Chương 5: Nhà họ Dương
Trong khi Hoa Tranh còn đang vật lộn với những cảm xúc ngổn ngang và tương lai mờ mịt, thì ở cách cô hai con phố, trong căn biệt thự mang phong cách bán cổ điển của nhà họ Dương, bầu không khí gia đình “ấm cúng” cũng đang dần “nóng lên”.
Tại phòng khách đèn đuốc sáng trưng.
Ánh sáng vàng dịu phủ khắp không gian, phản chiếu lên bộ sofa da màu kem cao cấp và chiếc bàn trà gỗ gụ đỏ trầm. Hơi trà bốc lên nhè nhẹ, đáng lý nên mang lại cảm giác thư thả, nhưng lúc này lại chẳng giúp ích được bao nhiêu.
"Dương Cảnh Vũ, tới khi nào con mới chịu lấy vợ hả? Ông nội con mong chắt đến mức sinh bệnh luôn rồi kìa!”
Mẹ Dương đặt mạnh ly trà xuống bàn, trừng mắt nhìn con trai, đối với thái độ dửng dưng của anh lòng đầy bất mãn.
Ngồi đối diện, Cảnh Vũ chỉ khẽ nhướng mày, vẻ mặt bình thản như vừa nghe được một câu chuyện quen tai. Anh ngả người ra sau ghế, liếc nhìn mẹ một cái rồi trực tiếp hỏi lại, giọng điệu chắc nịch.
"Là do mẹ muốn bế cháu thì có? Sáng nay con còn thấy ông nội đi đánh cờ với bạn đấy! Tinh thần vẫn tốt lắm! ”
Đừng tưởng anh không biết, ông nội anh sau bao nhiêu lần hối thúc bất thành, từ lâu đã không thèm quản chuyện của anh rồi. Theo ý ông anh nói thì chính là.
"Dù sao ông cũng đã có cháu, mà người không có là mẹ của con, vậy nên, mẹ con còn không vội thì ông vội làm cái gì.”
Bị đụng trúng chỗ đau, mẹ Dương liền tức giận.
"Con còn dám nói, nếu con quen bạn gái sớm một chút, mẹ cũng không sốt ruột như vậy. Nhưng con nhìn con xem, một mảnh tình vắt vai còn không có. Con nói thật cho mẹ biết đi, Cảnh Vũ, con rốt cuộc có được hay không vậy?"
Nhìn ánh mắt liếc tới liếc lui trên người mình, rồi lại như có như không dừng ở nơi nào đó, Cảnh Vũ lập tức đen mặt.
"Đừng bao giờ nói không được với đàn ông, đây là cấm kỵ, mẹ đừng có mà suốt ngày suy nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Anh nói xong, sợ chưa đủ lại nhấn mạnh thêm.
"Con có thể khẳng định, sức khỏe con bình thường, tuyệt đối không có vấn đề."
Bất lực hay gì đó một chút cũng không liên quan đến anh.
"Vậy tại sao con còn chưa chịu quen bạn gái?"
Mẹ Dương dễ gì mà buông tha, bà đã quyết rồi, hôm nay mà không đánh cho cái khúc gỗ mục này phát ra tiếng, thì bà tuyệt đối không đi ngủ.
Cảnh Vũ bị hỏi cho á khẩu, nhưng chưa có chính là chưa có, cần gì lý do chứ.
Thấy con trai lại bắt đầu giả điếc, ánh mắt mẹ Dương đột nhiên trở nên rất vi diệu. Dường như nhớ tới gì đó, bà có chút sững sờ, rồi lại có chút suy tư.
"Con, cái kia, ừm, ý mẹ là phương diện kia có phải hay không có vấn đề?"
Cảnh Vũ nhíu mày, nghe không hiểu.
"Có gì thì mẹ cứ nói thẳng đi.”
Thấy con trai thiếu kiên nhẫn, mẹ Dương cũng không vòng vo nữa.
"Dạo này mẹ thấy con với thằng nhóc Thanh Duy có vẻ thân thiết lắm. Có lẽ nào, cả hai đứa… đều bị cong rồi mà không biết hay không?”
Cảnh Vũ: “...”
Cảnh Vũ trước ngẩn người, sau triệt để câm nín. Bất lực rồi lại đồng tính, hóa ra trong mắt mẹ anh, anh đã sa đọa đến mức ấy rồi.
Lại nói, Thanh Duy vừa là trợ lý, vừa là đàn em cùng trường của anh. Lúc đi làm, hai người tiếp xúc với nhau nhiều là chuyện bình thường. Còn ngày nghỉ thỉnh thoảng anh em gặp nhau uống vài ly cũng vẫn rất bình thường. Thế mà không hiểu sao qua mắt mẹ anh lại trở nên bất thường như thế.
Đùa gì chứ, Dương Cảnh Vũ anh đây chính là một tên thẳng nam sắt thép vạn năm không đổi đấy. Anh tự nhận mình rất không có cái gọi là “tố chất làm gay” đâu.
Cảnh Vũ sâu kín nhìn mẹ mình, ánh mắt hết sức chân thành cùng kiên định.
"Mẹ ơi! Con thích nữ, xu hướng tình dục cũng là nữ, mẹ có thể yên tâm nhé!"
Nghe con trai nói, mẹ Dương âm thầm phở phào.
Thật ra trước đó bà cũng không chắc chắn lắm đâu.
Chỉ là dạo này xem phim, cũng không biết bật phải phim gì, lúc đầu thấy hai cậu bé chơi thân với nhau như anh em chí cốt, bà con khen nói dễ thương. Kết quả xem được hai tập, hai đứa nhỏ tự nhiên quay sang hôn nhau, làm bà bị dọa cho hết hồn.
Sau đó, bà đi tìm hiểu mới biết, hoá ra người ta đang đóng phim BL, kiểu tình yêu đồng tính ấy. Lại nghĩ đến con trai với cậu trợ lý lúc nào cũng như hình với bóng, nên bà mới sinh nghi.
Bà cũng không có ý kỳ thị người đồng tính, cũng sẽ không dị nghị gì nếu con trai chơi với những người như thế. Nhưng khổ nỗi người nhà họ Dương lại đơn bạc, có mỗi một mình Cảnh Vũ là cháu nội đinh, nên việc nối dõi hương hoả cũng chỉ có thể để anh gánh vác.
Trong lòng mẹ Dương vụng trộm vui vẻ mà hiển nhiên quên mất hiện thực phũ phàng, Cảnh Vũ đến cả bạn gái còn chưa có thì người nối dõi gì đó vẫn là quên đi thôi.
Cười không nổi, mẹ Dương lại tức giận phát hỏa lên con trai.
"Đều tại con, một chút tiền đồ cũng không có, già đầu rồi mà vẫn ế."
Hại người làm mẹ như bà nóng lòng theo, lo lắng quá thành ra hay suy nghĩ vẩn vơ.
"Mẹ à, mẹ nói lý chút đi. Con già chỗ nào chứ, cuối năm ngoái con vẫn nhận được bằng khen doanh nhân trẻ đấy, mẹ quên rồi à? ”
Lần thứ ba trúng đạn, Cảnh Vũ khổ không còn chỗ nào để nói.
Anh thấy mình rất oan uổng, anh năm nay vừa bước sang tuổi ba mươi lăm, đúng độ tuổi phong độ nhất của một người đàn ông. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, sự nghiệp ổn định, còn được trời phú vẻ ngoài đẹp trai. Nhưng chỉ vì còn độc thân mà anh bị mẹ mình thẳng tay ném vào hàng ngũ “ế” và “già”.
Nói không phải tự luyến chứ, người có điều kiện tốt như anh thế này thì ế làm sao được, anh chẳng qua là tương đối…ừm…yêu thích cuộc sống tự do mà thôi.
"Độc thân tự do cái con khỉ khô ấy!”
Trước lời biện bạch yếu ớt nhưng có vẻ tự hào của con trai, mẹ Dương liền liếc mắt xem thường, trong lòng ghét bỏ.
Bà cầm cốc trà lên uống một ngụm cho nhuận miệng, rồi mới lên giọng nói tiếp.
“Lúc người ta độc thân ấy, con cũng độc thân, okay, này rất bình thường.
Lúc người ta yêu đương quen bạn gái, con còn độc thân, không sao, có thể là do con chưa tìm được đối tượng thích hợp.
Lúc người ta lấy vợ sinh con, con vẫn độc thân, được thôi, vậy coi như con ưu tiên lập nghiệp trước.
Nhưng tại sao đến cả lúc con nhà người ta có thể ra ngoài chạy nhảy rồi, mà con vẫn còn độc thân, hả?"
Mẹ Dương dừng lại ba giây, hít thêm một hơi lấy sức.
"Con còn chưa biết người ngoài đồn đại gì về con đâu? Một người ưu tú như sếp Dương mà đến tuổi này vẫn còn giường đơn gối chiếc, lại không thấy gần nữ sắc, ... cái này chứng tỏ điều gì.
Một là anh ta có bệnh sinh lý khó nói, hai là giới tính có vấn đề, nói trắng ra chính là anh ta không bất lực thì cũng đồng tính. Mà phụ nữ đối với một người chỉ có thể nhìn không thể ăn đa phần đều ghét bỏ chứ đừng nói đến chuyện lấy làm chồng. Có tiền có quyền thì đã sao, không lăn giường được thì cũng vứt."
Thành công thêm dầu vào lửa, mẹ Dương nhìn thẳng vào mắt con trai, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Mẹ nghiêm túc nói cho con biết, người như con chính là hàng ế, không ai muốn, nếu con còn không tự mình tránh thủ, con sẽ rất đáng thương."
Người vừa già, vừa ế, vừa mắc bệnh tâm sinh lý, lại còn đáng thương Dương Cảnh Vũ: "..."
Chết tiệt! Anh câm nín luôn rồi!
Công kích tinh thần đến mức độ này, đúng thật là chỉ có mẹ ruột mới có thể làm được.
Còn nữa, “người ta” mà mẹ anh nói rốt cuộc là người nào, anh có nên hay không đi hỏi thăm gia phả nhà đấy? Hừ, có vợ có con thì tưởng mình giỏi lắm à? Ngon thì độc thân lại thử xem?
Cảnh Vũ nghĩ thầm, bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.
"Mấy lời bậy bạ mà mẹ cũng nghe là sao, chẳng qua là công việc của con hiện tại rất bận, thật sự không rảnh yêu đương. Dù sao mẹ cũng chờ được đến tận bây giờ rồi, lại thêm vài năm nữa cũng có khác gì đâu."
Mẹ Dương thấy con trai lại bắt đầu kiếm cớ nên nhất quyết không chịu nhượng bộ, bà biết anh chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, liền đổi phương thức khác.
Nhân lúc con trai không để ý, mẹ Dương lén lút đặt tay lên đùi. Bà hít vào một hơi, rồi cắn răng nhéo mạnh một cái. Nước mắt sinh lý lập tức tràn mi, lời nói ra cũng nghẹn ngào chân thật hơn cả diễn viên hạng S.
"Con xem, ba con bỏ mẹ đi đã bao năm, ông nội con cũng không cần mẹ chăm sóc. Còn con nữa, trưởng thành rồi có thể tự lập. Giờ mẹ chính là một người già cô đơn, mong muốn có con dâu bầu bạn, có cháu nội bế bồng thì có gì sai, sao con không hiểu cho mẹ chút nào hết vậy?"
Mẹ Dương nói xong liền cúi đầu lau khóe mắt, bờ vai khẽ run lên, trông như thật sự tủi thân đến không chịu nổi.
Cảnh Vũ khẽ day trán, có chút đau đầu, lại nữa, có một chiêu khổ nhục kế, lần nào mẹ anh cũng lôi ra sài. Rõ ràng anh biết là bà đang diễn, thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà mềm đi vài phần.
Thực ra lời mẹ anh nói cũng không sai. Ba anh năm đó bất hạnh qua đời, bỏ lại mẹ anh trên có già, dưới có trẻ, một mình chống đỡ gia đình. Khi ấy, cuộc sống vất vả, có rất nhiều việc cần người gánh vác. Sau cùng, chẳng ai có thời gian rảnh để quan tâm liệu bản thân có cảm thấy cô đơn hay không.
Nhưng bây giờ thì khác. Chặng đường khó khăn nhất đã qua rồi, đời sống ngày một tốt lên. Ai đến tuổi già thì già đi, ai nên trưởng thành thì trưởng thành. Quay đầu lại mới phát hiện, mỗi người đã tự tìm cho mình một cuộc sống riêng. Mà mẹ anh, tất nhiên cũng nhận ra rằng bên cạnh mình chẳng còn ai bầu bạn, cô đơn chính là điều không tránh khỏi.
Còn bản thân anh thì sao?
Khi học trung học, cuộc sống của anh cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác. So với việc tán gái, chơi game có khi còn thú vị hơn, thành ra đối với con gái, anh gần như chẳng có cảm giác gì.
Lúc lên cấp ba, áp lực học tập bắt đầu đè nặng. Gia đình khá giả cùng kỳ vọng của người nhà không cho phép tuổi trẻ của anh sống trong ngông cuồng vô nghĩa. Kết quả chính là, anh của khi ấy đối với thứ gọi là tình yêu màu hồng hoàn toàn không còn hứng thú.
Sau này lên đại học, biến cố xảy ra. Áp lực gia nghiệp ép buộc anh phải sớm trưởng thành. Vừa học tập vừa làm việc khiến anh lúc đó chỉ hận sao một ngày không nhiều thêm vài tiếng. Thời gian nghỉ ngơi còn không có, thì lấy đâu ra thời gian cho chuyện tình yêu tình báo.
Cho đến hiện tại, khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, gánh nặng có thể buông bỏ, đi kèm tương lai huy hoàng rộng mở chính là đời sống độc thân. Đúng vậy, anh chính là cứ như vậy, bằng thực lực mà độc thân tròn ba mươi lăm năm.
Chờ đến lúc anh giật mình tỉnh ngộ thì đã muộn. Anh phát hiện ra mình đã bỏ lỡ quãng thời gian ngây ngô tươi đẹp nhất, nhảy vọt đến giai đoạn tình yêu nghiêm túc cùng lý trí của người trưởng thành.
Một lần bỏ lỡ chỉ sợ lỡ cả đời.
Anh bây giờ chỉ có công việc, còn đối với yêu đương lại không quá ham muốn nữa.
Có lẽ năm ấy, hoa đào đã từng nở rộ, người ấy đã chờ anh ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, người có thể làm anh rung động. Đáng tiếc, vì bỏ lỡ mà anh đánh mất, đánh mất cơ hội cũng đánh mất một nửa thanh xuân.
Gặp gỡ, yêu đương, kết hôn, sinh con.
Đây là những chuyện mà trước sau gì cũng phải đối mắt, chỉ là không hiểu sao trong lòng anh vẫn có chút không muốn, phải chăng độc thân quá lâu thành gia lười thay đổi.
"Mẹ à, con biết mẹ đối với con lo lắng, nhưng hôn nhân vốn là thứ không thể cưỡng cầu, có lẽ duyên phận của con chưa đến.”
Cảnh Vũ hết cách, trước mắt chỉ có thể cấp cho mẹ mình chút an ủi.
Mẹ Dương nghe vậy, trong lòng vừa tức vừa thương. Bà biết con trai cũng không dễ dàng gì. Nhớ lại năm chồng bà qua đời, con trai mới học đại học năm hai, vì tâm huyết cả đời của ba nó mà thằng bé phải oằn mình tiếp quản công ty.
Khi ấy, con trai bà còn quá trẻ.
Một bên là giảng đường, một bên là hội đồng quản trị, mỗi ngày đều phải học cách đứng vững trước những ánh mắt dò xét, những lời bàn ra tán vào. Người ngoài chỉ thấy Dương Cảnh Vũ một bước lên mây, lại nào biết phía sau là bao đêm thức trắng, bao lần cắn răng nuốt uất ức vào trong.
Tuổi trẻ của thằng bé, gần như bị ép lớn lên chỉ sau một đêm.
Trong khi bạn bè cùng lứa còn đang nghĩ xem nên yêu ai, nên chơi gì, thì con trai bà đã phải học cách ký tên, học cách gật đầu trước những quyết định nặng tựa ngàn cân. Đến cả thời gian buồn cũng không có, nói gì đến yêu đương.
Bà từng nghĩ, đợi mọi thứ ổn định rồi, con trai sẽ sống cho bản thân một chút.
Nhưng không ngờ, ổn định xong thì nó lại quen với cô đơn, quen đến mức quên luôn cả chuyện yêu đương rồi kết hôn.
Mẹ Dương thở dài, những suy nghĩ trong lòng lặng lẽ khép lại.
Thương thì thương thật, xót cũng xót thật, nhưng có một số chuyện, dù có thương con đến mấy, bà cũng không thể thay con làm hết được.
Con trai bà đã gánh vác đủ nhiều rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể cả đời chỉ biết làm việc, đến một người ở bên cạnh cũng không có. Bà không sợ con trai mình không đủ năng lực làm chồng, chỉ sợ nó quen với việc một mình, rồi cả đời cô độc.
Nghĩ đến đó, ánh mắt mẹ Dương dần trở nên kiên định.
Bà chỉnh lại vạt áo, đứng dậy, giọng nói đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cảnh Vũ, mẹ hỏi con lần cuối.”
“Con định… cứ một mình như vậy đến bao giờ?”
Cảnh Vũ im lặng.
Mẹ Dương nhìn phản ứng ấy, trong lòng đã có đáp án. Bà khẽ lắc đầu, như thể đã sớm đoán trước được kết quả này.
“Thôi được rồi! Nếu trông chờ vào việc con tự giác thì chắc mẹ phải đợi thêm nửa đời người nữa.”
Nói xong, mẹ Dương quay người đi vào phòng trong. Chỉ chốc lát sau, bà quay lại, trên tay cầm theo một tờ giấy đã được cất giữ rất kỹ.
“Con còn nhớ cái này không?”
Cảnh Vũ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng khựng lại.
“Bản cam kết: Nếu đến trước năm ba mươi lăm tuổi, tôi còn chưa kết hôn hoặc quen bạn gái, thì quyền quyết định hôn nhân của tôi sẽ thuộc về mẹ. Tôi, Dương Cảnh Vũ xin thề, sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của mẹ.”
Giấy trắng mực đen, chữ ký năm xưa của anh vẫn còn đó, nét bút phóng khoáng, tự tin, mang theo cả sự non nớt của tuổi trẻ.
Cảnh Vũ: “…”
Chẳng trách hôm nay mẹ anh lại gọi anh về sớm, còn nói nhiều chuyện như vậy. Thì ra là đang chờ anh ở đây.
Mà cái bẫy kia cũng lớn quá rồi đấy.
Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy như thể nó là vật chứng của một vụ án từ thời tiền sử. Ký ức năm ba mươi tuổi chợt ùa về, khi đó anh còn hăng hái, tự tin, thậm chí nghĩ rằng ba mươi lăm tuổi còn xa lắm.
Xa đến mức mà mẹ anh giục cưới anh cũng chỉ hứa cho qua chuyện.
Và hậu quả chính là, bút sa gà chết.
“Con còn gì để nói không?”
Mẹ Dương khoanh tay trước ngực, giọng điệu ôn hòa, nhưng Cảnh Vũ lại thấy lạnh sống lưng.
Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng vớt vát.
“Mẹ ơi… lúc đó con ký, hình như trạng thái tinh thần không được ổn định lắm!”
“Ừ.”
Mẹ Dương gật đầu rất thấu hiểu.
“Đã năm năm rồi, tinh thần con đã ổn định chưa?”
Cảnh Vũ: “…”
Anh im lặng thêm vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở dài, giơ tay đầu hàng trong vô thức.
“Được rồi! Vậy bây giờ mẹ muốn con làm gì đây?”
“Tất nhiên là kết hôn rồi.”