Chương 11: Chương 11 – Những ngày nắng sau mưa
Những ngày sau cuộc gặp cuối cùng với Tuấn, Pleiku dường như thay đổi. Mưa vẫn rơi, nhưng thưa thớt hơn, xen lẫn những khoảng nắng vàng nhạt kéo dài đến tận chiều. Đất đỏ khô dần, không còn loang lổ thành dòng, mà chỉ còn những vệt mờ mờ như ký ức đã phai. Lan không còn ngồi quán cà phê mỗi sáng một mình nữa. Cô vẫn đến, nhưng giờ luôn có Phong ngồi chờ sẵn – đôi khi anh đến sớm hơn, gọi hai ly đen không đường, đôi khi anh mang theo một chiếc bánh mì kẹp trứng từ hàng ven đường, biết cô hay bỏ bữa sáng vì mải làm việc. Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật hiếm hoi nắng đẹp. Phong rủ cô đi dạo quanh hồ T'Nưng lần nữa, nhưng không ngồi ghế đá cũ. Anh dẫn cô đi vòng quanh bờ hồ, nơi có con đường đất nhỏ dẫn vào những vườn cà phê ven hồ. “Em có sợ quay lại đây không?” anh hỏi, tay đút túi quần, bước chậm rãi bên cạnh cô. Lan lắc đầu. “Không sợ nữa. Giờ em chỉ thấy… bình yên.” Họ dừng lại dưới một gốc cà phê già, lá xanh mướt, vài chùm quả chín đỏ lấp ló. Phong hái một quả nhỏ, đưa cho cô. “Thử không? Chua lắm đấy.” Lan cắn một miếng. Vị chua chát lan tỏa, nhưng cô cười. “Chua thật. Nhưng ngon.” Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. “Em cười nhiều hơn rồi.” Lan cúi đầu, má hơi ửng đỏ. “Tại anh hay kể chuyện cười dở tệ.” Phong cười lớn. “Dở thì em vẫn cười. Vậy là được rồi.” Họ ngồi xuống dưới gốc cây, lưng tựa vào thân gỗ sần sùi. Gió hồ thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và hương cà phê thoang thoảng. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng sóng hồ vỗ nhẹ. Rồi Lan lên tiếng, giọng khẽ: “Em từng nghĩ tình yêu phải là những điều lớn lao: hứa hẹn mãi mãi, vượt qua mọi khó khăn, kiểu như trong phim. Nhưng giờ em thấy… tình yêu có thể chỉ là những điều nhỏ thôi. Như anh ngồi chờ em mỗi sáng, như anh không hỏi quá nhiều khi em im lặng, như anh đưa áo khoác khi em lạnh mà không cần em phải nói.” Phong quay sang nhìn cô. Anh không cười, chỉ nhìn thật sâu. “Tao không giỏi nói những lời lớn lao. Tao chỉ biết ở lại. Nếu em vui thì tao vui. Nếu em buồn thì tao ngồi bên. Nếu em cần không gian thì tao lùi lại một bước. Nhưng tao sẽ không đi đâu hết, trừ khi em bảo tao đi.” Lan nhìn anh hồi lâu. Rồi cô nghiêng người, tựa đầu vào vai anh. Lần đầu tiên cô chủ động như vậy, không do dự, không sợ hãi. Phong khẽ vòng tay qua vai cô, ôm nhẹ. Không chặt, chỉ đủ để cô cảm nhận hơi ấm. “Phong,” cô thì thầm. “Em nghĩ… em sẵn sàng rồi.” Anh không hỏi “sẵn sàng gì”. Chỉ khẽ gật đầu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô – dịu dàng, không vội vã. Họ ngồi đó đến khi nắng chiều tắt dần, hồ T'Nưng nhuộm màu cam ấm áp. Khi đứng dậy về, Lan nắm tay anh – không phải chạm nhẹ nữa, mà nắm thật sự, ngón tay đan xen. Trên đường về, gió thổi mát rượi. Lan tựa đầu vào lưng anh khi ngồi sau xe, cảm nhận nhịp thở đều đặn của anh qua lớp áo. Cô không cần lời hứa hẹn vĩnh cửu. Cô chỉ cần biết: mưa có rơi đỏ au đến đâu, thì sau cơn mưa vẫn luôn có nắng. Và người bên cạnh cô sẽ ở đó, không phải để che mưa cho cô, mà để cùng cô bước qua. Khi xe dừng trước cửa nhà, Lan xuống xe, nhìn anh. “Mai vẫn gặp nhé?” Phong mỉm cười – nụ cười ấm áp quen thuộc. “Mai, mốt, và những ngày sau nữa.” Lan cười theo, rồi bước vào nhà. Cửa khép lại, nhưng lòng cô mở rộng hơn bao giờ hết. Ngoài kia, Pleiku đêm xuống yên bình. Mưa đỏ có thể quay lại bất cứ lúc nào, nhưng giờ đây, nó không còn là nỗi sợ. Nó chỉ là một phần của câu chuyện – câu chuyện về những vết thương lành lại, về những bước chân tìm thấy nhau giữa đất đỏ và cơn mưa.