Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 9: Cảm giác mà tôi chưa từng gọi tên

Ngày thứ tư kể từ khi lớp bắt đầu chuẩn bị gian hàng, mọi thứ cuối cùng cũng đi vào nề nếp. Những tấm bìa màu đã được cắt gọn, dây đèn được thử đi thử lại đến lần thứ ba, danh sách nguyên liệu được dán ngay ngắn ở góc bảng. Chẳng còn cảnh cả lớp tranh nhau một chiếc kéo hay chạy khắp nơi tìm cuộn băng dính như mấy ngày đầu. Lâm Tinh bước vào lớp lúc gần bảy giờ. Theo thói quen, ánh mắt cô lướt qua dãy bàn phía trong. Trống. Cô đặt cặp xuống, lấy sách ra rồi mới nhận ra mình vừa làm gì. Dạo gần đây, chuyện đó xảy ra thường xuyên đến mức cô gần như chẳng còn để ý. Mỗi lần bước vào lớp, cô luôn nhìn về phía ấy trước. Có khi Dịch Phong đã ở đó. Có khi chưa. Nếu chưa, cô cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Ít nhất là cô vẫn tự nói với mình như vậy. “Lâm Tinh!” Một giọng gọi kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cô quay lại. “Gì vậy?” “Cậu đi lấy mấy tờ giấy với tớ.” “Ừ.” Hai người vừa ra khỏi lớp thì một chiếc xe đạp từ cuối hành lang chạy tới. Lâm Tinh theo bản năng tránh sang bên, nhưng lúc quay đầu lại, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa lớp. Dịch Phong. Cậu vừa đến. Hai người nhìn nhau từ xa. Cậu giơ tay lên, trong tay là một túi đồ. Lâm Tinh cũng giơ tay đáp lại. Chỉ một động tác rất nhỏ. Nhưng cô bạn đi bên cạnh lập tức quay sang. “Ồ.” “Ồ gì?” “Không có gì.” Lâm Tinh nhìn cô bạn đầy cảnh giác. “Cậu đừng có nghĩ linh tinh.” “Tớ có nói gì đâu.” “Nhìn mặt cậu là biết rồi.” Cô bạn cười. “Thế cậu với Dịch Phong có gì thật à?” “Không có.” “Thật?” “Thật.” Cô bạn chưa kịp nói thêm thì phía trước có người gọi. “Dịch Phong!” Một giọng nữ. Lâm Tinh quay đầu. Một cô gái đang đứng gần cầu thang. Cô ấy là học sinh lớp bên cạnh, trên tay cầm một tập tài liệu. Lâm Tinh nhận ra cô ấy. Không chỉ vì hai lớp thường học cùng tiết thể dục, mà còn vì cô gái đó từng nhiều lần xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của các bạn trong lớp. Tên là Hạ Vy. Học giỏi. Xinh xắn. Và nghe nói là bạn của Dịch Phong từ cấp hai. Hạ Vy đi tới, đưa tập tài liệu cho Dịch Phong. “Cậu xem giúp tớ cái này được không?” Dịch Phong nhận lấy. “Bài gì?” “Bài Toán hôm trước. Tớ làm mãi không ra.” “Để tớ xem.” Hai người đứng cạnh nhau nói chuyện. Lâm Tinh không biết tại sao mình lại đứng yên nhìn. Cô bạn bên cạnh đã đi được vài bước, quay lại gọi: “Lâm Tinh?” “Ừ, tớ tới đây.” Cô quay người. Nhưng đi được một đoạn, cô vẫn vô thức ngoái lại. Hạ Vy đang cười. Dịch Phong cũng đang nói gì đó. Cô không nghe thấy. Và lần đầu tiên kể từ khi có khả năng nghe được suy nghĩ của cậu, Lâm Tinh lại thấy mình không muốn nghe. Không phải vì cô không tò mò. Mà vì cô sợ mình sẽ nghe thấy một điều mình không muốn nghe. Cảm giác ấy khiến cô khó chịu. Cả buổi sáng, Lâm Tinh chẳng có lý do gì để nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng cô vẫn nghĩ. Lúc học bài, cô nhớ đến cảnh Hạ Vy đứng cạnh Dịch Phong. Lúc ăn trưa, cô lại vô thức nhìn về phía cửa căn tin. Lúc nghe bạn bè nhắc đến tên Dịch Phong, cô cũng không hiểu sao lại chú ý hơn bình thường. Đến tiết cuối, cô đang viết bài thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Hạ Vy nhờ mình xem bài, chắc chiều phải xem giúp. Lâm Tinh dừng bút. Cô nhìn xuống trang vở. Cảm giác khó chịu ban sáng lại xuất hiện. Cô tự nhủ mình chẳng có quyền gì để khó chịu. Dịch Phong có bạn bè của cậu. Cậu ấy giúp ai là chuyện của cậu ấy. Cô và cậu vẫn chỉ là bạn cùng lớp. Thậm chí… còn chưa phải bạn thân. Nghĩ như vậy, cô thấy hợp lý. Rất hợp lý. Nhưng lòng cô chẳng chịu nghe. Tan học, mọi người ở lại chuẩn bị gian hàng. Lâm Tinh đang cắt giấy thì Dịch Phong bước đến. “Cậu làm phần này à?” “Ừ.” “Đưa tôi.” “Không cần, tớ làm được.” “Cậu cắt lệch rồi.” Lâm Tinh nhìn xuống. Quả thật hơi lệch. “…” Dịch Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. “Để tôi.” Cô đưa kéo cho cậu. Hai người im lặng một lúc. Lâm Tinh vốn định hỏi chuyện Hạ Vy. Nhưng rồi lại thôi. Hỏi để làm gì? “Cậu…” Hai người đồng thời lên tiếng. Lâm Tinh dừng lại. “Cậu nói trước đi.” Dịch Phong nhìn cô. “Cậu định hỏi gì?” “Không có gì.” “Vậy sao?” “Ừ.” Cậu không hỏi thêm. Một lát sau, Lâm Tinh nghe được giọng nói trong đầu cậu. Hôm nay cô ấy lạ. Không biết có chuyện gì. Cô cúi đầu. Không hiểu sao chỉ một câu ấy thôi cũng khiến cảm giác khó chịu trong lòng dịu xuống một chút. Ít nhất cậu vẫn để ý. Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác của Dịch Phong lại khiến cô chú ý. Hạ Vy chắc cũng sắp về rồi. Lâm Tinh lập tức thấy lòng mình lại chùng xuống. Cô đứng dậy. “Tớ ra ngoài một lát.” “Đi đâu?” “Lấy đồ.” “Để tôi đi cùng.” “Không cần.” Dịch Phong nhìn cô. “Cậu sao vậy?” “Không sao.” Lâm Tinh bước ra khỏi lớp. Cô đi dọc hành lang, không thật sự biết mình đang đi đâu. Đến cầu thang, cô mới dừng lại. Gió chiều thổi qua cửa sổ. Cô dựa lưng vào tường, thở ra một hơi. Mình bị sao vậy? Chẳng lẽ… Cô không muốn nghĩ tiếp. Một lát sau, phía sau có tiếng bước chân. Lâm Tinh quay lại. Dịch Phong. “Cậu làm gì ở đây?” “Đi tìm cậu.” “…” “Cậu bỏ đi đột nhiên như vậy.” “Có việc thôi.” “Việc gì?” “Không có gì.” Dịch Phong nhìn cô. “Cậu đang giận tôi à?” “Không.” “Thật?” “Thật.” Cậu im lặng. Rồi nói: “Nếu không vui thì cứ nói.” Lâm Tinh nhìn cậu. Một cảm giác vừa ấm áp vừa khó chịu cùng lúc xuất hiện. Cô muốn hỏi rất nhiều. Muốn hỏi Hạ Vy là ai. Muốn hỏi hai người thân nhau đến mức nào. Muốn hỏi tại sao cậu lại giúp cô ấy. Nhưng cuối cùng, cô chỉ hỏi một câu: “Hạ Vy… là bạn cậu à?” Dịch Phong hơi bất ngờ. “Ừ.” “Thân không?” “Cũng bình thường.” “Bạn từ cấp hai?” “Ừ.” Lâm Tinh gật đầu. “À.” Cô định quay đi. Dịch Phong gọi: “Lâm Tinh.” “Hửm?” “Cậu hỏi chuyện đó làm gì?” “Không có gì.” Cô vừa nói xong thì nghe thấy giọng nói trong đầu cậu. Chẳng lẽ cô ấy ghen? Lâm Tinh đứng chết lặng. Mặt cô lập tức nóng lên. “Không có!” Dịch Phong ngẩn người. “Tôi có nói gì đâu.” “…” Lâm Tinh nhận ra mình vừa phản ứng quá nhanh. Cô quay mặt đi. “Ý tớ là… tớ chỉ hỏi thôi.” “Ừ.” Dịch Phong nhìn cô, khóe môi hơi cong. Trong đầu cậu lại vang lên. Dễ đoán thật. Lâm Tinh quay phắt lại. “Cậu cười gì?” “Không có.” “Rõ ràng cậu đang cười.” “Không.” “Có.” “Ừ.” Cô nhìn cậu. Lại là kiểu trả lời đáng ghét ấy. Nhưng lần này, cô chẳng giận nổi. Bởi giọng nói trong đầu cậu lại vang lên, nhẹ đến mức gần như chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Thật ra… cô ấy ghen cũng được. Lâm Tinh ngẩn người. Cô nhìn Dịch Phong. Cậu vẫn đứng trước mặt cô, vẻ ngoài bình thản như chẳng có chuyện gì. “Đi thôi.” Cậu quay người. Lâm Tinh đứng lại vài giây rồi mới bước theo. Hai người trở lại lớp. Hạ Vy quả nhiên vẫn còn đó. Cô ấy đang đứng gần bàn Dịch Phong, trên tay là quyển vở. “Cảm ơn cậu nhé.” “Không có gì.” Hạ Vy quay sang Lâm Tinh, mỉm cười. “Cậu là Lâm Tinh đúng không?” “Ừ.” “Tớ nghe Dịch Phong nhắc đến cậu.” Lâm Tinh khựng lại. “Nhắc… tớ?” “Ừ.” Cô chưa kịp hỏi thêm thì Hạ Vy đã nói: “Cậu ấy bảo cậu học Sinh tốt lắm.” Lâm Tinh quay sang Dịch Phong. Cậu hơi khựng. “Có gì đâu.” Hạ Vy cười. “Thôi tớ về trước.” Cô ấy chào hai người rồi rời khỏi lớp. Lâm Tinh đứng im. Một lúc sau mới hỏi: “Cậu từng nói về tớ với bạn ấy à?” Dịch Phong thu dọn đồ. “Ừ.” “Vì sao?” “Cậu học Sinh tốt.” “Thế thôi?” “Thế thôi.” Lâm Tinh nhìn cậu. Cô biết cậu đang nói thật. Nhưng cũng biết một điều khác. Không phải chuyện gì mình nghe được cũng là toàn bộ câu chuyện. Và có lẽ, cô không cần phải biết ngay tất cả. Chỉ cần biết rằng trong những cuộc trò chuyện của Dịch Phong với người khác, cái tên của cô đã từng xuất hiện. Thế là đủ. Lúc hai người cùng rời khỏi lớp, Lâm Tinh đi phía sau cậu nửa bước. Cô nhìn bóng lưng quen thuộc trước mặt. Lần đầu tiên, cô hiểu cảm giác ghen không phải là muốn giữ một người bên cạnh bằng mọi giá. Nó chỉ là một chút chạnh lòng khi nhìn thấy người mình để ý thân thiết với ai đó. Một chút bất an. Một chút ích kỷ. Và rất nhiều điều không biết phải gọi tên thế nào. Lâm Tinh chưa nói với Dịch Phong rằng mình đã ghen. Có lẽ cô cũng chưa cần nói. Bởi có một vài cảm xúc, khi mới xuất hiện, chỉ cần lặng lẽ nhận ra nó là đủ. Còn Dịch Phong… Cậu đi phía trước, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Nhưng trong đầu, một suy nghĩ rất nhẹ nhàng lướt qua. Ít nhất… cô ấy có để ý đến mình. Lâm Tinh nghe thấy. Lần này, cô không né tránh. Chỉ khẽ mỉm cười. Có lẽ ngày hôm nay, cô đã hiểu thêm một chút về mình. Và cũng hiểu thêm một chút về cậu.