Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Anh sẽ cho em danh phận

Men rượu luôn khiến cho con người ta không được tỉnh táo. Trong phòng lớn của khách sạn, trên chiếc giường trãi ga màu trắng sữa, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau hoan ái trụy lạc, âm thanh thở dốc và tiếng rên rỉ vọng ra khắp căn phòng, ánh đèn mờ ảo hắt lên tường hai cái bóng không ngừng luận động với nhau. Đầu óc của Tần Quân trong lúc này không còn chút xíu nào nghĩ đến Cố Nguyệt, trong mắt, trong tim, bên tai đều là hình ảnh và giọng nói kiều mị của Đường Lan. Hắn yêu cô ta chân thành tha thiết, chưa có một phút giây nào mà hắn không nhớ về thời gian yêu đương với cô ta. Nhưng trái lại trong đầu Đường Lan ngoài hưởng thụ cảm giác xác thịt thì chỉ nghĩ đến tiền và địa vị. Nếu có thể khiến Tần Quân và Cố Nguyệt ly hôn, cơ hội trở thành bà Tần của cô gần như là chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống giàu sang sau này, Đường Lan không ngại "xảy ra quan hệ ngoài ý muốn" với Tần Quân. Gương mặt của cô ta hiện tại hiển hiện nụ cười rất rõ. Một đêm cứ thế trôi qua. Buổi sáng, Tần Quân mơ màng thức dậy, đầu hắn vì men rượu tối qua vẫn còn đau, hắn cố gắng ngồi dậy, phát hiện căn phòng hắn đang ở không phải căn phòng quen thuộc, lại nhìn đến nửa thân trên trần trụi vì chiếc chăn đã rơi xuống thắt lưng, hắn chau mày, tự nhìn xem bản thân rồi lại nhìn sàn bên cạnh. Không có gì đáng kinh ngạc khi Đường Lan đang say ngủ bên cạnh hắn. Trong kí ức của Tần Quân vẫn còn nhớ rõ, suốt buổi tiệc kia lúc nào Đường Lan cũng ở cạnh hắn, những người bạn mời rượu cô ta đều bị Tần Quân chặn lại. Đây là một trong những lý do vì sao hắn uống say đến độ không đứng vững được, tuy nhiên tinh thần vẫn còn lưu lại chút ít tỉnh táo. Tần Quân ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Đường Lan, bốn năm nay người nằm cạnh hắn luôn là Cố Nguyệt, có những lúc hắn ước ao khi tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Đường Lan. Đến bây giờ, giấc mơ ấy đã biến thành sự thật. Tần Quân với tay lấy điện thoại, không có một cuộc gọi nhỡ nào từ phía Cố Nguyệt. Cô ấy luôn là như vậy, không bao giờ làm phiền hắn khi hắn không liên lạc, đó cũng là một trong những điểm hắn thích của Cố Nguyệt. Hôm qua cũng không phải ngày quan trọng gì nên hắn không cần gọi về cho cô. Tần Quân để điện thoại lại trên đầu giường, hắn định đi vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt, đúng lúc này, Đường Lan thức giấc sau một đêm trầm luân vui vẻ. "Quân, tối qua anh uống say, không làm chủ được mình nên mới cùng em... anh đừng hiểu lầm, em không có ý chen vào hôn nhân của anh đâu... em..." Trước khi Tần Quân lên tiếng, Đường Lan đã giành nói trước, cô ta ôm chặt chăn giả vờ rơi nước mắt. Mấy năm nay ở nước ngoài trau dồi kỹ năng diễn xuất, Đường Lan có thể nhập tâm diễn bất cứ vai gì, nhất là loại vai người bị hại, kẻ yếu đuối đáng thương. Mỗi khi cô ta dùng thủ đoạn này thì không có người đàn ông nào thoát khỏi. Quả nhiên, Tần Quân cũng không ngoại lệ. "Anh biết, không phải lỗi của em, Tiểu Lan, chuyện này là anh sai, em không cần cảm thấy đã quyến rủ anh làm chuyện sai trái." Tần Quân ngồi xuống bên giường lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên dài má cô ta: "Em đừng khóc, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu!" "Quân, em không cảm thấy thiệt thòi gì cả. Chúng ta là người trưởng thành, mấy chuyện này hay là xem như tình một đêm đi, em không sao cả, thật mà..." Ngữ điệu câu cuối của cô ta cố gắng kéo dài, nghèn nghẹn khiền cho Tần Quân nghe thấy phải đau lòng. Đường Lan là người hắn yêu nhất trên cõi đời này, bất kỳ ai cũng không thể so sánh với cô ta được, cho dù có là Cố Nguyệt đã ở bên hắn bốn năm, hết lòng chăm lo cho hắn cũng không bằng. "Tiểu Lan, đây vốn là lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!" Tần Quân nghiêm túc nói, lúc nãy khi lật chăn, hắn nhìn thấy trên giường có vết máu đỏ. Lúc yêu nhau với Đường Lan, cả hai là tình yêu trong sáng, sau khi chia tay, cô ta cũng không hề qua lại với ai, nên chuyện cô ta vẫn còn trong trắng cũng là điều hết sức bình thường. Tần Quân không hề nảy sinh bất kỳ nghi kị nào. "Anh... sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây? Anh đã kết hôn rồi, em cũng không thể làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của anh. Em nghe nói chị Cố Nguyệt là một người vợ tốt, anh nỡ làm tổn thương chị ấy sao?" Đường Lan lại bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. "Nhưng người anh yêu là em. Trước giờ chưa từng thay đổi. Nếu không có chuyện này xảy ra, chắc là anh vẫn duy trì quan hệ bạn bè với em, và gia đình với Cố Nguyệt. Tuy nhiên bây giờ, anh không thể hủy hoại em. Cố Nguyệt là người hiểu chuyện, lại mạnh mẽ, cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà đồng ý ly hôn." "Ly hôn sao? Anh sẽ ly hôn với chị ấy hả?" Đường Lan giả vờ không tin được nhưng trong lòng lại mừng thầm. Biểu hiện tối qua của Tần Quân đã nói rõ hắn vẫn luôn yêu cô ta, chỉ cần lùi thêm mấy bước, hắn sẽ cảm thấy cô ta đang chịu thiệt thòi, uất ức. Thật không uổng công cô ta đã vá lại màng trinh trước khi về nước! "Đúng vậy, anh sẽ ly hôn rồi chúng ta sẽ tái hợp!" Thái độ của Tần Quân vô cùng kiên quyết, nhìn thấy thái độ này, Đường Lan lại càng vui sướng hơn. Đường Lan từng điều tra về mối quan hệ hôn nhân giữa Tần Quân và Cố Nguyệt, cô ta cũng nhiều lần thăm dò tâm ý của hắn ta. Biết hắn vẫn chưa từng quên mình nên cô ta mới dùng chiêu mưa dầm thấm đất, lúc gần, lúc xa với Tần Quân. Tài sản trong tay của hắn lên đến mấy chục tỷ đô, món mồi béo bở này còn lâu cô ta mới để cho người khác tận hưởng. "Nhưng mà... tội cho chị ấy lắm. Đành rằng anh yêu em, nhưng người mà gia đình anh chọn là chị ấy, bây giờ đột ngột ly hôn, chưa chắc chị ấy và phía nhà họ Tần sẽ đồng ý. Thay vì tạo ra cảnh không vui này cho nhiều người, thì một mình em buồn là được rồi!" Đường Lan thút thít. "Anh không quan tâm người khác, chỉ quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của em!" Tần Quân nói xong liền đặt lên môi Đường Lan một nụ hôn, cô ta rất nhanh đã đáp trả. Không lâu sau đó, căn phòng vừa mới tản mùi hoan ái lại đậm nồng mùi vị này trở lại.