Chương 15: "Cần tôi thay quần áo giúp em không?"
Đương nhiên để giữ lấy mạng mình, Tang Vận không nói gì, chỉ nhìn Vu Lễ với ánh mắt nai tơ ngoan ngoãn giống hệt như trước kia cô vẫn hay nhìn anh. Vì đôi mắt này mà nhiều lần Vu Lễ đã nhầm tưởng rằng Tang Vận là một em bé ngoan, anh đã tin nhầm, và hiện tại thì thật sự sáng mắt rồi! Còn dám bỏ trốn khỏi tầm mắt anh như vậy, bây giờ được hỏi thì lại dùng mỹ nhân kế dụ hoặc anh, trốn tránh câu hỏi không muốn trả lời. “Vận.” Vu Lễ gọi cô một tiếng, tiếng gầm nhẹ này làm trái tim Tang Vận thêm phần thấp thỏm. Bàn tay đưa tới vuốt ve gương mặt của cô, ngay tại khóe mắt hơi miết nhẹ một chút, lau đi vệt nước đang thấm ướt làn da trắng ngần. Tang Vận nuốt vào bụng một ngụm khí lạnh, cô nhìn Vu Lễ dè chừng, không dám chớp mắt dù chỉ là một chút, trong đầu âm thầm tính toán không biết làm sao để chuồn đây. Đến khi phát hiện người kia trườn người tới muốn hôn mình, cô liền mở to mắt muốn tránh né nhưng lại không thể trốn được, Vu Lễ đã nắm chặt hai tay cô ghìm lại, không cho chạy. “Há miệng ra nào.” “Ưm…” “Ngoan. Vận, tôi muốn hôn em.” “…” Một nụ hôn chiếm đoạt cứ như thế kéo dài, đôi môi người đàn ông kia cạy mở khớp hàm của cô, đầu lưỡi thơm mát vị bạc hà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Tang Vận, mút mát từng chút. Hơi thở nóng rực làm tầm mắt của Tang Vận trở nên mơ hồ, cô muốn chạy nhưng mà không được, chẳng thể phủ định rằng nụ hôn này của Vu Lễ đã khiến Tang Vận si mê nhường nào. Rõ ràng là muốn trốn anh, nhưng khi Vu Lễ hôn cô, cô lại không thể khống chế trái tim mình đang đập rộn ràng vì cảm xúc yêu thích mãnh liệt. Vu Lễ hôn đỉnh quá, Tang Vận cứ bị cuốn theo mãi, từ cưỡng hôn ban đầu dần dần trở thành đôi bên anh tình tôi nguyện, môi lưỡi quyện chặt ngọt ngào dính nị một lúc lâu. Mãi tới khi ngoài cửa phòng “cốc cốc” hai tiếng vang lên, lúc này Tang Vận mới giật mình choàng tỉnh. “Chắc là bác sĩ tới.” Hai người vội vàng tách ra. Không phải vì Vu Lễ sợ người khác nhìn thấy họ trong tình cảnh này, mà là vì anh muốn mau chóng cho người tới kiểm tra xem sức khỏe của Tang Vận như thế nào. Cô đang mang thai sức khỏe yếu ớt, vừa rồi còn ngã xuống hồ nước lạnh, nhìn mặt cô tái nhợt, Vu Lễ sợ cơ thể cô không khỏe. Nếu như cả cô và con của anh có mệnh hệ gì, Vu Lễ nghĩ anh sẽ ân hận cả đời mất. Lẽ ra ngay từ đầu Vu Lễ nên thẳng thắn với Tang Vận về chuyện tình cảm. Nói thật tới tận thời điểm này anh vẫn không hiểu trong lòng Tang Vận đang nghĩ gì. Trong khoảng thời gian về nước tìm cô, Vu Lễ đã phải tự tìm câu trả lời cho mình! Có lẽ Tang Vận vì nghĩ anh không chịu trách nhiệm với cô nên mới thế chăng? Vì bình thường biểu hiện của anh quá hời hợt, vì anh chưa bao giờ nói với Tang Vận rằng anh muốn có với cô một đứa con? Vu Lễ suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi lý do vì sao? Nhưng người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Những điều này có lẽ không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính có thể là vì anh chưa bao giờ tỏ tình với cô mới đúng! Phải, chắc chắn là thế. Vu Lễ chưa từng cho Tang Vận một lời hứa hẹn về tương lai nào cả. Ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là tình nhân mà thôi, có thể cũng vì lý đó mà Tang Vận muốn chạy trốn khỏi Vu Lễ, không muốn sinh con cho anh. Vu Lễ đã nghĩ rất nhiều lý do để giải đáp cho việc vì sao Tang Vận bỏ trốn, anh dung túng dịu dàng với cô, cho dù sớm đã nhìn ra Tang Vận chỉ giả ngoan hiền trong khoảng thời gian bên anh mà thôi. Tang Vận lém lỉnh vô cùng, là một cô nhóc rất hai mặt. Kể từ lúc cô chạy trốn khỏi anh, Vu Lễ cũng nhận ra được việc trước giờ Tang Vận chỉ là đang đóng kịch trước mặt anh mà thôi, cô không ngoan như anh đã tưởng tượng. Bất quá, Vu Lễ cũng rất thích cá tính này của cô. Nhưng mà đừng hư quá. Vì bé hư, sẽ phải chịu phạt. Vu Lễ nghĩ tới điều đó, ánh mắt thâm thúy liếc qua nhìn cô một chút. Lúc này Tang Vận cảm nhận được một luồng khí lạnh đang vây lấy mình, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trong lòng run rẩy nuốt nước bọt ừng ực. Quần áo của Tang Vận ướt sũng, gương mặt hoang mang tột độ chậm chạp giương mắt nhìn về phía anh. Tang Vận dường như đang muốn chạy trốn? – Vu Lễ híp mắt nhìn một chút, nhận định là như vậy. Nhưng rồi lại thấy cô hơi hé miệng cười với mình, anh liền khoác tay loại bỏ lòng nghi ngờ – Chắc là không đâu, em bé đang ngoan thế này mà. Sau đó Vu Lễ đi mở cửa. Bác sĩ bước vào, theo sau là Lam Duệ đang cầm một bộ quần áo sạch sẽ mà người làm đưa tới. Trợ lý Lam mời bác sĩ vào trong phòng, còn Vu Lễ thì đưa quần áo sạch tới cho Tang Vận. “Tôi đưa em đi thay quần áo.” Người đàn ông đỡ Tang Vận đứng dậy rồi đưa cô đến trước cửa nhà tắm. “Có cần tôi thay cho em không?”