Chương 4: Lời Hứa Không Còn Thuộc Về Cô
Chương 4: Lời Hứa Không Còn Thuộc Về Cô
Sáng hôm sau.
Tô Vãn An đến quán cà phê quen thuộc mà cô và Cố Dịch Thần từng thường xuyên lui tới.
Đây là nơi hai người đã từng nói về tương lai.
Cũng là nơi Cố Dịch Thần từng nắm tay cô và nói rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Nhưng hôm nay, khi ngồi ở vị trí quen thuộc này, Tô Vãn An lại cảm thấy mọi thứ đã khác.
Khoảng mười phút sau, Cố Dịch Thần xuất hiện.
Anh vẫn giống như trước đây.
Áo sơ mi chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ bình tĩnh khiến người khác khó đoán được suy nghĩ.
Nhưng Tô Vãn An nhận ra.
Ánh mắt anh hôm nay có sự do dự.
"Dịch Thần."
Cô gọi anh.
Cố Dịch Thần ngồi xuống đối diện.
"Vãn An, chuyện hôm qua..."
Anh dừng lại.
Tô Vãn An nhìn anh.
"Anh đã biết rồi đúng không?"
Cố Dịch Thần im lặng.
Một lúc sau, anh gật đầu.
"Anh biết chuyện Tô gia tìm được con gái ruột."
Tô Vãn An cúi mắt.
Cô đã đoán được.
Chuyện lớn như vậy, không thể nào Cố gia không biết.
"Anh nghĩ thế nào?"
Câu hỏi của cô rất nhẹ.
Nhưng lại khiến Cố Dịch Thần im lặng thật lâu. Anh đã suy nghĩ cả đêm.
Anh nhớ đến những năm qua.
Nhớ dáng vẻ cô cố gắng làm việc, nhớ cách cô luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhớ cả ngày cô nhận lời đính hôn với anh.
Anh không muốn tin cô là người xấu.
Nhưng những thông tin anh nhận được lại khiến anh không thể không nghi ngờ.
"Vãn An."
"Anh muốn nghe chính miệng em nói."
Cô nhìn anh.
"Nói chuyện gì?"
"Em có biết trước chuyện mình không phải con ruột nhà họ Tô không?"
Câu hỏi ấy khiến Tô Vãn An sững lại.
Cô không ngờ điều đầu tiên anh hỏi lại là chuyện này.
"Không."
Cô trả lời ngay lập tức.
"Anh nghĩ tôi sẽ biết sao?"
"Tôi cũng chỉ mới biết chuyện đó cùng lúc với mọi người."
Cố Dịch Thần nhìn cô.
Anh muốn tin.
Nhưng sự nghi ngờ trong lòng vẫn chưa biến mất.
"Anh đã cho người điều tra."
Anh lấy một tập tài liệu đặt lên bàn.
Tô Vãn An nhìn xuống.
Bên trong là một số thông tin về quá khứ của cô.
Có những tài liệu ghi rằng cô từng tiếp xúc với hồ sơ thân phận năm xưa.
Có những lời khai cho rằng cô đã cố tình giấu chuyện này.
Tô Vãn An đọc từng trang.
Sắc mặt cô dần thay đổi.
"Những thứ này..."
"Đều không phải sự thật."
Cố Dịch Thần nhìn cô.
"Anh biết em không phải người như vậy."
"Nhưng hiện tại, mọi bằng chứng đều đang chống lại em."
Tô Vãn An bật cười.
Một nụ cười có chút cay đắng.
"Vậy ra anh cũng giống họ."
Cố Dịch Thần nhíu mày.
"Vãn An."
"Không."
Cô lắc đầu.
"Tôi chỉ cảm thấy buồn."
"Ngày hôm qua, khi cả nhà tôi quay lưng với tôi, tôi vẫn nghĩ ít nhất anh sẽ tin tôi."
"Nhưng bây giờ tôi mới hiểu…”
Cô nhìn anh.
"Niềm tin của anh cũng cần dựa vào thân phận của tôi."
Cố Dịch Thần muốn phản bác.
Nhưng anh không thể phủ nhận.
Nếu hôm nay cô vẫn là thiên kim nhà họ Tô, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Sự im lặng của anh đã thay cho câu trả lời. Một lúc lâu sau.
Cố Dịch Thần mới lên tiếng:
"Vãn An."
"Chúng ta hủy hôn đi."
Không gian xung quanh như yên lặng trong khoảnh khắc đó.
Tô Vãn An nhìn anh.
Dù đã đoán được. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, cô vẫn cảm thấy đau lòng.
"Vì cô ấy là thiên kim thật?"
Cố Dịch Thần lập tức nói:
"Không phải."
"Chuyện này không liên quan đến Nhược Hy."
Nhưng câu trả lời ấy lại càng khiến cô thất vọng.
Bởi vì cô biết.
Nếu không có Tô Nhược Hy xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ có cuộc nói chuyện hôm nay.
"Được."
Cô nói.
Cố Dịch Thần hơi bất ngờ.
Anh không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh như vậy.
"Tôi hiểu rồi."
Tô Vãn An tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Chiếc nhẫn từng khiến cô hạnh phúc nhất.
Cô đặt nó lên bàn.
"Trả lại anh."
Cố Dịch Thần nhìn chiếc nhẫn.
Trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu.
Anh từng nghĩ nếu có ngày này, cô sẽ tức giận hoặc trách móc anh.
Nhưng cô lại bình tĩnh đến đáng sợ.
"Vãn An..."
Anh muốn nói gì đó.
Nhưng cô đã đứng lên.
"Anh không cần xin lỗi."
"Quyết định này là của anh."
"Tôi tôn trọng."
Nói xong, cô quay người rời đi.
Không níu kéo.
Không quay đầu lại.
Tô Vãn An bước ra khỏi quán cà phê.
Bên ngoài trời vẫn sáng.
Nhưng trong lòng cô lại giống như vừa mất đi một thứ rất quan trọng.
Cô từng nghĩ chỉ cần Cố Dịch Thần còn ở bên cạnh, cô vẫn còn một nơi để dựa vào.
Nhưng bây giờ, ngay cả người đó cũng rời đi. Điện thoại cô vang lên.
Là tin nhắn từ nhà họ Tô.
"Buổi tối hôm nay, gia đình sẽ tổ chức bữa cơm chào đón Nhược Hy. Con cũng nên có mặt."
Tô Vãn An nhìn dòng chữ đó thật lâu.
Ngày mai, có lẽ cô sẽ phải chứng kiến người khác nhận lấy vị trí vốn thuộc về mình.
Cô cất điện thoại.
Ánh mắt dần trở nên lạnh hơn.
Cô không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô biết một điều.
Từ hôm nay, cô sẽ không còn chờ đợi bất kỳ ai bảo vệ mình nữa.