Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Ly hôn đi

"Ly hôn đi!" Tần Quân đặt đơn ly hôn xuống trước mặt Cố Nguyệt. Cả đêm qua hắn không về nhà, cô đã cất công nấu nướng, chuẩn bị một bàn tiệc để ăn mừng sinh nhật với hắn, cô cứ chờ đợi mãi rồi ngủ quên ở phòng khách lúc nào khônh hay. Vừa mới thức dậy, còn chưa kịp rửa mặt tỉnh táo, cô đã nhìn thấy bóng dáng hắn về nhà. Vui mừng chưa được năm phút thì Tần Quân đã mở miệng đòi ly hôn. Ly hôn? Cô đã làm gì sai để hắn phải ly hôn với cô chứ? Cố Nguyệt ngơ ngác nhìn Tần Quân. Trên mặt hắn hiện rõ sự phấn khởi, dường như câu nói ly hôn kia chỉ là câu nói bâng quơ giống như "hôm nay trời đẹp quá!" "Anh vừa nói gì? Có thể nói lại cho em nghe không?" Cố Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại. "Tôi nói, chúng ta ly hôn đi, đơn tôi đã ký rồi, tôi cho em năm mươi phần trăm tài sản của tôi, em mau ký đi, cuộc hôn nhân thương mại này sẽ kết thúc!" Tần Quần ngồi xuống, chiễm chễ đối diện với Cố Nguyệt. Thái độ của hắn cao ngạo giống như một vị vua đang ban phát ân huệ cho thường dân bá tánh. "Tại sao? Hôn nhân của chúng ta không phải đang rất tốt sao?" Cố Nguyệt chau mày. "Em cảm thấy tốt nhưng tôi thì không! Cố Nguyệt, trong bốn năm kết hôn, chúng ta luôn tương kín như tân không phải vì chúng ta không có tình cảm với nhau sao? Tôi cũng làm tròn bổn phận của mình, không làm gì có lỗi với em. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ à? Vai diễn này diễn bốn năm cũng nên đến lúc kết thúc!" Tần Quân châm một điếu thuốc, rít một hơi nhã ra làn khói trắng nhàm chán nói. "Vai diễn? Anh xem hôn nhân của chúng ta là một bộ phim sao? Nghĩa vụ làm chồng như anh thì lại xem là vai diễn hả? Tần Quân, anh càng nói càng hồ đồ rồi đó!" Cố Nguyệt phản bác. Mặc dù cả hai kết hôn vì lợi ích gia tộc nhưng ít nhất cô luôn xem đây một cuộc hôn nhân thật thụ, chưa bao giờ Cố Nguyệt lại nghĩ đến đó lại là một phim, một vai diễn... như lời Tần Quân đã nói. "Tôi nói không đúng à? Hôn nhân lợi ích thì khác gì mấy bộ phim gả vảo hào môn ba xu rẻ tiền em hay diễn? Trong những bộ phim đó, em có thấy nhân vật chính có bao giờ có cái kết viên mãn hay không? Cố Nguyệt, đừng ảo tưởng, cố chấp nữa, mau ký tên đi!" Tần Quân lười biếng nói. "Em không ký! Có chết cũng không ký!" Cố Nguyết xé bỏ tờ đơn ly hôn, giận dữ: "Tần Quân, mấy lời như vậy có thể thốt ra từ miệng của anh đúng là khiến em phải mở rộng tầm mắt, em không biết anh đã trải qua chuyện gì rồi muốn ly hôn với em. Nhưng em nói cho anh biết, bất kể là anh có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng không làm theo ý của anh đâu!" "Kể cả khi tôi ngoại tình em cũng không ly hôn à?" Tần Quân cười khẩy hỏi. Thái độ của hắn vô cùng tự mãn, giống như chuyện ngoại tình là chuyện rất đáng tự hào vậy. "Đúng vậy! Để ly hôn, không ngờ đến chuyện này anh cũng có thể đem ra lừa em!" Cố Nguyệt không tin, cứng rắn đáp. "Tôi không lừa em, tôi đã ngoại tình thật đấy!" "Em không quan tâm, Tần Quân, một ngày Cố Nguyệt em là vợ anh thì suốt đời cũng là vợ anh. Có chết, em cũng phải làm ma của nhà họ Tần. Anh đừng có nói chuyện nhảm nhí nữa!" Cố Nguyệt nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Tần Quân ngồi lại tại chỗ, hắn rít thêm một hơi thuốc nữa rồi ngã người ra sofa, xem ra việc giải quyết Cố Nguyệt khó khăn hơn hắn đã tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất trong một hay ngày cô ấy sẽ không chịu ly hôn. Cố Nguyệt đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại, cô lau ngay lên giường, úp mặt vào gối khóc lớn một trận. Vừa rồi bao nhiêu can đảm cô đã dùng hết để nói lý với Tần Quân. Có nằm mơ cô cũng không ngờ được có một ngày hắn lại mở miệng đòi ly hôn với cô. Đã vậy còn đưa ra một đống lý do không thể chấp nhận được nữa chứ? Tần Quân xem cô là con ngốc sao mà muốn lừa gạt thế nào thì lừa gạt? Ngay cả chuyện ngoại tình cũng dám đem ra nói. Từ trước đến nay có ai mà không biết, bên cạnh Tần Quân ngoại trừ bạn gái cũ Đường Lan thì chẳng còn một bóng dáng của người phụ nữ nào khác, hắn ngoại tình thì ngoại tình với ai? Đúng thật là nói chuyện nhảm nhí! Cố Nguyệt vừa khóc vừa ấm ức. Cả ngày hôm qua là sinh nhật cô, cô đã chuẩn bị mọi thứ để có bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, ấy vậy mà Tần Quân lại khiến cô sốc hết lần này đến lần khác, chuyện này chắc chắn cô phải nói với mẹ chồng. Bà Tần là người hiểu chuyện, trong nhà họ Tần lại là người thương cô nhất, chắc chắn bà sẽ thay cô mắng Tần Quân một trận. Nghĩ là làm, Cố Nguyệt ngồi dậy chạy vội vào phòng tắm sửa soạn lại một chút, rồi thay đồ chỉn chu sau đó đền nhà lớn họ Tần một chuyến.