phong Linh một thân váy cưới trắng thoát tục, má hồng son mọng kiều diễm đẹp xinh, đầu trùm khăn voan trắng thêu những đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ. Đám cưới tổ chức về đêm, chẳng ban thờ gia tiên, chẳng ai tới làm khách. Chỉ còn lại ánh trăng bạc và màn đêm tăm tối chứng kiến, những cánh hồng bay lả tả bên ngoài như pháo giấy chúc mừng đôi vợ chồng trẻ sau cùng cũng đến được với nhau. Hắc Thiên Vương nâng cao chén rượu nếp cay nồng nốc sạch, cùng Phong Linh môi chạm môi thắm thiết, hắn uống một nửa, cô uống một nửa. Uống chung một chén rượu, chỉ mong mội đời vợ chồng luôn say đắm nhau. Phong Linh cầm thìa bạc, xúc một thìa xôi nếp trắng dẻo, vừa dùng tay kia hứng phía dưới vừa đưa tới bên môi Hắc Thiên Vương, mỉm cười ngọt ngào: "Ăn chung thìa xôi nếp, vợ chồng một đời dính chặt lấy nhau, vĩnh viễn chẳng lìa xa." Hắc Thiên Vương cười dịu dàng, ngậm nửa thìa xôi nếp, thận trọng vừa nhai nuốt vừa cảm nhận hương vị dẻo dính từ những hạt nếp trắng ngần tròn đầy. Vợ chồng một đời dính chặt lấy nhau, vĩnh viễn chẳng lìa xa? Lấy đi chiếc thìa còn một nửa miếng xôi nếp, Hắc Thiên Vương kề đến bên môi Phong Linh, trầm giọng yêu chiều: "Vợ chồng một đời dính chặt lấy nhau, vĩnh viễn..." Hắn thoáng ngập ngừng, xót xa khẽ nói: "Vĩnh viễn chẳng lìa xa?" Phong Linh hé môi, chậm rãi lại gần nửa thìa xôi toan ngậm vào ăn nốt, chính thức hoàn xong lễ cưới bao ngày mong mỏi. Một tay buông thõng bên hông, siết chặt chuôi dao găm chia nửa hai màu một đen một trắng. Chiếc thìa còn nửa miếng xôi bất thình lình rơi thẳng xuống sàn, âm thanh kim loại va sàn nhà cẩm thạch lanh lảnh lạnh ngắt... Phong Linh kinh ngạc mở to mắt nhìn xuống dưới, đầu tay vẫn ra sức siết mạnh cán dao toan đâm thẳng vào tim mình hòng đoạt mạng người chồng mới cưới. Một bàn tay xương dài nam tính nhanh như cắt nắm chặt lưỡi dao bạc áng hai màu trắng đen. Những giọt máu đen ngòm len lỏi qua những kẽ ngón tay, lạnh lùng rơi thấm lên vạt váy cưới trắng bồng bềnh như mây. Tựa đóa hồng đen nở rộ trên nền tuyết trắng, mở ra lối đi dẫn thẳng tới hố đen vũ trụ u ám sâu thẳm. Phong Linh ngẩng nhìn người đối diện, ngỡ ngàng kinh ngạc, mãi mới cất nổi thành lời: "... Thiên Vương?!" Hắc Thiên Vương trượt tay ngược dần về phía trên, dùng năm ngón tay đầy máu đen nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn mềm mại, môi nở nụ cười đắng ngắt. Nhẹ nhàng điều khiển tay Phong Linh xoay ngược mũi dao về phía hắn, dứt khoát đâm thẳng vào trái tim đang bắt đầu biết đập từng nhịp yếu ớt mỗi ngày ngự trị trên ngực trái. Phong Linh kinh hãi, gồng mình muốn rụt tay lại nhưng Hắc Thiên Vương ra sức siết chặt khống chế, ép buộc cô phải nắm chắc cán dao hơn. Dòng máu đen ngòm tuôn trào như suối, rơi thẳng xuống nền nhà trắng tinh. Hắc Thiên Vương dịu dàng nhìn ngắm người vợ xinh đẹp như hoa trước mắt, cánh môi vốn nhợt nhạt khẽ mấp máy: "Em có biết, dùng dao Âm Dương đâm vào trái tim đang biết đập của anh, cũng đủ để kết liễu anh không?" Phong Linh trầm giọng: "Anh biết rồi?" Hắc Thiên Vương cười, nhẹ nhàng kéo Phong Linh ngả người về phía mình siết tay ôm chặt vòng eo lớn vì chiếc bụng tròn đã nhô cao. Lưỡi dao đang đâm nông vài phân vô ý sâu thêm mấy li. Ánh mắt đỏ rượu thâm tình ấm áp nhìn thẳng vào mắt Phong Linh: "Phải..." "Tại sao?" "Lúc trước anh đâu có như vậy?" Hắc Thiên Vương áp môi lên đỉnh đầu Phong Linh: "Anh chỉ muốn đánh cược với em một ván..." "Tình yêu trong em dành cho anh là bao nhiêu, liệu có đủ để em buông bỏ hết thảy hận thù cho anh một cơ hội làm lại hay không?" Phong Linh lảng mắt nhìn đi hướng khác. Ván cược này, hắn thua rồi! Hắc Thiên Vương mệt mỏi thở dài, xót xa hỏi nhỏ: "Em có khi nào từng thật lòng yêu anh hay không?" Phong Linh không chút nghĩ ngợi, dứt khoát đáp lời: "Chưa từng!" Giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng mạch lạc. Không giống như đang nói dối lòng mình. Hắc Thiên Vương cười, ánh mắt tràn ngập sự bi thương cùng tuyệt vọng: "Phong Linh, em tuyệt tình hơn anh nghĩ!" "..." "Chỉ vì muốn giết anh, không ngại đâm thẳng vào trái tim mình!" "..." Hắc Thiên Vương nhìn thẳng vào mắt Phong Linh: "Muốn giết được Quỷ Vương, chờ tới khi thai có tim, đâm dao Âm Dương vào trái tim người yêu Quỷ Vương nhất là được." "Kẻ nào đó đã nói với em như vậy phải không?" Phong Linh mím môi không nói. Hắc Thiên Vương bật cười thành tiếng, nắm chặt tay Phong Linh cùng cán dao hơn, dứt khoát đâm xuyên qua trái tim trong ngực trái mình. Phong Linh kinh hãi thốt lên: "Thiên Vương? Anh điên rồi?!" Mái tóc ngắn ngủn trên đỉnh đầu Hắc Thiên Vương bỗng rụng rời lả tả, hắn mỉm cười, tan nát cõi lòng: "Đừng tự làm đau chính mình, anh thành toàn cho em!" Da mặt Hắc Thiên Vương bung từng mảng, máu tanh cùng thịt tươi vụn vỡ như cát, lộ ra khoảng hộp sọ trắng hếu. Luyến tiếc nhìn ngắm gương mặt sững sờ rớm lệ của người vợ mới cưới, phần môi lúc này chỉ còn lại bộ xương hàm cứng cáp, chẳng rõ hắn có đang cười hay không. Bàn tay đang nắm lấy tay Phong Linh mục rữa dần, hóa thành cát rơi vào vũng máu đen xì tanh ngòm. Nháy mắt từ bàn tay năm ngón có da có thịt bình thường, bỗng chốc trở thành năm đốt xương tay cứng nhắc, hệt như thuở mới gặp ban đầu Xương quai hàm thô kệch khẽ mấp máy, thanh âm trầm thấp đầy xót xa khe khẽ cất lên, tuyệt vọng hoàn toàn: "Phong Linh, là anh lựa chọn khởi đầu sai trái nên đáng nhận kết cục ngày hôm nay..." Dưới sàn lúc này, đống cát dần cao lên, Hắc Thiên Vương cũng dần bị bào mòn tới tận xương tủy: "Chỉ là anh không đành lòng, khoảng thời gian qua anh rất vui. Dẫu em chỉ đang đóng một vở kịch, giăng anh vào bẫy." Hộp sọ trắng hếu bỗng vang tiếng nứt toác rùng rợn, làm sống lưng Phong Linh lạnh toát. Chiếc đầu lâu với hai lỗ hốc mắt sâu hoắm đen kịt, xương quai hàm cố mấp máy cất những câu nói cuối cùng: "Là anh tình nguyện đặt chân vào bẫy, chỉ để được hưởng thụ một chút hạnh phúc vui vẻ bên em. Đón nhận tình yêu giả tạo của em một cách chân thành nhất." Hắc Thiên Vương tựa đứa trẻ côi cút lang thang giữ đêm giá lạnh, nói như van lơn một ân huệ: "Em, có thể thật lòng nói lời yêu anh được không?" Sắc mặt Phong Linh không biểu cảm khác lạ, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, chẳng buồn gợn sóng lăn tăn. Phong Linh lạnh lùng rụt tay lại, Hắc Thiên Vương bật cười như điên. Cả bộ xương người sau lớp vải lùm xùm nặng nề đổ xuống. Trước khi chiếc hộp sọ nứt toác vỡ tan, đôi hốc mắt sâu hoắm vẫn luyến tiếc nhìn về phía người con gái sau đêm nay sẽ chính thức trở thành vợ hắn. Rượu đã uống chung một chén, xôi nếp chưa kịp ăn chung một thìa... Cùng mặc lễ phục, nhưng chẳng thể nên đôi... Phong Linh giơ cao tay, nắm chắc chiếc nhẫn đỏ sẫm có những đường kẻ đỏ chằng chịt như gân máu muốn tháo bỏ nhưng không thành. Lạnh lùng nhìn con dao Âm Dương nằm giữa đống cát và đống xương cốt vụn nát. Không chút do dự, Phong Linh nắm chặt cán dao, dứt khoát chặt đứt ngón tay áp út. Máu tươi văng một đường lên gương mặt son phấn tinh tế diễm lệ, Phong Linh thoáng nhíu mày nhịn đau. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn còn gắn trên đuôi ngón tay rụng rời đang chảy máu chẳng ngừng dưới sàn kia, không chút luyến lưu tiếc nuối, bạc tình cùng cực. Phong Linh nâng mình đứng dậy, chạm bàn tay bốn ngón đầy máu vào phần bụng bầu nhô cao, lãnh đạm từ bi: "Đứa trẻ này, tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt!" Phong Linh xoay người, lạnh lùng bước thẳng về phía cánh cửa chính luôn rộng mở. Trước sân, Lang Trình Dã trong vẻ ngoài người sói cao lớn có bộ lông đen bóng và đàn sói hàng trăm cá thể đứng dưới ánh trăng và màn mưa hoa hồng bay chờ sẵn. Lang Trình Dã tiến lại gần Phong Linh, dùng đôi cánh tay sói đầy lông to lớn bao bọc lấy cô: "Làm tốt lắm!" Phong Linh nhếch môi, hững hờ nói: "Châm lửa!" Những đóa hồng cùng rễ gai nhọn quấn quanh tòa lâu đài chìm trong làn khói dày đặc mịt mùng. Lửa nóng lan dần, đem từng bông hoa nuốt gọn. Tấm vải đen to lớn nằm trùm lên đống cát và những mảnh xương vỡ vụn bùng lên, nháy mắt hóa thành tro tàn. Phong Linh một thân váy cưới trắng tinh dính đầy máu, nằm gọn trong lòng Lang Trình Dã cùng hắn bước đi. Phía sau lưng, tòa lâu đài hóa thành ngọn đuốc sáng rực, khói trắng lan tỏa khắp trời, nuốt gọn cả ánh trăng bạc lạnh lẽo. Lũ sói đứng dàn thành hai hàng dọc ngồi ngay ngắn, đầu cúi thấp đầy cung kính, tạo nên lối đi hoành tráng cho hai người. Ánh mắt Phong Linh hờ hững bén lạnh, hoàn toàn bất cần đời, chẳng buồn quan tâm đến những chuyện xung quanh. Cô nào hay, trái tim trong lồng ngực trái sớm đã ngừng đập từ lâu... Vừa ra tới cổng, Huyết Lan Quân từ trên cao nhảy xuống, liếc mắt thạch anh tím quan sát Phong Linh từ đầu tới chân: "Cô quả thực rất lợi hại, đến tôi còn cứ tưởng cô thực lòng yêu Quỷ Vương!" Phong Linh giọng lạnh như băng: "Dốc lòng vì một vở kịch, cũng được tính là thật tâm!" "Chậc. Trữ Huyết, cô sớm đã trở thành quỷ, máu cũng chẳng còn ngon nữa!" Phong Linh âm thầm nắm bàn tay bốn ngón lại, máu tươi ở ngón áp út bị cụt chẳng ngừng nhỏ xuống nền đất tăm tối. Thì ra cô không còn là con người, cho nên mới chẳng có cảm giác gì khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Giải thoát? Vui sướng? Thống khổ? Hụt hẫng? Hay tiếc nuối? Cô cũng không biết nữa. Huyết Lan Quân nhìn sang Lang Trình Dã: "Giờ còn lại bốn người chúng ta, ngươi thế nào?" Lang Trình Dã nhếch môi cười nhạt: "Còn một năm nữa, hẹn nhau tại đỉnh núi Min!" "Được!" Huyết Lan Quân tung mình lên cao, nháy mắt hóa thành con dơi trắng muốt. Trước khi rời đi, hắn nói với Phong Linh: "Năm sau, lấy cô ta làm vật thưởng đi kèm!" Lang Trình Dã không vui hừ lạnh. Huyết Lan Quân cười ha hả: "Nếu ngươi đủ bản lĩnh, giữ cô ta cho thật chặt. Hẹn gặp lại!" Nói rồi Huyết Lan Quân vỗ cánh bay đi. Nhiều tháng về sau, chẳng ai còn thấy tung tích hắn đâu nữa. Không rõ đã đi đâu. ••• Mười hai năm sau, Tháng năm xoay vần không ngơi nghỉ, thời thế càng lúc càng trở nên hiện đại, vạn vật đều dần có sự đổi mới. Duy chỉ một người phụ nữ lạ lùng thường xuyên ra vào khu nghĩa địa hoang là không thay đổi. Phong Linh ngồi dựa lưng lên chiếc ghế bành bập bênh trên vỉa hè. Giơ bàn tay bọc trong gang đen lên cao, tháo bỏ bao tay, một bàn tay năm ngón quỷ dị hiện lên rõ ràng. Chạm hờ lên ngón tay áp út đỏ lòm như máu có vuốt đen dài nhọn hoắt, chán ghét cùng bất lực hoàn toàn. Sau lần chặt ngón tay năm đó, bàn tay này của cô vốn tưởng chỉ còn lại bốn ngón, chẳng ngờ ngón tay không những có thể mọc lại lại còn có thể biến đổi thành hình dạng mới đầy kỳ dị. Chẳng rõ cô đã chặt ngón tay này bao lần, nó vẫn lì lợm mọc lại như cũ, ngay cả móng tay cũng không sao cắt bỏ nổi. Phong Linh dù không muốn cũng buộc phải xem nó như một phần của cơ thể, miễn cưỡng dùng bao tay đen bọc lại tránh dọa sợ những người xung quanh. Cửa cổng hoen rỉ đột ngột kéo mở sang hai bên. Đứa bé mười hai tuổi mặc áo trùm đen dài quá thân, tóc buộc hai bên từ xa chạy tới, dõng dạc gọi lớn: "Con chào mẹ!" Phong Linh hướng mắt nhìn về phía đó, giơ tay vẫy gọi: "Cầm Linh, lại đây!" Hắc Cầm Linh lao nhanh về phía Phong Linh, như con chim nhỏ sà vào lòng cô ôm chặt: "Mẹ!"