Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Hống hách

Mấy ngày hôm nay đối với Cố Nguyệt là chuỗi ngày địa ngục. Căn biệt thự vốn dĩ là tổ ấm hạnh phúc đã bị trận cuồng phong phá hoại. Mỗi ngày Cố Nguyệt thức dậy lấy nước mắt rửa mặt, đêm về lại dùng thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng mà lúc ngủ cô cũng đâu có được bình yên khi những hình ảnh thân mật giữa Tần Quân và Đường Lan cứ không ngừng quấy phá. Sáng nay vẫn như thường lệ, Cố Nguyệt uể oải ngồi trên giường, nhìn chỗ nằm bên cạnh trống không lạnh lẽo, cô lại khóc một trận. Đôi mắt trong veo xinh đẹp ngày nào giờ đã sưng đỏ, dung nhan kiều diễm cũng vì u sầu mà phai nhạt đi. Cố Nguyệt cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hôm nay phải vào đoàn, tuyệt đối không được để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể, vài hôm trước khi đoàn phim bấm máy, cô vì chuyện của Tần Quân nên không thể có mặt, không chỉ vậy, cô còn xin vào đoàn trễ mấy ngày, yêu cầu này đã khiến đạo diễn và nhà sản xuất đánh giá cô không chuyên nghiệp. Bộ phim mới của Cố Nguyệt là một bộ phim tình cảm ngược tâm, nhân vật cô đảm nhận là vai chính, có số phận giống hệt cô lúc này. Trước khi xảy ra chuyện, cô còn cho rằng những chuyện phản bội chỉ có trong phim, không ngờ vai diễn này lại chính là điềm báo trước. Cố Nguyệt trang điểm kỹ lưỡng, mặc dù đã dùng kem che khuyết điểm nhưng đôi mắt sưng vù vẫn không hề bị che lấp. Cố Nguyệt nhìn bản thân tiều tụy trong gương thở dài. Có lẽ cô nên mạnh mẽ đối diện với chuyện của Tần Quân hơn, nếu cứ chìm trong đau khổ sẽ tự làm hại chính mình. Chỉ cần ngày nào cô chưa ly hôn thì ngày đó hắn và ả đàn bà kia mãi mãi bị mọi người chế nhạo, phỉ báng. (...........................) Đoàn phim rất náo nhiệt, người quản lý đã đợi Cố Nguyệt từ rất sớm, cô ấy muốn cô phải gây được ấn tượng tốt với đạo diễn trong ngày đầu ra mắt. Cố Nguyệt cũng biết chuyện này nên không dám chậm trễ, sau khi ổn định lại cảm xúc, cô vội vàng đến phim trường để chuẩn bị cho vai diễn. "Đạo diễn, đây là Cố Nguyệt, mấy hôm trước vì có chuyện riêng nên không tham gia lễ khai máy, hôm nay cô ấy đã sắp xếp xong rồi nên đến chào hỏi với anh." Người quản lý tươi cười nói. "Ừ, nữ chính đã đến rồi thì chuẩn bị quay cảnh của cô ấy, hy vọng khả năng diễn xuất sẽ lấp đi ấn tượng không hay về chuyện cô ấy vào đoàn muộn!" Đạo diễn lạnh nhạt đáp. Hắn ta là người nổi tiếng nghiêm khắc trong ngành giải trí, bất kỳ bộ phim nào cũng đòi hỏi cao ở các diễn viên. "Tôi xin lỗi vì chuyện không thể tham gia đoàn phim hôm khai máy, nhưng tôi cam đoan sẽ dùng sự chuyên nghiệp của mình để đạo diễn không thất vọng." Cố Nguyết cúi đầu áy náy nhận lỗi. "Hy vọng cô nói được làm được. Cô mau đi thay trang phục và trang điểm đi!" "Vâng!" Cố Nguyệt cười vui vẻ, ngay sau đó, cô cùng trợ lý đi đến phòng trang điểm. Căn phòng này không quá lớn nên chỉ có thể vào hai ba người, ai đến trước vào trước, ai đến sau thì xếp hàng đợi ở bên ngoài, cho dù là nữ chính như Cố Nguyệt cũng không ngoại lệ. "Nè cô kia, cô không biết xếp hàng hay sao? Sao lại chen ngang hàng của người ta như vậy?" Giọng nói bực tức của một diễn viên đứng cách Cố Nguyệt mấy người vang lên khiến tất cả mọi người chú ý. "Tôi không thích xếp hàng đấy thì sao? Chị Lan của tôi là vai nữ thứ, chị ấy cần được ưu tiên hơn là mấy vai diễn quèn, không có trọng lượng!" Hoa Hoa đáp với giọng điệu vô cùng khinh miệt làm cho không chỉ nữ diễn viên kia, mà hầu hết những người đang xếp hàng cũng thấy khó chịu. "Không cần biết chị Lan của cô có vai diễn gì, xếp hàng là đánh giá trình độ văn hóa của chị ta và cô, ở đây ngay cả nữ chính còn không đòi ưu tiên, thì một vai nữ phụ có quyền gì lên tiếng?" Nữ diễn viên kia cười khảy. Đồng thời cô ấy cũng chỉ vào Cố Nguyệt đang xếp hàng phía trên. Hoa Hoa nhìn theo hướng nữ diễn viên đó chỉ, cô ta trông thấy Cố Nguyệt cũng đang chờ đợi. Trước lúc cào đoàn, cô ta được Đường Lan cho xem qua ảnh của cô ấy nên không hề bất ngờ hay khúm núm khi găph gỡ, trái lại cô ta còn vênh mặt lên, nói giọng thách thức. "Nữ chính thì sao? Không phải cũng thua nữ phụ à? Cô ta không lên tiếng đòi quyền lợi thì cũng đừng bắt người khác chịu thiệt giống mình. Người ngu mới không biết dùng cái miệng và quyền lợi để bắt người khác nhường cho. Loại người như vậy dễ bị chiếm mất đồ quan trọng lắm đó!"