Chương 5: Rời Đi
Chương 5: Rời Đi
Sau cuộc gặp với Cố Dịch Thần, Tô Vãn An trở về nhà họ Tô khi màn đêm đã bao phủ khắp thành phố.
Suốt quãng đường trở về, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày, nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ đến khoảnh khắc anh tháo bỏ mối quan hệ giữa hai người bằng một lời xin lỗi.
Cô từng nghĩ Cố Dịch Thần sẽ là người cuối cùng tin tưởng cô, là người dù cả thế giới quay lưng vẫn sẽ đứng về phía cô.
Nhưng cuối cùng, người cô đặt nhiều hy vọng nhất lại là người khiến cô hiểu rằng, không phải mọi lời hứa đều có thể tồn tại mãi mãi.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Tô, Tô Vãn An nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt thật lâu.
Nơi này từng là nơi cô trở về sau mỗi ngày mệt mỏi, từng là nơi cô nghĩ rằng dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì thì vẫn luôn có gia đình chờ đợi.
Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi.
Cô không biết từ lúc nào, căn nhà từng khiến cô cảm thấy an toàn lại trở thành nơi khiến cô phải dè chừng từng ánh mắt.
---
Vừa bước vào phòng khách, Tô Vãn An đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền đến.
Cô dừng bước.
Trước đây, mỗi khi cô trở về, người đầu tiên nhận ra cô luôn là Lâm Nhã.
Nhưng hôm nay, không ai quay lại.
Tất cả sự chú ý trong căn phòng đều dành cho Tô Nhược Hy.
Cô ta đang ngồi giữa Tô Minh Thành và Lâm Nhã, trên tay cầm một album ảnh cũ.
"Đây là ảnh lúc con còn nhỏ sao?"
Tô Nhược Hy nhìn bức ảnh trong tay, giọng nói mang theo sự xúc động.
Lâm Nhã nhẹ nhàng gật đầu.
"Đúng vậy, đây là lúc con mới được vài tháng tuổi."
"Nếu năm đó không xảy ra chuyện, có lẽ chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau."
Nghe thấy lời đó, ánh mắt Tô Minh Thành trở nên đau lòng.
Ông luôn nghĩ rằng con gái ruột của mình đã mất đi hai mươi ba năm tình cảm gia đình, vì vậy ông muốn bù đắp cho cô càng nhiều càng tốt.
Không ai nhận ra rằng, chỉ cách họ vài bước chân, Tô Vãn An cũng đang nhìn bức ảnh ấy.
Trong ảnh là một gia đình ba người.
Một đứa trẻ nhỏ nằm trong vòng tay cha mẹ.
Còn cô lúc này lại giống như người đứng ngoài nhìn vào cuộc sống vốn từng thuộc về mình.
"Vãn An, con về rồi sao?"
Cuối cùng, Lâm Nhã cũng nhìn thấy cô.
Giọng nói của bà vẫn dịu dàng, nhưng sự quan tâm trong đó đã không còn giống trước đây.
Tô Vãn An khẽ gật đầu.
"Vâng."
Tô Nhược Hy lập tức đứng lên.
"Chị, chị về rồi."
Cô ta bước đến gần, trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền lành quen thuộc.
"Em không biết chị về, nếu biết em đã ra đón chị."
Tô Vãn An nhìn cô ta.
Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ tin rằng Tô Nhược Hy thật sự quan tâm đến mình.
Nhưng sau những chuyện xảy ra, cô hiểu rằng đôi khi sự dịu dàng cũng có thể trở thành một lớp mặt nạ hoàn hảo.
"Không cần đâu."
Cô đáp nhẹ.
"Tôi không phải khách."
Câu nói ấy khiến Tô Nhược Hy hơi khựng lại.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại mỉm cười.
"Đúng vậy, chị vẫn luôn là người nhà."
Một câu nói nghe rất chân thành.
Nhưng Tô Vãn An không còn cảm nhận được sự ấm áp trong đó nữa.
---
Bữa tối hôm ấy được tổ chức như một buổi chào đón chính thức dành cho Tô Nhược Hy.
Trên bàn ăn, chủ đề duy nhất đều xoay quanh cô ta.
Tô Minh Thành hỏi về cuộc sống trước đây của cô.
Lâm Nhã quan tâm đến những sở thích nhỏ của cô.
Tô Nhược Hy kể từng câu chuyện, thỉnh thoảng lại nhắc đến việc bản thân đã sống thiếu thốn tình cảm gia đình như thế nào.
Mỗi một câu nói của cô ta đều khiến cha mẹ nhà họ Tô thêm áy náy.
Tô Vãn An ngồi bên cạnh, lặng lẽ dùng bữa.
Không ai hỏi cô hôm nay thế nào.
Không ai biết rằng cùng một ngày, cô vừa mất đi người đàn ông mình yêu.
Cũng trong ngày đó, cô trở về căn nhà của mình nhưng lại phát hiện bản thân đã không còn vị trí.
Đến khi bữa ăn gần kết thúc, Tô Minh Thành đặt đũa xuống.
Ông nhìn Tô Vãn An, vẻ mặt có chút khó xử.
"Vãn An, ba có chuyện muốn nói với con."
Cô ngẩng đầu.
"Ba cứ nói đi."
Không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Lâm Nhã nhìn con gái trước mặt, trong lòng có chút không nỡ.
Nhưng cuối cùng bà vẫn lên tiếng:
"Nhược Hy mới trở về, con bé cần thời gian để làm quen với mọi thứ."
"Ba mẹ nghĩ rằng hiện tại con và Nhược Hy nên sống riêng một thời gian."
Tô Vãn An im lặng vài giây.
Cô nhìn hai người trước mặt.
"Ý của mẹ là muốn con chuyển ra ngoài?"
Tô Minh Thành vội nói:
"Ba không có ý đuổi con."
"Ba chỉ nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người."
Tô Vãn An bật cười nhẹ.
Một nụ cười không còn sự vui vẻ.
"Không đuổi con?"
"Các người chỉ muốn con rời khỏi nơi này."
Không ai phản bác.
Bởi vì chính sự im lặng đó đã là câu trả lời rõ nhất.
Tô Nhược Hy lập tức lên tiếng:
"Ba mẹ, nếu vì con mà chị phải rời đi, con không đồng ý."
Tô Vãn An nhìn cô ta.
"Nhược Hy."
"Em không cần nói như vậy."
"Người quyết định không phải em."
Câu nói bình tĩnh ấy khiến Tô Nhược Hy không thể tiếp tục giả vờ.
Tô Vãn An nhìn sang cha mẹ nuôi.
"Hai mươi ba năm qua, con sống ở đây."
"Con từng nghĩ nơi này là nhà của con."
"Nhưng bây giờ con hiểu rồi."
"Nơi này vốn thuộc về con gái ruột của hai người."
Giọng cô không lớn.
Nhưng từng câu đều khiến căn phòng trở nên nặng nề.
Lâm Nhã muốn giải thích.
Nhưng bà phát hiện mình không thể nói ra bất kỳ lời nào để phủ nhận.
Bởi vì chính bà cũng biết, người đang chịu tổn thương nhất lúc này là Tô Vãn An.
---
Đêm đó, Tô Vãn An trở về phòng thu dọn hành lý.
Căn phòng vẫn giống như trước đây.
Những cuốn sách trên kệ.
Những món quà lưu niệm.
Những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc cô từng nghĩ là mãi mãi.
Cô nhìn xung quanh thật lâu.
Hai mươi ba năm.
Không phải khoảng thời gian ngắn.
Cô từng nghĩ bản thân sẽ rời khỏi nơi này khi kết hôn với Cố Dịch Thần.
Cô từng nghĩ cô sẽ được gia đình chúc phúc khi bước sang một cuộc sống mới.
Nhưng cô không ngờ ngày cô rời đi lại đến theo cách này.
Tô Vãn An chỉ lấy những thứ thật sự thuộc về mình.
Cô không mang theo trang sức đắt tiền.
Không mang theo những món quà của nhà họ Tô.
Bởi vì từ hôm nay, cô không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào.
Khi kéo vali xuống tầng dưới, mọi người vẫn đang ở phòng khách.
Tô Minh Thành nhìn cô.
"Vãn An..."
Cô dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
"Ba không cần nói nữa."
"Con hiểu rồi."
Cánh cửa biệt thự mở ra.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Tô Vãn An kéo vali bước ra khỏi căn nhà mà cô từng gọi là gia đình.
Không ai chạy theo giữ cô lại.
Không ai nói rằng cô vẫn là con gái của họ.
Cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại.
Khoảnh khắc đó, cô chính thức trở thành người ngoài trong chính nơi mình đã sống suốt hai mươi ba năm.
---
Cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Tô Vãn An đứng dưới ánh đèn đường, nhìn căn biệt thự phía sau lần cuối.
Cô không khóc.
Không phải vì cô không đau.
Mà vì cô hiểu rằng nước mắt sẽ không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
Cô kéo vali bước về phía trước.
Một mình.
Không gia đình.
Không vị hôn phu.
Không còn thân phận thiên kim nhà họ Tô.
Nhưng cô vẫn còn chính mình.
Và cô tin rằng một ngày nào đó, những người hôm nay lựa chọn bỏ rơi cô sẽ phải nhìn thấy cô đứng ở một vị trí mà họ không thể với tới.
Đêm mưa ấy không phải là dấu chấm hết của Tô Vãn An.
Mà là ngày cô bắt đầu viết lại cuộc đời mình.