Chương 7: Chương 6: Một ngày chẳng có gì đặc biệt
Ngày hôm sau, mọi chuyện bắt đầu bằng một bài kiểm tra mười lăm phút. Không phải kiểu bài kiểm tra mà giáo viên báo trước từ tuần trước để cả lớp có thời gian ôn tập, mà là kiểu bài kiểm tra được thông báo ngay khi tiếng chuông vào tiết vừa dứt, khiến cả lớp đồng loạt phát ra một tiếng than dài đến mức cô giáo phải bật cười. “Than gì mà than? Kiến thức trong vở hết rồi còn gì.” Lâm Tinh ngồi phía dưới, lật nhanh quyển vở, trong lòng thầm cầu mong kiến thức thật sự nằm trong đó. Cô đã quên gần hết. Không phải hoàn toàn quên, nhưng những công thức cô từng thuộc làu làu tối qua hôm nay lại giống như đã cùng cô đi ngủ rồi không chịu thức dậy. “Đề xuống đây.” Dịch Phong ngồi phía trên chuyền từng tờ giấy xuống. Đến lượt Lâm Tinh, cậu đặt tờ đề lên bàn cô rồi quay về chỗ. Lâm Tinh cúi xuống nhìn. Câu một. Biết. Câu hai. Hơi biết. Câu ba… Cô nhìn đề mất vài giây. Không biết. Lâm Tinh chống bút lên môi, bắt đầu suy nghĩ. Ngay phía trước, Dịch Phong đã làm được gần nửa trang. Cậu viết rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại vài giây để kiểm tra rồi tiếp tục. Lâm Tinh nhìn bóng lưng ấy, đột nhiên có một ý nghĩ rất xấu. Nếu mình cứ nhìn cậu ấy mãi, liệu đáp án có tự chạy vào đầu mình không? Cô nhìn thêm hai giây. Không có gì xảy ra. Đương nhiên rồi. Cô tự thấy mình ngớ ngẩn, cúi xuống tiếp tục làm bài. Đến câu cuối cùng, Lâm Tinh đã bắt đầu mất bình tĩnh. Cô biết cách làm nhưng lại không nhớ nổi bước biến đổi ở giữa. Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền tới trong đầu. Hình như câu này cô ấy sẽ không làm được. Lâm Tinh ngẩng đầu. Dịch Phong vẫn đang cúi xuống bài của mình. Hôm qua mình đã định nhắc rồi. Cô lập tức hiểu ra. Cậu ấy đang nghĩ về câu đó. Lâm Tinh nhìn đề, rồi nhìn bóng lưng cậu, trong lòng có chút bực bội. Biết mà không được nói thì biết làm gì! Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác vang lên. Thôi, để cô ấy tự làm. Không thể lúc nào cũng giúp cô ấy được. Lâm Tinh khựng lại. Cô không biết tại sao, nhưng câu đó khiến cô hơi bất ngờ. Trước đây, mỗi lần nghe Dịch Phong nghĩ về mình, cô thường chỉ chú ý đến những câu như “cô ấy có đau không”, “cô ấy mệt à”, hay những chuyện vụn vặt liên quan đến cô. Nhưng càng ngày cô càng nhận ra cậu không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ những điều dễ nghe. Dịch Phong cũng có lúc do dự. Cũng có lúc không biết nên làm gì. Cũng có lúc muốn giúp nhưng lại tự kiềm lại. Cậu ấy… cũng chỉ là một người bình thường. Có lẽ chính điều đó khiến cô thấy cậu gần gũi hơn một chút. “Thu bài.” Tiếng giáo viên vang lên. Lâm Tinh giật mình, vội vàng viết nốt dòng cuối cùng rồi nộp bài. Ra khỏi tiết học, cả lớp lập tức sống lại. “Câu bốn làm kiểu gì vậy?” “Tớ chịu.” “Câu cuối tớ bỏ.” “Trần Dịch Phong, cứu mạng!” Dịch Phong đang uống nước, nghe thấy tên mình thì ngẩng lên. “Không cứu được.” “Cậu làm hết đúng không?” “Không biết.” “Thằng này…” Cả nhóm cười ầm lên. Lâm Tinh ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười. Cô chợt phát hiện một chuyện. Dịch Phong ở trước mặt mọi người thật ra không lạnh lùng như cô từng nghĩ. Cậu chỉ ít nói. Mà một khi đã quen với nhóm bạn, cậu vẫn sẽ đáp lại những câu trêu chọc, thậm chí đôi lúc còn cố tình nói những câu khiến người khác tức. “Cậu làm được câu cuối không?” Lâm Tinh quay sang hỏi. “Có.” “…” Cô nhìn cậu. “Thế vừa nãy cậu bảo không biết?” Dịch Phong bình thản đáp: “Không biết có đúng không.” “…” Lâm Tinh mất vài giây mới nhận ra mình vừa bị cậu chơi một vố. “Trần Dịch Phong.” “Hửm?” “Cậu xấu tính thật đấy.” Cậu nhìn cô một lúc rồi bật cười. Rất nhẹ. Nhưng là lần đầu tiên Lâm Tinh thấy Dịch Phong cười rõ như vậy. Không phải nụ cười xã giao. Cũng không phải khóe môi hơi cong lên vì lịch sự. Là một nụ cười thật sự. Cô ngẩn người mất vài giây. Và ngay lúc ấy, giọng nói trong đầu cậu vang lên. Cô ấy nhìn gì vậy? Lâm Tinh lập tức quay mặt đi. “Không có gì.” Dịch Phong hơi nhướng mày. “Tôi có hỏi đâu.” “…” Lâm Tinh quyết định từ hôm nay sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Nhưng quyết định ấy chỉ kéo dài được khoảng một tiết. Đến giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp thông báo tuần sau trường tổ chức một ngày hội nhỏ dành cho học sinh khối 11. Mỗi lớp phải chuẩn bị một gian hàng, vừa để gây quỹ cho hoạt động trường vừa tạo không khí trước kỳ kiểm tra giữa kỳ. Cả lớp lập tức bàn tán. “Lớp mình bán gì?” “Đồ ăn đi.” “Bán trà sữa.” “Làm bánh.” “Nhưng ai làm?” Không khí im lặng. Cô giáo nhìn một vòng rồi nói: “Các em tự chia nhóm nhé. Hai bạn phụ trách chính là Lâm Tinh và Dịch Phong.” Lâm Tinh ngẩng phắt đầu. Dịch Phong cũng ngẩng lên. Hai người nhìn nhau. Cả lớp im lặng đúng hai giây trước khi tiếng cười bùng lên. “Lại hai người này!” “Cô giáo cố tình đúng không?” “Cặp đôi oan gia phụ trách gian hàng!” “Đừng nói linh tinh!” Lâm Tinh đỏ mặt, lập tức phản bác. Dịch Phong lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ quay sang cô, hỏi: “Chiều nay cậu rảnh không?” “Để làm gì?” “Bàn chuyện gian hàng.” “À…” Lâm Tinh nghĩ một chút. “Rảnh.” “Vậy ở lại một lát.” Cô gật đầu. Đến cuối buổi, lớp học dần vắng người. Lâm Tinh ngồi lại cùng Dịch Phong và vài bạn trong ban chuẩn bị. Trên bảng là một đống ý tưởng được viết nguệch ngoạc: đồ ăn, trò chơi, quà nhỏ, vòng tay handmade, nước uống. Lâm Tinh cầm phấn. “Hay làm đồ ăn đi.” “Không.” “Vì sao?” “Lớp mình không ai nấu ngon.” “…” Một người trong nhóm phản đối: “Cậu đừng đánh đồng cả lớp.” Dịch Phong quay sang. “Cậu từng ăn đồ cậu ấy nấu chưa?” “Chưa.” “Vậy thì đừng phản đối.” Lâm Tinh nhìn cậu. “Ý cậu là sao?” Dịch Phong rất tự nhiên đáp: “Ý tôi là không nên lấy tính mạng của học sinh toàn trường ra thử.” Cả nhóm cười ầm. Lâm Tinh cầm cục tẩy ném về phía cậu. Dịch Phong nghiêng người tránh được. “Cậu đừng có quá đáng!” “Đùa thôi.” “Không thấy buồn cười.” “Nhưng cậu đang cười.” Lâm Tinh khựng lại. Cô đưa tay sờ khóe môi. Quả nhiên đang cười. Cậu ấy đúng là đáng ghét. Nhưng kỳ lạ là… Ở cạnh cậu như thế này, cô lại thấy rất thoải mái. Sau gần một tiếng tranh luận, cuối cùng cả nhóm thống nhất gian hàng sẽ bán đồ uống và một số món ăn đơn giản. Những việc còn lại chia nhau chuẩn bị. Khi mọi người lần lượt ra về, trong lớp chỉ còn Lâm Tinh và Dịch Phong. Cô thu dọn giấy tờ trên bàn, hỏi: “Mai mình làm gì trước?” “Đi mua đồ.” “Ở đâu?” “Cửa hàng gần trường.” “Sau giờ học?” “Ừ.” Lâm Tinh gật đầu. Cô đeo cặp lên vai, đi được vài bước thì phát hiện Dịch Phong vẫn đứng đó. “Sao cậu chưa về?” “Đợi cậu.” “Đợi tôi làm gì?” “Chân cậu.” Lâm Tinh nhìn xuống mắt cá chân. Cô đã gần như quên mất chuyện mình từng bị thương. “Ổn rồi mà.” “Đi chậm thôi.” “Biết rồi.” Hai người cùng đi xuống cầu thang. Chiều hôm đó trời không mưa. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống hành lang, kéo bóng hai người dài trên nền gạch. Lâm Tinh đi chậm hơn bình thường một chút. Dịch Phong cũng không thúc giục. Đến cổng trường, cô bất chợt hỏi: “Dịch Phong.” “Hửm?” “Cậu có bao giờ thấy phiền không?” “Phiền gì?” “Chuyện phải đi cùng tôi, rồi giúp tôi, rồi…” Cô ngập ngừng. “Rồi bị mọi người trêu.” Dịch Phong im lặng vài giây. Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe một câu trả lời qua loa. Nhưng giọng nói trong đầu cậu lại vang lên trước. Không phiền. Nếu là cô ấy thì không phiền. Lâm Tinh đứng khựng lại. Dịch Phong quay sang. “Cậu sao vậy?” “Không.” “Vậy đi thôi.” “Ừ.” Cô bước tiếp, nhưng lần này khóe môi không nhịn được mà cong lên. Có những ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Không có cơn mưa bất chợt. Không có phòng y tế. Không có một khoảnh khắc khiến tim đập thật nhanh. Chỉ có một bài kiểm tra mười lăm phút, một buổi họp lớp kéo dài hơn dự kiến, vài câu nói đùa và một đoạn đường về nhà như bao ngày khác. Nhưng có lẽ tình cảm cũng thường bắt đầu như thế. Không phải bằng một khoảnh khắc quá lớn lao, mà bằng việc một người vốn xa lạ dần xuất hiện trong những chuyện rất nhỏ của cuộc sống. Một ngày nọ, cậu ấy trở thành người mình hỏi đầu tiên khi không hiểu bài. Một ngày khác, cậu ấy trở thành người mình vô thức nhìn về phía đó khi bước vào lớp. Rồi đến một ngày, mình phát hiện ra những ngày bình thường nhất cũng có vẻ dễ chịu hơn chỉ vì người ấy ở đó. Lâm Tinh chưa biết rồi mình và Trần Dịch Phong sẽ trở thành gì của nhau. Cô chỉ biết rằng hôm nay, khi bước ra khỏi cổng trường, cô không còn nghĩ về chuyện mình có thích cậu ấy hay không nữa. Cô chỉ nghĩ đến ngày mai. Ngày mai, hai người sẽ cùng đi mua đồ cho gian hàng của lớp. Và chẳng hiểu từ lúc nào, cô đã bắt đầu mong chờ một ngày mới chỉ vì biết sẽ gặp cậu.