Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Đánh cô còn phải chọn ngày à?

Lời nói đầy tính khiêu khích của Hoa Hoa chính thức khơi dậy ngọn lửa trong lòng Cố Nguyệt. Từ lúc nào mà kẻ thứ ba lại không biết xấu hổ, lên mặt với chính thất vậy? Cố Nguyệt thay đổi sắc mặt, cô nhìn chằm chằm Hoa Hoa đang kiêu ngạo, không chần chừ thêm một phút nào, Cố Nguyệt rời khỏi nơi xếp hàng, đi đến trước mặt cô ta rồi thẳng tay cho một cái tát trước mặt tất cả mọi người. "Cô... dám đánh tôi?" Hoa Hoa giật mình ôm mặt nghiến răng hỏi. "Đánh cô còn phải chọn ngày hay sao mà không dám?" Cố Nguyệt lạnh giọng: "Đồ của tôi thì trước sau gì cũng là của tôi, những kẻ rình rập, thèm khát âm mưu đoạt lấy mới là kẻ đáng xấu hổ. À mà biết đâu mấy kẻ đó quen thói trộm cắp cướp giật rồi cũng nên. Thứ đã không phải của mình còn ráng lấy thì hay ho gì? Đã vậy còn không biết quản tốt con chó bên cạnh, để nó chạy lung tung sủa bậy, cắn bừa nữa chứ!" Lời này của Cố Nguyệt càng khiến Hoa Hoa tái mặt, xung quanh bắt đầu nổi lên mấy tiếng xì xào bàn luận. Mặc dù không hiểu ý của hai người là gì nhưng đại khái họ lại thấy Hoa Hoa bị tát là xứng đáng. Cố Nguyệt nổi tiếng tốt bụng ở trong ngành này, chọc cho cô ấy nổi giận thì chứng minh người sai là Hoa Hoa và chủ của cô ta. Hoa Hoa nhìn mọi người đang cười cợt, tức giận trong lòng càng được dịp bùng cháy lên. Cô ta toang đánh trả thì bị một diễn viên ở gần đó kịp thời ngăn lại. "Bản thân hống hách, làm sai còn muốn đánh người à? Chủ của cô rốt cuộc là loại người gì mới có thể thuê cô làm việc cho cô ta vậy? Hay là nên nói chủ nào tớ nấy?" Người diễn viên này vừa nói vừa đẩy Hoa Hoa ngã xuống đất. Danh tiếng của Đường Lan ở trong nước ít người biết đến, Hoa Hoa biết vậy nên không dám làm càn, sở dĩ cô ta dám to gan hống hách ở đây là vì toàn diễn viên lá xanh, không có tiếng nói. Lại thêm Cố Nguyệt đang là bại tướng trên tình trường nên Hoa Hoa mới tỏ ra khinh khi, cợt nhã. Nhưng cô ta lại không ngờ được Cố Nguyệt không phải người dễ chọc, đám diễn viên quần chúng lại càng không. Tất cả họ đang liên kết, hợp sức với nhau đối phó ả, không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến con đường tiến thân của Đường Lan hay không. Có vẻ như ả đã làm hơi quá. "Xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Hoa, sao em lại nằm trên mặt đất?" Đường Lan hốt hoảng đỡ trợ lý của mình đứng dậy lo lắng hỏi. Đồng thời, cô ta cũng nhìn mọi người xung quanh, ngoại trừ Cố Nguyệt thì những người khác đang nhìn cô ta với ánh mắt khác lạ. Con nhỏ Hoa Hoa ngu xuẩn này không phải đã làm gì đó đắc tội mấy người này rồi chứ? "Chị Lan, em..." "Cô là chủ của cô ta đúng không? Vậy thì hãy quản người của mình cho tốt vào, đừng để cô ta chạy lung tung rồi gặp ai cũng kiếm chuyện." Một trong số các diễn viên đang có mặt khinh khi nói. "Rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy?" Đường Lan mím môi hỏi lại. "Trợ lý của cô ngang tàng hống hách, chẳng những chen hàng còn lên mặt với diễn viên chính, nói chuyện xúc phạm cô ấy, bị cô ấy tát một cái, nhưng cô ta không biết sai muốn đánh trả nên bị tôi cản lại rồi đẩy ngã đó!" Nữ diễn viên đã cản Hoa Hoa lên tiếng. Sắc mặt của Đường Lan trầm xuống, quả nhiên mấy người này ác cảm với cô ta là vì con nhỏ ngu xuẩn này. Bản thân cô ta đi đâu cũng cố gắng xây dựng hình ảnh tốt, thân thiện tốt bụng, vậy mà chưa gì đã bị Hoa Hoa phá hoại. Để lại ấn tượng xấu thì sau này sao cô ta có thể diễn vai người bị hại khi đối mặt với Cố Nguyệt đây? Hoa Hoa đúng là đồ ăn hại! Đường Lan cố gắng bình tĩnh, mỉm cười thân thiện với những người có mặt, dịu giọng giải thích: "Xin lỗi mọi người, xin lỗi nữ chính, trợ lý của tôi cũng vì sợ tôi không kịp hóa trang nên mới có hành động không lịch sự, hy vọng mọi người có thể bỏ qua cho." "Có bỏ qua hay không thì phải xem Cố Nguyệt của chúng tôi có đồng ý không đã! Người cô ta xúc phạm nặng nhất là cô ấy. Cái gì mà lúc nào cũng nhường nhịn dễ bị người khác cướp mất món đồ quan trọng? Tuân thủ quy tắc xếp hàng thiệt thòi lắm hay sao mà nói vậy?" Một người bất bình lên tiếng. Tuy họ không hiểu ý của Hoa Hoa nhưng Đường Lan lại thừa hiểu, cô ta quay người, trừng mắt cảnh cáo Hoa Hoa, rồi xoay sang Cố Nguyệt mỉm cười. "Cô Cố đừng để ý lời của trẻ con, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện nên ăn nói lung tung. Cô Cố đừng để ý!"