Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Chương 8: Những điều cậu không nói

Ngày hôm sau, gian hàng của lớp bắt đầu có hình dạng. Những tấm bìa màu được mang đến từ sáng, dây ruy băng chất đầy trên bàn giáo viên, vài hộp giấy mới mua còn chưa kịp mở. Cả lớp vốn đang yên bình bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn chỉ vì một ngày hội còn cách đó gần một tuần. Lâm Tinh vừa bước vào lớp đã nhìn thấy một nhóm bạn đang tranh nhau chiếc kéo. “Của tớ trước!” “Cậu cầm từ nãy giờ rồi!” “Nhưng tớ chưa cắt xong!” “Thế bao giờ cậu mới xong?” “Không biết!” Cô đứng ngoài cửa nhìn một lúc rồi bật cười. “Các cậu đang làm gì vậy?” “Trang trí gian hàng.” “Nhìn giống chuẩn bị đánh nhau hơn.” “Cậu đừng đứng đó nói!” Một cuộn ruy băng bay về phía cô. Lâm Tinh né sang bên, vừa cười vừa đi vào lớp. Theo thói quen, ánh mắt cô lướt qua một vòng. Không có. Cô hơi khựng lại. Dịch Phong chưa đến. Cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay cậu đâu có nói sẽ đến sớm. Lâm Tinh đặt cặp xuống, tự nhiên ngồi vào chỗ. Nhưng chỉ vài phút sau, cô lại nhìn ra cửa. Vẫn chưa thấy. Cô chống cằm, nhìn đồng hồ. Bảy giờ mười hai. Cô tự hỏi không biết mình đang chờ gì. Đến bảy giờ mười lăm, một bóng người xuất hiện ngoài hành lang. Lâm Tinh vừa nhìn thấy đã nhận ra. Dịch Phong bước vào lớp, trên tay cầm một túi giấy khá lớn. Cậu vừa đi qua cửa, cô đã nghe thấy giọng nói trong đầu. Không biết cô ấy có đến sớm không. Lâm Tinh lập tức cúi xuống giả vờ sắp xếp sách. Khóe môi cô hơi cong lên. Thì ra cậu cũng có lúc để ý xem cô đã đến chưa. Dịch Phong đặt túi giấy lên bàn giáo viên. “Đồ gì đấy?” một người hỏi. “Đồ trang trí.” “Cậu mua à?” “Ừ.” “Bao nhiêu tiền?” “Chia sau.” Lâm Tinh đi tới. “Để tớ xem.” Dịch Phong đưa túi cho cô. Bên trong là một số dây đèn nhỏ, giấy màu và vài chiếc kẹp gỗ. “Cậu mua hết cái này à?” “Ừ.” “Nhưng hôm qua đâu có trong danh sách.” “Thấy hợp nên mua.” “Thế có tốn tiền không?” “Không nhiều.” Lâm Tinh gật đầu. “Để lát tớ gửi lại.” “Không cần.” “Không được.” “Lớp sẽ chia.” “Nhưng cậu bỏ tiền trước.” “Có gì đâu.” Cậu nói rất tự nhiên rồi quay đi. Lâm Tinh nhìn theo. Trong đầu cô vang lên một câu rất ngắn. Chỉ cần gian hàng làm đẹp một chút là được. Cô hơi ngẩn người. Lại là như vậy. Dịch Phong luôn có những việc cậu làm mà chẳng bao giờ giải thích. Nếu cô không nghe được suy nghĩ của cậu, có lẽ cô chỉ nghĩ cậu là người cẩn thận, làm gì cũng chu đáo. Nhưng vì nghe được, cô biết phía sau những hành động ấy luôn có một lý do. Chỉ là cậu chẳng bao giờ nói ra. Buổi sáng trôi qua trong tiếng kéo, tiếng giấy sột soạt và tiếng mọi người gọi nhau. Lâm Tinh được giao nhiệm vụ viết bảng tên cho gian hàng. Cô ngồi ở cuối lớp, thử hết kiểu chữ này đến kiểu chữ khác. Dịch Phong đi ngang qua, cúi xuống nhìn. “Chữ này được.” “Thật à?” “Ừ.” “Cậu không thấy hơi đơn giản sao?” “Không.” “Nhưng tớ thấy…” “Cậu hỏi tôi mà.” Lâm Tinh nghẹn lời. “Ừ, nhưng cậu cũng phải cho tớ ý kiến chứ.” “Ý kiến của tôi là được.” “…” Cô nhìn cậu. “Cậu đúng là người tiết kiệm lời nói.” Dịch Phong hơi nhướng mày. “Cảm ơn.” “Tớ đâu có khen.” “Không sao.” Cậu đi mất. Lâm Tinh nhìn theo, bật cười. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nghe thấy giọng nói trong đầu cậu từ phía trước. Thật ra kiểu thứ hai đẹp hơn. Cô lập tức cúi xuống. “…” Cậu ấy vừa nghĩ gì? Cô nhìn hai mẫu chữ trước mặt. Mẫu thứ nhất là mẫu cô đang viết. Mẫu thứ hai là mẫu cô đã bỏ vì thấy hơi cầu kỳ. Lâm Tinh nhìn về phía Dịch Phong. Cậu đang cùng một bạn nam treo dây đèn lên bảng. Cô không nhịn được, gọi: “Dịch Phong.” Cậu quay lại. “Hửm?” “Cậu thích mẫu nào hơn?” Cô giơ hai tờ giấy lên. Dịch Phong nhìn một lúc. “Mẫu hai.” “Thế sao lúc nãy bảo mẫu một được?” “Cả hai đều được.” “Nhưng cậu thích mẫu hai hơn.” Cậu im lặng. Lâm Tinh nhìn cậu. Một giây. Hai giây. Rồi Dịch Phong hỏi: “Sao cậu biết?” Tim cô đập mạnh. Cô không biết phải trả lời thế nào. May mà đúng lúc đó, một bạn khác gọi cậu sang giúp treo dây. Dịch Phong quay đi. Câu hỏi ấy bị bỏ lại giữa chừng. Lâm Tinh cúi xuống nhìn hai tờ giấy. Cô chợt nhận ra mình đã quen với việc nghe thấy những điều người khác không nghe được đến mức đôi khi quên mất rằng đó vốn là một bí mật. Một bí mật chỉ mình cô biết. Và càng biết nhiều, cô càng có cảm giác mình đang bước vào một nơi mà Dịch Phong chưa từng chủ động mở cửa cho bất kỳ ai. Điều đó khiến cô vừa tò mò, vừa có chút áy náy. Buổi trưa, cô ngồi cùng bạn ở căn tin. Dịch Phong hôm nay không đi cùng vì phải sang phòng giáo viên lấy danh sách vật dụng. Lâm Tinh vừa ngồi xuống đã vô thức nhìn về phía cửa. Bạn cô lập tức hỏi: “Cậu nhìn ai đấy?” “Không ai.” “Thế sao cứ nhìn cửa?” “Chờ đồ ăn.” “Đồ ăn đi từ cửa vào à?” Lâm Tinh im lặng. Bạn cô nhìn cô vài giây rồi bật cười. “Dạo này cậu lạ thật.” “Lạ chỗ nào?” “Không biết.” Cô bạn chống cằm. “Nhưng hình như cậu hay nhìn về một hướng.” Lâm Tinh cúi đầu ăn cơm. Cô không trả lời. Bởi vì cô biết bạn mình nói đúng. Một lúc sau, Dịch Phong xuất hiện ở cửa căn tin. Ánh mắt Lâm Tinh gần như lập tức tìm thấy cậu. Lần này cô không né nữa. Cô chỉ nhìn. Dịch Phong cũng nhìn thấy cô. Cậu đi tới. “Các cậu ăn xong chưa?” “Chưa.” “Vậy ăn đi.” “Còn cậu?” “Tớ ăn sau.” Lâm Tinh nhìn hộp cơm trên tay cậu. “Ngồi đây đi.” Dịch Phong hơi bất ngờ. “Được.” Cậu ngồi xuống bên cạnh. Bạn cô nhìn hai người rồi lặng lẽ dịch ghế sang bên kia. Lâm Tinh nhìn theo. “Cậu ấy làm gì vậy?” “Không biết.” Dịch Phong đáp. Nhưng trong đầu cậu lại vang lên. Chắc là cố tình để hai đứa mình ngồi cạnh nhau. Lâm Tinh cúi xuống bát cơm để giấu nụ cười. Cô bắt đầu nhận ra một điều rất thú vị. Dịch Phong có thể nói dối bằng lời. Nhưng cậu không thể nói dối trong suy nghĩ. Ít nhất là trước mặt cô. Sau bữa trưa, hai người cùng quay lại lớp. Trên hành lang, Lâm Tinh hỏi: “Dịch Phong.” “Hửm?” “Cậu có chuyện gì mà không bao giờ nói với người khác không?” Cậu bước chậm lại. “Có.” “Ví dụ?” “Không nói.” “…” Cô nhìn cậu. “Cậu trả lời như thế thì hỏi làm gì?” “Cậu hỏi mà.” “…” Lâm Tinh bị nghẹn. Dịch Phong nhìn vẻ mặt của cô, khóe môi hơi cong lên. “Có những chuyện không cần nói.” “Vậy cậu nghĩ gì cũng không nói à?” “Không phải.” “Thế chuyện gì thì nói?” Dịch Phong im lặng một lúc. “Chuyện đáng nói.” Câu trả lời nghe đơn giản, nhưng lại khiến Lâm Tinh suy nghĩ rất lâu. Chuyện đáng nói. Vậy những chuyện cậu không nói thì sao? Là vì chúng không quan trọng? Hay vì quá quan trọng? Cô không biết. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy mình không muốn dùng khả năng nghe suy nghĩ để tìm đáp án. Cô muốn tự hỏi cậu. Muốn để cậu lựa chọn có nói cho cô nghe hay không. Buổi chiều, khi mọi người đã gần hoàn thành phần trang trí, Lâm Tinh phát hiện Dịch Phong đang đứng một mình ở cuối lớp, chỉnh lại dây đèn bị lệch. Cô đi tới. “Để tớ giúp.” “Không cần.” “Cậu cao hơn thì làm dễ hơn, tớ chỉ cần giữ dây.” “Ừ.” Hai người đứng cạnh nhau. Lâm Tinh giữ đầu dây, Dịch Phong chỉnh phần còn lại. “Bên trái một chút.” “Thế này?” “Thêm chút nữa.” “Thế này?” “Được rồi.” Cô ngẩng đầu. Dịch Phong cũng vừa cúi xuống. Hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi cùng quay đi. Lâm Tinh giả vờ tập trung vào dây đèn. Trong đầu cô vang lên giọng nói của cậu. Đừng nhìn nữa. Cô hơi ngẩn người. Sau đó lại nghe tiếp. Nhìn nữa thì mình không tập trung được. Lâm Tinh cắn môi để không bật cười. Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác. Có những suy nghĩ cô nghe được, nhưng cô quyết định giữ lại cho riêng mình. Bởi có lẽ đó mới là cách tôn trọng một người. Không phải mọi điều mình biết đều cần được nói ra. Chiều hôm ấy, lúc mọi người chuẩn bị về, Dịch Phong đưa cho cô một tờ giấy. “Cái gì vậy?” “Danh sách những thứ còn thiếu.” Lâm Tinh nhìn xuống. “Ngày mai mua tiếp à?” “Ừ.” “Được.” Cô gấp tờ giấy lại. Dịch Phong quay người đi trước. Lâm Tinh đứng lại một chút. Ánh mắt cô theo bản năng lại tìm bóng lưng quen thuộc ấy giữa những người đang đi ra khỏi lớp. Cô nhìn thấy cậu rất nhanh. Nhanh đến mức chính cô cũng thấy buồn cười. Có lẽ cô thật sự đã quen với việc tìm cậu rồi. Nhưng lần này, thay vì vội vàng chạy theo, cô chỉ đứng yên nhìn một lúc. Có một người từng khiến cô tò mò vì cô có thể nghe được những điều cậu không nói. Rồi chẳng biết từ khi nào, cô lại muốn hiểu cậu không phải bằng những suy nghĩ ấy nữa. Cô muốn nghe những lời cậu tự nguyện kể. Muốn biết những điều cậu giữ lại sau vẻ bình thản. Và có lẽ, nếu một ngày nào đó Dịch Phong không còn nghĩ điều gì về cô nữa, cô vẫn sẽ muốn biết cậu đang nghĩ gì. Bởi lúc này, điều cô tò mò không còn đơn giản là những suy nghĩ trong đầu cậu. Mà là chính con người cậu. Lâm Tinh đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp. Ngoài hành lang, Dịch Phong đã đi được một đoạn. Cô nhìn theo. Rồi bất giác mỉm cười. Ngày mai, cô sẽ lại gặp cậu. Và lần đầu tiên, cô thấy mình không cần phải biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết người cô muốn gặp vẫn ở đó, thế là đủ.