Chương 16: Lời chú Vu nói, không đáng tin!
Tang Vận nghe Vu Lễ nói câu này, ánh mắt đa tình của cô lượn lượn nhìn người đàn ông kia. Nếu là trước đây, chắc hẳn lúc này cô đã trèo lên người anh, câu hai chân lên ôm lấy người kia, nũng nịu nói: “Chú mau vào thay đồ cho em đi” – đại loại là thế. Nhưng bây giờ thì… còn khuya đi! “Tôi tự mình thay là được rồi.” Nói rồi Tang Vận nhanh tay lẹ chân vơ đại bộ quần áo trên tay Vu Lễ, quay đầu muốn vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên vừa mở cửa đã thấy nhà tắm trong căn phòng lớn này bịt kín không có lấy một cái cửa sổ, đầu cô nảy số nên liền trở mình quay ra ngoài. Thấy sắc mặt Tang Vận vừa trắng vừa xanh, Vu Lễ cũng không kịp phản ứng. “Làm sao vậy?” Tang Vận nhìn Vu Lễ lấm lét, thầm nghĩ: Cô nên nói gì đây? Cô tưởng phòng tắm này có cửa sổ thoát hiểm hay gì chứ, cô còn định trèo tường mà xuống cơ. Giờ tự dưng lại không có như vậy, cô chuồn khỏi đây bằng cách nào? “Có… có chỗ thay đồ khác không?” Tang Vận vận dụng hết trí thông minh của mình để tìm cách đáp trả nếu lỡ như Vu Lễ có hỏi cô vì sao. Nhưng trộm vía là chú ấy chẳng thèm hỏi gì cả, gật đầu bảo có rồi lại nắm tay cô dắt đi ra ngoài. “Đến phòng tôi được không? Trong đó có một phòng tắm lớn, đi tắm sạch sẽ rồi ra ngoài để bác sĩ khám cho em.” “…” nghe tới khám bệnh, tim Tang Vận đập bình bịch. Cơ mà con cô cũng khỏe mạnh ấy nhể? Cô ngã xuống hồ bơi thế, mà nó chẳng mảy may gì, bụng cô còn chẳng thấy đau. Tang Vận gật gù rồi đi theo Vu Lễ tới phòng của anh, lúc người đàn ông định đi vào theo, Tang Vận xoay người lại đưa tay chặn lại ở trước ngực anh. “Chú đi theo em làm gì?” “Vào tắm giúp em chứ sao?” người đàn ông kia ái muội đáp lại, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy ngắm nhìn cô, khóe môi cong cong ý cười. Tang Vận đỏ mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không cần!” Cô gái vẫn đưa tay đẩy đẩy trước ngực rắn chắc của người đàn ông kia, ý tứ rõ ràng cho việc cô không đồng ý để anh đi vào cùng. “Chú đứng ở ngoài đi, đừng vào.” “Nhưng ít gì cũng để tôi vào phòng ngồi chứ, tôi không vào phòng tắm với em là được rồi.” Lão hồ ly họ Vu giả dạng chính nhân quân tử, song Tang Vận vẫn tỉnh táo mà từ chối. “Không được, em tự mình tắm. Chú đứng ở ngoài đi, lỡ đâu chú xông vào thì sao?” Tang Vận còn không rõ tính cách của Vu Lễ nữa sao, trước kia có khi nào chú ấy nói làm một nháy là liền làm một nháy rồi thôi đâu! Ngay cả câu: “Tôi chỉ nằm cạnh em thôi” cũng là giả dối. Không có lời nào của Vu Lễ mà Tang Vận có thể tin tưởng được hết. Chú ấy lừa gạt con nít thì giỏi! Tang Vận nói rồi lại đẩy đẩy Vu Lễ thêm mấy cái, bước vào trong phòng đóng cửa lại, tiện tay chốt khóa. Vu Lễ bị người tình bé nhỏ nhốt ở ngoài hành lang, bất đắc dĩ câu khóe môi cười tà. Anh đưa tay gõ gõ cửa phòng, kề sát môi lại gần, thấp giọng nhắc nhở cô: “Mở nước ấm mà tắm, tôi đợi em ở ngoài này.” Nghe câu đợi chờ của người kia, Tang Vận lại đổ mồ hôi lạnh. Cô nhìn quanh ngó quẩn khắp phòng, thấy có cửa sổ nên liền chạy tới. Phòng của chú Vu to thật đấy, quả nhiên người nhà giàu rất biết cách dùng tiền mà, sang trọng xa hoa bật nhất thế này, ngay cả chiếc giường cũng rất lớn, lớn hơn cả chiếc giường ngủ ở căn nhà ngoại ô nước Mỹ kia. Tang Vận nhìn ngắm nội thất căn phòng một chút, sau đó mới nhớ ra chuyện trọng đại, lia mắt tìm tới cửa sổ, nhanh nhạy tính chuyện tẩu thoát. Cánh cửa nặng nề được mở ra, gió lạnh mạnh mẽ thốc vào mặt làm cô bất giác rùng mình. Tang Vận ló đầu ra ngoài cửa lóng ngóng một chút, từ khoảng cách này nhìn xuống cảm thấy tương lai mịt mù không có chút lối thoát nào. Là tầng 3 đấy, cũng không có ống thoát nước hay dây thừng gì để mà trèo xuống được từ chỗ này. Nếu cô có gan nhảy xuống… Tang Vận nghĩ thôi cũng cảm thấy ớn lạnh nổi da gà! Thịt nát xương tan là cái chắc, chưa tính tới việc cô có lành lặn sau cú ngã chấn động ấy hay không, thì đứa con này cũng khó lòng mà giữ. Đúng là Tang Vận không muốn có đứa bé này thật, còn đang mang ý định muốn bỏ nó đi. Nhưng mà… cũng không thể dùng cách dã man này tước đoạt đi một sinh mạng bé bỏng như thế. Tang Vận lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ cho đứa con nhỏ trong bụng và nghĩ cho bản thân mình, cô bỏ qua ý định nhảy lầu ngu xuẩn này. Mòe nó, thế thì tôi chạy trốn thế nào đây? – Tang Vận đau đầu suy nghĩ. Song, không chịu nổi gió lạnh ập tới đột ngột, Tang Vận hắt xì một tiếng, lại rùng mình một cái. “Đi tắm trước đã, đi tắm trước rồi mới tính được.” Tang Vận tự mình lẩm bẩm. Cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình bộ quần áo khô ráo. Bộ quần áo này chắc là của Vu Lễ, áo sơ mi cùng với quần dài, cả hai đều chẳng vừa cô. Tang Vận cồng kềnh mặc một bộ đồ không vừa người, mở cửa đi ra ngoài mà than ngắn thở dài mấy hơi. Lúc đẩy cửa, Vu Lễ vẫn đang đứng ở ngoài chờ cô như lời hứa. “Chú… chú vẫn ở đây à?” Nếu là trước kia, mỗi khi Vu Lễ chờ cô tang học về, Tang Vận sẽ vui mừng từ cổng trường đại học hớn hở chạy tới ôm cổ anh rồi nhón chân hôn hôn đôi môi mỏng bạc kia thay cho lời chào. Nhưng bây giờ trong tình cảnh tréo ngoe này, Tang Vận thấy Vu Lễ thực sự đứng đợi mình, cô không vui chút nào.