Chương 9: Chương 9. Em Có Sao Không?
Phó Cảnh lặng yên hồi lâu. Mí mắt khẽ cụp xuống rồi nâng lên, trong đáy nâu hổ phách bỗng ánh lên tia sáng bén như lưỡi gươm vừa được rút khỏi vỏ. Sự bình tĩnh nơi anh giống mặt hồ mùa thu, trông phẳng lặng nhưng ẩn bên dưới là những làn sóng ngầm sẵn sàng bùng vỡ. Khi cất lời, giọng anh trầm, chậm rãi, mà từng từ như rơi xuống để lại dấu nặng khó bề xoá:
“Người đã đưa tay cứu Monroe thoát khỏi vực sâu… chính là Lakov?”
Âm vực đều đặn của câu hỏi ấy khiến bầu không khí khẽ rung lên. Bà gật nhẹ, lần này không chút ngập ngừng. Giọng nói mang theo sự dứt khoát pha lẫn cảm kích, như một món nợ thiêng liêng đã khắc sâu vào tim mạch:
“Đúng vậy. Ông ấy không chỉ bỏ ra một khoản vốn lớn, mà còn cử người thân tín sát cánh cùng ba con trong giai đoạn tái thiết. Nhờ nguồn lực đó, ông mới giữ được nhân sự cốt lõi, đủ sức xoay chuyển tình hình. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, Monreo không những đứng vững trở lại, mà còn vươn lên mạnh mẽ hơn cả thời hoàng kim trước kia.”
Bà hơi ngừng, bàn tay vô thức siết lại trên vạt áo, như muốn nhấn vào điều sắp thốt ra:
“Cũng từ biến cố ấy, ông mới nhìn rõ lòng người. Những kẻ từng quay lưng, từng mỉa mai, sau này cũng lần lượt tìm đến lấy lòng, xin hợp tác. Nhưng ông chỉ lặng lẽ khước từ. Người duy nhất ông nhắc đến bằng sự tôn trọng chân thành… vẫn là ông Lakov.”
Ánh mắt anh khẽ động, không phải vì bất ngờ, mà như thể từng mảnh ghép vốn rời rạc giờ đã dần khớp lại. Làn mi cong hạ thấp, giọng nói trượt xuống một quãng trầm, không còn lạnh lẽo, mà giống như đang dò tìm mạch nguồn của một sự thật sâu hơn:
“Còn… miếng ngọc bội kia, rốt cuộc mang ý nghĩa gì?”
Tạ Nhu như đã chờ câu hỏi ấy từ lâu. Giọng bà lúc này mềm lại, mang theo cả những hoài niệm lắng sâu:
“Miếng ngọc ấy… là vật truyền từ đời này sang đời khác trong Phó gia. Không chỉ là tín vật, mà còn là minh chứng cho một lời hứa danh dự. Khi biết Lakov phu nhân đang mang thai con gái, ba con đã tự mình mang nửa mảnh ngọc đến, trao tận tay ông Lakov.”
Bà chậm rãi nói tiếp, từng chữ như từng giọt nước nhỏ vào mặt đá cũ kỹ:
“Không ai ép buộc, cũng không có văn bản ràng buộc nào. Chỉ đơn giản là một cái gật đầu giữa hai người đàn ông – một người trao đi, một người đón nhận. Đó vừa là sự trả ơn, vừa là cách họ đặt niềm tin vào tương lai. Khi hai đứa còn chưa chào đời, mảnh ngọc đã thay các con giữ lấy một mối liên kết mà số phận tạo nên.”
Giọng bà khẽ ngân lên, lần này mang theo một tia nhẹ nhõm, như đã gỡ ra được điều vẫn âm ỉ trong lòng bao năm:
“Ba con từng nói: ‘Nếu không có Lakov, thì cũng chẳng còn monreo ngày nay.’ Còn mẹ… mẹ vẫn tin rằng, có những mối duyên trên đời, dù là định trước hay ngẫu nhiên, nếu sâu đậm đủ, thì dù đi bao xa, cũng sẽ quay về cùng một điểm.”
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai đầu dây, nhưng không hề nặng nề. Trong lòng Phó Cảnh, như thể vừa có một cánh cửa cũ kỹ bị gió thời gian nhẹ nhàng đẩy mở. Anh nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội đã được ghép lại hoàn chỉnh trên bàn — hai nửa khớp với nhau đến tuyệt đối, không tì vết.
Bàn tay anh bất giác siết chặt lấy nó. Không còn là sự tò mò đơn thuần, càng không phải trách nhiệm do người lớn áp đặt, mà là một thứ cảm xúc phức tạp, chồng chéo giữa ân tình, duyên số và những điều chưa kịp gọi tên — như thể số phận vừa âm thầm dịch chuyển, lặng lẽ đặt vào tay anh một mảnh ghép quan trọng nhất cho hành trình phía trước.
Phó Cảnh khẽ gật đầu, giọng anh trầm, cất lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Được rồi, cảm ơn mẹ đã kể cho con nghe. Con tắt máy đây.”
Cuộc gọi kết thúc, tiếng tín hiệu tắt lịm để lại khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận. Căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch, không còn một âm thanh nào chen vào, chỉ còn quầng sáng mờ dịu hắt xuống từ ngọn đèn treo, phủ lên không gian một màu vàng phai nhạt như lớp sương mỏng. Bóng dáng anh hòa vào khung cảnh ấy, cô độc mà trầm lắng.
Phó Cảnh hơi ngả người ra sau, vai dựa lên thành ghế, đường nét gương mặt chìm trong ánh sáng lặng lẽ. Tầm mắt anh dừng lại trước mặt bàn — nơi hai nửa ngọc bội nằm im, đã ghép trọn vẹn, ăn khớp hoàn hảo đến mức khiến người ta quên rằng chúng từng bị chia lìa. Mỗi đường vân mảnh mai trong suốt ánh lên, phản chiếu ánh sáng, như đang cất giấu câu chuyện đã ngủ yên hàng thập kỷ, nay đột nhiên bị đánh thức.
Mi mắt khẽ cụp xuống, gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh phủ thêm một tầng suy tư khó định nghĩa. Cả đời, anh quen sống bằng lý trí, mọi thứ đều có logic, nguyên tắc và sự kiểm soát. Chưa từng tin vào những điều mơ hồ gọi là định mệnh, càng không để bản thân bị cuốn theo cái gọi là duyên phận. Nhưng có lẽ, vẫn có những điều nằm ngoài quỹ đạo mà con người cố gắng dựng lên.
Một đường ranh vô hình đã bị phá vỡ — khởi nguồn từ người con gái ấy.
Một gương mặt tưởng xa lạ, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí như thể đã chờ sẵn trong ký ức. Một sự gắn kết tưởng ngẫu nhiên, nhưng hằn lên dấu vết từ thuở cả hai còn chưa có mặt trên thế gian.
Anh nhớ khoảnh khắc đầu tiên chạm phải sự tồn tại của cô. Giữa một thành phố cuộn xoáy, nơi ranh giới sống – chết mỏng manh như một hơi thở, bàn tay anh vô thức đưa ra, giữ lấy một dáng người đang rơi khỏi sự kiểm soát. Từ giây phút ấy, có gì đó trong tim đã khẽ chuyển động, một thay đổi tinh vi đến mức chính anh khi đó cũng chưa kịp nhận ra.
Trong màn tĩnh lặng của căn phòng, ký ức về cô trở nên rõ ràng đến đau lòng. Ánh mắt hoảng loạn thoáng chốc dịu xuống khi nhìn thấy anh, như thể tìm được nơi neo đậu giữa dòng người hỗn độn. Nụ cười mỏng manh thoáng qua, nhẹ đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào, vậy mà lại đủ sức làm nhịp tim anh lệch khỏi quỹ đạo. Và cả cảm giác trống rỗng lúc buông tay cô ra… giống như vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng mà chưa kịp gọi tên.
Lời nói của cô vẫn vang lên đâu đó trong tâm trí, không bóng bẩy, không được tô điểm, nhưng chân thật đến mức làm nội tâm vốn vững vàng của anh khẽ chao đảo:
“Nếu không có anh, người chịu thương tích chắc chắn là tôi.”
“Không phải ai cũng đủ dũng khí như anh.”
Chỉ vài câu giản đơn, nhưng lại mang sức nặng hơn bất kỳ lời tán dương nào khác.
Ngọc bội trên bàn — một nửa thuộc về Phó gia, một nửa lại nằm trong tay cô gái mang tên Lạc Hy. Không thể gọi là trùng hợp. Cũng chẳng giống một sự sắp đặt. Tất cả chi tiết nhỏ bé ấy, từng mảnh ghép, đang lặng lẽ dẫn anh về cùng một hướng: cô.
Không chỉ là người vô tình được trao một mảnh định mệnh, cô còn là lời hứa chưa từng được nói ra, là khoảng trống anh tưởng đã lấp đầy, nhưng hóa ra vẫn còn thiếu sót. Giờ đây, mảnh ghép ấy đã trở về, khớp vào, trọn vẹn không sai lệch.
Mí mắt khẽ khép lại. Căn phòng vẫn bất động, nhưng bên trong lồng ngực, một luồng cảm xúc mơ hồ đang len lỏi — nhẹ như gió thoảng, nhưng sâu thẳm như đáy nước. Không phải nghĩa vụ. Không phải gánh nặng. Chỉ là một thôi thúc lặng lẽ, dịu dàng mà anh không thể làm ngơ.
Một ý nghĩ hiện lên, nhỏ bé nhưng rõ rệt, như thể đã chờ được thừa nhận từ rất lâu:
“Có lẽ… nên tự mình gặp lại cô ấy, một lần nữa.”
*
Bên kia đầu dây, Tạ Nhu vẫn ngồi bất động thật lâu sau khi âm thanh “tút tút” lạnh lùng khép lại. Đôi mắt bà dừng lại trên màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt đã nhuốm nét thời gian. Lông mày khẽ chau lại, không quá căng thẳng, nhưng vừa đủ để thấy rõ sự băn khoăn đang quẩn quanh trong tâm trí. Một khoảng lặng trôi qua, nhẹ như làn gió thoảng ngang qua ô cửa, rồi bàn tay bà từ tốn đặt chiếc máy xuống bàn. Thế nhưng, sự yên ắng ấy chỉ phủ lên vẻ ngoài; trong lòng, những ý nghĩ đang xoáy tròn, vừa rối loạn vừa dấy lên một tia hy vọng khó gọi thành tên. Cảm giác ấy thôi thúc bước chân bà không thể ngồi yên, khiến thân hình mảnh mai bỗng đứng dậy, hướng nhanh về phía phòng làm việc cuối hành lang.
Cánh cửa gỗ sẫm màu khép hờ, khe hở để lọt ra luồng sáng dịu vàng như đang giữ kín một không gian riêng biệt. Tạ Nhu gõ nhẹ vài nhịp, không đợi hồi đáp, bàn tay khẽ xoay nắm cửa. Cánh gỗ mở ra, âm thanh bản lề khẽ rít như một hơi thở ngập ngừng. Bên trong, bóng dáng Phó Sâm nghiêng mình bên bàn làm việc, từng trang tài liệu nằm ngay ngắn dưới ánh sáng tỏa xuống, phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh của ông. Khi cánh cửa dịch chuyển, ông khẽ ngẩng lên. Đôi mày vốn đang tập trung thoáng cau lại, rồi dịu dần khi nhận ra người bước vào.
“Có chuyện gì sao?” – giọng trầm vang lên, không quá gấp gáp nhưng rõ ràng chứa sự quan tâm quen thuộc.
Tạ Nhu kéo ghế ngồi xuống đối diện. Động tác nhẹ nhàng, song thần sắc trên gương mặt bà vẫn chưa hoàn toàn tan đi vẻ ngỡ ngàng. Đôi mắt bà long lanh như còn đọng lại dư âm cuộc gọi vừa rồi, chứa trong đó sự giao thoa kỳ lạ giữa ngạc nhiên và niềm vui mơ hồ. Một lát sau, bà mới lên tiếng, âm giọng chậm rãi nhưng run run bởi cảm xúc dâng cao:
“Anh có biết… A Cảnh vừa gọi cho em, chỉ để hỏi về miếng ngọc bội năm xưa không?”
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Bàn tay đang lật tài liệu của Phó Sâm khựng lại giữa chừng. Trang giấy còn dang dở, nhưng ánh mắt ông đã sẫm lại, rồi trầm ngâm chuyển sang nét suy tư sâu kín.
“Nó thực sự hỏi sao?” – ông nhắc lại, giọng thấp hơn, nặng bằng cả sự dò xét lẫn hoài nghi. Một thoáng dừng, rồi chậm rãi tiếp lời: “Tự nhiên nhắc đến chuyện đó… chẳng lẽ thằng bé đang thay đổi suy nghĩ rồi?”
Ánh nhìn Tạ Nhu chùng xuống, song khóe môi lại khẽ cong lên thành nụ cười mơ hồ. Trong nụ cười ấy vừa có sự xúc động, vừa có niềm tin mong manh mà bền bỉ:
“Em cũng không dám khẳng định. Nhưng… trực giác của một người mẹ mách bảo em rằng, hẳn có ai đó đã thật sự chạm vào phần mềm yếu trong tim nó. Anh còn nhớ không, nhiều năm trước, trong một buổi tiệc từ thiện, em từng gặp con gái nhà họ Lakov – Lạc Hy. Con bé ấy khác hẳn với những tiểu thư hào môn thường thấy: lễ phép, điềm tĩnh, ánh mắt vừa trong trẻo vừa vững vàng.”
Âm giọng bà bỗng trôi đi xa hơn, như mang theo cả ký ức quay về khung cảnh tiệc rượu lấp lánh năm nào. Trong đám đông ồn ã, những cô gái áo quần lộng lẫy, trang sức rực rỡ, lời nói đầy phù phiếm… lại có một dáng vẻ nhỏ nhắn đứng giữa, không phô trương, không phỉnh nịnh. Chính sự tĩnh lặng ấy khiến bà bất giác dừng lại thật lâu.
“Anh cũng biết, em vốn khó ưng ai. Nhưng khi nhìn con bé ấy, em chợt nghĩ… nếu một ngày nào đó, A Cảnh có được một người vợ như thế, thì lòng em sẽ yên ổn biết bao.”
Giọng nói rơi vào khoảng lặng, chỉ còn ánh sáng dịu vàng vẽ lên đường nét khuôn mặt bà. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, dịu dàng như làn gió mát giữa trưa hè. Trong đôi mắt cong nhẹ, ánh lên một thứ sáng rạng rỡ – thứ ánh sáng không của tuổi trẻ mà của người phụ nữ đã đi qua bão giông, giờ chỉ mong con mình tìm được bến đỗ bình yên.
Khoảng lặng trong căn phòng chỉ kéo dài vài nhịp thở, rồi bị xua tan bởi tràng cười vang dội. Tiếng cười ấy dày dặn, ấm áp, mang theo sự nhẹ nhõm của người đã chờ đợi quá lâu.
“Em còn chưa chính thức gặp lại mà đã gọi người ta là con dâu rồi. Xem ra... cái hôn ước tưởng đã rơi vào dĩ vãng này, có khi lại là định mệnh.”
Giọng nói trầm thấp, rộn rã niềm vui, như gió cuốn phăng lớp bụi mờ phủ kín tâm tưởng suốt bao năm. Tập hồ sơ trong tay được ông đặt xuống bàn, những trang giấy khẽ xô vào nhau phát ra âm thanh rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác nặng trĩu vừa được trút bỏ. Trong ánh mắt lóe lên một tia sáng phấn khởi, hiếm khi nào lộ rõ đến vậy.
“Phải rồi... anh nên gọi ngay cho Lakov báo tin. Có lẽ lần này... chúng ta thật sự có thể hoàn thành lời hứa năm xưa.”
Bàn tay ông theo quán tính vươn về phía chiếc điện thoại đặt ở góc bàn. Ngón tay vừa chạm vào khoảng không, chưa kịp tới đích, thì một bàn tay khác đã nhẹ nhàng đặt lên, dừng lại tất cả. Cử chỉ ấy mềm mại, nhưng ẩn chứa sự dứt khoát không thể xem thường.
“Khoan đã.”
Âm giọng dịu dàng, song không hề yếu đuối. Đôi mắt bà tĩnh lặng, như mặt hồ sâu không gợn sóng, nhưng trong sự lặng yên ấy là một tầng kiên định rõ rệt.
“A Cảnh vẫn chưa nói gì rõ ràng, cũng chưa xác nhận nó sẵn sàng chấp nhận hôn ước. Nếu anh gọi ngay bây giờ... chẳng khác nào đẩy con vào thế đã rồi. Nhỡ đâu... nó vẫn chưa thật sự hiểu lòng mình thì sao?”
Người đàn ông khựng lại, cánh tay lửng lơ giữa chừng rồi dần hạ xuống. Ánh sáng trong mắt vừa bừng lên nay khẽ lắng lại, thay bằng nét suy tư quen thuộc của một kẻ từng nếm trải nhiều được mất. Ông khẽ thở dài, tiếng thở như gió len qua khe cửa, lẫn trong bầu không khí trĩu nặng.
“Em nói đúng.” Một nụ cười gượng, xen lẫn chút tự trách thoáng qua. “Anh nóng vội quá. Chỉ mong mọi chuyện sớm đâu vào đấy... May mà có em nhắc, nếu không anh lại lỡ tay làm hỏng mất rồi.”
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, để lộ nụ cười mềm mỏng như tơ lụa trải qua năm tháng vẫn giữ nguyên nét thanh tú. Bàn tay bà khép lại, siết nhẹ lấy bàn tay ông, sự ấm áp truyền sang như một lời trấn an không cần ngôn ngữ.
“Chúng ta đã chờ ngần ấy năm rồi,” bà thì thầm, giọng nhỏ nhưng đủ sức khiến cả căn phòng lắng lại, “đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu thật sự là duyên số, thì cho dù vòng vèo bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ tìm về đúng chỗ của nó thôi.”
Ánh nhìn ông dừng lại nơi gương mặt vợ, lắng đọng như để khắc sâu từng đường nét. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, hiếm hoi lắm ông mới để lộ sự dịu dàng ấy. Không cần những triết lý to tát, chỉ vài lời giản dị mà đã khiến lòng ông dịu xuống, như tìm thấy điểm tựa vững chắc nhất.
Trong sự tĩnh lặng nối dài, ánh sáng trong căn phòng phủ xuống cả hai, không gay gắt mà êm đềm, như thể chính số phận cũng muốn tạm ngừng bước để chứng kiến giây phút này. Bao năm sóng gió, xây dựng và giữ gìn cơ nghiệp, cuối cùng họ lại ngồi cạnh nhau, bình thản đối diện những đổi thay phía trước.
Một điều gì đó đang chuyển động, rất khẽ, rất tinh tế, nhưng đủ khiến người ta cảm nhận được. Không phải biến cố lớn lao, mà là sự mở ra âm thầm của một con đường mới. Con đường đó... đang đợi người thanh niên mà họ yêu thương nhất bước tới.
*
Khi gót giày vừa chạm khẽ vào bậc cuối cùng, âm thanh mảnh như pha lê vang lên trong khoảng không yên ắng, thì cánh cửa lớn bất ngờ bật mở. Luồng gió từ ngoài ùa vào, mang theo sự xáo động vội vã, xô lệch không khí vốn tĩnh lặng trong nhà.
Dáng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa đầy hối hả—cà vạt còn lỏng, cúc áo chưa kịp cài ngay ngắn. Hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần như thể vừa chạy thoát khỏi một giấc mộng dữ. Toàn bộ sự chỉnh tề thường ngày tan biến, chỉ còn lại một người anh trai lao đến trong cơn hoảng loạn.
“Hy Hy! Em có sao không?” Giọng khàn đục, run rẩy như vỡ ra từ lồng ngực bị siết chặt. Anh đứng đối diện, đôi mắt quét nhanh khắp gương mặt, bờ vai, đôi tay, đôi chân của em gái, như sợ chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ sót một vết thương nào đó. Rồi, gần như nghẹn lại, anh thốt ra: “Anh vừa nhận tin báo có tai nạn ở đoạn đường em thường đi… Ba mẹ cũng biết chuyện rồi, họ tính đặt vé bay về ngay trong đêm.”
Thoáng chốc, không gian như lắng lại. Bước chân của cô khựng xuống, một sự sững sờ lướt qua ánh nhìn. Nhưng rồi, vẻ điềm tĩnh dần trở về. Mỉm cười, gương mặt dịu xuống, giọng cô vang lên như làn gió thoảng qua khung cửa:
“Anh hai, thật sự không cần lo đến thế đâu. Em ổn, hoàn toàn ổn. Lúc đó… rất may có người kịp kéo em lại. Không hề bị thương, thậm chí chẳng có lấy một vết xước.”
Lời trấn an nhẹ nhàng, nhưng không đủ làm dịu đi cơn sóng trong lòng người đối diện. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào hình bóng trước mặt—thật, sống động, bình an—như thể chỉ cần khắc ghi thật sâu mới có thể xóa đi cảnh tượng kinh hoàng đã dấy lên trong trí óc vài giờ trước.
Trong phòng họp ban điều hành, khi những con số dồn dập và giọng nói căng thẳng còn vây quanh, trợ lý ghé sát tai anh thì thầm một câu. Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới rơi vào im lặng: “Có tai nạn xảy ra trên tuyến đường Lạc tiểu thư thường đi.”
Trái tim co thắt. Hơi thở nghẹn lại. Không kịp nghĩ ngợi, không kịp che giấu, anh bỏ mặc ánh nhìn kinh ngạc của bao người, bước thẳng ra khỏi phòng họp. Hồ sơ rơi lại trên bàn, ghế xoay vẫn còn chao đảo, nhưng anh đã lao đi như kẻ bị cơn bão cuốn phăng. Và bây giờ, đứng nơi ngưỡng cửa căn nhà, thấy em gái an nhiên bước xuống cầu thang—sự sống động ấy suýt khiến đôi chân anh khuỵu xuống vì kiệt sức trong nhẹ nhõm.
“Em đó…” Anh hít sâu, cố kìm nén cảm xúc dâng trào như những con sóng vỗ dồn dập nơi lồng ngực. “Đừng bao giờ khiến anh phải nhận một tin như thế nữa. Em không biết đâu… cảm giác đó khủng khiếp đến mức nào.”
Đôi mắt cô hơi hoe đỏ, khóe môi vẫn giữ một nụ cười dịu dàng. Trong sâu thẳm, cô hiểu, những lo lắng nặng nề ấy đều bắt nguồn từ tình thương sâu sắc.
“Em biết rồi… thật lòng xin lỗi vì khiến mọi người phải hoảng hốt. Nhưng em không sao thật mà. Anh về công ty đi, chắc vẫn còn nhiều việc dở dang.”
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Dáng người cao lớn đứng lặng, như còn điều gì chưa nói thành lời. Sau cùng, chỉ có tiếng thở dài khẽ bật ra. Bàn tay đưa lên, xoa nhẹ mái tóc em gái—một cử chỉ đã theo suốt những năm tháng thơ ấu, vừa dịu dàng vừa cương quyết, như một lời bảo bọc thầm lặng.
“Anh sẽ quay lại công ty,” giọng chậm rãi, ánh nhìn vẫn phủ một tầng lo lắng chưa kịp tan. “Nhưng em phải hứa… bất cứ chuyện gì, dù nhỏ, dù em nghĩ không đáng, cũng phải nói cho anh. Không được giấu. Nhớ chưa?”
Cái gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt ánh lên sự chân thành, long lanh như mặt nước lay động dưới gió. “Em hứa. Sẽ cẩn thận hơn. Không để ai lo lắng nữa.”
Chỉ đến khi nghe lời hứa ấy, bờ vai anh mới chùng xuống, như trút đi phần nào gánh nặng. Bước chân xoay đi chậm rãi. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng vang khẽ thôi, nhưng dư âm còn đọng mãi trong căn nhà—âm thầm, dài dằng dặc, giống như nhịp tim vẫn chưa kịp trở lại bình thường.