Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Cảnh Vũ đồng ý

“Tất nhiên là kết hôn rồi.”

Mẹ Dương trả lời rất dứt khoát, không cho con trai bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Đùa gì chứ! Bà vất vả lắm mới đánh cho cái khúc gỗ mục này phát ra tiếng, không nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, thì để nó chạy mất à?

Nghĩ là làm, mẹ Dương nở một nụ cười tươi như hoa, rồi bước ba bước ngồi xuống bên cạnh con trai. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào hơn cả mật rừng.

“Cảnh Vũ à! Con nghĩ sao về một cuộc hôn nhân cưới trước yêu sau? Con dâu mẹ đã chọn được rồi, con chỉ cần mặc vest bước vào lễ đường thôi.”

Cảnh Vũ còn chưa kịp tiêu hóa xong hai chữ “kết hôn”, trong đầu vừa mới hiện ra một dấu chấm hỏi thật to, thì ngay giây tiếp theo đã bị bốn chữ “cưới trước yêu sau” dọa cho mất hồn.

Anh sững người mất hai giây, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt như đang xác nhận xem bản thân có nghe nhầm hay không.

“… Mẹ vừa nói cái gì cơ?”

Mẹ Dương cười như gió xuân tháng ba, gật đầu khẳng định. Bà còn cố tình nói chậm rãi lại từng chữ, sợ anh nghe chưa đủ rõ.

Cảnh Vũ: “...”

Anh hít sâu một hơi, cảm giác huyết áp có xu hướng tăng nhẹ.

“Mẹ ơi, con nói sẽ làm theo bản cam kết, nhưng đâu có nghĩa là con đồng ý kết hôn luôn đâu, lại còn cưới trước yêu sau nữa chứ.”

“Ít nhất mẹ cũng phải cho con chút thời gian như tìm hiểu, làm quen, xem mắt… chứ đâu thể nào đốt cháy giai đoạn nhanh như thế được.”

Mẹ Dương nghe xong, không những không giận, ngược lại còn gật gù ra chiều rất hiểu chuyện.

“Ừ, mẹ cũng thấy con nói có lý.”

Cảnh Vũ vừa kịp thở phào một hơi, khóe môi còn chưa kịp nhếch lên thì câu tiếp theo của bà đã nhẹ nhàng dập tắt toàn bộ hy vọng của anh.

“Cho nên, mẹ đã giúp con tìm hiểu xong rồi.”

Cảnh Vũ: “...”

Anh nhìn mẹ mình chằm chằm, trong đầu hiện lên một dự cảm chẳng lành.

“Tìm hiểu xong rồi… là sao ạ?”

Mẹ Dương ung dung ngồi lại trên ghế sofa, rót cho mình một tách trà, giọng điệu thong thả như đang kể chuyện thời tiết.

“Gia cảnh, học vấn, tính cách, ngoại hình, công việc, mối quan hệ xã hội… cái gì cần biết mẹ đều biết hết rồi. Con bé rất tốt, không có tình sử phức tạp, không dính dáng thị phi, quan trọng nhất là…”

Bà dừng lại đúng một giây, ánh mắt liếc qua con trai.

“Mẹ thấy con bé rất hợp với con.”

Cảnh Vũ nghe mà cảm giác thái dương giật giật.

“Mẹ ơi, hợp hay không phải để con tự cảm nhận chứ? Con còn chưa gặp người ta lần nào mà.”

Mẹ Dương mỉm cười nhìn con trai, cũng không bất ngờ với câu hỏi của anh. Bà đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi, còn sợ con trai phản kháng hay sao.

Mẹ Dương âm thầm nhấn cho mình một nút like, sau đó bà thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra, thao tác vài cái rất thuần thục. Màn hình sáng lên, bà mở album ảnh, lướt qua vài tấm, rồi dừng lại ở một bức hình.

“Vậy thì nhìn trước đi đã, xong rồi gặp. ”

Nói rồi, mẹ Dương nghiêng người, đưa điện thoại ra trước mặt con trai.

Cảnh Vũ theo phản xạ cúi mắt nhìn xuống.

Trên màn hình là một tấm ảnh chụp rất đời thường. Không phải ảnh studio, cũng chẳng phải ảnh được chỉnh sửa cầu kỳ. Cô gái trong ảnh đứng bên cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi lên nửa gương mặt, mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt thanh tú, biểu cảm hơi lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.

Trong sáng, tinh khiết, nhưng cũng rất dịu dàng.

Cảnh Vũ nhìn đến ngẩn người, ánh mắt có chút xao động.

Anh đã từng gặp biết bao nhiêu người, trò chuyện, giao tiếp, thậm chí là bị ấn tượng thoáng qua, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này. Chỉ với một ánh mắt trên ảnh chụp, lại khiến trái tim trong lồng ngực nóng lên.

Là anh đang rung động phải không?

Câu hỏi bật ra trong đầu, đến cả chính anh cũng thấy ngạc nhiên.

Mẹ Dương nhìn phản ứng của con trai, mỉm cười rất hài lòng. Bà biết rằng mình đã tìm được người con dâu phù hợp cho Cảnh Vũ rồi.

“Con bé tên Hoa Tranh, người cũng như tên, xinh đẹp dịu dàng. Năm này mới bước sang tuổi hai lăm, tuy nhỏ hơn con một chút, nhưng nhìn hai đứa lại rất xứng đôi, có tướng phu thê lắm đó.”

Cảnh Vũ chưa vội nói gì, anh chỉ khẽ gọi thử hai tiếng “Hoa Tranh” ở trong lòng. Và anh phải công nhận, cái tên này đúng là rất đẹp, mà người trong ảnh cũng đẹp như chính cái tên của mình vậy.

Suy nghĩ ấy khiến nhịp tim vừa mới ổn định lại có dấu hiệu đập nhanh hơn. Cảnh Vũ khẽ siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

Anh dời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn mẹ, hỏi nhỏ.

“Cô ấy là con gái nhà ai vậy ạ?”

Mẹ Dương đã sớm có thông tin, nên đáp lại rất nhanh.

“Con có biết điện máy Minh Thiên không? Hoa Tranh chính là con gái của ông chủ họ Trần bên đó?"

Vừa nghe tới điện máy Minh Thiên, Cảnh Vũ liền nhíu mày. Trong đầu anh lập tức hiện ra một loạt ký ức không mấy dễ chịu.

Bên anh từng có hợp tác chạy quảng cáo cho các sản phẩm của công ty này. Bề ngoài thì đánh bóng thương hiệu rất kêu, nhưng phía sau lại treo đầu dê bán thịt chó. Sản phẩm thật giả trộn lẫn, thông số quảng cáo một đằng, hàng giao tới tay khách một nẻo.

Nếu không phải bên anh kiểm duyệt đủ gắt, siết hợp đồng đủ chặt, thì chỉ cần sơ suất một khâu thôi là uy tín công ty đã bay theo mấy chiến dịch đó rồi.

Anh nhớ rất rõ, lúc rút khỏi hợp tác và bị anh cho vào danh sách đen, sắc mặt đối phương không hề đẹp chút nào.

Cảnh Vũ im lặng một lúc, mới kể lại chuyện này cho mẹ anh nghe.

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng trong lời kể vẫn không giấu được sự dè chừng. Mặc dù anh có ấn tượng đầu tiên với Hoa Tranh rất tốt, nhưng khi biết cô là con gái của một người làm ăn gian dối, không trung thực, anh vẫn có chút băn khoăn.

Mẹ Dương nghe Cảnh Vũ thuật lại chuyện cũ thì có chút bất ngờ. Bà chợt nhớ lại cái ngày mà ông Trần Văn Minh, ba của Hoa Tranh đến tìm mình. Lúc đó, bà chỉ nghĩ ông ta đang cần vốn để làm ăn nên mới đề nghị một cuộc hôn nhân thương mại.

Tuy nói việc ép hôn có chút vô tâm, nhưng đó là chuyện gia đình, bà không sống trong hoàn cảnh của họ nên cũng không có quyền phán xét điều gì. Nhưng nếu đến cả chuyện làm ăn mà ông ta cũng không trung thực như vậy, thì đúng là nên đánh giá lại nhân cách của người này.

“Chẳng trách mà ông ta lại chủ động tìm đến mẹ, chứ không phải con.”

Mẹ Dương thở dài, giọng bà có chút chán nản.

Nhưng rất nhanh sau đó, nghĩ đến những thông tin về Hoa Tranh mà mình đã tìm hiểu được. Mẹ Dương lại tươi tỉnh trở lại.

Bà kéo tay Cảnh Vũ, giọng nói nhẹ đi, có ý khuyên nhủ.

“Con trai à, mẹ biết con không thích ba của Hoa Tranh, nhưng chuyện này vốn không liên quan đến con bé…”

Bà dừng lại một chút, như sợ con trai hiểu lầm.  Thấy anh vẫn đang nghe, bà mới nói tiếp.

“Mẹ cũng không phải tìm đại một cô gái để bắt con kết hôn đâu. Con bé Hoa Tranh ấy à… mẹ đã tìm hiểu kỹ lắm rồi!

“Con bé là con vợ cả. Mẹ mất sớm, ba thì ngoại tình, còn đem vợ bé và con riêng về nhà sinh sống. Thực ra quan hệ của Hoa Tranh với ba nó cũng không tốt.”

Ánh mắt mẹ Dương thoáng qua tia xót xa.

“Mẹ nghe nói, mấy năm trước con bé đã dọn ra ngoài tự lập rồi, công việc cũng không dính dáng gì đến gia đình. Rất có thể, trong chuyện này, con bé cũng là người bị ép.”

“Chưa kể, con lấy vợ chứ đâu phải lấy gia đình vợ. Nhà đó không tốt, nhưng mẹ nhìn ra được, Hoa Tranh là một đứa trẻ tốt, lấy được con bé là may mắn của con đấy.”

Mẹ Dương nhìn thẳng vào mắt con trai, thấy anh vẫn trầm mặc, không phản bác cũng không đồng ý, bà lại tiếp lời, giọng nói mang theo chút lo lắng.

“Cảnh Vũ à! Nếu bây giờ mà con từ chối kết hôn, thì mẹ nghĩ, với cách sống của ba Hoa Tranh, ông ta sẽ lại tìm cách gả con bé đi để trục lợi.”

“Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, là mẹ đã không nỡ rồi. Con ơi, mẹ thật sự rất yêu quý con bé, mẹ cũng nhìn ra được ánh mắt dao động của con. Vậy nên, con coi như là đang giúp con bé, cũng là cho bản thân cơ hội để mở lòng. Mối hôn sự này, con cân nhắc một chút được không?”

Lời nói vừa dứt, phòng khách lập tức rơi vào yên tĩnh.

Cảnh Vũ cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định nào đó trên sàn nhà. Trong đầu anh, những mảnh thông tin về Hoa Tranh chậm rãi xâu chuỗi lại với nhau, một cô gái lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, sớm học cách tự lập, bình thản đứng bên lề những tranh chấp của người lớn.

Anh chợt nhớ đến ánh mắt của cô trong tấm ảnh chụp. Đó không phải là một cái nhìn yếu đuối cần che chở, mà là sự bình tĩnh có phần xa cách, như đã quen với việc dựa vào chính mình. Một ánh mắt rất trong, nhưng cũng rất cô độc.

Nếu cô ấy thật sự bị ép gả vào một cuộc hôn nhân chỉ để đổi lấy lợi ích…?

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Cảnh Vũ nhói lên, giống như mẹ anh nói, có chút không nỡ.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ là người “cứu” ai đó. Cuộc sống của chính anh còn đầy rẫy những khoảng trống chưa kịp lấp đầy. Thế nhưng, không hiểu vì sao, khi đặt mình vào vị trí của Hoa Tranh, anh lại không thể thờ ơ như vẫn tưởng.

Có lẽ… anh đã thật sự để tâm đến cô gái nhỏ kia mất rồi.

Không phải kiểu rung động rõ ràng hay cảm xúc bốc đồng thường thấy, mà là một sự vướng bận, rất khẽ, rất nhẹ, đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Cảnh Vũ lắc đầu, khẽ cong môi, nở một nụ cười bất lực.

Anh vốn tưởng mình đã quen với việc đứng ngoài cảm xúc của người khác, vậy mà giờ đây, chỉ vì vài mảnh thông tin rời rạc, chỉ vì một ánh mắt trong ảnh, lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của một cô gái chưa từng thật sự gặp mặt.

Hít sâu một hơi, Cảnh Vũ ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Ánh mắt trầm tĩnh như thường ngày, nhưng ở nơi sâu nhất lại có thêm một tia kiên định.

“Con có thể kết hôn.”

Anh nói chậm rãi, từng chữ đều rõ ràng, như đã suy nghĩ rất kỹ.

“Chỉ cần cô ấy đồng ý gả, con sẽ đồng ý cưới.”

Một câu trả lời dứt khoát, khiến mẹ Dương, người còn đang hồi hộp chờ đợi, có hơi bất ngờ.

Bà vốn không ôm bao nhiêu hi vọng vào việc con trai sẽ đồng ý kết hôn. Nhất là việc kết hôn có chút ép buộc như thế này.

Nhưng không nghĩ tới, con trai bà lại thực sự đồng ý rồi.

Khóe môi mẹ Dương khẽ cong lên, không rõ là mừng hay là nhẹ nhõm nhiều hơn. Nhưng dù sao thì bà vẫn rất vui, vui vì con trai cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi.

Mẹ Dương khẽ kéo tay Cảnh Vũ, nhịn không được vòng tay ôm anh vào lòng.

“Con trai của mẹ lớn rồi!, Muốn lấy vợ rồi! Mẹ thực sự rất vui!”

Giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Tuy hôn nhân của hai đứa không xuất phát từ tình yêu, nhưng mẹ tin… chỉ cần hai con tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau bước đi, thì hạnh phúc sẽ dần nảy mầm.”

Cảnh Vũ cúi đầu, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng anh cũng đang nhen nhóm chút hi vọng. Hi vọng rằng quyết định hôm này của anh, sẽ đem đến một cái kết viên mãn.

“Thôi thời gian cũng không còn sớm nữa, con mau lên phòng ngủ đi.”

Đạt được ý nguyện, mẹ Dương nhẹ nhõm cả người. Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, bà vội buông con trai ra, rồi giục anh đi ngủ.

“Ngày mai mẹ sẽ liên lạc với nhà họ Trần, để sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhé! Còn phải chọn ngày lành tháng tốt nữa…”

Cảnh Vũ không có ý kiến, anh khẽ gật đầu, chúc mẹ ngủ ngon, rồi đứng dậy bước lên cầu thang.

Mẹ Dương thở nhẹ, vẫn đứng nhìn theo, rồi chợt nhớ ra điều quan trọng còn chưa kịp nói. Bà vội gọi lớn.

“À đúng rồi, suýt thì mẹ quên mất. Mấy cái  điều kiện mà bên kia đưa ra ấy, mẹ chỉ đứng ra đồng ý cấp vốn thôi, còn việc hợp tác cụ thể thế nào, ký kết ra sao, vẫn sẽ do con trực tiếp đảm nhận.”

“Mẹ đã nói rõ với ba của Hoa Tranh rồi, nếu phía ông ta không đáp ứng được yêu cầu của con, không tuân theo nguyên tắc làm ăn của nhà họ Dương, thì con hoàn toàn có quyền đơn phương hủy hợp đồng. Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, mẹ sẽ không can thiệp. Con cứ yên tâm nhé!

Nghe đến đây, bả vai Cảnh Vũ mới thật sự thả lỏng. Ít nhất, trong chuyện này, anh không phải vì hôn sự mà phá vỡ những quy tắc mình luôn giữ vững. Không phải miễn cưỡng hợp tác, cũng không phải nhắm mắt làm ngơ trước rủi ro chỉ để đổi lấy một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Cảnh Vũ khép cửa phòng lại, ngồi trên giường một lúc, nhìn trần nhà mà suy nghĩ về ngày mai, về cuộc gặp mặt sắp tới, rồi mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ chập chờn.