Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 3. Ép hôn_3

"Đứng lại!"

Hành động dứt khoát của Hoa Tranh khiến ba người đang ngồi trên ghế bất ngờ.

Bà Lan phản ứng lại đầu tiên, mắt thấy cô sắp bước qua cửa nhà, bà ta vội vàng nhéo vào eo ông Minh. Giọng điệu gấp gáp.

"Ông à! Ông mau ngăn nó lại đi. Nó mà đi rồi thì chúng ta phải làm sao? Nếu mối hôn sự với nhà họ Dương mà không thành, công ty sẽ phá sản, chúng ta sẽ sống cảnh nhà tan cửa nát đấy?"

Ông Minh bị nhéo đau mà hoàn hồn, được vợ nhắc nhở, ông ta mới nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình.

Không được! Ông ta không thể trắng tay được.

Nóng nảy thiêu đốt lý trí ông Minh, đầu óc ông ta xoay chuyển, nghĩ tới gì đó, ông ta đứng bật dậy, quát lớn về phía Hoa Tranh.

"Con đứng lại đó cho ba! Nếu bây giờ con dám bước qua cánh cửa này, thì ba sẽ...ba sẽ cho người phá nát mộ phần của mẹ con!"

"Ông nói cái gì?"

Hoa Tranh quay phắt lại, thân thể căng cứng, cô không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Nhìn phản ứng của Hoa Tranh, ông Minh biết mình lại có cơ hội rồi.

"Con không nghe nhầm đâu! Ba nói chính là mộ phần của mẹ con đấy. Nếu hôm nay con từ chối kết hôn, thì đừng trách ba tàn nhẫn với người đã khuất."

Ông ta lên tiếng đe doạ, giọng nói trở lại với vẻ uy quyền sắt đá, dường như đã tìm lại được "lý lẽ" để che đậy cho sự hèn nhát đê tiện của mình.

Hoa Tranh nghe những lời đe dọa đó mà cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không ngờ, người mà cô từng gọi là ba này, lại có thể tàn nhẫn và vô nhân tính đến như vậy.

Đôi mắt Hoa Tranh ánh lên tia lửa hận thù, cô hét lên trong phẫn nộ.

"Ông điên rồi! Ông thực sự điên rồi! Chỉ vì tiền tài và danh vọng mà ông dám tính toán lên cả mộ phần của mẹ tôi? Ông có còn là con người hay không?

"Mẹ tôi đã làm gì có lỗi với ông mà ông lại độc ác với bà ấy như vậy? Ông trả lời đi! Lương tâm của ông đâu? Trái tim của ông đâu? Hay chúng đã bị ông bán hết cho quỷ dữ rồi?"

Từng câu chất vấn như mũi kim đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn ông Minh. Sắc mặt ông ta biến đổi khôn lường, như bức tranh thủy mặc bị vẽ lem bởi những gam màu dữ dội. Từ sững sờ, ngỡ ngàng trước sự thật trần trụi, rồi chuyển sang u ám của ký ức tội lỗi, và cuối cùng là lạnh lẽo như băng giá khi bản chất tàn độc bị phơi bày.

Bàn tay ông Minh khẽ siết chặt nơi hông, khớp ngón tay trắng bệch, nổi lên như những dây leo khô cằn, minh chứng cho nỗ lực kìm nén một cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ. Đôi mắt ông ta giờ đây tối sầm, đen sâu như đáy vực, không còn chút ôn hòa giả tạo thường ngày, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn của một kẻ bị dồn vào bước đường cùng.

Sau một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Nở một nụ cười nhạt nhẽo vô tình.

"Con đừng trách ba độc ác! Nếu ngay từ đầu con đồng ý, thì mọi chuyện sẽ không phải giằng co đến bước này... Ba làm tất cả cũng chỉ vì muốn cứu công ty, cứu lấy cái gia đình này! Là tại con không chịu hiểu cho ba!"

"Con hỏi ba trái tim và lương tâm của ba ở đâu ư? Đúng là câu hỏi của một đứa trẻ ngây thơ!"

Ông ta lặp lại, giọng đầy mỉa mai.

"Để ba nói cho con nghe! Trên đời này, không có ai vừa sạch sẽ vừa có thể đứng trên đỉnh cao cả. Vậy nên, muốn giữ được tiền tài và địa vị, thì con phải biết trả giá, phải biết đánh đổi, cho dù đó có là trái tim hay là lương tâm đi chăng nữa."

"Còn mộ phần của mẹ con..."

Ông ta dừng lại một giây, rồi nhìn sâu vào mắt Hoa Tranh, không chút do dự hay áy náy mà nói ra lời tàn độc nhất.

"...cũng chỉ là một nắm đất chôn người chết mà thôi. Người đã chết thì có còn biết đau không? Nhưng người sống thì vẫn phải sống. Nếu một ngôi mộ có thể đổi lấy tương lai rực rỡ cho nhà họ Trần, thì việc ba làm chẳng có gì quá đáng hết."

Không khí xung quanh như bị nhấn nút tạm dừng.

Còn Hoa Tranh thì đứng im bất động ở đó. Cô dường như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, và hình ảnh về người ba trong quá khứ đã lột xác thành một con quỷ đội lốt người.

Ông ta nói người chết không biết đau ư? Vậy còn cô thì sao? Người mà ông ta đang xúc phạm là mẹ của cô đấy! Sao cô có thể không đau cho được! Cô đau lắm chứ! Nhưng cô biết làm gì đây....

Một cảm giác mệt mỏi lạ lùng bỗng dưng ập đến, bao trùm lấy tâm trí Hoa Tranh. Cô đột nhiên nhận ra, giờ phút này, cô chẳng còn muốn đấu tranh hay phản kháng gì nữa.

Bởi vì cô biết, mẹ chính là điểm yếu duy nhất của mình. Và việc ông Minh dùng mẹ để uy hiếp cô, Hoa Tranh thừa nhận, ông ta đã thành công rồi.

Hoa Tranh hít sâu một hơi, giũ bỏ hết những cảm xúc dư thừa, rồi nhìn về phía ba người đối diện. Cô nhìn thấy vẻ đắc thắng trên gương mặt của họ, nhưng cô chẳng buồn quan tâm nữa.

"Tôi đồng ý"

Hoa Tranh nói, giọng cô đều đều, không cảm xúc, như đang thảo luận về một hợp đồng kinh doanh.

"Tôi sẽ kết hôn với người của nhà họ Dương, để cứu lấy công ty và thứ gọi là gia đình mà ông đang cố níu giữ."

Ông Minh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rạng lên vẻ kiêu căng quen thuộc, gần như sắp mở miệng ra lệnh cho cô chuẩn bị. Nhưng Hoa Tranh đã giơ tay lên, cắt ngang lời ông ta.

"Nhưng với hai điều kiện tiên quyết, ông phải ký xác nhận ngay trước mặt tất cả mọi người."

Cô tiếp tục, giọng không hề có ý định thương lượng.

"Điều kiện thứ nhất: Tôi yêu cầu được chuyển giao toàn quyền sở hữu và quản lý mộ phần của mẹ tôi sang tên tôi ngay lập tức, có công chứng hợp pháp, không kèm theo bất kỳ điều kiện ràng buộc nào từ phía ông hay bà Lan. Ông sẽ không được phép can thiệp hay lợi dụng danh nghĩa ngôi mộ đó để kiểm soát tôi. Tôi sẽ di dời mộ phần của mẹ ra khỏi đất tổ nhà họ Trần, và sẽ tự tay lo liệu việc thờ cúng."

"Điều kiện thứ hai: Sau khi hôn sự được hoàn tất, tôi yêu cầu ông chính thức cắt đứt mọi quan hệ huyết thống và pháp lý với tôi. Tôi không còn là con gái của ông. Tôi không cần thừa kế bất cứ thứ gì, và tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Hoa Tranh nói xong, nhìn thẳng vào ông Minh.

"Nếu ông đồng ý, tôi sẽ đảm bảo cuộc hôn nhân thương mại này thành công. Sao? Ông có dám ký không?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ông Minh sững sờ, không phải vì những điều kiện, mà vì sự dứt khoát tuyệt tình của Hoa Tranh. Con gái ông ta không còn phản kháng nữa, mà là đang mua sự tự do cho mình bằng chính cuộc hôn nhân mà ông ta đặt ra.

Việc cắt đứt quan hệ là cái giá quá lớn, nhưng nó lại là cái giá duy nhất để đảm bảo cô sẽ hoàn thành giao kèo. Đối với một người thực dụng như ông Minh, đây là một canh bạc lạnh lùng, đánh đổi một đứa con gái ông ta không thương để cứu vãn cả cơ nghiệp.

Ông Minh rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng tính toán.

Ngược lại, bà Lan và Gia Huy, dù không dám lên tiếng, nhưng nét mặt họ đã thay đổi rõ rệt.

Bà Lan khẽ nhếch mép, đôi mắt lấp lánh một tia sáng hài lòng. Không nghĩ tới, đứa con trước của chồng này lại tự chủ động dọn dẹp đường đi cho con trai của bà ta. Đây thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn.

Bà ta lặng lẽ nắm chặt tay ông Minh, ra hiệu cho chồng mình nhanh chóng đồng ý để đảm bảo giao kèo được thực hiện.

Gia Huy cũng không giấu được vẻ sung sướng ẩn dưới vẻ mặt kinh ngạc ban đầu. Trong đầu cậu ta vang lên tiếng reo hò.

"Tài sản lớn sẽ không cần chia sẻ nữa! Chị ta tự nguyện bị đẩy ra ngoài, mình chắc chắn sẽ là người thừa kế duy nhất không vướng bận!"

Cậu ta nhìn Hoa Tranh với ánh mắt hả hê, như thể vừa loại bỏ được một vật cản khó chịu và nguy hiểm nhất khỏi con đường thăng tiến của mình.

Họ mong ông Minh ký nhanh, để mọi chuyện được định đoạt, và họ có thể bắt đầu hưởng thụ lợi ích từ cuộc hôn nhân sắp tới kia.

Và ông Minh, đúng là không làm họ thất vọng.

"Được, ba đồng ý! Ba ký!"

Một cái gật đầu dứt khoát.

Nói xong, như sợ Hoa Tranh đổi ý, ông Minh liền vội vàng đi vào phòng làm việc để gọi điện cho thư ký và luật sư.

Về phía Hoa Tranh, cô cũng không chờ đợi thêm một giây nào nữa. Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh ngôi nhà đã từng là tổ ấm của mình, lặng lẽ nói lời tạm biệt, rồi quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại.

***

Cánh cổng sắt nặng nề của nhà họ Trần đóng sầm lại sau lưng cô, một âm thanh cách khô khốc vang lên, tựa như tiếng xiềng xích đứt đoạn.

Bước chân Hoa Tranh vẫn vững vàng cho đến khi cô ra khỏi phạm vi của con đường lát đá. Khi cô bước chân lên lề đường nhựa xù xì, nơi ánh đèn đường không rọi tới và không còn ai nhìn thấy, những bức tường thép cô dựng lên trong phòng khách bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Cơ thể Hoa Tranh mềm nhũn, không còn đủ sức để giữ thăng bằng. Cô lảo đảo bước về phía một gốc cây cổ thụ ven đường, rồi ngã khuỵu xuống, trán chạm vào đầu gối.

Đã quá lâu rồi, cô không cho phép bản thân được yếu đuối. Nước mắt đã bị kìm nén qua bao nhiêu năm tháng tủi nhục, giờ đây tuôn trào như đê vỡ.

Hoa Tranh khóc không thành tiếng, vai run lên bần bật. Đó không phải là tiếng khóc thương cho cuộc hôn nhân bị ép buộc, mà là tiếng khóc giải thoát đau đớn cho đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã bị tước đoạt mất tuổi thơ, rồi lớn lên lại bị lợi dụng bởi chính người ba của mình, và tiếng khóc thương xót cho người mẹ đã chết trong oan khuất mà cô không thể bảo vệ.

Mưa bụi bắt đầu rơi, hòa lẫn vào những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má. Hoa Tranh ôm chặt lấy mình, cô đang khóc cho sự kết thúc của một cuộc đời giả dối, đồng thời là sự khởi đầu cô độc và đầy bất trắc phía trước. Cô đã đạt được tự do, nhưng cái giá phải trả là một tương lai mịt mờ, nơi cô phải gả cho một người xa lạ.

Con trai nhà họ Dương?

Hoa Tranh không biết người đó là ai, cũng không biết cuộc sống sau này của mình sẽ đi về hướng nào? Sẽ là thiên đường hay là địa ngục đây?