Chương 11: Chương 10: Bí mật giữa hai chúng tôi
Sau chuyện Hạ Vy, tôi bắt đầu tránh Dịch Phong. Không phải kiểu tránh né rõ ràng đến mức người khác nhìn vào là nhận ra, mà chỉ là những thay đổi nhỏ đến mức chính tôi cũng cố thuyết phục bản thân rằng chúng chẳng đáng là bao. Buổi sáng, nếu trước đây vừa bước vào lớp tôi đã vô thức nhìn về phía cuối dãy bàn để tìm bóng dáng quen thuộc, thì mấy hôm nay tôi cố tình nhìn thẳng lên bảng. Giờ ra chơi, nếu trước đây tôi sẽ tiện miệng hỏi cậu ấy đã làm xong phần trang trí chưa, thì bây giờ tôi quay sang hỏi bạn cùng bàn. Đến lúc tan học, tôi cũng cố tình thu dọn sách vở chậm hơn một chút, đợi khi Dịch Phong đã rời khỏi lớp mới đứng dậy. Tôi biết mình đang làm gì. Và tôi cũng biết mình làm vậy chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với Hạ Vy, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Nó không đủ lớn để gọi là giận, cũng chẳng đủ vô lý để tôi có thể trách móc ai. Chỉ đơn giản là tôi không thích nhìn thấy cậu ấy thân thiết với một người con gái khác. Mà đáng ghét nhất là tôi chẳng có tư cách gì để không thích. Dịch Phong vẫn là Dịch Phong. Tôi vẫn là tôi. Chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Ít nhất, trên danh nghĩa là như vậy. Chiều hôm đó, lớp tôi tiếp tục chuẩn bị cho hội chợ. Những tấm bìa màu được trải đầy trên bàn, kéo, keo dán và bút màu nằm lộn xộn ở khắp nơi. Tiếng nói chuyện của mọi người hòa vào nhau khiến căn phòng vốn không rộng lắm càng trở nên náo nhiệt. Tôi đang cúi xuống cắt một miếng bìa thì nghe tiếng ghế kéo phía đối diện. Tôi không ngẩng đầu. Tôi biết là ai. “Cắt lệch rồi.” Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn xuống miếng bìa trong tay. “Đâu có.” “Có.” “Không có.” “Có.” Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dịch Phong. Cậu ấy chống một tay lên bàn, nhìn miếng bìa rồi lại nhìn tôi. “Cậu đang cắt theo đường nào vậy?” Tôi lập tức cúi xuống. “Đường của tôi.” “Đường này mà cũng gọi là đường à?” “…” Tôi mím môi. Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã cầm miếng bìa ném sang phía cậu ấy rồi. Nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng để cãi nhau. Tôi cầm kéo lên, định cắt tiếp. Dịch Phong không nói gì nữa. Cậu ấy chỉ đưa tay lấy miếng bìa khỏi tay tôi. “Đưa đây.” “Tôi tự làm được.” “Tôi biết.” “Vậy trả tôi.” “Nhưng cậu đang cắt lệch.” Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn tôi. Cuối cùng, tôi buông tay. “Thích làm thì làm.” Dịch Phong cúi xuống, chậm rãi cắt theo đường tôi đã vẽ. Tôi nhìn những ngón tay cậu ấy di chuyển trên miếng bìa, trong đầu lại chẳng hiểu sao nhớ đến câu nói của Hạ Vy. Tớ nghe Dịch Phong nhắc đến cậu. Chỉ một câu thôi mà khiến lòng tôi rối tung lên. Tôi lập tức quay mặt sang chỗ khác. “Lâm Tinh.” “Gì?” “Cậu giận tôi à?” Tay tôi khựng lại. “Không.” “Vậy sao mấy hôm nay cậu cứ tránh tôi?” “Tôi có tránh đâu.” “Có.” “…” Dịch Phong đặt chiếc kéo xuống bàn. “Cậu tránh rõ lắm.” Tôi im lặng. Cậu ấy không hỏi ngay nữa. Một lúc sau, giọng nói của cậu ấy nhẹ đi. “Nếu tôi làm gì khiến cậu khó chịu thì cậu cứ nói.” Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức miết lên mép tờ giấy. “Cậu có làm gì đâu.” “Vậy thì tốt.” Cậu ấy ngừng một chút. “Nhưng tôi vẫn muốn biết.” Tôi không hiểu sao câu nói ấy lại khiến sống mũi mình hơi cay. Có lẽ bởi vì tôi vốn nghĩ chuyện này chỉ có mình tôi để ý. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình cứ im lặng thì vài ngày nữa cảm giác kỳ lạ kia sẽ tự biến mất. Nhưng Dịch Phong lại nhận ra. Cậu ấy còn quan tâm đến chuyện đó. Tôi ngẩng đầu. “Dịch Phong.” “Ừ?” “Hạ Vy… là bạn cậu từ cấp hai à?” Cậu ấy hơi sững lại. Sau đó gật đầu. “Ừ.” “Thân lắm à?” “Cũng bình thường.” “Bình thường mà cậu ấy tìm cậu hỏi bài?” “Ừ.” “…” Tôi tự thấy mình hỏi câu đó thật kỳ cục. Dịch Phong nhìn tôi vài giây, khóe môi khẽ cong lên. “Cậu đang hỏi chuyện đó à?” “Không thì hỏi gì?” “Không biết.” Cậu ấy chống cằm. “Chẳng lẽ…” Tôi nhìn cậu ấy. “Chẳng lẽ gì?” Dịch Phong không nói tiếp. Nhưng trong đầu cậu ấy lại vang lên một câu rất rõ. Chẳng lẽ cô ấy ghen thật? Tôi lập tức quay mặt đi. Tai nóng bừng. “Không có.” Dịch Phong hơi ngẩn ra. “Tôi có nói gì đâu?” Tôi nghẹn lại. Chết rồi. Tôi vừa tự khai mất rồi. “Ý tôi là…” Tôi cố tìm một lý do thật hợp lý. “Ý tôi là… tôi chỉ hỏi vậy thôi.” “Ừ.” Cậu ấy gật đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng chẳng tin. Tôi cúi xuống, giả vờ chăm chú với đống giấy trước mặt. Một lát sau, Dịch Phong lại lên tiếng. “Hạ Vy với tôi thật sự chỉ là bạn.” Tôi ngẩng lên. “Ừ.” “Cậu ấy có người thích rồi.” “…” Tôi không biết vì sao mình lại thở phào. Dịch Phong nhìn tôi, ánh mắt có chút ý cười. “Cậu hỏi kỹ thật đấy.” “Tôi chỉ tò mò.” “Ừ, tò mò.” Cậu ấy kéo dài giọng. Tôi trừng mắt. “Không được cười.” “Tôi có cười đâu.” “Rõ ràng là cậu đang cười.” “Thế à?” “Ừ.” Dịch Phong cúi đầu, nhưng lần này tôi nghe được suy nghĩ của cậu ấy. Thật ra… cô ấy ghen cũng được. Tôi sững người. Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lòng. Không phải vì tôi biết Hạ Vy không có gì với cậu ấy. Mà bởi vì lần đầu tiên, tôi cảm thấy hình như cảm xúc của mình không phải chỉ có một phía. Tôi nhìn Dịch Phong đang giả vờ tập trung cắt bìa. “Dịch Phong.” “Ừ?” “Chuyện hôm nay…” “Chuyện gì?” “Đừng kể cho ai.” Cậu ấy nhìn tôi. “Chuyện cậu ghen à?” “…” Tôi lập tức đá nhẹ vào chân cậu ấy dưới gầm bàn. “Không phải!” Dịch Phong bật cười. “Được rồi.” Cậu ấy giơ hai tay đầu hàng. “Tôi không kể.” Tôi vẫn nhìn cậu ấy đầy cảnh giác. “Thật?” “Thật.” “Cậu mà kể thì…” “Thì sao?” Tôi nghĩ một lúc. “Thì tôi nghỉ chơi với cậu.” Dịch Phong im lặng hai giây rồi bật cười. “Được.” Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi. “Giữ bí mật.” Tôi nhìn bàn tay ấy. Chẳng hiểu sao chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi đặt tay mình vào tay cậu ấy. “Giữ bí mật.” Chỉ một cái chạm rất nhẹ. Rồi chúng tôi lập tức buông ra. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy lại giống như một lời hứa. Không phải lời hứa gì lớn lao. Chỉ là giữa rất nhiều người trong lớp, giữa những câu chuyện chẳng liên quan đến chúng tôi, chúng tôi có một chuyện chỉ hai người biết. Tôi cứ nghĩ vậy là đủ. Cho đến khi Dịch Phong cúi xuống tiếp tục cắt miếng bìa, còn tôi nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy. Vậy là từ hôm nay, mình với cô ấy có bí mật chung rồi. Tôi cúi đầu giấu nụ cười. Có lẽ cậu ấy không biết. Tôi cũng đang nghĩ y hệt. Một bí mật rất nhỏ. Nhưng là bí mật đầu tiên thuộc về riêng hai chúng tôi.