Chương 8: Chương 7: Có một người, tôi luôn nhìn thấy trước tiên
Chiều hôm sau, Lâm Tinh đến thư viện sớm hơn mười phút. Cô vốn nghĩ mình sẽ đến đúng giờ, nhưng chẳng hiểu sao lúc tan học lại thu dọn sách vở nhanh hơn bình thường. Đến khi đứng trước cửa thư viện, nhìn đồng hồ trên điện thoại còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, cô mới nhận ra mình đã đến quá sớm. Lâm Tinh đứng yên vài giây. Rồi cô tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý. Chỉ là hôm nay tan học sớm. Chỉ là cô không muốn chen chúc ở cầu thang. Chỉ là… thư viện cũng gần lớp. Không liên quan gì đến Trần Dịch Phong. Cô tự thuyết phục mình như vậy, sau đó đẩy cửa bước vào. Thư viện buổi chiều yên tĩnh hơn cô tưởng. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những ô cửa kính lớn, rơi thành từng mảng nhạt trên mặt bàn. Một vài học sinh ngồi ở góc trong cùng, người đọc sách, người làm bài, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật giấy rất khẽ. Lâm Tinh chọn một chỗ gần cửa sổ. Đặt cặp xuống. Lấy sách ra. Sau đó… ngẩng đầu. Không có ai. Cô cúi xuống. Được khoảng hai phút, cô lại ngẩng đầu. Vẫn không có. Lâm Tinh bắt đầu thấy mình hơi buồn cười. Cô mở sách Toán, cố tập trung vào bài tập trước mặt. Nhưng chưa viết được bao nhiêu, ánh mắt lại vô thức hướng về phía cửa. Một nam sinh mặc đồng phục bước vào. Không phải cậu ấy. Cô cúi đầu. Một lúc sau, có tiếng ghế kéo ở phía bên kia. Không phải cậu ấy. Lại vài phút nữa. Cánh cửa mở ra. Lâm Tinh ngẩng lên theo phản xạ. Vẫn không phải. Cô chống bút lên trán. Mình đang làm gì vậy? Đây là thư viện, đâu phải cổng trường. Người ta đến đây để học chứ có phải để… đứng chờ ai đâu. Cô vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau. “Xin lỗi, tớ đến muộn.” Lâm Tinh quay lại. Trần Dịch Phong đứng đó, một tay cầm sách, tay kia đeo cặp. Cậu hơi thở ra như vừa đi nhanh từ dãy nhà bên kia sang. “Cậu đến rồi à.” “Ừ.” Dịch Phong đặt sách xuống ghế đối diện. “Đợi lâu không?” “Không.” Cô trả lời quá nhanh. Dịch Phong nhìn cô. “Thật không?” “Thật.” “Vậy sao cậu nhìn cửa suốt?” Lâm Tinh khựng lại. “Cậu thấy à?” “Thấy.” Cô lập tức cúi xuống quyển vở. “Chỉ là…” Cô chưa nghĩ ra được lý do thì giọng nói trong đầu cậu đã vang lên. Không lẽ cô ấy đang đợi mình thật? Lâm Tinh mím môi. Không hiểu sao nghe câu ấy xong cô lại càng không biết phải nói gì. Dịch Phong cũng không hỏi nữa. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, mở sách. “Bắt đầu nhé.” “Ừ.” Buổi học bắt đầu trong yên lặng. Dịch Phong lấy bài kiểm tra hôm trước ra đặt giữa hai người. “Câu cuối cậu sai ở đây.” Cậu dùng bút chỉ vào một dòng trong bài của cô. Lâm Tinh nhìn theo. “Nhưng tớ làm đúng công thức mà.” “Công thức đúng. Thay số sai.” “Đâu?” “Ở đây.” Cậu cúi xuống gần hơn một chút, chỉ vào con số cô đã viết. “Cậu ghi nhầm dấu.” Lâm Tinh nhìn kỹ. Quả thật là sai. “À…” Dịch Phong ngẩng lên. “Lúc làm bài cậu có kiểm tra lại không?” “Có.” “Thế sao vẫn sai?” “Vì tớ không nhìn thấy.” Cậu im lặng hai giây. “Câu trả lời rất thuyết phục.” Lâm Tinh ngẩng đầu. “Cậu đang châm chọc tớ đấy à?” “Không.” “Rõ ràng là có.” “Không có.” “Có.” “Ừ.” Cô ngẩn ra. “Ừ là sao?” “Có.” Dịch Phong nói rất bình thản rồi cúi xuống tiếp tục làm bài. Lâm Tinh mất vài giây mới nhận ra mình vừa bị cậu trêu. Cô bật cười, nhưng lập tức đưa tay che miệng vì sợ làm ồn. Ở đối diện, Dịch Phong cũng hơi cong môi. Cuối cùng cũng cười rồi. Lâm Tinh nghe thấy. Cô cúi xuống vở, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Hai người học được gần một tiếng. Dịch Phong giảng cho cô mấy dạng bài mà cô thường nhầm. Cậu không giảng theo kiểu đọc nguyên lời giải, mà bắt cô tự làm từng bước. Có lúc Lâm Tinh bực đến mức muốn bỏ bút xuống, cậu cũng chỉ nói: “Làm lại.” “Nhưng tớ không biết.” “Biết.” “Không biết thật mà.” “Cậu biết, chỉ là đang rối.” “…” Cô nhìn cậu. “Cậu lúc nào cũng nói như thể hiểu tớ lắm ấy.” Dịch Phong dừng bút. “Không hiểu.” “Thế sao biết tớ biết?” “Nhìn là biết.” Câu nói rất bình thường. Nhưng không hiểu sao Lâm Tinh lại im lặng. Cô cúi xuống bài tập. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã nhạt hơn. Những tán cây trong sân trường lay động trong gió, bóng lá đổ lên mặt kính thành những mảng sáng tối chập chờn. Cô tiếp tục làm bài. Lần này đúng. Dịch Phong gật đầu. “Đấy.” “Đúng rồi à?” “Ừ.” Lâm Tinh ngẩng mặt lên, nở nụ cười rất tươi. “Thấy chưa, tớ giỏi mà.” Dịch Phong nhìn cô vài giây. Đúng là dễ vui. Lâm Tinh lập tức thu nụ cười lại. “Cậu vừa nghĩ gì?” “Không gì cả.” “Cậu vừa nghĩ tớ dễ vui đúng không?” Dịch Phong hơi khựng. “…” Cô lập tức biết mình lỡ lời. May mà cậu không hỏi vì sao cô biết. Chỉ nhìn cô một lúc rồi nói: “Ừ.” “…” “Nhưng cũng tốt.” Lâm Tinh chớp mắt. “Gì cơ?” “Dễ vui cũng tốt.” Nói xong, cậu cúi xuống làm bài tiếp như thể chẳng có gì đặc biệt. Lâm Tinh ngồi đối diện, im lặng một lúc lâu. Cô từng nghĩ Dịch Phong là kiểu người chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng hình như cô đã nhầm. Cậu chỉ không nói ra thôi. Hai người tiếp tục học cho đến khi thư viện bắt đầu vắng hẳn. Nhân viên thư viện đi ngang qua nhắc mọi người chuẩn bị đóng cửa. Dịch Phong nhìn đồng hồ. “Đi thôi.” Lâm Tinh gật đầu, thu sách vào cặp. Ra khỏi thư viện, cô mới phát hiện trời đã gần tối. Sân trường lúc này yên tĩnh hơn rất nhiều so với giờ tan học. Những lớp học ở dãy nhà bên kia đã tắt gần hết đèn. Hai người đi song song xuống cầu thang. “Giờ đi mua đồ luôn à?” Lâm Tinh hỏi. “Ừ.” “Không mệt sao?” “Không.” “Cậu học từ chiều đến giờ mà.” “Cậu cũng học.” “Nhưng tớ không giỏi bằng cậu.” “Có liên quan gì đâu?” Lâm Tinh bật cười. Hai người rời khỏi cổng trường rồi đi bộ đến cửa hàng gần đó. Con đường buổi chiều đông hơn cô nghĩ. Xe cộ chạy qua, học sinh từ những trường xung quanh cũng đang trên đường về nhà. Lâm Tinh vừa đi vừa nhìn danh sách đồ cần mua. “Bột cacao.” “Có.” “Ly giấy.” “Có.” “Ống hút.” “Có.” “À, còn…” Cô dừng lại. “Đường.” “Có.” “Cậu mua hết rồi à?” “Ừ.” “Thế tớ làm gì?” Dịch Phong nhìn cô. “Đi cùng.” “…” Lâm Tinh bật cười. “Vậy gọi tớ đi cùng để làm gì?” “Không biết.” “Trần Dịch Phong.” “Ừ?” “Cậu thật sự rất…” Cô chưa nói hết thì một chiếc xe đạp chạy ngang qua. Dịch Phong theo phản xạ kéo nhẹ tay áo cô, đưa cô tránh sang bên trong. Chiếc xe đi qua. Cậu buông tay. “Cẩn thận.” “Ừ.” Lâm Tinh cúi xuống nhìn tay áo mình vừa bị cậu nắm. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng cô lại thấy lòng mình hơi xao động. Không phải vì một câu nói đặc biệt. Cũng chẳng phải vì một lời tỏ tình. Chỉ là cô chợt nhận ra có một người đang dần trở thành một phần rất tự nhiên trong những ngày của mình. Đến cửa hàng, hai người chia nhau tìm đồ. Lâm Tinh đi qua từng kệ hàng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn phía sau. Dịch Phong đâu rồi? Cô không cố ý tìm. Ít nhất là cô nghĩ vậy. Nhưng cứ mỗi lần không thấy bóng dáng cậu, mắt cô lại tự động lướt qua những dãy kệ cho đến khi tìm được. Có lần cô quay người quá nhanh, suýt đụng vào một người khác. “Xin lỗi.” Cô tránh sang bên. Rồi lại nhìn về phía cuối kệ. Dịch Phong đang đứng đó. Cậu quay đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô. “Cậu tìm tôi à?” “Không.” Câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức. Dịch Phong nhìn cô. Lâm Tinh cũng nhìn cậu. Một giây. Hai giây. Rồi cô nghe thấy suy nghĩ của cậu. Lại không. Cô suýt bật cười. “Thật mà.” “Ừ.” “Cậu không tin à?” “Tin.” Nhưng vẻ mặt cậu rõ ràng là không tin. Lâm Tinh quay đi, giả vờ chăm chú tìm đồ. Cô không muốn thừa nhận rằng cậu nói đúng. Bởi vì chính cô cũng không biết từ bao giờ, giữa rất nhiều người, mắt mình lại luôn tìm một bóng dáng quen thuộc trước tiên. Mua đồ xong, hai người cùng đi ra khỏi cửa hàng. Dịch Phong xách túi đồ, Lâm Tinh cầm danh sách. “Mai còn gì phải làm không?” cô hỏi. “Có.” “Gì?” “Trang trí.” “Cùng nhau à?” “Ừ.” “Vậy mai gặp.” “Ừ.” Đến ngã rẽ, hai người dừng lại. “Về cẩn thận.” Lâm Tinh gật đầu. “Cậu cũng vậy.” Dịch Phong quay đi trước. Lâm Tinh đứng đó nhìn theo vài giây. Cô định quay người đi về hướng ngược lại. Nhưng mới bước được hai bước, cô lại vô thức ngoái đầu. Bóng lưng của Dịch Phong đã đi xa hơn một đoạn. Cô nhìn thêm một chút rồi mới quay đi. Có lẽ cô nên thôi tìm kiếm cậu ấy. Nhưng Lâm Tinh biết, chuyện đó hình như đã không còn nằm trong khả năng kiểm soát của cô nữa. Bởi có những thói quen không cần ai dạy. Chúng cứ lặng lẽ xuất hiện giữa những ngày bình thường. Giống như việc bước vào lớp và nhìn về một chỗ ngồi quen thuộc. Giống như lúc xuống căn tin sẽ vô thức tìm một người giữa đám đông. Giống như khi đi trên đường, dù chẳng có lý do gì, vẫn muốn quay đầu nhìn xem người ấy có còn ở phía sau hay không. Và có lẽ điều đáng sợ nhất của những thói quen ấy là… Đến khi nhận ra, chúng đã trở thành một phần của mình từ lúc nào chẳng biết.